Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
TVB đang cố cứu Hoa hậu Hong Kong
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    TVB đang cố cứu Hoa hậu Hong Kong

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 21, 2021 7:28 pm

    TVB đang cố cứu Hoa hậu Hong Kong?


    Thanh Huyền Thứ ba, 22/6/2021

    Trong bối cảnh Tăng Chí Vỹ nắm quyền trở lại, công tác tổ chức của Hoa hậu Hong Kong 2021 có nhiều thay đổi nhằm cải tổ hình ảnh.



    Sina đưa tin Hoa hậu Hong Kong 2021 chính thức khởi tranh từ ngày 10/6. 140 cô gái đã có mặt để tham gia phòng sơ khảo của cuộc thi.

    Tuy nhiên, qua hai vòng sơ tuyển, chất lượng thí sinh được đánh giá không đồng đều. Theo On, có đến 1/3 cô gái dự thi sở hữu nhan sắc trung bình, để lộ hạn chế về ngoại hình, không phù hợp với tiêu chí tuyển chọn.


    Hình ảnh

    Vòng sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2021 chính thức diễn ra vào ngày 10/6.

    Hoa hậu Hong Kong vốn là cuộc thi sắc đẹp danh tiếng hàng đầu xứ Cảng Thơm. Thế nhưng vài năm trở lại đây, cuộc thi Hoa hậu Hong Kong ngày càng kém thu hút. Những người giành chiến thắng không nhận được sự yêu thích của khán giả, sự nghiệp nghệ thuật nhạt nhòa, thiếu dấu ấn.

    Cùng với đó, liên tiếp nhiều bê bối đời tư từ các hoa hậu khiến danh tiếng cuộc thi giảm sút, vương miện Hoa hậu Hong Kong "mất giá".

    PR rầm rộ, đổi mới tiêu chí

    Với chủ đề "Chúng tôi là Hoa hậu Hong Kong", năm nay, đấu trường sắc đẹp hàng đầu xứ Cảng Thơm tiếp tục tạo điều kiện cho các người đẹp trên toàn thế giới khi không giới hạn quốc tịch của thí sinh dự thi.

    Hoa hậu Hong Kong 2021 cũng đánh dấu sự trở lại của Tăng Chí Vỹ - Phó tổng giám đốc đài TVB trên ghế nóng sau nhiều năm vắng bóng. Đảm nhiệm vai trò MC và giám khảo của vòng sơ loại, Tăng Chí Vỹ cho hay sẽ tiến hành "cuộc cách mạng" cải tổ lại "bộ mặt" cuộc thi.

    Những năm gần đây, cuộc thi Hoa hậu Hong Kong đưa ra nhiều đãi ngộ với mục đích thu hút thí sinh dự thi. Đơn cử như năm 2020, Dư Vịnh San - Cựu giám đốc điều hành TVB tuyên bố những người đẹp ứng tuyển được hưởng đặc quyền như tự quyết định kỳ nghỉ, không cần chấm công, điểm danh khi đi làm, đi học trở lại…


    Hình ảnh

    Sự trở lại của Tăng Chí Vỹ trên ghế nóng kéo theo nhiều thay đổi trong công tác tổ chức Hoa hậu Hong Kong 2021.
    Mọi chuyện đã khác khi Tăng Chí Vỹ quay về nắm quyền. Hoa hậu Hong Kong 2021 nói "không" với đãi ngộ, tập trung đề cao giá trị "trí tuệ và sắc đẹp" của các nhân tố mới. Chia sẻ với On, Tăng Chí Vỹ cho hay với sự thay đổi này, ông hy vọng có thể xây dựng hình ảnh những biểu tượng sắc đẹp phục vụ, cống hiến cho xã hội vì thiện chí, chứ không phải vì những đặc quyền ở showbiz.

    Công tác tuyên truyền của cuộc thi được đẩy mạnh. Cuối tháng 5, chương trình Have a Big Laugh do TVB sản xuất tái hiện màn hội ngộ của 7 cựu hoa hậu Hong Kong nhằm hấp dẫn sự chú ý của khán giả, thu hút thí sinh tham gia.

    Tại đây, những người đẹp gồm Ông Gia Tuệ (Miss Hong Kong 1997), Dương Tư Kỳ (Miss Hong Kong 2001), Diệp Thúy Thúy (Miss Hong Kong 2005), Lưu Thiên Đình (Miss Hong Kong 2009), Trương Danh Nhã (Miss Hong Kong 2012), Trần Hiểu Hoa (Miss Hong Kong 2018) và Hoàng Gia Văn (Miss Hong Kong 2019) lần lượt chia sẻ kinh nghiệm tham gia cuộc thi, đồng thời kêu gọi những biểu tượng sắc đẹp thế hệ mới đến với "đấu trường" năm nay.


