1 Hotgirl 'quay xe', ủng hộ Ngô Diệc Phàm
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: CS Ngô Diệc Phàm bị13 năm tù về tội hiếp dâm

    by music123 » Thứ 6 Tháng 11 25, 2022 4:46 pm

    Ngô Diệc Phàm cưỡng dâm 3 cô gái trong tình trạng không thể phản kháng


    Di Hy Thứ sáu, 25/11/2022

    Theo cáo trạng, nam ca sĩ kiêm diễn viên phạm tội cưỡng dâm nhiều người. Ngoài ra, anh còn tụ tập bạn bè quan hệ tình dục tập thể với 2 người phụ nữ.


    Hình ảnh

    Ngô Diệc Phàm phải trả giá cho lối sống buông thả của mình. Ảnh: Sina.


    Ngày 25/11, Thanh Niên nhật báo đưa tin Ngô Diệc Phàm bị Tòa án Nhân dân quận Triều Dương tuyên phạt 13 năm tù giam, trục xuất khỏi Trung Quốc trong phiên xử sơ thẩm. Anh bị cáo buộc hai tội danh cưỡng dâm và tụ tập thác loạn.

    Theo cáo trạng từ tòa án, từ tháng 11 đến tháng 12/2020, Ngô Diệc Phàm lợi dụng việc 3 người cô gái say rượu, không có khả năng phản kháng để thực hiện hành vi giao cấu. Tháng 7/2018, nam ca sĩ cùng bạn bè tổ chức quan hệ tình dục tập thể với 2 người phụ nữ khác. Theo điều tra của cơ quan chức năng, các hành vi phạm pháp với nữ giới được Ngô Diệc Phàm thực hiện ở nhà riêng của mình.

    Căn cứ vào tình tiết phạm tội, tính chất và hậu quả nguy hại, hội đồng xét xử kết luận hành vi của Ngô Diệc Phàm đã cấu thành tội cưỡng dâm, tụ tập quan hệ thác loạn bất hợp pháp và cần phải xử phạt nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Đô Mỹ Trúc là người tố cáo bê bối của Ngô Diệc Phàm, gián tiếp khiến nam ca sĩ vướng vòng lao lý. Ảnh: Sina.


    Sau khi bản án dành cho Ngô Diệc Phàm được công bố, công chúng hướng sự quan tâm đến Đô Mỹ Trúc. Cô là người khơi màu cho việc tố cáo những hành vi sai trái trong đời sống riêng của nam thần tượng hàng đầu Trung Quốc. Trên trang cá nhân, hot girl thể hiện sự vui mừng khi công lý được thực thi. "Cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày này", Đô Mỹ Trúc viết.

    Các kênh truyền thông như China News, Tin tức Bắc Kinh hay Nhân Dân nhật báo có bài viết ủng hộ phán quyết từ tòa án. Họ cho rằng vụ việc của Ngô Diệc Phàm là bài học nhãn tiền, cảnh tỉnh lối sống không lành mạnh trong giới nghệ thuật. Hiện, các nền tảng Internet hàng đầu xứ tỷ dân đã chặn tìm kiếm từ khóa liên quan đến Ngô Diệc Phàm.

    Ngô Diệc Phàm bị bắt giam từ cuối tháng 7/2021. Anh bị cáo buộc cưỡng hiếp các cô gái trẻ. Theo nhân chứng Đô Mỹ Trúc, cô bị anh cưỡng hiếp khi chưa đủ tuổi thành niên. Ngoài ra, hot girl này còn cho biết Ngô Diệc Phàm có hành vi dâm ô với các bé gái.

    Tháng 6, tòa mở phiên xử nam ca sĩ. Vụ án của Ngô Diệc Phàm được xử kín để bảo vệ các nạn nhân. Trước đó, có thông tin cho biết Ngô Diệc Phàm gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường ở trại giam. Anh suy sụp, liên tục khóc lóc xin gia đình được bảo lãnh để đến bệnh viện trị bệnh. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ không được chấp thuận yêu cầu.

