Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Britney Spears:sống như nô lệ,bị cấm sinh con'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Britney Spears:sống như nô lệ,bị cấm sinh con'

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 23, 2021 5:33 pm

    Britney Spears đang tính toán điều gì?


    Trạch Dương 6/24/21

    New York Times đưa ra nhiều tình tiết mới về quyền giám hộ của Britney Spears. Truyền thông phương Tây thắc mắc nữ ca sĩ sẽ làm gì trong phiên điều trần ngày 23/6.


    Theo The Guardian, Britney Spears chưa bao giờ là bí ẩn. Trong những năm đầu sự nghiệp, cô từng thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn lớn, ở cả báo in, truyền hình và phát thanh.

    Britney là người thẳng thắn và đáng tin cậy. “Tôi là một người rất cởi mở. Điều đó nhiều lúc khiến tôi gặp nguy hiểm, ngôi sao nhạc pop nói với Observer.

    Tuy nhiên, từ khi vướng vào quyền giám hộ, Britney Spears hầu như khép kín với truyền thông. Những lần xuất hiện trên đài phát thanh, truyền hình chỉ là bề nổi trong cuộc sống của nữ ca sĩ.

    Âm nhạc cũng ít khi thể hiện con người của Spears. Bốn album gần đây của công chúa nhạc pop đều là những giai điệu nóng bỏng, nhạy cảm. Nó hoàn toàn khác với cuộc sống của cô: chịu quyền giám hộ, từng sống ở Las Vegas, sống chung với bạn trai kém tuổi...

    Vì vậy, phiên điều trần ngày 23/6 của Britney Spears được nhiều người quan tâm. Truyền thông và khán giả muốn biết nữ ca sĩ đang toan tính điều gì. Liệu cô có kết thúc được quyền giám hộ suốt 13 năm hay không?

    Hàng loạt bằng chứng từ hồ sơ tòa án

    Ngày 22/6, New York Times tung loạt tài liệu về quyền giám hộ của Britney Spears. Hồ sơ do tờ báo Mỹ thu thập được tiết lộ nữ ca sĩ đang thúc giục nhằm loại bỏ quyền kiểm soát của cha ruột.

    “Spears nói rằng quyền giám hộ trở thành công cụ áp bức và kiểm soát cô ấy quá đà”, điều tra viên của tòa án viết trong báo cáo.

    Điều tra viên khẳng định nữ ca sĩ muốn chấm dứt quyền giám hộ càng sớm càng tốt. Cô “phát ốm” vì bị lợi dụng kiếm tiền, trong khi cô không có quyền quyết định mọi thứ trong cuộc sống.

    Năm 2019, Britney Spears nói với tòa án rằng cô bị thúc ép đến cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần, trong khi cô thấy đó là việc không cần thiết và mang tính ép buộc.

    Hình ảnh

    Nhiều tình tiết mới về quyền giám hộ của Britney Spears được hé lộ

    .
    Tài liệu cho thấy Spears từng đặt câu hỏi liệu ông Jamie có đủ minh mẫn, sức khỏe để thực hiện quyền giám hộ hay không. Cô lấy lý do cha nghiện rượu để yêu cầu chấm dứt việc bị kiểm soát.

    Những người thân của gia đình Spears khẳng định mối quan hệ giữa hai cha con Britney từ lâu không hòa thuận. Cô khẳng định cha mình bị ám ảnh với việc kiểm soát mọi thứ về cô. Cô không được quyền kết bạn nếu không được sự chấp thuận từ ông.

    Hồ sơ tòa án tiết lộ nhiều điều bất ngờ, chưa từng có về vụ việc. Khi cư trú và biểu diễn thành công, kiếm hàng triệu USD ở Las Vegas, cô chỉ được phát mức trợ cấp là 2.000 USD/tuần.

    “Bất kỳ sai lầm nào cũng dẫn đến hậu quả khắc nghiệt. Trách nhiệm bảo quản đi kèm với những nỗi sợ hãi”, hồ sơ trích lời của Britney Spears.

    Hồ sơ tòa án cho thấy nhiều lần thẩm phán đặt câu hỏi về vai trò của ông Jamie Spears trong vụ việc. Nữ ca sĩ sợ hãi trước tính cách của cha. Trong thời gian cô thực hiện chuyến lưu diễn The Circus Starring, cựu bảo mẫu và quản gia cho biết ông có nhiều lời nói, hành vi lăng mạ, xâm phạm con gái vì tái nghiện rượu.