    Hình ảnh

    Chất lượng thí sinh Hoa hậu Hong Kong 2021 được nhận xét không đồng đều. Nhiều thí sinh để lộ hạn chế về ngoại hình như hình thể không cân đối, khuôn mặt kém thon gọn...


    Tuy nhiên theo QQ, mọi thay đổi theo chiều hướng tích cực trong công tác tổ chức cuộc thi chưa mang lại kết quả như mong muốn. Bởi sự chú ý của công chúng với Hoa hậu Hong Kong 2021 đến thời điểm hiện tại phần lớn chỉ xoay quanh tranh cãi về chất lượng thí sinh tham gia.

    "Tiêu chí lựa chọn của ban giám khảo trong cuộc thi năm nay khiến khán giả đặt dấu hỏi lớn. Một 'đấu trường sắc đẹp' gặp vấn đề từ những người đứng đầu, vậy nên đòi hỏi khán giả có cái nhìn khác là điều vô lý", một cư dân mạng trên Toutiao bình luận.

    Vương miện hoa hậu "mất giá"

    Hoa hậu Hong Kong là cuộc thi tìm kiếm sắc đẹp do đài TVB tổ chức từ năm 1973, với mục đích tìm kiếm gương mặt tài sắc thay máu cho ngành điện ảnh và truyền hình xứ Hương Cảng.

    Những người đẹp đăng quang hoặc được chú ý trong cuộc thi sẽ được đài o bế ký hợp đồng độc quyền và được đào tạo diễn xuất. Đây là điểm khác biệt lớn so với các cuộc thi nhan sắc ở Đại lục.

    Trong quá khứ, Hoa hậu Hong Kong là bệ phóng tên tuổi cho nhiều người đẹp "đá chéo sân", có thể kể đến Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân, Chung Sở Hồng, Ông Mỹ Linh, Viên Vịnh Nghi, Lương Tiểu Băng, Xa Thi Mạn, Hồ Hạnh Nhi. Bằng nhan sắc nổi trội và nỗ lực làm nghề, họ xây chắc danh tiếng, và vẫn duy trì địa vị trong giới cho đến ngày nay.

    Hình ảnh

    TVB từng rất "mát tay" trong việc đưa các người đẹp Hoa hậu Hong Kong trở thành diễn viên xuất chúng.



    Vì lẽ đó, Hoa hậu Hong Kong trở thành giấc mơ của nhiều cô gái xinh đẹp, tài năng. Chiếc vương miện đăng quang là kỷ vật có giá trị khổng lồ bao người ao ước.

    Thế nhưng các nữ hoàng sắc đẹp đăng quang tại cuộc thi trong khoảng một thập kỷ trở lại đây bị nhận xét vừa kém sắc, vừa kém tài. Phần lớn họ không có năng khiếu diễn xuất hay kỹ năng biểu diễn nổi trội trước ống kính.

    Theo HK01, tình trạng người đẹp bất tài, lắm thị phi bước ra từ Hoa hậu Hong Kong khiến TVB chịu nhiều điều tiếng, đấu trường sắc đẹp giảm uy tín, vương miện hoa hậu "mất giá". Khán giả vì thế cũng giảm dần sự chú ý với người chiến thắng ở vị trí cao nhất.

    Trở thành chủ nhân của chiếc vương miện danh giá, sự nghiệp và tên tuổi của những người đẹp Mạch Minh Thi, Lôi Trang Nhi và Hoàng Gia Văn nhạt nhòa trên bản đồ sao xứ Hương Cảng. Trong khi đó, Phùng Doanh Doanh, Trần Hiểu Hoa được nhà đài ưu ái hết mực, nhưng mãi vẫn giậm chân tại chỗ, không chút tiến bộ vì diễn xuất thậm tệ. Hoa hậu Hong Kong 2020 - Tạ Gia Di có nhiệm kỳ tẻ nhạt và không gây được bất kỳ tiếng vang nào tại thị trường giải trí hậu đăng quang.


    Hình ảnh

    Hoa hậu Hong Kong đang dần hết thời, không còn là giấc mộng minh tinh với các cô gái trẻ.

    "Chuyện một cô gái bỗng đổi đời sau một đêm nhờ vương miện hoa hậu chỉ còn trong quá khứ. Sự thất bại của Mạch Minh Thi, Lôi Trang Nhi hay Hoàng Gia Văn là minh chứng rõ ràng nhất. Trong bối cảnh TVB 'thay máu', và cái nhìn tiêu cực khán giả dành cho 'đấu trường sắc đẹp' nổi tiếng chưa thay đổi, tương lai của những thí sinh bước ra từ cuộc thi, thậm chí cả người đăng quang ngôi vị cao nhất, vẫn bỏ ngỏ", Tân Hoa Xã nhận định.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 122 khách