    Bà Ngô Tú Cần - mẹ Ngô Diệc Phàm - cũng cố gắng tìm luật sư bào chữa, tìm đường gỡ tội cho con nhưng không thành công.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: CS Ngô Diệc Phàm bị13 năm tù về tội hiếp dâm

    by music123 » Thứ 6 Tháng 11 25, 2022 4:48 pm

    Ngô Diệc Phàm bị phạt 83,7 triệu USD và 13 năm tù


    Dạ Ngân Thứ sáu, 25/11/2022

    Ngô Diệc Phàm vừa bị xử phạt hành chính vì hành vi trốn thuế, che giấu thu nhập cá nhân, vừa bị phạt 13 năm tù giam vì tội danh cưỡng hiếp, tụ tập thác loạn.



    Ngày 25/11, Nhân Dân nhật báo đưa tin Cục Thuế Bắc Kinh thanh tra thuế của Ngô Diệc Phàm. Cơ quan này phát hiện từ năm 2019 đến năm 2020, Ngô Diệc Phàm trốn thuế 13,2 triệu USD, bằng cách chuyển đổi doanh nghiệp ảo, khai man, che giấu thu nhập cá nhân qua nhiều công ty liên kết trong và ngoài nước. Ngoài ra, anh còn nộp thiếu nhiều khoản thuế khác, tổng cộng số tiền 11,7 triệu USD.

    Theo quy định, Cục thuế Bắc Kinh xử phạt Ngô Diệc Phàm 83,7 triệu USD. Trong đó, phạt gấp 4 lần đối với phần lập doanh nghiệp ảo, khai man thu nhập, trốn thuế, và phạt gấp 5 lần với hành vi che giấu thu nhập cá nhân.

    Hình ảnh

    Ngô Diệc Phàm bị phạt số tiền lớn vì trốn thuế. Ảnh: Sina.


    Trên Sina, người phụ trách Cục Thuế Bắc Kinh tuyên bố sẽ tiếp tục giám sát thuế, nghiêm túc điều tra và xử lý các vi phạm liên quan đến thuế quan theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực giải trí.

    Cũng trong chiều 25/11, Sina đưa tin tòa án quận Triều Dương công khai bản án sơ thẩm dành cho Ngô Diệc Phàm. Nam diễn viên bị kết án 13 năm tù giam cho hai tội danh cưỡng hiếp, tụ tập thác loạn. Trong đó, anh bị phạt 11 năm 6 tháng tù giam cho tội cưỡng hiếp, 1 năm 10 tháng tù giam cho hành vi tụ tập thác loạn, quan hệ tình dục bất hợp pháp.

    Theo tòa án quận Triều Dương, nam nghệ sĩ sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi kết thúc thời gian thi hành án.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: gô Diệc Phàm bị13 năm tù,bị phạt 83,7 triệu USD

    by music123 » Thứ 6 Tháng 11 25, 2022 5:04 pm

    Phản ứng của Đô Mỹ Trúc sau khi Ngô Diệc Phàm lĩnh 13 năm tù


    Di Hy Thứ bảy, 26/11/2022

    "Anh ta đang trả giá cho tội ác làm tổn thương tôi và các cô gái. Tôi biết ơn pháp luật, không có tội phạm nào được tha thứ, kể cả ngôi sao lớn", Đô Mỹ Trúc chia sẻ.


    Hình ảnh


    Ngô Diệc Phàm và Đô Mỹ Trúc. Ảnh: Sina.


    Sau khi bản án của Ngô Diệc Phàm được công bố, phản ứng từ Đô Mỹ Trúc - nạn nhân và cũng là người tố cáo, gián tiếp đưa nam nghệ sĩ vào tù - nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Theo Đô Mỹ Trúc, năm 2021 cô phối hợp điều tra với cơ quan chức năng suốt 2 tháng. Do tính bảo mật và riêng tư của vụ án, hot girl phải giữ bí mật thông tin. Đô Mỹ Trúc chia sẻ vụ việc với Ngô Diệc Phàm làm thay đổi cuộc đời cô theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực.