    Luật sư Ingham cho biết tòa án biết chuyện nhưng không coi trọng mối bận tâm của Spears. Sau đó, thẩm phán tuyên bố sẽ xem xét việc chấm dứt quyền giám hộ nếu Britney Spears chịu đi trị liệu tâm lý.

    Đến khi hủy bỏ việc lưu trú tại Las Vegas, cô bị yêu cầu đến cơ sở điều trị tâm thần. Hồ sơ tiết lộ nữ ca sĩ bị ép diễn dù đang sốt gần 40 độ C. Đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời công chúa nhạc pop.

    Thông qua luật sư, Britney Spears gọi mối quan hệ cha con của cô là độc hại. Ngôi sao 40 tuổi khẳng định đã đến lúc bắt đầu lại mọi thứ.

    Tính toán của Britney Spears

    Vài tháng gần đây, nhiều bộ phim tài liệu “tiết lộ sự thật” về cuộc đời Britney Spears, nhất là quyền giám hộ của ông Jamie Spears với nữ ca sĩ.

    Tuy nhiên, những bộ phim phần lớn không được sự cho phép hoặc không có sự tham gia của Spears. “Tôi đã bị xúc phạm rất nhiều. Tôi thấy xấu hổ khi thấy bộ phim. Tôi thậm chí khóc suốt hai tuần”, nữ ca sĩ nói về Framing Britney Spears của New York Times.

    Theo Guardian, với việc sống khép kín nhiều năm, không có gì ngạc nhiên khi phiên điều trần ngày 23/6 thu hút dư luận mạnh mẽ. Cô quyết đến tòa án Los Angeles sau ba năm chỉ trông chờ vào người đại diện. Giọng ca Baby One More Time muốn tự giải quyết, kết thúc quyền giám hộ 13 năm từ cha ruột.

    Từ ngày hủy bỏ việc cư trú tại Las Vegas năm 2019, nhiều năm cô không làm việc. Cô từng dự định nghỉ biểu diễn. “Tôi đang trong giai đoạn chuyển giao cuộc sống giữa một ca sĩ và người bình thường. Tôi đang tận hưởng cuộc sống”, cô viết trên trang cá nhân.

    Tuy nhiên, theo Guardian, Britney Spears khó giành được hạnh phúc trọn vẹn. 2007 là năm cô trải qua khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Chỉ một năm sau, nữ ca sĩ bị chính cha ruột quản lý.

    Tháng 11/2008, MTV phát sóng phim tài liệu For the Record. Trong 60 phút, Spears thể hiện mình là người cô đơn, không biết nương tựa vào ai, vật lộn với nhiều thứ.


    Hình ảnh

    Người hâm mộ mong Britney Spears thoát khỏi quyền giám hộ suốt 13 năm.


    Cô từng khẳng định quyền giám hộ khiến cô đau khổ. Trong hơn 60 phút, cô vẽ nên bức chân dung của chính mình là một phụ nữ trẻ cô đơn, không biết nương tựa vào ai và đang phải vật lộn để đương đầu.

    Phim tài liệu là lần đầu công chúng nghe Britney Spears giãi bày trực tiếp. Đến khi quyền giám hộ ngày càng lớn, giọng ca Toxic chính thức rút lui khỏi giới truyền thông.

    Hiện, Instagram là phương tiện duy nhất Spears dùng để liên lạc với người hâm mộ. Không ít lần, cô thể hiện những thứ kỳ lạ, nhóm #FreeBritney (Giải cứu Britney) cho rằng cô đang có thông điệp cầu cứu.

    Trong khi Britney Spears một mặt muốn thoát khỏi quyền giám hộ, tài khoản Instagram của cô lại đăng những bài phản đối sự ủng hộ của công chúng. Sau khi BBC phát sóng phim tài liệu The Battle for Britney, cô nói: “Tại sao họ lại làm phim về khoảnh khắc tiêu cực và đau thương nhất trong cuộc đời tôi?”.

    Đáng nói, trong những bức thư đăng trên web của mình từ năm 2004-2007, Spears cho biết cô muốn hoạt động nghệ thuật, thử đầy đủ các loại hình khác nhau. Vì vậy, không ít người cho rằng Instagram của nữ ca sĩ bị quản lý.

