Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cannes 2021: Nước bọt, thảm đỏ và những bộ phim khêu gợi
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27913
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cannes 2021: Nước bọt, thảm đỏ và những bộ phim khêu gợi

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 7 19, 2021 10:42 am






    "Titane" - phim đoạt giải Cành Cọ Vàng tại Cannes 2021 - kể về một vũ nữ có sở thích làm tình với những chiếc ôtô.

    LHP Cannes bế mạc tối 17/7 (giờ Pháp) tại nhà hát Lumiere, khép lại sự kiện hào nhoáng bậc nhất của ngành điện ảnh thế giới sau một năm không được tổ chức vì dịch. Truyền thông điểm lại những điều đáng nhớ nhất của liên hoan năm nay.

    Nước bọt

    Điểm khác biệt nhất tại Cannes 2021 so với những mùa trước là quá trình xét nghiệm Covid-19. Những khách đến từ Liên minh châu Âu phải xuất trình giấy xét nghiệm PCR âm tính. Trong khi đó, người đến từ khu vực khác bị yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm 48h một lần trước khi vào những tòa nhà diễn ra sự kiện.

    Hình ảnh
    Nhân viên y tế phát lọ lấy nước bọt cho khách mời tại Cannes. Ảnh: Variety.

    Khách phải xếp hàng dài để tiến hành lấy mẫu nước bọt. Mỗi người được phát một chiếc lọ nhỏ và liên tục nhổ nước miếng cho đến khi đạt yêu cầu. Cây viết Helen Bushby của BBC đùa: "Tất cả giờ trở thành các chuyên gia về nước bọt. Dù ăn mặc xa hoa thế nào, bạn đều phải đứng xếp hàng và khạc nhổ trước sự chứng kiến của người khác".

    Ben Croll của tờ The Wrap cho biết đặt lịch xét nghiệm đã khó khăn, làm đúng yêu cầu của đội ngũ y tế thực sự là thử thách. "Việc cung cấp đủ số nước bọt mà họ yêu cầu đòi hỏi một chút tinh tế. Người ta nói chỉ dùng phần nước để làm xét nghiệm, phần bọt không tính. Nhiều người thở dài sau khi xếp hàng chờ rất lâu và phải làm lại vì không đạt yêu cầu". Olivia Wilson - người tham dự đến từ Tennessee, Mỹ - đã phải lấy mẫu hơn 15 lần mới nhận được giấy thông hành.

    Thảm đỏ

    Nhiều khách mời chọn những trang phục kỳ quái, gây sốc để tạo điểm nhấn. Ngày khai mạc 6/7, Cannes lập tức trở nên ồn ào khi một khách nữ vô danh cố tình gây chú ý bằng cách để lộ hết vòng một. Nhân viên sự kiện phải tiến tới yêu cầu cô tiếp tục di chuyển, ngừng tạo dáng. Tại buổi công chiếu Everything Went Fine hôm 7/7, Blanca Blanco không mặc nội y dẫn đến khoảnh khắc phản cảm. Một người đàn ông bị đuổi khỏi thảm đỏ hôm 14/7 khi chĩa vòng ba vào ống kính rồi tốc váy.

    Nhà văn Elena Lenina quấn xích quanh người, tạo kiểu tóc dựng đứng cao hơn 70 cm. Bella Hadid đeo vòng cổ che ngực không nội y trên thảm đỏ.

    Như thường lệ, Cannes cũng khiến khán giả không thể rời mắt với sự xuất hiện của hàng loạt minh tinh, tài tử. The French Dispatch có dàn sao đình đám dự công chiếu như Timothee Chalamet, Tilda Swinton hay Bill Murray... Các mỹ nhân Bella Hadid, Sharon Stone, Hana Cross liên tục trình diễn những món hàng hiệu xa xỉ. Đạo diễn Spike Lee - trưởng ban giám khảo - ghi dấu ấn khi được hàng loạt tạp chí vinh danh là sao nam mặc sành điệu nhất sự kiện.

    Hình ảnh
    Bella Hadid đeo vòng cổ hình lá phổi trên thảm đỏ Cannes hôm 11/7. Ảnh: AFP.

    Những bộ phim tràn ngập cảnh nóng

    Cây viết Sofia Andrade của tờ Slate nhận xét tình dục là chủ đề bao trùm đa phần tác phẩm được chiếu tại Cannes năm nay. Leyla Bouzid - đạo diễn phim A Tale of Love and Desire - nói trong buổi công chiếu hôm 14/7: "Sau tác phẩm này, tôi hy vọng các bạn muốn yêu thương và có những hành động cụ thể hơn thế, như chạm vào nhau".

    Titane đoạt giải thưởng quan trọng nhất - Cành Cọ Vàng - của liên hoan. Nữ đạo diễn Pháp Julia Ducournau khiến khán giả ngỡ ngàng khi để nữ chính làm tình và có con với một chiếc ôtô. Tờ BBC gọi tác phẩm là "Bộ phim gây sốc nhất năm" với nhiều cảnh bạo lực, tình dục kỳ quái.

    Annette - phim mở màn và thắng giải đạo diễn - sử dụng tình dục làm một công cụ để phát triển kịch bản. Hai nhân vật chính do Marion Cottillard và Adam Driver đóng cặp tình nhân có phong cách sống phóng khoáng. Phim gây sốc với cảnh nam chính vừa hát vừa quan hệ tình dục bằng miệng với người tình.

    Đạo diễn Hà Lan Paul Verhoeven gây tranh cãi khi kết hợp chủ đề tôn giáo, tình dục trong phim 18+ Benedetta, kể về mối tình đồng tính của một nữ tu ở thế kỷ 17. Tác phẩm bị nhiều nhà phê bình chỉ trích về những góc quay gợi dục từ hình ảnh thân thể phụ nữ hay phân đoạn để nhân vật dùng thánh giá thủ dâm.

    LHP Cannes 2021 diễn ra từ ngày 6 đến 17/7. Đạo diễn Mỹ Spike Lee trở thành người da đen đầu tiên giữ chức chủ tịch hội đồng giám khảo. Thành phần ban giám khảo năm nay cũng gây chú ý với số lượng nữ nhiều hơn nam giới. LHP Cannes gần nhất trước đó diễn ra tháng 5/2019, với giải quan trọng nhất - Cành Cọ Vàng - thuộc về Parasite của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho.


    Đạt Phan
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 92 khách