Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Warner Bros. giết chết điện ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64368
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Warner Bros. giết chết điện ảnh

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 04, 2020 9:32 am

    Chủ chuỗi cụm rạp chiếu phim lớn nhất nước Mỹ lên án Warner Bros.

    12/4/20


    Trước thông tin hãng Warner Bros. thay đổi cách phát hành toàn bộ tác phẩm mới trong năm 2021 tại Mỹ, CEO chuỗi cụm rạp AMC lập tức bày tỏ sự bất bình.

    Theo Collider, WarnerMedia khiến Hollywood xôn xao khi công bố kế hoạch phát hành tất cả tựa phim điện ảnh ra mắt trong năm 2021 tại rạp chiếu phim và trên dịch vụ trực tuyến cùng lúc.

    Danh sách 17 tác phẩm của Warner Bros. phát hành theo công thức này có sự xuất hiện của nhiều bom tấn như Dune, The Suicide Squad, Godzilla vs. Kong hay The Matrix 4.

    Động thái lập tức gây ra nhiều tranh luận. Phe ủng hộ hài lòng khi có thể thưởng thức các tựa phim bom tấn mới tại nhà, cùng thời điểm với những người ra rạp.

    Bên phản đối lo ngại việc phát hành phim lên nền tảng trực tuyến trong ngày ra rạp sẽ giết chết trải nghiệm điện ảnh của khán giả và các rạp chiếu phim.

    Trong năm 2020, AMC nói riêng và ngành chiếu bóng nói chung phải vô cùng chật vật để duy trì hoạt động giữa đại dịch. Không ít cụm rạp phải dừng hoạt động, trong khi số ít chỉ mở cửa cầm chừng.

    Hình ảnh

    Theo kế hoạch của Warner Bros., các bộ phim mới trong năm 2021 của hãng sẽ tồn tại một tháng trên hệ thống HBO Max trước khi bị gỡ. Ảnh: Warner Bros.


    Bình luận về quyết định đơn phương thay đổi luật chơi của Warner Bros., Adam Aron, CEO của AMC Theaters, không giấu được bức xúc. Ông phát biểu: “Đại dịch Covid-19 đã xáo trộn mọi thứ, tạo ra một môi trường mới mẻ với tất cả chúng ta.

    Đó là lý do AMC phá lệ và ký với Warner Bros thỏa thuận một lần duy nhất, cho phép hãng phát hành Wonder Woman 1984 song song tại rạp và trên HBO Max từ 25/12 tại Mỹ - thời điểm được dự đoán là đỉnh dịch".

    Ông tiếp tục: "Tuy nhiên, Warner Bros. lại dự định áp dụng cách phát hành này với toàn bộ phim mới năm 2021, bất chấp khả năng vaccine sắp ra đời sẽ thúc đẩy việc kinh doanh hồi phục. WarnerMedia đang hy sinh một phần đáng kể doanh thu phòng vé, cũng như quan hệ hợp tác bền vững với đối tác phát hành và các nhà làm phim, để vun vén cho HBO Max”.

    Vị CEO khẳng định AMC sẽ làm mọi điều trong khả năng để đảm bảo Warner Bros. không gây thiệt hại cho hoạt động của ngành chiếu phim nói chung. Chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất nước Mỹ tuyên bố sẽ nghiêm túc theo đuổi các điều khoản kinh tế để bảo vệ việc kinh doanh.

    “Chúng tôi đã tiến hành trao đổi khẩn với ban lãnh đạo Warner về vấn đề này. Tình hình đang chuyển biến tốt khi vaccine phòng Covid-19 đã ở trong tầm tay nhân loại. Thế nên, chúng tôi mong đợi khán giả có thể sớm quay trở lại rạp chiếu phim, thưởng thức điện ảnh trong rạp chiếu tiện nghi của AMC, mà không còn lo ngại về vấn đề dịch bệnh”.

    Trước mắt, sự thành bại của Wonder Woman 1984 sẽ đánh giá tính khả thi của công thức phát hành mới mà Warner Bros. theo đuổi. Tuy nhiên, không phủ nhận khả năng động thái của họ sẽ tạo tiền lệ, khuyến khích nhiều hãng phim lớn khác như Disney hay Sony, làm theo.

    Anh Phan
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64368
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Warner Bros. giết chết điện ảnh?

    by music123 » Thứ 3 Tháng 12 08, 2020 8:23 pm

    Warner Bros. giết chết điện ảnh?

    12/9/20

    Quyết định phát hành cùng lúc 17 phim trên HBO Max và tại các rạp của Warner Bros. có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho ngành công nghiệp điện ảnh trong năm 2021.

    2020 là năm đáng quên đối với nhiều người, đặc biệt là các ông chủ rạp phim. Đại dịch Covid-19 khiến phần lớn các rạp chiếu trên toàn thế giới phải đóng cửa. Quan trọng hơn, nhiều bộ phim bom tấn bị hoãn lại đến năm 2021.

    Các hãng phim Hollywood đã cố gắng tìm cách thích nghi với đại dịch toàn cầu.

    Warner Bros. đã có câu trả lời.

