Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
MI:Anh Việt bắn em trai da đen 6 tuổi gây phẫn nộ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    MI:Anh Việt bắn em trai da đen 6 tuổi gây phẫn nộ

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 16, 2021 8:23 pm

    Tiệm phở Việt bị quấy nhiễu dù không liên quan đến vụ nổ súng của Ryan Lê Nguyễn

    6/16/21

    Hình ảnh

    Tiệm phở nằm ở số Pho House, 2224 Washtenaw Rd. tại thị xã Ypsilanti trong hình chụp thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021. (Jacob Hamilton/ The Ann Arbor News)



    YPSILANTI, Michigan - Kể từ khi anh Ryan Lê Nguyễn, 29 tuổi, bị bắt và bị truy tố tội cầm súng bắn một em trai 6 tuổi, tin đồn lan truyền mau chóng trong vùng Ann Arbor về việc anh Ryan có liên quan đến tiệm phở Vietnamese Pho House Restaurant.

    Chủ nhân của tiệm đã khẳng định Ryan Lê Nguyễn đã ngưng làm việc ở đây nhiều năm trước.

    Vụ bắn xảy ra chiều Chủ Nhật. Ngay sau đó tiệm phở nhận được những cú gọi từ những người muốn tìm Ryan. Những thông tin trên mạng Twitter đã kêu gọi người địa phương không ủng hộ tiệm phở này, vì cho rằng anh Ryan là chủ tiệm.

    “Anh ấy không là chủ nhận của tiệm này,” anh Jurney Inhmathong nói với báo mang MLive.com hôm thứ Sáu. “Anh ta chưa bao giờ là chủ tiệm và tôi là chủ nhân của tiệm này. Thành ra tôi không hiểu người ta nghe từ đâu ra mà nói rằng anh ta là chủ tiệm. Anh ta chưa bao giờ là chủ tiệm này.”

    Tuy nhiên, theo lời của Inhmathong, anh Ryan Lê Nguyễn đã từng có làm việc tại tiệm phở này trong khoảng thời gian 2014-2015.

    Hình ảnh

    Ryan Lê Nguyễn (Washtenaw County Sheriff's Office)



    Cha mẹ anh đã làm chủ tiệm phở này và Inhmathong làm việc cho họ. Anh được bàn giao vai trò chủ tiệm khoảng tám năm. Anh không rõ tin đồn Ryan là chủ tiệm xuất phát từ đâu ra.

    “Vấn đề này đang làm cho tôi bất an, nhưng tôi muốn luật sư của tôi đối phó chuyện này, Inhmathong nói. “Tâm trí tôi rất căng thẳng, bực bội. Nhưng tôi biết làm sao bây giờ?”

    Trên Twitter, một số người đã kêu gọi tẩy chay tiệm phở vì những tin đồn không đúng sự thật. Còn có những người viết ý kiến có nội dung đe dọa cơ sở kinh doanh này, báo Mlive.com cho biết.

    Chánh Công Tố Viên Eli Savit của Washtenaw County nói rằng bất cứ lời đe dọa hoặc hành động bạo lực nào nhắm vào tiệm phở đều không thể chấp nhận được.”

    Ông Eli Savit nói, “Tôi muốn mọi người biết thật rõ, rằng nếu có ai bị cáo buộc tội phạm liên quan đến sách nhiễu, đe dọa những chủ nhân của tiệm, và nếu có chuyện gì xảy ra, thì chúng tôi chắc chắn sẽ ráo riết truy tố nghi can cho tới cùng.”

    Hiện nay Ryan Lê Nguyễn đang bị tạm giam với tiền thế chân được ấn định là $100,000 Mỹ kim tiền mặt. Anh bị cáo buộc đã bắn một phát súng nhắm vào bé Coby Daniel, 6 tuổi, vào khoảng 4:30 chiều Chủ Nhật, 6 tháng 6, ở nhà khu phố số 1300 đường Candlewood Lane. Viên đạn bay trúng cánh tay của em trai, gây thương tích không đe dọa tính mạng.

    Theo điều tra của cảnh sát, em Coby đã đạp xe chơi cùng hai em nhỏ khác trên sân nhà của Ryan Lê Nguyễn. Anh đã bước ra ngoài và yêu cầu các em hãy rời sân. Bước vào trong nhà, thấy một em trai đang chạy vào sân để lấy chiếc xe đạp, Ryan liền bắn một phát súng từ cửa sổ, khiến em này bị thương.

    Hình ảnh

    Coby Daniel (Fox 2 News)



    Sau khi bị bắt chiều hôm đó với cáo buộc tấn công với ý định giết người, anh Ryan Lê Nguyễn được bà Thẩm Phán Elisha Fink thuộc tòa 14-A District Court của hạt Washtenaw County cho phép đóng $10,000. Thế nhưng ngay sau đó thì một số người phản đối, cho rằng tiền thế chân quá thấp so với cáo buộc nghiêm trọng.

    Ông Công Tố Viên Eli Savit nộp đơn yêu cầu tòa hãy ấn định một số tiền cao hơn. Một vị thẩm phán khác đã được giao vụ án này và ông cho nâng tiền thế chân lên $100,000 tiền mặt. Điều kiện đóng tiền khắt khe này đã khiến Ryan Lê Nguyễn không thể nộp tiền và phải chịu ở tù cho đến ngày xét xử.