    Tháng 9/2020, luật sư của Britney, Samuel Ingham, nói với tòa án rằng cô kịch liệt phản đối ông Jamie muốn giấu kín cuộc chiến pháp lý. Cô cũng hoan nghênh, biết ơn những người thuộc phong trào #FreeBritney. Từ đó, sự minh bạch trong các thủ tục tố tụng đến với công chúng nhiều hơn.

    Ông Jamie Spears chưa bao giờ công khai về quyền giám hộ. Tuy nhiên, để đáp lại phim tài liệu Framing Britney Spears, Vivian Thoreen - luật sư đại diện của ông Jamie - nói với Good Morning America: “Ông Jamie là người giàu lòng yêu thương, tận tâm giúp con gái thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Tôi hiểu mọi câu chuyện đều có nhân vật phản diện. Ông Jamie đang vướng vào điều đó”.

    Theo Guardian, có lẽ sự thật sẽ được tiết lộ vào ngày 23/6. Phiên điều trần được xét xử kín theo yêu cầu của nữ ca sĩ. Trước đây, trong cuộc phỏng vấn với Bobby Brown's My Prerogative, giọng ca Criminal nói: “Mọi người có thể lấy đi mọi thứ của bạn, nhưng họ không bao giờ có thể lấy đi sự thật từ bạn”.

    Liệu cô có thoát khỏi quyền giám hộ suốt 13 năm, tìm lại tự do hay không là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Đến cuối cùng, không ai biết Britney Spears đang tính toán điều gì.
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Britney Spears: 'Tôi thấy mình như nô lệ'

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 23, 2021 7:56 pm

    Britney Spears: 'Tôi thấy mình như nô lệ'

    6/24/21


    MỸCa sĩ Britney Spears nói muốn thoát khỏi 13 năm bị giám hộ như nô lệ, muốn được tự do kết hôn, sinh thêm con.

    Ngày 23/6 (giờ địa phương), ca sĩ tham gia phiên xử về quyền giám hộ của cha mẹ cô tại Tòa Thượng thẩm Los Angles. Qua ứng dụng online, Britney trình bày những nỗi thất vọng vì bị ràng buộc thái quá khiến cô không thể làm theo ý muốn. Cô bị ép mang vòng tránh thai, muốn tháo vòng để sinh thêm con nhưng những người giám hộ không cho phép.

    Britney nói với thẩm phán Brenda Penny rằng cô phải trải qua nhiều cuộc chẩn đoán tâm thần và dùng thuốc. Ca sĩ cáo buộc cha đã trừng phạt cô vì không tuân theo những mong muốn của ông, khiến cô cảm thấy bị "nô lệ hóa" bởi những yêu cầu ông đưa ra. "Cơ thể quý giá của tôi đã làm việc cho cha tôi suốt 13 năm qua, phải cố gắng trở nên thật giỏi, thật xinh đẹp, thật tốt. Người ta nói với tôi rằng bang California cho phép người cha cộc cằn của tôi được quyền kiểm soát con gái. Ông ấy chỉ quan tâm đến tôi nếu tôi làm việc cho ông ấy. Thế mà họ ngồi yên và cho phép ông ấy làm điều đó với tôi?", cô nói.

    Ca sĩ từng không công khai lên tiếng vì cảm thấy sẽ không ai tin mình. "Tôi đã nói dối với cả thế giới rằng tôi thực sự ổn, hạnh phúc. Tôi đã bị sốc. Tôi bị sang chấn tinh thần. Bạn biết đấy, người ta có câu 'cứ giả vờ rồi có ngày nó thành thật'. Nhưng bây giờ tôi đang nói sự thật với các bạn: Tôi không hạnh phúc. Tôi không thể ngủ được", cô nói.

    Hình ảnh

    Britney Spears (giữa) chụp ảnh cùng cha mẹ tại Las Vegas năm 2001. Ảnh: WireImage.

    Britney muốn chấm dứt việc giám hộ mà không cần trải qua đánh giá nào. Trong thời gian chờ đợi, cô muốn bác sĩ trị liệu đến nhà tôi. "Tôi không muốn đến trung tâm ở Westlake để bị những tay săn ảnh làm bẽ mặt", cô nói.