    Cô cho biết mình đã trở thành mục tiêu tấn công của người hâm mộ Ngô Diệc Phàm. Điều này khiến cô tự ti, gặp trở ngại giao tiếp và phải bỏ ngang việc học ở Đại học Truyền thông Trung Quốc. Việc bị Ngô Diệc Phàm lừa dối tình cảm còn khiến Đô Mỹ Trúc mất niềm tin, không dám mở lòng với người khác giới.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Đô Mỹ Trúc là người vạch trần bê bối đời tư của Ngô Diệc Phàm. Ảnh: Sina.


    Sau 2 năm, Đô Mỹ Trúc chia sẻ đã trưởng thành hơn, nhận ra bản thân có nhiều hành động sai lầm dẫn đến bị lừa đảo và hàng loạt hệ lụy khác trong quá khứ. Cô cho biết không dám nhận danh xưng "nữ anh hùng" được công chúng đề cập trên mạng xã hội.

    Theo Đô Mỹ Trúc, cô hài lòng với bản án dành cho Ngô Diệc Phàm. Nam nghệ sĩ đang trả giá cho tội ác làm tổn thương các cô gái. Cô đã không nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào từ Ngô Diệc Phàm hay người hâm mộ của anh này.

    "Anh ta hành động vô lương và được tha thứ vì là nghệ sĩ. Nhiều người hâm mộ còn coi tôi như tội đồ vì dám ra mặt bóc phốt. Nhưng đến cuối cùng công lý đã được thực thi. Tôi biết ơn luật pháp, không có tội phạm nào được tha thứ, kể cả ngôi sao lớn", Đô Mỹ Trúc chia sẻ với QQ.

    Hot girl cũng công khai lên án một số người bạn thân thiết đã phản bội, đứng ra chống lại cô vì bị mua chuộc.

    Theo Đô Mỹ Trúc, ngày Ngô Diệc Phàm vào tù cũng là ngày cô và nhiều nạn nhân nữ làm lại cuộc đời. Chia sẻ với QQ về dự định tương lai, người đẹp 20 tuổi hy vọng có thể bước ra ánh sáng mà không còn bị công kích ác ý. Cô đang theo học lại chuyên ngành nghệ thuật từng dang dở vì vụ kiện với Ngô Diệc Phàm.

    Ngày 25/11, TAND quận Triều Dương, Bắc Kinh tuyên án sơ thẩm với Ngô Diệc Phàm. Anh bị phán quyết 13 năm tù giam cho tội danh cưỡng hiếp, dâm loạn tập thể. Trong đó, 11 năm 6 tháng tù giam cho tội cưỡng hiếp, 1 năm 10 tháng tù giam cho hành vi tụ tập thác loạn, quan hệ tình dục bất hợp pháp. Ngoài ra, sau khi mãn hạn tù, Ngô Diệc Phàm sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc.

    Đô Mỹ Trúc, sinh năm 2002, là nhân chứng quan trọng trong vụ án tình dục của Ngô Diệc Phàm. Tháng 7/2021, cô tố cáo nam nghệ sĩ thường lấy danh nghĩa tuyển chọn nữ chính đóng MV để tiếp cận nhiều cô gái trẻ, và xâm hại tình dục.

    Đô Mỹ Trúc cho biết là nạn nhân bị Ngô Diệc Phàm cưỡng dâm khi mới 17 tuổi. Tố cáo của cô khiến giọng ca sinh năm 1990 bị bắt giam.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Ngô Diệc Phàm bị13 năm tù,phạt 83.7 triệu USD

    by music123 » Thứ 7 Tháng 11 26, 2022 7:44 am

    Ngô Diệc Phàm - từ đế chế ở showbiz đến bản án 13 năm tù

    DI HY 11/26/22


    Từ ngôi sao hàng đầu showbiz Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm "rớt đài" và đối mặt với viễn cảnh sống trong tù 13 năm vì đời tư bê bối.

    Từ ngôi sao hàng đầu showbiz Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm "rớt đài" và đối mặt với viễn cảnh sống trong tù 13 năm vì đời tư bê bối.

    Ngày 25/11, TAND quận Triều Dương, Bắc Kinh tuyên án 13 năm tù giam cho Ngô Diệc Phàm. Nam nghệ sĩ phạm tội cưỡng dâm, dâm loạn tập thể. Ngoài ra, Cục thuế Bắc Kinh còn thông báo xử phạt Ngô Diệc Phàm 600 triệu NDT (83,7 triệu USD) vì hành vi trốn thuế.

