12/2/20

Tổng Chưởng lý Hoa Kỳ William Barr phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, vào ngày 23/9/2020. (Mandel Ngan / AFP qua Getty Images)
Các luật sư của Tổng thống Trump phản bác tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp William Barr về việc không có gian lận bầu cử.
Ngày 2/12: Bộ trưởng Tư pháp Mỹ tuyên bố không có gian lận bầu cử
Hôm 1/12, Bộ trưởng Tư pháp William Barr tuyên bố vẫn chưa tìm thấy bằng chứng về gian lận cử tri trên diện rộng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.
"Cho đến nay, chúng tôi chưa phát hiện gian lận bầu cử ở quy mô có thể ảnh hưởng thành một kết quả khác của cuộc bầu cử", ông Barr nói với hãng tin AP.
Ngay sau đó, Chiến dịch tái cử của Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng phản bác tuyên bố trên của Bộ trưởng Tư pháp. Hai luật sư của Tổng thống Trump là ông Rudy Giuliani và bà Jenna Ellis hôm 1/12 đã đưa ra tuyên bố chung viết:
"Bằng tất cả sự tôn trọng dành cho Bộ trưởng Tư pháp, chúng tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy Bộ Tư pháp đã tiến hành những cuộc điều tra.
Chúng tôi đã thu thập nhiều bằng chứng gian lận ở 6 tiểu bang, nhưng Bộ Tư pháp đều chưa thẩm định các bằng chứng này. Chúng tôi có nhiều nhân chứng thực hiện lời khai hữu thệ rằng họ chứng kiến các hành vi phạm tội thực hiện liên quan đến gian lận phiếu bầu. Nhưng Bộ Tư pháp cũng chưa thẩm vấn bất cứ nhân chứng nào của chúng tôi.
Bộ Tư pháp cũng không kiểm tra bất cứ máy đếm phiếu nào và cũng không yêu cầu nộp tài liệu, bằng chứng để tìm hiểu sự việc.
Dù vậy, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu tìm kiếm sự thật bằng con đường khiếu kiện qua tòa án và con đường của nghị viện. Chúng tôi chiến đấu để bảo vệ quy định của Hiến pháp rằng các lá phiếu hợp pháp phải được kiểm đếm và các lá phiếu bất hợp pháp phải bị loại bỏ.
Bằng tất cả sự tôn trọng dành cho Bộ trưởng Tư pháp, chúng tôi thấy nhận định của ông cho thấy ông không biết gì hoặc ông không điều tra gì về những bất thường và gian lận có hệ thống trong cuộc bầu cử này."
Ngày 1/12: Tình báo quân đội Mỹ thu giữ thành công máy chủ bầu cử?
Trong cuộc phỏng vấn trên kênh WVW-TV gần đây, Trung Tướng về hưu Thomas McInerney đã tiết lộ một số thông tin về Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ đã bố ráp và thu giữ thành công máy chủ của Dominion Voting System tại cơ sở “trang trại máy chủ” của CIA tại Frankfurt, Đức.
Ngoài ra, Tướng Thomas McInerney cho biết thuật ngữ “Kraken” mà luật sư Powell đã đang sử dụng, là đề cập tới Tiểu đoàn Tình báo Quân đội 305 có trụ sở tại Fort Huachuca, bang Arizona. Ông McInerney nói rằng bà Powell đang sử dụng dữ liệu do Tiểu đoàn 305 cung cấp, cùng những thông tin khác, để phục vụ cho các cuộc chiến pháp lý, trong đó có đơn kiện mà bà đã đệ trình tại bang Georgia. Đơn kiện đó có nội dung cáo buộc Trung Quốc, Nga và Iran đã sử dụng Dominion để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.
“Tôi tin rằng bà Sidney và Tổng thống Trump thông qua Tướng Flynn đã có được Tiểu đoàn Tình báo Quân đội 305 làm việc cùng với họ”, ông McInerney nói. “Bởi vậy, trong tất cả những việc này, chúng ta đã không nhìn thấy dấu ấn của Bộ Tư pháp (DOJ), của Cục Điều tra Liên bang (FBI), cũng như không có dấu ấn của Cục Tình báo Liên bang (CIA) ở bên phía hữu hảo. Đó là vì họ ở bên phía ‘Nhà nước Ngầm’”.
“Lực lượng Đặc nhiệm đã thu giữ những thứ đó, ở cơ sở đó, vì vậy họ đã có những máy chủ đó”, ông McInerney nói.
Đơn kiện gửi tòa án tại Georgia của luật sư Powell có nội dung trích dẫn nguồn tin từ Tiểu đoàn Tình báo Quân đội 305.
Trong đơn kiện, bà Powell cho biết: “một cựu chuyên gia phân tích tình báo điện tử tại Tiểu đoàn Tình báo Quân đội 305 có kinh nghiệm thu thập thông tin tình báo điện tử hệ thống tên lửa SAM” đã nói với bà rằng “phần mềm Dominion đã bị xâm nhập bởi các điệp viên làm việc cho Trung Quốc và Iran” để thao túng cuộc bầu cử Mỹ 2020.
Cũng trong cuộc phỏng vấn trên WVW-TV, Tướng McInerney còn nói về “Nhà nước Ngầm”, các thế lực thao túng cuộc bầu cử nhằm lật đổ Tổng thống Trump.
“Chúng ta chưa bao giờ từng thấy hành vi phản quốc nào có tầm rộng lớn như thế này trong lịch sử nước ta”, ông McInerney khẳng định.