    Britney nói với thẩm phán cô muốn được duyệt kế hoạch y tế của mình trong tương lai và chọn luật sư. "Tôi ước mình có thể kết nối điện thoại với người khác mãi mãi... Tôi cảm thấy bị ‘đánh hội đồng’, bị bắt nạt, bị bỏ rơi và bỏ mặc. Tôi phát ngấy cảm giác cô đơn".

    Britney cũng mong muốn thẩm phán cho phép cô kiểm soát các vấn đề cá nhân và tài sản. "Cha tôi và những ai liên quan đến quyền giám hộ này, bao gồm cả quản lý của tôi, họ nên phải ngồi tù", cô nói.

    Luật sư đại diện cho cha của Britney đưa ra tuyên bố ngắn gọn: "Ông Spears rất tiếc khi con gái phải chịu đựng quá nhiều đau đớn. Ông ấy rất yêu con".

    Theo NBC, công chúng đến xem phiên điều trần đột ngột bị mời ra ngoài sau khi thẩm phán nói rằng có người đã vi phạm các quy tắc của tòa án, cấm người nghe ghi âm, phát sóng hoặc đăng tweet trực tiếp phiên điều trần.


    Hình ảnh

    Fan của Britney đứng ngoài tòa án nơi diễn ra phiên xử hôm 23/6. Ảnh: Reuters.

    Britney Spears trực tiếp ra tòa làm chứng theo yêu cầu của thẩm phán về các cáo buộc từ mẹ ruột - bà Lynne Spears - cho rằng ông Jamie đang trục lợi từ con gái. Lần gần nhất ca sĩ ra tòa là ngày 10/5/2019. Tuy nhiên, các phát biểu thường được giữ bí mật theo yêu cầu của ca sĩ.

    Trước đó, ngày 22/6, tờ NY Times công bố hàng loạt tài liệu ghi chép của tòa án về phiên xử quyền giám hộ của Britney Spears kéo dài nhiều năm qua, cho thấy cô nhiều lần kịch liệt phản đối cha tại tòa.

    Nữ ca sĩ bất bình khi bị cha kiểm soát quá hà khắc, từ việc chọn bạn trai, bạn bè đến trang trí nhà cửa. Có lần cô muốn sơn lại tủ bếp, ông Jamie không đồng ý vì cho rằng quá tốn kém. Dù kiếm tiền tốt từ các show ở Las Vegas, Britney chỉ được nhận khoản tiền tiêu vặt hàng tuần khoảng 2.000 USD. Một điều tra viên cho biết: "Britney nói cảm thấy quyền giám hộ như một công cụ áp bức và kiểm soát cô ấy. Britney mệt mỏi vì bị lợi dụng. Cô phải làm việc để trả lương cho mọi người xung quanh".

    Britney cho biết cha ruột "ám ảnh" cuộc sống riêng của cô. Ông thường cử người theo sát mọi hoạt động của con gái, khiến cô luôn sống trong sợ hãi. Mỗi khi làm phật ý cha, cô đối mặt với những hình phạt nặng. Cô từng phải lên sân khấu hát khi đang sốt cao vì sợ cha.

    Jamie Spears giữ quyền giám hộ Britney Spears từ năm 2008, sau khi con gái tự giam mình trong phòng suốt 72 giờ. Ông được trả khoảng 130.000 USD hàng năm nhờ vai trò này. Những năm gần đây, Britney liên tục xin tòa bỏ quyền giám hộ nhưng không thành công. Ở tuổi 40, cô không được tự do bầu cử, gặp gỡ các con, bị quản lý tài chính, trả lời phỏng vấn...

    Hiểu Nhân
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Britney Spears: 'Tôi thấy mình như nô lệ'

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 23, 2021 7:59 pm

    Sao Hollywood ủng hộ Britney Spears

    6/24/21

    MỸBạn bè, đồng nghiệp tại Hollywood như Mariah Carey, Cher cổ vũ tinh thần Britney Spears khi cô cho biết 13 năm bị giám hộ "như nô lệ".

