Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
2 PV BBC tử vong sau khi tiêm vaccine
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    2 PV BBC tử vong sau khi tiêm vaccine

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 18, 2021 8:45 pm

    Hai phóng viên BBC tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca

    Đông Bắc • 18/06/21

    Hình ảnh

    Phóng viên Dom Busby (trái) và Lisa Shaw (phải) đều tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh chup từ Twitter

    Hai phóng viên của BBC đã chết trong khoảng thời điểm gần nhau vào tháng 5 và tháng 6 năm 2021. Truyền thông đưa tin vắn tắt nguyên nhân qua đời là do "bị ốm một thời gian ngắn”, và không hề cung cấp thông tin thêm về căn bệnh, cũng như việc cả hai đều được tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca trước khi qua đời.

    Cả hai phóng viên đều tử vong sau khi tiêm vaccine AstraZeneca?

    Ngày 23/5, BBC đưa tin, nữ phát thanh viên Lisa Shaw làm việc tại Đài phát thanh BBC ở Newcastle từ năm 2016, người có giọng hát tuyệt vời và có một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực phát thanh thương mại, “đã chết trong bệnh viện sau một thời gian ngắn bị ốm” ở tuổi 44.

    Bản tin của BBC bày tỏ niềm tiếc thương đối với một nữ phóng viên trẻ, nhưng không hề đưa bất kỳ thông tin về nguyên nhân vì sao Lisa Shaw tử vong.

    Hình ảnh

    Ảnh chụp qua Twitter

    Tuy nhiên ngày 27/5, bản tin khác của BBC có nhắc đến việc nữ phóng viên này đã tiêm vaccine AstraZeneca, và đặt ra vấn đề về nguyên nhân gây ra cái chết của cô, trong đó có đề cập tới vai trò của vaccine COVID-19.

    BBC viết: “Một nhân viên điều tra sẽ xem xét liệu nguyên nhân dẫn đến cái chết của người dẫn chương trình BBC Lisa Shaw có phức tạp hay không, bởi cô đã tiêm vaccine AstraZeneca Covid-19… Giấy chứng nhận tử vong tạm thời liệt kê vaccine là một trong những yếu tố có thể được xem xét”.

    “Nó (giấy chứng tử) xác nhận một cuộc điều tra về cái chết của cô Shaw, và liệt kê một "biến chứng của việc tiêm phòng AstraZeneca Covid-19" là một vấn đề cần xem xét”.

    Gia đình cô Lisa Shaw cũng cho biết: “Lisa bị đau đầu dữ dội một tuần sau khi tiêm vaccine AstraZeneca và sau đó vài ngày cô bị ốm nặng. Cô ấy đã được đội ngũ chăm sóc đặc biệt của RVI [Bệnh viện Hoàng gia Victoria] điều trị do cục máu đông và xuất huyết não”.

    Gia đình Lisa Shaw xác nhận cô đã được điều trị máu đông vài ngày sau đợt tiêm vaccine AstraZeneca đầu tiên. Điều kỳ lạ là, vài ngày sau cái chết của cô, bản tin đầu tin của BBC đã đưa tin rằng Lisa Shaw đã chết trong bệnh viện sau “thời gian ngắn bị ốm” và không đề cập đến bất kỳ loại vaccine nào.

    Việc nữ phóng viên này tử vong sau “thời gian ngắn bị ốm” chính xác là do nguyên nhân gì vẫn còn là một bí ẩn. Tuy nhiên, Lisa Shaw không phải là trường hợp duy nhất.

    Dom Busby là phóng viên kỳ cựu tại nhiều đài phát thanh địa phương, và gần đây ông làm việc cho BBC Sport và BBC Radio 5 Live.

    Trên Twitter của phóng viên Dom Busby, ông đã tiêm vaccine AstraZeneca mũi đầu tiên vào ngày 14/3, và đã đăng những bức ảnh của mình khi tiêm vaccine ngừa COVID-19.

    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Theo BBC, phóng viên Dom Busby qua đời vào ngày 10/6 ở tuổi 53, cùng một nguyên nhân giống như nữ phát thanh viên Lisa Shaw: Tử vong sau một “thời gian ngắn bị ốm”. BBC cũng không có bất kỳ thông tin nào đề cập việc phóng viên của mình đã từng tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca.

    Đây cũng không phải là hai trường hợp duy nhất tử vong sau khi đã tiêm vaccine COVID-19, có rất nhiều trường hợp như vậy mà Big Media đang cố tình phớt lờ hoặc đưa thông tin mơ hồ bằng cách điều hướng sang các bệnh khác, và “ỉm” đi các chi tiết liên quan đến vaccine để chuyển hướng chú ý ra khỏi một trong số các bằng chứng rõ ràng: Đó chính là tác dụng phụ của vaccine COVID-19.

    Theo Epochtimes, một người phụ nữ 48 tuổi tại Úc đã phải nhập viện vào ngày 8/4 sau khi tiêm vaccine AstraZeneca được 4 ngày, do huyết khối tắc mạch sâu rộng, còn được gọi là bệnh đông máu và giảm tiểu cầu. Sau đó, người phụ nữ này đã tử vong tại bệnh viện.

    Nhóm Điều tra An toàn vaccine của Úc (VSIG) cho biết nguyên nhân tử vong có thể liên quan đến việc bệnh nhân đã tiêm vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca.