    Hình ảnh

    Ryan Lê Nguyễn xuất hiện cùng luật sư Joe Simon của anh trong buổi ra tòa với bà Thẩm Phán Elisha Fink hôm thứ Hai, 7 tháng 6, 2021. (MLive.com)

    VD
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: MI:Anh Việt bắn em trai da đen 6 tuổi gây phẫn nộ

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 16, 2021 8:25 pm

    Anh Việt bắn em trai da đen 6 tuổi gây phẫn nộ

    6/16/21

    Hình ảnh

    Anh Ryan Lê Nguyễn, em Coby Daniel, và bà Thẩm Phán Elisha Fink. (Images: Washtenaw County Sheriff's Office / Fox 2 News / Twitter)


    DETROIT - Một gia đình tại tiểu bang Michigan đã tức giận sau khi được biết một người gốc Việt đã được tòa ấn định tiền thế chân rất thấp, mặc dù người này từng cầm súng bắn một em trai 6 tuổi. Bị cáo gốc Việt này đã được tại ngoại trong thời gian chờ ngày ra tòa.

    Các tin địa phương cho biết anh Ryan Lê Nguyễn, 29 tuổi, đã bắn một phát đạn khiến một em trai da đen bị thương bên ngoài nhà của anh ở địa chỉ 1300 đường Candlewood Lane, thị xã Ypsilanti Township thuộc vùng ngoại ô phía tây thành phố Detroit.

    Vụ bắn xảy ra trong lúc có sự lên tiếng về những vụ người Mỹ gốc Á Châu bị tấn công, cùng lúc cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu tại đây nhận thấy người Á Châu không mấy ủng hộ phong trào tranh đấu chống bất công đối với người da đen.

    Trong vụ bắn nói trên, xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 6 tháng 6 vừa qua, anh Ryan Lê Nguyễn thấy một nhóm trẻ em đang chơi bên ngoài sân nhà của anh ta. Một em trai đã đạp xe ba bánh vào sân cỏ, khiến anh Ryan không hài lòng.

    Theo báo cáo của cảnh sát, Ryan đã ra ngoài sân, tay cầm một cây búa, than phiền về tiếng ồn của đám trẻ con. Anh yêu cầu các em phải rời sân. Lúc đó em Coby Daniel, 6 tuổi, đã chơi với hai em nhỏ khác.

    Sau đó, hình video từ hệ thống Ring gắn trước nhà cho thấy em Coby đã trở lại sân để lấy chiếc xe đạp, và đó là lúc anh Ryan cầm súng bắn từ trong cửa sổ nhắm vào em trai này. Coby đã bị bắn vào cánh tay phải và bị thương nhẹ, không bị nguy hiểm tính mạng.

    Coby Daniel nói với đài Fox 2 News về vết thương, “Ông ấy tính cầm búa đánh tôi, nhưng tôi có thể chạy rất nhanh nên ông không làm gì được tôi. Ông ta có súng, và boom, ông bắn một phát trúng vào cánh tay tôi ở đây nè.”

    Video đã ghi nhận tiếng la hét của các em nhỏ trong lúc các em bỏ chạy khi nghe tiếng súng.

    Mặc dù hành động nổ súng này có thể gây chết người, Thẩm Phán Elisha Fink, một phụ nữ da trắng, ban đầu đã ấn định tiền thế chân cho Ryan Lê Nguyễn là $10,000 tiền mặt. Bà cũng cấm Ryan không được đến gần nhà của em trai. Lệnh đóng tiền này bị cho là quá thấp so với hành động bắn súng.

    Anh Arthur Daniel, cha của em trai bị bắn, nói với đài truyền hình địa phương WXYZ thuộc hệ thống ABC tại Detroit, “Tôi không thể hiểu tại sao anh ấy chỉ bị đóng tiền thế chân rất thấp, mặc dù anh ta đã tìm cách giết con tôi. Tôi rất lo lắng cho gia đình tôi, vì tôi không thể biết anh ta còn có thể làm những gì khác.”

    Công Tố Viên Eli Savit của Phòng Biện Lý Hạt Washtenaw County nói rằng ông đã yêu cầu tòa ấn định tiền thế chân là $100,000. Ông không rõ tại sao tòa đưa ra số tiền thấp nói trên.

    Trước sự phẫn nộ trong dư luận, vào chiều thứ Năm, 10 tháng 6, một thẩm phán khác đã nghe vụ án và xem thêm các dữ kiện được trình bày bởi công tố viên Hạt Washtenaw. Hậu quả là tiền thế chân được nâng cao lên $100,000 tiền mặt. Quan tòa đã yêu cầu anh Ryan Lê Nguyễn phải trình diện tại nhà tạm giam Hạt Wahtenaw ngay trong ngày. Với số tiền mặt thế chân tại ngoại cao hơn gấp 10 lần, anh Ryan có rất ít hy vọng được ra ngoài trong lúc chờ ngày ra tòa.

    Chưa rõ Ryan Lê Nguyễn có luật sư hay không, vì chưa thấy ai lên tiếng cho anh với báo chí trong vùng Detroit.

    VD
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 69 khách