HongKong:bắt giữ cựu TBT Apple Dailyy
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    HongKong:bắt giữ cựu TBT Apple Dailyy

    by music123 » Thứ 7 Tháng 6 19, 2021 1:28 pm

    Tổng biên tập báo Hong Kong bị bắt

    6/19/21

    Cảnh sát Hong Kong bắt tổng biên tập tờ Apple Daily cùng 4 giám đốc vì nghi thông đồng với lực lượng nước ngoài.

    Trong cuộc họp báo ngày 17/6, chỉ huy cao cấp Li Kwai-wah phụ trách đơn vị an ninh quốc gia của cảnh sát Hong Kong cho biết lực lượng này đã bắt tổng biên tập cùng 4 giám đốc của tờ Apple Daily vì nghi ngờ "âm mưu cấu kết với lực lượng nước ngoài" theo luật an ninh quốc gia Trung Quốc.

    "Chủ sở hữu, biên tập viên và đơn vị xuất bản của tờ báo đóng vai trò rất quan trọng đối với các bài báo đã được xuất bản cùng hoạt động của tòa soạn", Li Kwai-wah nói. Tài sản của ba công ty gồm Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited và Apple Daily Internet Limited, trị giá 18 triệu HKD (khoảng 2,32 triệu USD) đã bị đóng băng, Li Kwai-wah cho biết.

    Cảnh sát Hong Kong dẫn hơn 30 bài báo của Apple Daily làm bằng chứng cho cáo buộc. Các bài viết bằng tiếng Anh và tiếng Trung, được báo mạng và báo giấy Apple Daily đăng, kêu gọi các quốc gia khác áp đặt biện pháp trừng phạt nhằm vào Trung Quốc và đặc khu hành chính Hong Kong, Li Kwai-wah cho biết.

    Hình ảnh

    Cảnh sát Hong Kong áp giải tổng biên tập Apple Daily Ryan Law Wai-kwong (thứ ba từ trái sang) ngày 17/6. Ảnh: AP.

    Cảnh sát Hong Kong trước đó cho biết 5 giám đốc, gồm 4 người đàn ông và một phụ nữ 47-63 tuổi, bị bắt vì "thông đồng với nước ngoài" hoặc "liên quan đến yếu tố bên ngoài" và "gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia", vi phạm điều 29 của luật an ninh quốc gia Hong Kong. Cảnh sát Hong Kong lục soát nơi ở của 5 người này, song chưa ai bị buộc tội.

    Các nguồn tin cho biết những người bị bắt gồm Cheung Kim-hung, chủ báo của Apple Daily và CEO của công ty mẹ Next Media, giám đốc tài chính Next Digital Royston Chow Tat-kuen, tổng biên tập Apple Daily Ryan Law Wai-kwong, giám đốc xuất bản Chan Pui-man và giám đốc kỹ thuật Cheung Chi-Wai.

    "Các bài viết được Apple Daily xuất bản bị cáo buộc cấu thành hành vi phạm tội theo luật an ninh quốc gia", một nguồn tin cảnh sát Hong Kong cho biết. Trong thông cáo, cảnh sát Hong Kong cho biết luật an ninh quốc gia quy định quyền khám xét và thu giữ tài liệu báo chí nhằm thu thập bằng chứng về hành vi bị nghi phạm pháp.

    Cảnh sát Hong Kong hồi tháng 8/2020 bắt Jimmy Lai Chee-ying, người sáng lập công ty truyền thông Next Digital, cùng 9 người khác vì nghi ngờ lừa đảo hoặc vi phạm luật an ninh quốc gia. Trong số 9 người này có hai con trai của Jimmy Lai.

    Jimmy Lai thành lập tờ Apple Daily tháng 6/1995, gồm báo giấy tiếng Trung cùng báo mạng tiếng Trung và tiếng Anh. Apple Daily trung bình mỗi ngày phát hành hơn 91.000 tờ báo giấy và nhận khoảng 30 triệu lượt truy cập báo mạng.

    Một cuộc khảo sát của Reuters hồi tháng 1/2019 cho biết báo mạng và báo giấy của Apple Daily đứng thứ hai về lượt truy cập lẫn tiêu thụ tại Hong Kong, song đứng thứ 13 về độ tin cậy trong 15 tờ báo được khảo sát tại đặc khu hành chính.

    Tòa án Hong Kong hồi tháng 4 kết tội Jimmy Lai "tổ chức và tham gia biểu tình trái phép" năm 2019. Trùm truyền thông Jimmy Lai ngày 16/4 bị tuyên 14 tháng tù vì "tổ chức tụ họp trái phép" và lĩnh thêm 14 tháng tù khác trong phiên xử hôm 28/5.

    Giới chức Hong Kong hồi tháng 5 phong tỏa toàn bộ tài sản của Jimmy Lai, bao gồm tất cả cổ phần tại Next Digital cùng tài sản và tài khoản của ba công ty do ông sở hữu.

