Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cuộc sống Kim Hiền sau 6 năm sang Mỹ giờ ra sao?
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cuộc sống Kim Hiền sau 6 năm sang Mỹ giờ ra sao?

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 16, 2021 3:49 pm

    Cuộc sống Kim Hiền sau 6 năm sang Mỹ giờ ra sao?

    6/16/21

    Kim Hiền có cuộc sống bình dị, hạnh phúc sau 6 năm sang Mỹ. Nữ diễn viên hiện dành nhiều thời gian chăm lo cho các con bên cạnh công việc kinh doanh.

    Đời tôi bước sang trang mới từ khi sang Mỹ

    - 6 năm sang Mỹ định cư, cuộc sống chị hiện thế nào?

    Thời điểm này, tôi thấy mình hài lòng với mọi thứ xung quanh. Tôi giờ có công việc và thu nhập ổn định. Một ngày của tôi bắt đầu với lịch trình lo cho các con đến trường, sau đó lao vào giải quyết công việc đến chiều tối. Gia đình chính là đòn bẩy giúp tôi nỗ lực không ngừng mỗi ngày.

    Không ít người hỏi tôi có tiếc không khi rời Việt Nam cũng đồng nghĩa đánh mất nhiều thứ. Tôi chỉ nghĩ cuộc sống là một sự lựa chọn và tôi vui với những quyết định của mình. Ngược lại, tôi thấy bản thân bước sang trang mới với niềm vui nơi đây.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Kim Hiền hài lòng với cuộc sống tại Mỹ sau 6 năm định cư.

    - Bỏ sự nghiệp đang tiến triển tốt sang Mỹ vì tổ ấm, thời gian đầu chị gặp khó khăn gì?

    Những ngày đầu sang đây, tôi hụt hẫng về cảm xúc. Không gia đình, bạn bè, người thân…Tôi bắt đầu từ con số 0, cố gắng hòa vào nhịp sống, sinh hoạt như một người Mỹ. May mắn khu tôi sống tập trung đông cộng đồng người Việt. Những trải nghiệm, va chạm trong 6 năm cũng khiến tôi bản lĩnh, tự chủ hơn.

    Tôi học lái xe, trau dồi tiếng Anh và mở rộng mối quan hệ xung quanh. Việc thay đổi môi trường theo tôi cũng là cách rèn luyện sự mạnh mẽ và điềm tĩnh để xử lý mọi tình huống cuộc sống.

    - Định cư tại Mỹ là ước mơ của rất nhiều người nhưng mặt trái của đời sống lại ít ai quan tâm. Theo chị mọi người có đang ngộ nhận về "Giấc mơ Mỹ"?

    Tôi nghĩ không có nơi nào dễ dàng kiếm tiền nếu bản thân mỗi người không nỗ lực và cố gắng. Mỹ là vùng đất của cơ hội. Cái gì bạn cũng có thể làm được và thành công nếu chịu khó và cầu tiến. Ai qua Mỹ rồi sẽ biết chẳng người nào sung sướng cả. Người ta có thể đủ đầy về vật chất, nhưng thiếu hụt về mặt tinh thần. Mỗi ngày phải học hỏi, vận động không ngừng, nếu không sẽ bị tụt hậu.

    Về mình, hiện tôi có một công việc kinh doanh ổn định. Thật lòng tôi thích cảm giác bận rộn lúc này, bởi nó khiến tôi thấy yêu đời và trân trọng giá trị sống rất nhiều.

    Cuộc sống Kim Hiền sau 6 năm sang Mỹ giờ ra sao?

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Kim Hiền từng đau khổ vì mẹ qua đời đột ngột nhưng không thể về Việt Nam do dịch bệnh.

    - Tròn một năm ngày mẹ qua đời, nỗi buồn trong chị đến giờ liệu đã nguôi ngoai phần nào?

    Bao nhiêu cảm xúc về mẹ vẫn luôn hiện hữu trong tôi: nhớ, đau và nước mắt nuốt vào trong. Nó âm ỉ và khiến tôi lẩn quẩn với những cảm xúc tiêu cực. Đây có lẽ là ký ức đau buồn sẽ theo tôi suốt đời.