    Ngày 24/6, hàng loạt nghệ sĩ đăng các bài viết cùng cụm từ #FreeBritney (Trả tự do Britney) trên mạng xã hội sau khi ca sĩ ra tòa làm chứng trong phiên xử về quyền giám hộ. Nữ diễn viên Rose McGowan viết trên Twitter: "Britney Spears có quyền tức giận. Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu cuộc đời mình bị đánh cắp, chia nhỏ và nhạo báng. Tôi ước cô ấy có cuộc sống bình thường như các bạn. Hãy ngừng kiểm soát phụ nữ!". McGowan cũng đăng một video trên Instagram cổ vũ Britney Spears tiếp tục chiến đấu để đòi tự do.

    Hình ảnh

    Britney Spears năm nay 39 tuổi, không được tự do quyết định cuộc đời. Ảnh: AP.

    Mariah Carey bày tỏ trên Twitter: "Chúng tôi yêu bạn. Hãy mạnh mẽ nhé Britney". Andy Cohen, Tinashe, Sarah Jessica Parker cũng gửi lời động viên tới Britney, mong cô đòi lại được sự tự do sau phiên tòa lần này.

    Ca sĩ Cher chỉ trích những người lợi dụng tài năng của Britney để trục lợi: "Cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ, một con ngỗng vàng thực thụ. Cô ấy kiếm rất nhiều tiền, bị ốm và trở thành một con bò để người ta vắt sữa". Halsey bức xúc khi nghe tin Britney Spears không thể sinh con theo mong muốn. Cô cho rằng không ai hay tổ chức nào có quyền can thiệp vào điều đó.

    Ngôi sao truyền hình Meghan McCain cho rằng việc giám hộ Britney Spears đang vi phạm quyền con người. "Cô lập, khống chế việc một người muốn sinh con hay ép họ làm việc trong điều kiện không dành cho con người, những ai đối xử như vậy với Britney Spears xứng đáng bị bỏ tù", cô viết trên Twitter.

    Trong phiên tòa hôm 23/6 (giờ Mỹ), Spears giải thích với thẩm phán tại sao cần chấm dứt quyền giám hộ của cha ruột với cô sau hơn 13 năm: "Tôi kinh ngạc và đau đớn. Tôi từng giả vờ tỏ ra ổn nhưng giờ sẽ nói sự thật. Tôi không thể ngủ. Tôi tuyệt vọng. Tôi khóc mỗi ngày".

    Britney tiết lộ không thể làm đám cưới hay có thêm con. Cô bị cấy vòng tránh thai và không thể gỡ ra theo ý muốn. Ca sĩ bị ép tập luyện và biểu diễn kiếm tiền nếu muốn được gặp hai con. Để đảm bảo thể lực cho công việc, Britney bị đội ngũ quản lý ép sử dụng lithium, một loại thuốc an thần mạnh đi kèm nhiều tác dụng phụ. Cha còn ép cô đi điều trị sức khỏe tinh thần tại một biệt thự ở Beverly Hills với mức phí 60.000 USD một tuần.



    Ca sĩ cho biết từng hạnh phúc khi bác sĩ riêng - người đã ép cô uống nhiều loại thuốc không mong muốn - qua đời. Britney xin tòa bỏ tù đội quản lý cô suốt nhiều năm qua. "Tôi cảm thấy như tôi đã chết. Lời nói của tôi không có giá trị. Họ tỏ ra như chưa từng làm gì tôi. Tôi lặp đi lặp lại vì muốn tòa lắng nghe. Tôi muốn được lắng nghe. Tôi muốn tòa hiểu mức độ nghiêm trọng của những tổn thương mà họ đã gây ra cho tôi", Britney Spears nói.

    Ông Jamie Spears giữ quyền giám hộ Britney Spears từ năm 2008, sau khi con gái tự giam mình trong phòng suốt 72 giờ. Ông được trả khoảng 130.000 USD (hơn 3 tỷ đồng) hàng năm nhờ vai trò này. Những năm gần đây, Britney liên tục xin tòa bỏ quyền giám hộ nhưng không thành công. Ở tuổi 40, cô không được tự do bầu cử, gặp gỡ các con, bị quản lý tài chính, trả lời phỏng vấn...

    Hình ảnh
    Britney Spears (giữa) chụp ảnh cùng cha mẹ tại Las Vegas năm 2001. Ảnh: WireImage.

    Năm ngoái, hơn 100.000 người ký vào đơn nộp lên Nhà Trắng, yêu cầu chính phủ can thiệp vào phiên tòa về quyền giám hộ của Britney Spears. Fan cho rằng ca sĩ không có biểu hiện bất ổn tâm lý, vẫn biểu diễn và phát hành nhạc một cách bình thường trong nhiều năm qua. Sau lá đơn, Britney Spears được quyền tự thuê luật sư cho phiên tòa thay vì bị chỉ định như trước.