    Nguyễn Tiến (Theo SCMP)
    Sửa lần cuối bởi 4 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Tổng biên tập báo Hong Kong bị bắt

    by music123 » Thứ 7 Tháng 6 19, 2021 1:30 pm

    Tổng biên tập Apple Daily bị buộc tội thông đồng với nước ngoài

    6/19/21


    Hồng Ngọc Thứ sáu, 18/6/2021

    Cảnh sát Hong Kong đã buộc tội tổng biên tập và giám đốc điều hành của báo Apple Daily về tội thông đồng với nước ngoài.



    Tổng biên tập Ryan Law và Giám đốc điều hành Cheung Kim Hung của Apple Daily - một tờ báo 26 tuổi ở Hong Kong - ngày 17/6 đã bị buộc tội thông đồng với các thế lực nước ngoài. Ngoài ra, Phó tổng biên tập Chan Puiman, Quyền tổng biên tập Cheung Chi Wai, và Giám đốc tài chính và giám đốc phụ trách điều hành Next Digital - công ty mẹ của Apple Daily - Chow Tat Kuen, vẫn đang bị điều tra, theo Reuters.

    Cảnh sát cũng cho biết họ sẽ truy tố ba công ty liên quan đến Apple Daily vì cùng tội danh sau khi đóng băng tài sản 18 triệu HKD (2,32 triệu USD) của họ.

    500 cảnh sát Hong Kong hôm 17/6 đã đột kích vào văn phòng của công ty truyền thông, bắt giữ 5 quản lý cấp cao của Apple Daily và kiểm tra máy tính trong tòa soạn nhiều giờ liền, vì nghi ngờ hàng chục bài báo của họ vi phạm luật an ninh mới của Hong Kong.


    Hình ảnh
    Cảnh sát ấp giải ông Ryan Law, tổng biên tập của Apple Daily vào ngày 17/6. Ảnh: AP.

    Người phát ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc, Rupert Colville, nói với Reuters vào ngày 18/6 rằng cuộc đột kích "gửi đi một thông điệp khủng khiếp về tự do truyền thông".

    Những người ủng hộ tự do truyền thông đã đổ xô mua ấn phẩm của Apple Daily ngày 18/6 để phản đối vụ bắt giữ. Số lượng sản phẩm bán ra của Apple Daily trong ngày đã đạt tới 500.000 bản, trong khi số bản bán ra vào ngày 17/6 là 80.000 bản.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Tổng biên tập báo Hong Kong bị bắt

    by music123 » Thứ 7 Tháng 6 19, 2021 1:32 pm

    Tổng biên tập Apple Daily bị bắt vì 30 bài báo


    Phương Linh Thứ năm, 17/6/2021

    Cảnh sát thuộc Sở An ninh Quốc gia Hong Kong thu thập và khẳng định hơn 30 bài báo của tờ Apple Daily đóng vai trò quan trọng trong việc tờ này "cấu kết với thế lực nước ngoà
    i".


    Cảnh sát đã thu thập hơn 30 bài báo của Apple Daily - bao gồm phiên bản báo in và báo điện tử viết bằng tiếng Trung và tiếng Anh - kêu gọi các quốc gia áp đặt lệnh biện pháp trừng phạt chống lại Hong Kong và Trung Quốc đại lục, theo South China Morning Post.

    Theo một nguồn tin giấu tên, phần lớn bài báo đều trích dẫn lại các bài bình luận và ý kiến, số ít khác thì viết bởi người sáng lập tờ báo - ông trùm truyền thông Jimmy Lai Chấn Anh. Hầu hết tác giả không sử dụng tên thật nên cảnh sát vẫn đang điều tra thêm nhằm xác định danh tính tác giả 30 bài báo.

    Phía cảnh sát khẳng định đây chính là bằng chứng cho thấy Apple Daily “thông đồng, cấu kết với thế lực nước ngoài”, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, vi phạm Điều 29 của luật.

    Ngoài ra, phát biểu tại cuộc họp báo, Giám đốc cấp cao Sở An ninh Quốc gia Hong Kong Steve Li Kwai-wah cũng tiết lộ tài sản của ba công ty - Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited và AD internet Limited - lên tới 18 triệu HKD (2,32 triệu USD) - đã bị đóng băng.

    Việc đóng băng tài sản được quốc tế chấp nhận nhằm ngăn chặn “tội phạm hưởng lợi từ (số tiền) hoặc tiếp tục phạm tội bằng cách sử dụng số tiền đó”.

    “Chúng tôi không nhắm vào giới truyền thông, chúng tôi chỉ nhắm vào tổ chức được cho là vi phạm Điều 29 của luật an ninh quốc gia. Chúng tôi coi trọng quyền tự do báo chí”, ông Li nói thêm.


    Hình ảnh

    Tổng biên tập Ryan Law bị cảnh sát cảnh sát bắt giữ khi đang ở tại nhà riêng. Ảnh: SCMP.