    Mỗi khi nhớ mẹ, tôi lục tìm những hình ảnh ngày trước của hai mẹ con. Khi đó, tôi cảm giác như được bù đắp và cân bằng lại cảm xúc. Tôi nhớ mẹ lúc còn sống có bảo rằng: “Trả hết nợ đời mẹ sẽ qua với con”. Tôi tin mẹ vẫn đang lặng lẽ dõi theo và truyền cho con gái niềm tin, sự lạc quan. Giờ tôi cũng thường xuyên cầu nguyện và hướng tới những suy nghĩ tích cực hơn trước.

    Hai con là tài sản vô giá của tôi!

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    - Bận với công việc kinh doanh, việc nuôi dạy con nhỏ có khiến chị gặp nhiều trở ngại?

    Tôi hài lòng khi hiện tại có được món tài sản vô giá là hai con. Chúng là động lực lớn nhất của tôi bây giờ. Dù công việc bận rộn, chúng tôi luôn ý thức ưu tiên mọi thứ cho các bé.


    Sonic – con trai lớn của tôi sinh ra ở Việt Nam nên khi sang Mỹ có những thứ chưa thích nghi hoàn toàn. Tuy nhiên, con giờ đã 16 tuổi và tự đi làm kiếm tiền bằng sức mình. Về bé thứ hai tôi lại yên tâm hơn vì vốn đã quen môi trường từ nhỏ. Nuôi hai đứa trẻ ở Mỹ không dễ dàng gì. Chương trình giáo dục ở đây khác Việt Nam nhiều lắm. Người Việt xưa nay quen với lối dạy “thương cho roi cho vọt” nhưng tại Mỹ nếu áp dụng vậy thì không ổn. Do đó, chúng tôi xem mình là như những người bạn để hiểu con nhiều hơn.

    - Rời showbiz thời gian dài, chị gìn giữ các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp ra sao?

    Tôi thấy mình giao tiếp không giỏi. Tính tôi trước giờ sống khép kín, ít tương tác cùng mọi người. Tuy nhiên, tôi vẫn theo dõi và cập nhật tin tức qua mạng xã hội mỗi ngày. Thỉnh thoảng chúng tôi nhắn tin chào nhau hay hỏi thăm sức khỏe. Nhưng tôi nghĩ có những mối quan hệ dù ít liên lạc, tương tác vẫn quý như ngày đầu. Như tôi và Tăng Thanh Hà cũng ít trò chyện, chỉ theo dõi nhau qua Facebook bởi mỗi người đều đã có cuộc sống riêng. Tôi cảm thấy trân quý và yêu tình bạn này bởi nếu nói bỏ nhau thì chẳng có lý do gì hay thân thiết sát cánh thì cả hai cũng không được như lúc còn đóng phim chung.

    - Chị dự định trở lại với nghệ thuật chứ?

    Tôi may mắn vì sự nghiệp mình gắn liền với thời hoàng kim của phim truyền hình Việt. Dù không có bộ phim nào trong mấy năm qua, hình ảnh Kim Hiền thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên các kênh truyền hình. Nhiều khán giả tại hải ngoại cũng nhận ra và dành nhiều sự quan tâm đến tôi. Thứ tình cảm ấy khiến tôi nguôi ngoai nỗi nhớ quê và công việc trước kia.

    Tại Mỹ, tôi vẫn sản xuất show cá nhân về du lịch, đời sống. Tôi nghĩ nghệ thuật thì rộng lớn và bằng cách này hay cách khác mình vẫn được đắm chìm với nó. Tôi có một tâm nguyện là sau khi các con lớn, mình sẽ dành thời gian về Việt Nam. Tôi muốn tham gia một bộ phim hay xuất hiện trong vài chương trình tái ngộ khán giả.

    Sự nghiệp diễn xuất của Kim Hiền

    Kim Hiền sinh năm 1982, được khán giả Việt Nam biết đến với vai trò diễn viên, nghệ sĩ kịch, MC, người mẫu ảnh. Cô từng là một trong những diễn viên truyền hình nổi bật với các tác phẩm: Dốc tình, Hương phù sa, Mùi ngò gai, Ngũ quái Sài Gòn... Bên cạnh đó, cô cũng góp mặt trong các MV nhạc.

    Nữ diễn viên hiện rẽ hướng kinh doanh và thỉnh thoảng tham gia sinh hoạt văn nghệ tại cộng đồng nghệ sĩ hải ngoại.

    ĐỖQUANG
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 111 khách