    Phương Mai (theo Variety)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Britney Spears:sống như nô lệ,bị cấm sinh con'

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 24, 2021 6:52 am

    Britney Spears: 'Tôi sống như nô lệ, bị cấm sinh con'

    Quốc Minh Thứ năm, 24/6/2021

    Britney Spears kể muốn kết hôn, sinh con, sống cuộc đời tự do nhưng luôn bị cha đẻ ngăn cấm và kiểm soát.



    Theo New York Times, trong phiên điều trần ngày 23/6, Britney Spears đã trực tiếp lên tiếng về quyền giám hộ của cha đẻ, ông Jamie Spears. Những gì xảy ra với bản thân, cô đã kể ra trước thẩm phán.

    "Tôi ở đây không làm nô lệ cho ai cả. Khi tôi nói với thế giới rằng tôi ổn và hạnh phúc, đó hoàn toàn là lời nói dối. Tôi tức giận, trầm cảm, tôi không thể ngủ được. Tôi muốn được lắng nghe, muốn được thay đổi và sống đúng cuộc đời mình. Những gì diễn ra suốt 13 năm qua đã quá đủ rồi".

    Britney Spears mở đầu cho hàng loạt những tiết lộ gây sốc sau đó.

    "Tôi bị cấm kết hôn, sinh con"

    Theo tài liệu ghi chép của tòa, Britney Spears cho biết lý do có mặt ở đây là để chấm dứt quyền bảo hộ của ông Jamie mà không phải qua đánh giá. Với nữ ca sĩ, có những cách để chấm dứt quyền bảo hộ mà không cần đánh giá và Spears hy vọng tòa có thể xem xét trường hợp của cô.

    Khẳng định mình bị giám sát 24/7, Spears nói không ai có quyền ép cô làm bất cứ điều gì mà cô không mong muốn.

    "Những người đã gây ra việc này sẽ không thể thoát khỏi dễ dàng như vậy. Họ (ám chỉ cha đẻ và những người làm việc cho ông) đã bóc lột tôi. Quyền bảo hộ đã đi quá xa và bị lạm dụng" - Spears nói trước phiên tòa.

    Giọng ca Baby One More Time kể rằng trong 13 năm qua, cô sống rất khổ sở. Britney Spears muốn gặp bạn bè, muốn kết hôn và xây dựng gia đình hạnh phúc. Cô muốn sinh con cho bạn trai Sam Asghari nhưng bị ông Jamie ngăn cấm.

    Hình ảnh

    Công chúa nhạc pop muốn kết hôn và sinh con cho bạn trai nhưng bị ngăn cấm. Ảnh: Billboard.



    "Họ đã đặt vòng tránh thai vào người tôi và không cho phép tôi đến bác sĩ lấy nó ra. Tất cả những gì tôi muốn là phải chấm dứt mọi thứ. Tôi muốn tiền mà tôi làm ra, tôi muốn bạn trai có thể chở tôi đi chơi trên con xe của anh ấy. Thành thật mà nói, tôi muốn khởi kiện cả gia đình này", nữ ca sĩ nhấn mạnh.

    Hồi tưởng những gì trải qua, Spears tin tưởng cô xứng đáng được nghỉ ngơi nhiều hơn, vì cô đã dành cả đời cho âm nhạc.

    "Ước gì tôi có thể được nói chuyện với tòa lâu hơn, vì một khi kết thúc, xung quanh tôi chỉ toàn những lời cấm cản. Những gì tôi nghe được sẽ là 'không!. Tôi cảm thấy như bị hội đồng, bị uy hiếp, và rất cô độc. Tôi xứng đáng được tự do như bất kỳ ai".

    "Đến thay đồ cũng có người kiểm soát"

    Theo The Sun, trong diễn biến khác, Britney Spears khai đội ngũ của ông Jamie đã kiểm soát cô bằng cách yêu cầu bác sĩ kê đơn thuốc lithium - một loại thuốc ức chế tinh thần mạnh, được sử dụng để điều trị bệnh rối loạn lưỡng cực.