    Giới truyền thông nhận định vụ xử lý Ngô Diệc Phàm là "quả bom giải trí" kinh thiên động địa nhất trong lịch sử ngành nghệ thuật Trung Quốc.

    Tội chồng tội của Ngô Diệc Phàm


    Ngô Diệc Phàm bị bắt và truy tố từ năm 2021. Phiên tòa xét xử nam diễn viên sẽ kết thúc thế nào là câu hỏi được truyền thông và dư luận Trung Quốc quan tâm suốt thời gian qua.

    Theo giới luật sư hàng đầu xứ tỷ dân, có đến 99% người bị đưa ra tòa xét xử đều khó chối cãi tội và không hy vọng được trắng án. Họ cũng cho rằng Ngô Diệc Phàm khó thoát mức án tù trên một thập kỷ nếu bị truy tố về những cáo buộc được mô tả là "một trong số tội phạm tình dục nghiêm trọng nhất", theo luật hình sự Trung Quốc.

    Và đúng với dự liệu từ giới luật sư, nam thần tượng hàng đầu bị tuyên án 13 năm tù giam cho loạt tội danh về tình dục. Trong đó, anh bị phạt 11 năm 6 tháng tù giam cho tội cưỡng hiếp, 1 năm 10 tháng tù giam cho hành vi tụ tập thác loạn, quan hệ tình dục bất hợp pháp. Sau khi kết thúc thời gian thi hành án, Ngô Diệc Phàm sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc.

    Hình ảnh

    Ngô Diệc Phàm phạm tội tình dục và trốn thuế. Ảnh: Sina.


    Theo cáo trạng, từ tháng 11 đến tháng 12/2020, Ngô Diệc Phàm lợi dụng việc 3 cô gái say rượu, không có khả năng phản kháng để thực hiện hành vi giao cấu. Tháng 7/2018, nam ca sĩ cùng bạn bè tổ chức quan hệ tập thể với 2 phụ nữ khác. Các hành vi phạm pháp với nữ giới được Ngô Diệc Phàm thực hiện ở nhà riêng.

    Liên quan đến vụ án của Ngô Diệc Phàm, QQ chỉ ra một số tình tiết đáng chú ý. Các phiên tòa đều được xử kín, không công khai danh tính nạn nhân và đồng phạm liên quan. Hình ảnh Ngô Diệc Phàm trong phiên xử không được công bố. Chi tiết tội trạng được tường thuật ngắn gọn, không đề cập đến lời khai hay phản ứng trước tòa của nam nghệ sĩ. Điều này cho thấy vụ án tình dục của Ngô Diệc Phàm có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến xã hội nên cần bảo mật.

    Sau đó, Cục thuế Bắc Kinh cũng thông báo phạt Ngô Diệc Phàm 600 triệu NDT (83,7 triệu USD) vì hành vi trốn thuế. Qua điều tra, Ngô Diệc Phàm bị phát hiện trốn thuế 95 triệu NDT (13,2 triệu USD ), nộp thiếu 84 triệu NDT (11,7 triệu USD).

    Theo thông tin từ Cục thuế Bắc Kinh, thủ đoạn gian lận thuế quan của nam nghệ sĩ là lợi dụng quốc tịch nước ngoài và địa vị cao trong ngành giải trí để yêu cầu đơn vị tổ chức chi trả thù lao sai bản chất. Ngoài ra, anh còn khai man, thay đổi bản chất thu nhập bằng cách chuyển đổi vòng vèo nguồn thu nhập qua doanh nghiệp trong và ngoài nước.

    Đại diện Cục thuế Bắc Kinh cho biết hành vi trốn thuế của Ngô Diệc Phàm ranh ma khi lợi dụng giao dịch xuyên quốc gia để trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế ở Trung Quốc. Hiện, chưa rõ ai là người đứng ra thanh toán số tiền phạt khổng lồ 83,7 triệu USD của Ngô Diệc Phàm.