Trung Tướng về hưu Thomas McInerney. (Ảnh: Chụp màn hình C-SPAN)
Ngày 30/11: Tướng Flynn cáo buộc Trung Quốc và Iran tham gia thao túng bầu cử Mỹ
Trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Bảy (28/11) trên kênh World View Report, tướng Flynn nói rằng, không có thế lực nào có thể ngăn cản Tổng thống Trump ở lại Tòa Bạch Ốc.
Ông Flynn cho biết, trong cuộc bầu cử năm nay, Trung Quốc và Iran đã tham gia thao túng cuộc bầu cử Mỹ.
“Trong 20 năm qua, chính sách của ĐCSTQ đã thay đổi hoàn toàn và [họ đang] đẩy nhanh kế hoạch biến Trung Quốc trở thành quốc gia siêu cường duy nhất trên hành tinh. Khi ứng cử viên mà họ mong muốn [bà Hillary] đã không đắc cử vào năm 2016 và xu hướng tư tưởng của Hoa Kỳ không giống như kỳ vọng của họ khiến họ nghĩ rằng không thể lặp lại điều đó vào năm 2020 nữa. Vì thế mà bây giờ chúng ta mới có vụ đánh cắp bầu cử thông qua phiếu bầu qua thư, sử dụng phần mềm bầu cử như Smartmatic và Dominion để thực hiện gian lận”, ông Flynn cho biết.
Tướng Flynn cho rằng, thời điểm các đại cử tri bỏ phiếu ngày 14/12 không còn quan trọng nữa và Tổng thống Trump sẽ không rời khỏi Tòa Bạch Ốc cho đến khi tất cả sự thật xung quanh vụ đánh cắp cuộc bầu cử được đưa ra ánh sáng.
Vị trung tướng lục quân cho biết, một số người gọi vụ cướp chính quyền bất hợp pháp hiện nay ở Hoa Kỳ là một “cuộc cách mạng màu”, hay một cuộc đảo chính không đổ máu. Các phương tiện truyền thông cánh tả và các nền tảng truyền thông xã hội công nghệ lớn đã che đậy tất cả bằng chứng về các phiếu bầu giả mạo hoàn toàn đã ngả về phía Biden.
“Nếu chúng ta không thay đổi những gì đang xảy ra, thật khó để tưởng tượng điều gì sẽ phát sinh tiếp theo, điều này rất đáng lo ngại”, ông Flynn nói. “Nếu những người cộng sản được phép kiểm soát chính phủ Hoa Kỳ, Mỹ quốc sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn bất tận”.

Tướng Flynn đã gây chú ý vào năm 2017 khi ông bị giới tình báo nhắm đến vì cáo buộc “thông đồng với Nga”. (Ảnh của MANDEL NGAN/AFP qua Getty Images)
Tong hop


