Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Khán giả đòi công bằng cho nghệ sĩ nữ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27911
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Khán giả đòi công bằng cho nghệ sĩ nữ

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 7 20, 2021 10:38 am






    TRUNG QUỐC- Hàng trăm nghìn khán giả đòi công bằng cho Trịnh Sảng, Lý Tiểu Lộ, Bạch Bách Hà... sau khi họ bị cấm hoạt động giải trí.

    Tối 19/7, Hiệp hội nghề biểu diễn Trung Quốc gây chú ý của đông đảo khán giả khi đăng bài về đạo đức, lối sống nghệ sĩ, giữa bối cảnh ca sĩ Ngô Diệc Phàm vướng scandal lăng nhăng, gạ gẫm nhiều cô gái, kể cả người vị thành niên. Cơ quan này cho rằng chưa thể định tội bất kỳ ai khi chưa có bằng chứng, không thể chỉ dựa vào những tố cáo trên Internet để xử phạt nghệ sĩ. Đại diện hiệp hội viết: "Nghệ sĩ vi phạm pháp sẽ chịu sự trừng phạt theo pháp luật. Trong trường hợp không phạm luật nhưng gây ảnh hưởng xấu tới thuần phong mỹ tục, Hiệp hội cũng không nương tay".

    Hình ảnh
    Ngô Diệc Phàm (trái) và Trịnh Sảng. Ảnh: Sohu.

    Bài viết thu hút hơn 120.000 bình luận, hơn 100.000 người chia sẻ, trong đó có Trịnh Sảng. Cô cho biết ý thức bản thân gây ảnh hưởng không tốt vì hành vi thuê người mang thai và chấp nhận bị phê bình. Song cô mong cơ quan quản lý cho cô được lên tiếng bảo vệ bản thân.

    Động thái của Trịnh Sảng khiến khán giả liên hệ sự việc của cô với Ngô Diệc Phàm, cho rằng cơ quan chức năng nhẹ tay với nam ca sĩ trong khi xử phạt cô quá nặng, khiến cô mất sự nghiệp lẫn danh dự. Nhiều người cho rằng Trịnh Sảng sớm bị truyền thông và dư luận định tội, vùi dập trong khi Ngô Diệc Phàm được phép "chờ pháp luật làm rõ".

    Tài khoản Xiaohaitinghua nhận gần 400.000 like khi viết: "Buồn cười quá. Nghệ sĩ nữ thì theo đạo đức, nghệ sĩ nam thì theo pháp luật". Nhiều khán giả viết: "Thật hài hước, Trịnh Sảng trước đây cũng bị tố cáo trên mạng, có bằng chứng, pháp luật gì đâu","Những sao nam bạo hành phụ nữ, ngoại tình vẫn nhan nhản trên truyền hình, sao không ai quản lý?"...

    Họ so sánh hồi tháng 1, khi Trịnh Sảng lộ chuyện sang Mỹ thuê người mang thai hộ, bị tình cũ Trương Hằng tố cáo bỏ con, cô bị hàng loạt cơ quan truyền thông lên án dù sự việc chưa được xác minh, nữ diễn viên cũng chưa lên tiếng. Hai ngày sau khi xảy ra scandal, Tổng cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc áp lệnh cấm Trịnh Sảng hoạt động giải trí, không để cô có cơ hội phát ngôn, lộ diện. Cơ quan này cho rằng Trịnh Sảng vi phạm chuẩn mực đạo đức lẫn pháp luật. Trung Quốc cấm mang thai hộ vì lo ngại các vấn đề pháp lý và đạo đức, như ép người mang bầu con gái phá thai, trẻ bị vứt bỏ nếu mắc khiếm khuyết... Nhiều người lách luật bằng cách sang nước ngoài thuê người mang thai.

    Tuy nhiên, sau đó cha của Trịnh Sảng cho biết con gái thuê người mang thai vì sức khỏe yếu. Diễn viên không bỏ rơi con và đã làm hồ sơ giành quyền nuôi hai bé. Cô sang Mỹ dự các phiên tòa giành quyền nuôi con hồi tháng 3.

    Với trường hợp của Ngô Diệc Phàm, anh bị sinh viên Đô Mỹ Trúc và khoảng 20 cô gái khác tố cáo trên Internet. Những ngày qua, công ty quản lý Diệc Phàm và bản thân ca sĩ liên tục đăng bài trên Weibo phủ nhận các cáo buộc, cho biết bị Mỹ Trúc vu khống, tống tiền. Nhiều cơ quan truyền thông kêu gọi điều tra sự việc, xử lý theo pháp luật.

    Hình ảnh
    Bạch Bách Hà (trái) và Lý Tiểu Lộ, các diễn viên mất sự nghiệp diễn xuất vì scandal ngoại tình. Ảnh: 163.

    Nhiều người đặt câu hỏi vì sao các tài tử, đạo diễn từng lộ ảnh ngoại tình như Văn Chương, Trần Tư Thành, Thành Long... đều vẫn được làm phim, còn diễn viên vướng scandal ngoại tình như Lý Tiểu Lộ, Bạch Bách Hà... bị cấm hoạt động.

    Bên cạnh đó, một số người cho rằng bản chất scandal của Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm không giống nhau, vì thế không thể đánh đồng. Trước đây, có không ít trường hợp nghệ sĩ bị vu khống, tống tiền, vì vậy, sự việc cần chờ pháp luật làm rõ.

    Như Anh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 137 khách