    Theo quy định, nếu không nộp phạt đúng hạn, nam nghệ sĩ sẽ bị xử lý hình sự và nhận thêm án tù. Đáng chú ý, thời gian qua, Ngô Diệc Phàm liên tục bị kiện vì không chi trả khoản đền bù thiệt hại kinh tế cho đối tác sau khi ngồi tù. QQ cho biết tài sản của anh ở Trung Quốc đã bị tẩu tán toàn bộ, gia đình không rõ tung tích.

    Nỗi ô nhục của showbiz Trung Quốc

    Scandal tình dục của Ngô Diệc Phàm là tâm điểm của truyền thông Trung Quốc và thế giới từ tháng 7/2021 đến nay. Công chúng chỉ trích nam diễn viên làm xấu mặt xứ tỷ dân.

    Vì vậy, ngày xét xử nam nghệ sĩ được ví là "phiên tòa thế kỷ". Ngô Diệc Phàm là đỉnh lưu (ngôi sao nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất trong mọi lĩnh vực giải trí) đầu tiên vào tù vì bê bối đời tư. Sau khi bản án dành cho nam thần tượng được công bố, nhiều nền tảng Internet chặn tìm kiếm từ khóa về Ngô Diệc Phàm.

    Baidu - trang tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc - thậm chí chỉnh sửa hồ sơ lý lịch của Ngô Diệc Phàm thành "Nam diễn viên quốc tịch Canada, liên quan đến án tình dục". Hành động này cùng bản án trục xuất cho thấy Ngô Diệc Phàm bị chối bỏ, không còn chốn dung thân ở Trung Quốc.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Ngô Diệc Phàm từng là đế chế lớn ở showbiz Trung Quốc trước khi lâm cảnh tù tội. Ảnh: Sohu.


    Trước khi rơi vào vòng tù tội, Ngô Diệc Phàm là nam thần tượng hàng đầu khi thuộc nhóm Tứ đại lưu lượng, cùng Lộc Hàm, Dương Dương và Lý Dịch Phong. Anh là ngôi sao được nhiều nhà sản xuất phim, nhãn hàng quảng cáo để mắt và luôn nằm trong top những nghệ sĩ sở hữu thù lao cao ngất ngưởng.

    Không chỉ vậy, hậu thuẫn hùng mạnh đứng phía sau cùng quan hệ với nhiều cái tên "máu mặt" như nhóm Kinh Khuyên, Cảng Khuyên cũng khiến người trong giới kiêng nể cựu thành viên nhóm EXO. Có thể nói, Ngô Diệc Phàm là một đế chế ở showbiz Trung Quốc kể từ khi rời Hàn Quốc về quê nhà hoạt động từ năm 2014.

    Khi Ngô Diệc Phàm vướng tai tiếng đời tư như lộ ảnh nóng, bắt cá nhiều tay vào năm 2016-2017, nhiều người cho rằng đây là ngõ cụt trong sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, Ngô Diệc Phàm vẫn biết cách xoay chuyển, đưa danh tiếng lên đỉnh cao. Sau 7 năm thống trị showbiz Trung Quốc, nam nghệ sĩ sụp đổ khi bị bạn gái cũ bóc phốt hàng loạt góc khuất đời tư chấn động như xâm hại, dụ dỗ, lừa tình và cùng nhân viên săn gái vị thành niên.

    Lời tố cáo của Đô Mỹ Trúc cùng động thái Ngô Diệc Phàm và mẹ thao túng truyền thông để dìm bê bối, đổ lỗi cho bạn gái cũ đã tạo nên bước ngoặt thê thảm trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Việc bà Ngô Tú Cần - mẹ Ngô Diệc Phàm - kiện Đô Mỹ Trúc tội tống tiền, đã mở đường cho cảnh sát điều tra hàng loạt cáo buộc phạm pháp của giọng ca Like That.

    Đến cuối tháng 7/2021, Ngô Diệc Phàm bị công an quận Triều Dương (Bắc Kinh) tạm giam với cáo buộc cưỡng hiếp. Sau hai tuần điều tra mở rộng, Viện Kiểm sát Triều Dương ra thông báo bắt giữ Ngô Diệc Phàm. Anh bị giam giữ, không cho phép tại ngoại ở nhà tù Triều Dương gần 2 năm qua.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 118 khách