Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
VN: Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả hồ sơ xin visa Mỹ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    VN: Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả hồ sơ xin visa Mỹ

    by music123 » Thứ 7 Tháng 10 17, 2020 4:32 pm

    Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả hồ sơ xin visa Mỹ

    10/17/2020

    KHÁNH HÒA Ông Nguyễn Quốc Trâm, 52 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ, bị cáo buộc làm giả hồ sơ xin visa để cùng người phụ nữ nhập cảnh Mỹ.

    Hành vi sai phạm của ông Trâm khi còn đương chức (năm 2015-2016) được TAND TP Nha Trang đưa ra xét xử ngày 27/10 về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Giả mạo trong công tác, khung hình phạt cao nhất 10 năm tù.

    Liên quan vụ án, Nguyễn Thụy Phương Thảo (32 tuổi, nguyên Kế toán Sở Ngoại vụ) bị cáo buộc đồng phạm của ông Trâm ở tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

    Theo cáo trạng, năm 2015-2016, ông Trâm đã chỉ đạo cấp dưới làm giả các tài liệu, bảng lương... cho Nguyễn Thị Ngọc Thảo (41 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thọ, lao động tự do) giữ chức Phó chánh văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa.

    Tiếp đó, ông Trâm làm giả thư của tập đoàn Trần Group, nội dung mời: "Nguyễn Quốc Trâm – Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa và Nguyễn Thị Ngọc Thảo – Phó chánh văn phòng Sở đến Hoa Kỳ".

    Các hồ sơ giả này được dịch sang tiếng Anh, gửi đến Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM đăng ký lịch phỏng vấn, xin cấp thị thực nhập cảnh cho ông Trâm và bà Thảo. Nhờ đó, Thảo đã xuất cảnh sang Mỹ.

    Hình ảnh


    Ông Nguyễn Quốc Trâm khi giữ chức Sở Ngoại vụ hồi tháng 7/2015. Ảnh: Sở Ngoại vụ Khánh Hòa.

    Ngoài ra, từ năm 2015 đến 2017, ông Trâm đã chỉ đạo Nguyễn Thụy Phương Thảo lập khống hồ sơ, chứng từ trong việc chi thanh toán tiền lương, thưởng, phụ cấp cho nhiều người giả là nhân viên của Sở Ngoại vụ với số tiền hơn 160 triệu đồng.

    Tháng 6/2019, ông Trâm bị khởi tố, bắt tạm giam khi đang làm Phó chủ tịch Liên hiệp hội các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa. Đến đầu năm nay bị cáo được tại ngoại.

    Cơ quan điều tra xác định hơn 10 người làm việc tại Sở Ngoại vụ liên quan đến các sai phạm của ông Trâm và Thảo. Tuy nhiên, họ không biết động cơ, mục đích của hai bị cáo nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

    Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

    1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đến dưới 200 triệu đồng, hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 5-10 năm: phạm tội có tổ chức; phạm tội hai lần trở lên; gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản từ 200 triệu đến dưới một tỷ đồng.

    Tội Giả mạo trong công tác

    1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù 1-5 năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù 3-10 năm: người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu; làm, cấp giấy tờ giả với số lượng 2-5 giấy tờ giả.
    Xuân Ngọc
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 140 khách