    Bên cạnh đó, người đứng đầu Cơ quan An ninh Hong Kong John Lee Ka-chiu cáo buộc tờ báo đã lợi dụng “việc đưa tin như một công cụ” để gây tổn hại đến an ninh quốc gia.

    “Chúng tôi không chỉ điều tra nội dung bài báo mà còn cả âm mưu phạm tổi ẩn sau đó được thực hiện như thế nào. Tôi không thể thảo luận về bằng chứng bởi quá trình điều tra vẫn đang diễn ra”, ông nói thêm.

    Văn phòng liên lạc của Bắc Kinh tại Hong Kong ủng hộ lần bắt giữ này. "Bất kỳ ai vi phạm luật an ninh quốc gia và các luật liên quan sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, bất kể nghề nghiệp, lý lịch hay lực lượng đứng sau hỗ trợ", phát ngôn viên của văn phòng tuyên bố.

    Vụ bắt giữ 5 nhân vật quan trọng của tờ báo Apple Daily sáng sớm 17/6 được tiến hành bởi đơn vị cảnh sát trực thuộc Sở An ninh Quốc gia của Hong Kong.

    Danh sách bắt giữ bao gồm Tổng biên tập Ryan Law Wai-kwong; Giám đốc tài chính và giám đốc phụ trách điều hành Next Digital - công ty mẹ của Apple Daily, Royston Chow Tat-kuen; CEO Cheung Kim-hung; Cộng sự xuất bản Apple Daily Chan Pui-man và Giám đốc kỹ thuật số Cheung Chi-Wai.

    Ngày 30/6/2020, Luật an ninh quốc gia chính thức có hiệu lực tại Hong Kong, đúng vào dịp kỷ niệm 23 năm Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc (vào ngày 1/7/1997). Việc Bắc Kinh xây dựng và ban hành luật đã gây ra nhiều tranh cãi.

    Luật này đã trở thành một trong các điểm nóng trong quan hệ Mỹ - Trung. Washington nói luật sẽ làm suy yếu đáng kể nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" và mức độ tự trị cũng như các quyền tự do của Hong Kong, một trong hai đặc khu hành chính của Trung Quốc. Luật này nghiêm cấm các hành động ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với lực lượng nước ngoài. Mức án tối đa đối với những người bị kết tội là tù chung thân.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Tổng biên tập báo Hong Kong bị bắt

    by music123 » Thứ 7 Tháng 6 19, 2021 1:34 pm

    Hong Kong không cho tổng biên tập Apple Daily tại ngoại


    Duy Anh Thứ bảy, 19/6/2021

    Hai lãnh đạo của báo Apple Daily đối mặt cáo buộc thông đồng với các thế lực nước ngoài. Họ bị tòa án Hong Kong (Trung Quốc) ngày 19/6 từ chối cho tại ngoại.


    Tòa án ở Hong Kong ngày 19/6 bác đơn xin tại ngoại của Tổng biên tập Ryan Law và Giám đốc điều hành Next Media Cheung Kim Hung - 2 trong số 5 lãnh đạo tạp chí Apple Daily bị bắt trước đó, theo Reuters.

    Thẩm phán cho biết không có đủ bằng chứng để chứng minh hai ông Law và Cheung sẽ không tiếp tục đe dọa "an ninh quốc gia".

    Trước đó, trong đơn xin tại ngoại, Law và Cheung cam kết sẽ từ chức ở Apple Daily, không phát biểu với giới truyền thông hay trao đổi với chính trị gia nước ngoài. Bên cạnh đó, Law nộp tiền bảo lãnh tại ngoại 386.000 USD, còn số tiền Cheung nộp là 25.000 USD.


    Hình ảnh
    Tổng biên tập Ryan Law bị đưa tới trại giam Lai Chi Kok. Ảnh: Reuters.


    Law và Cheung bị buộc tội thông đồng với các thế lực nước ngoài. Hai người này đang bị tạm giữ tại nhà giam Lai Chi Kok ở Hong Kong. Phiên tòa xét xử hai lãnh đạo của Apple Daily sẽ diễn ra vào 13/8.

    Ngoài Cheung và Law, ba lãnh đạo khác của Apple Daily được thả hôm 18/6 sau khi nộp đơn xin tại ngoại.

    "Chúng tôi vẫn sẽ xuất bản tờ báo vào ngày mai. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để duy trì hoạt động", Phó tổng biên tập Chan Puiman cho biết.

    500 cảnh sát Hong Kong hôm 17/6 đột kích và bắt giữ 5 quản lý cấp cao của Apple Daily, đồng thời kiểm tra máy tính trong tòa soạn nhiều giờ liền, vì nghi ngờ hàng chục bài báo của họ vi phạm luật an ninh mới của Hong Kong.

    Cảnh sát cũng cho biết sẽ truy tố ba công ty liên quan đến Apple Daily, cũng với cáo buộc thông đồng với các thế lực nước ngoài, sau khi đóng băng số tài sản tổng cộng 2,32 triệu USD.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 109 khách