    Nhóm các nhà điều tra gồm các chuyên gia độc lập tư vấn cho Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu Úc đã đi đến kết luận rằng, trường hợp này "có khả năng liên quan đến việc tiêm chủng COVID-19"



    Các thành viên ban hội thẩm cũng xem xét kỹ lưỡng các tình trạng bệnh lý tiềm ẩn của người phụ nữ, chẳng hạn như bệnh tiểu đường, nhưng cuối cùng vẫn kết luận rằng, cái chết của bà có quan hệ tới việc tiêm chủng ngừa.

    Theo www.aa.com, các nhà chức trách Hàn Quốc đang điều tra mối liên đới tiềm ẩn, giữa việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 với nguyên nhân khiến 7 công dân nước này tử vong.

    Theo Yonhap News Agency, các cơ quan y tế sẽ xem xét để xác định mối quan hệ liên đới có thể xảy ra giữa việc tiêm chủng và các ca tử vong. Trong số đó có 3 người tử vong sau khi tiêm vaccine của hãng AstraZeneca.



    Ý cũng mở cuộc điều tra ngộ sát vụ một giáo viên dạy nhạc tử vong chưa đầy 24 giờ sau khi tiêm mũi đầu tiên vaccine của hãng AstraZeneca.

    Theo New York Post, chiều ngày 13/3, ông Sandro Tognatti đã tiêm chủng ngừa COVID-19 AstraZeneca và ngay đêm đó ông bị sốt cao. Vợ ông - bà Simona Riussi cho biết đánh thức chồng dậy vào sáng sớm hôm sau (14/3), và phải gọi xe cấp cứu đến nhưng ông Sandro Tognatti đã qua đời.

    Hình ảnh

    Ông Sandro Tognatti đã qua đời khi tiêm chủng ngừa COVID-19 (Tổng hợp)

    Rất nhiều nghi ngại về phản ứng phụ của vaccine COVID-19

    Đã có nhiều phản ứng phụ gây tác hại tới sức khỏe con người được ghi nhận trong các thử nghiệm AstraZeneca trong năm 2020, bao gồm tổn thương tủy sống do viêm tủy cắt ngang, bệnh não thần kinh cấp tính và tử vong.

    Đầu năm 2021 đến nay, khi tiêm chủng được áp dụng phổ biến, hai loại vaccine AstraZeneca và Johnson & Johnson đã lần lượt xuất hiện các triệu chứng đông máu sau tiêm gây lo ngại cho cộng đồng. Đặc biệt đã có nhiều ca bệnh tử vong.

    Vậy đâu là nguyên nhân gây cục máu đông sau khi tiêm vaccine COVID-19?

    Bình thường máu lưu thông thông suốt trong hệ tuần hoàn, đưa chất dinh dưỡng và oxy đi nuôi khắp cơ thể, đồng thời dẫn các chất thải bỏ ra ngoài. Khi cục máu đông (còn gọi là huyết khối) xuất hiện có thể làm tắc nghẽn tuần hoàn máu cục bộ. Nếu cục máu đông xuất hiện ở não sẽ gây đột quỵ, nếu xuất hiện ở tim sẽ gây nhồi máu cơ tim, nếu xuất hiện ở chân sẽ gây thiếu máu chi dưới.



    Gần đây, các nhà khoa học Đức đã tìm ra một phần “đột biến” trong vaccine AstraZeneca tạo ra kháng thể bất thường gây cục máu đông ở người tiêm.

    Các nhà khoa học Đức phân tích dữ liệu 11 bệnh nhân, gồm 9 phụ nữ, từ 22 đến 49 tuổi. Khoảng 5 đến 16 ngày sau tiêm vaccine, họ có triệu chứng huyết khối tĩnh mạch não (cục máu đông chèn tĩnh mạch não). Một số có cục máu đông trong phổi, bụng hoặc khu vực khác. 6 trong 11 người này đã tử vong, một người chết do xuất huyết não.

    Theo WSJ, Andreas Greinacher, tác giả của nghiên cứu trên và là một chuyên gia về máu đã tìm thấy các kháng thể đặc biệt trong máu của những người bị cục máu đông sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Các kháng thể này chống lại tiểu cầu gây ra phản ứng tự miễn dịch dẫn đến cục máu đông.

    Kể từ khi được triển khai, vaccine AstraZeneca đã gây khá nhiều tranh cãi. Vào tháng 3, hàng loạt quốc gia châu Âu như Đức, Pháp, Italy ngừng sử dụng vaccine này do lo ngại về chứng đông máu.

    Ngày 18/3, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) tuyên bố vaccine "an toàn và hiệu quả", không liên quan đến tình trạng huyết khối tĩnh mạch. Các nước nối lại chương trình tiêm chủng, tuy nhiên số ca đông máu vẫn tiếp tục gia tăng.

    Ngày 7/4, EMA đã phải thay đổi quan điểm, công nhận máu đông là "tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine". Nhiều quốc gia sau đó đã giới hạn độ tuổi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Tuy vậy, EMA cũng như WHO vẫn khuyến nghị tiếp tục tiêm vaccine bởi "những lợi ích to lớn hơn các rủi ro".

    Không riêng vaccine của AstraZeneca gây ra các cục máu đông, mà vaccine của hãng này cũng như hàng loạt các hãng khác như Biontech/Pfizer, Johnson & Johnson…. còn gây ra các tác dụng phụ biến chứng nghiêm trọng khác cũng được báo cáo như: Mặt bị liệt, Sưng mặt, Huyết khối, Giảm tiểu cầu, Rối loạn hình ảnh máu, Các biến chứng liên quan đến mạch máu não, Xuất huyết não, Đột qụy, Mù mắt…

    Đông Bắc
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 117 khách