Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lý Hùng mừng sinh nhật tuổi 72 của mẹ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49323
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Lý Hùng mừng sinh nhật tuổi 72 của mẹ

    by music123 » Chủ nhật Tháng 6 20, 2021 5:56 am

    Lý Hùng mừng sinh nhật tuổi 72 của mẹ

    6/20/21

    TP HCMTài tử Lý Hùng, diễn viên Lý Hương làm thơ, tặng hoa cho mẹ - bà Đoàn Thị Nguyên - nhân tuổi 72 của bà, hôm 19/6.

    Vì giãn cách xã hội, buổi tiệc được tổ chức ấm cúng, thân mật tại nhà. Lý Hùng cho biết dù con cháu sum vầy, mẹ anh vẫn thấp thoáng nỗi buồn vì sinh nhật đầu tiên không còn chồng bên cạnh. Anh sáng tác bài thơ thay cha động viên mẹ:

    "Cha yên nghỉ giấc mộng đời
    Cùng hương đất Chúa tỏa ngời cõi không
    Mẹ tôi như một dòng sông
    Con đi xe mẹ ngồi trông từng giờ
    Thế mà con trẻ nào ngờ
    Tình yêu thương mẹ bến bờ vô biên
    Mẹ tôi năm tháng triền miên
    Cho con khôn lớn trải miền nỗi đau..."


    Hình ảnh
    Lý Hùng bên mẹ - bà Đoàn Thị Nguyên - nhân sinh nhật tuổi 72. Ảnh: Lý Hương.

    Lý Hùng kể sau khi cha qua đời cuối tháng 10/2020, mẹ anh giữ vững tinh thần, hay cười nói để các con an lòng. Dù vậy, anh biết người đau buồn nhất là bà. Khoảng bốn, năm giờ sáng mỗi ngày, bà thường thức giấc, đi qua phòng của chồng, ngồi lặng lẽ trước bàn thờ ông.

    Tài tử vẫn luôn ngưỡng mộ tình yêu của cha mẹ. Thập niên 1960, khi mới yêu, họ thường chạy xe máy ra bến Bạch Đằng, uống cà phê, ngắm sông. Trước khi ông mất, thói quen ấy vẫn không đổi. Sinh thời, mỗi sáng, ông vẫn nhờ con cái dìu lên sân thượng để hái một nhành hoa hồng, đem xuống tận phòng bà tặng. Ban đêm, dạo phố, ông luôn nắm tay bà, lâu lâu quay sang thơm má. Mỗi lần xem tivi, thấy các đôi nhảy tango, rumba... ông đều nhắc lại kỷ niệm thời hẹn hò. Lý Hùng nói: "Tôi vẫn hy vọng sau này may mắn gặp một người, gắn bó đến cuối đời như cha mẹ mình".

    Hình ảnh


    Gia đình Lý Hùng sum vầy trong MV "Câu chuyện đầu năm" (Hoài An sáng tác).

    Lý Hùng sinh năm 1969. Năm 12 tuổi, anh có vai chính đầu tiên với phim Đàn chim và cơn bão (đạo diễn Cao Thụy). Năm 1988, anh đóng vai Phạm Công trong bộ phim Phạm Công - Cúc Hoa và trở thành ngôi sao. Cuối những năm 1990, khi phim thị trường thoái trào, Lý Hùng vắng bóng trên màn ảnh một thời gian. Năm 2005, anh quay lại màn ảnh với vai trung úy Nguyễn Trực trong phim Dollars trắng. Bên cạnh diễn xuất, anh từng ra mắt một số album nhạc.


    Tam Kỳ
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 127 khách