    "Tinh thần bạn có thể tê liệt nếu sử dụng lithium trong 5 tháng. Tôi bị ép uống nó và luôn cảm giác chóng mặt, say xỉn. Ông ấy cho 6 y tá đến nhà túc trực và bắt tôi uống thuốc mỗi ngày. Điều đó đồng nghĩa tôi không thể bước chân ra khỏi nhà", giọng ca sinh năm 1981 nói.

    Theo lời Spears, sở dĩ cô bị đối xử như vậy vì từ chối thực hiện một động tác trong lúc tập luyện cho show diễn năm 2018. Lúc đó, team quản lý, trợ lý và vũ công đã họp 45 phút trước khi thông báo với bác sĩ rằng Spears không hợp tác.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Britney Spears muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cha đẻ suốt thời gian qua. Ảnh: The Sun.


    Tài liệu phiên tòa thu được cho biết Spears cũng nhắc đến chuyện bị ông Jamie đưa tới căn nhà ở Beverly Hills, Mỹ để điều trị tâm thần, với chi phí 60.000 USD/tháng.

    Ở đó, Spears kể phải làm việc, nghe theo lời bác sĩ và nhân viên bảo vệ, nếu không sẽ bị lấy lại thẻ tín dụng, tiền mặt, điện thoại, passport. Cô mô tả: "Tôi bị cô lập, hoàn toàn không có không gian riêng, kể cả lúc thay đồ cũng có y tá đứng cạnh".

    Gây sốc hơn, Spears nhấn mạnh bản thân đã bị đối xử như nô lệ và bị trừng phạt suốt 13 năm. Nữ ca sĩ muốn được tòa lắng nghe và hiểu mức độ tổn thương nghiêm trọng của cô như thế nào cho đến thời điểm này.

    "Thưa toà, cha tôi và những người liên quan đến quyền bảo hộ này, cả đội ngũ quản lý - những người đóng vai trò nòng cốt trong việc kiểm soát tôi, họ đều phải đi tù".

    Làn sóng ủng hộ Britney Spears

    Sau những thông tin gây chấn động được chính Britney Spears nói ra, làn sóng ủng hộ #FreeBritney (Trả tự do cho Britney) một lần nữa trở nên rầm rộ khắp các diễn đàn, mạng xã hội.

    Theo ghi nhận, hashtag #FreeBritney đã lọt vào top thịnh hành ở vị trí số 1 trên Twitter toàn cầu và đạt hơn 640.000 lượt tweet. Trên Instagram là hơn 310.000 bài chia sẻ. Con số vẫn đang tiếp tục tăng với tốc độ chóng mặt.

    Hàng loạt ngôi sao thế giới đã lên tiếng ủng hộ Britney Spears nói ra sự thật. Trên trang cá nhân, diva Mariah Carey viết: "Chúng tôi yêu Britney. Hãy mạnh mẽ lên cô gái".

    Hình ảnh

    Những nghệ sĩ cũng đã lên tiếng ủng hộ, đòi trả tự do cho Britney Spears. Ảnh: Chụp màn hình.


    Halsey - đàn em yêu mến công chúa nhạc pop - cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến. "Bằng cả trái tim mình, tôi hy vọng Britney sớm được giải thoát khỏi sự lạm dụng. Chị ấy xứng đáng tự do hơn bất cứ điều gì khác. Tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm của Britney khi chị ấy lên tiếng cho chính mình ngày hôm nay".

    Ngôi sao truyền hình thực tế Khloé Kardashian, diễn viên Rose McGowan hiểu rằng Spears có quyền tức giận khi bị kiểm soát. Họ hy vọng mọi chuyện sớm khép lại để Spears trở về đúng với cuộc đời tươi đẹp của mình.

    Người đồng hành cùng Britney Spears trên hành trình này không ai khác ngoài Sam Asghari. Trong các phiên điều trần, mới nhất là vào ngày 23/6, anh đã mặc áo #FreeBritney thay cho hành động ủng hộ bạn gái.

    Tờ The Sun đưa tin tòa án đang tiếp tục kiểm tra hành vi dân sự và đánh giá sức khỏe của Britney Spears từ bác sĩ. Về phía ông Jamie, báo cáo cho biết những lời khai do ông đưa ra cũng đang trong quá trình xem xét và đánh giá. Kết quả phiên tòa chưa được công bố.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 102 khách