    Hãng phim thông báo có 17 bộ phim được phát hàng trong năm 2021. Đây là điều đáng mừng với người hâm mộ phim ảnh. Đáng nói, hãng sẽ phát hành song song trên HBO Max lẫn các rạp chiếu phim. Đó là dấu hiệu bất thường.

    Liệu cách làm này của Warner Bros. sẽ giết chết ngành công nghiệp điện ảnh?

    Hình ảnh

    Động thái của Warners Bros. gây ra nhiều hệ lụy khó lường. Ảnh: Warner Bros.

    Điện ảnh sẽ chết dưới tay dịch vụ trực tuyến?

    Theo truyền thống, sau khi ra rạp 70 ngày, các bộ phim độc quyền mới có thể xuất hiện trên DVD, đài cáp, truyền hình...

    Nhưng đó là trước đại dịch Covid-19.

    Theo SCMP, tuy vaccine sẽ sớm được phát hành nhưng khán giả không mạo hiểm sức khỏe để quay lại rạp chiếu phim quá sớm.

    Điều đó khiến Warner Bros. với số lượng lớn các bộ phim bom tấn sắp ra mắt - như Dune và The Matrix 4 - có cơ hội thử nghiệm cách tiếp cận khán giả mới.

    Đại dịch đã tạo cơ hội cho hãng phim thử nghiệm xem khán giả có đồng ý trả số tiền lớn để xem phim tại nhà hay không. Dưới góc độ người xem, đây là dấu hiệu khả quan. Nhưng với các chủ rạp chiếu phim, điều này có thể bóp nghẹt họ.

    Ông Ann Sarnoff, giám đốc điều hành Warner Bros., gọi đây là “kế hoạch một năm duy nhất”. Tuy nhiên, điều đó khó xảy ra nếu hãng phim thu lợi quá nhiều từ thử nghiệm này.

    Hình ảnh


    Mộc Lan phát hành trực tuyến trên Disney+ giữa đại dịch. Ảnh: Disney.
    Hồi tháng 4, Universal đã phát hành Trolls World Tour trên VOD. Điều đó dẫn đến việc AMC Theatre - chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất ở Mỹ - tuyên bố ngừng hợp tác với Universal. Trong khi đó, Disney cũng tung Mộc Lan trên Disney+. Hãng cũng làm điều tương tự với Linh hồn.

    Những quyết định này đã gây chấn động trong ngành công nghiệp phim điện ảnh. Tuy nhiên, nó khác hẳn so với việc tuyên bố phát hành cùng lúc 17 dự án lớn trên dịch vụ trực tuyến và tại các cụm rạp của Warner Bros..

    Tuyên bố của hãng đẩy các rạp phim vào tình thế bế tắc, nhất là giữa lúc họ đối mặt với khoản lỗ lớn sau một năm đóng cửa liên tục.

    “Không ai muốn phim trở lại màn ảnh rộng hơn chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi phải nhìn nhận thực tế rằng công suất hoạt động của các rạp phim ở Mỹ sẽ giảm trong năm 2021”, Sarnoff nói.

    Song, Warner Bros. khó có thể bị buộc tội là đã lựa chọn dễ dàng. Hãng đã đủ can đảm phát hành Tenet giữa lúc các rạp chiếu phim đã đóng cửa ở các thị trường trọng điểm như New York và Los Angeles.

    Giữa mùa dịch, phim đã thu về 359 triệu USD tại các phòng vé trên toàn thế giới. Nói đúng hơn, tác phẩm của Christopher Nolan hoàn toàn không bị thất bại.

    Tuy nhiên, nếu so sánh doanh thu 57 triệu USD với 293 triệu USD tại Mỹ của Inception (2010) - cùng là phim của Christopher Nolan, con số này quá chênh lệch, khiến hãng phim kinh ngạc và phải thích nghi theo hoàn cảnh.

    Điện ảnh sẽ không chết

    Động thái của Warner Bros. rõ ràng là cú sốc nhưng đây chưa phải là xu hướng toàn cầu. Lấy ví dụ ở Hong Kong, HBO Max và Disney + vẫn chưa có mặt. Nghĩa là các bộ phim bom tấn, chất lượng cao vẫn còn cơ hội xuất hiện trên màn ảnh rộng.

    Hơn nữa, điện ảnh vẫn có nhiều dấu hiệu khả quan. 2019 là năm kỷ lục của ngành công nghiệp này với tổng doanh thu toàn cầu lên đến 42,5 tỷ USD. Nói đúng hơn, các báo cáo về “cái chết của điện ảnh” thường xuyên bị phóng đại.

    Từ lâu, màn ảnh rộng luôn là trải nghiệm thú vị hơn so với truyền hình, DVD hay các ứng dụng trực tuyến như Netflix và Amazon Prime.

    Tuy nhiên, cần nhìn nhận là điện ảnh đang đối mặt với đại dịch toàn cầu. Khán giả cảm thấy cần bảo vệ sức khỏe của chính mình hơn là trải nghiệm cá nhân. Giữa tình trạng dịch bệnh căng thẳng, việc cảm thấy không an toàn khi phải thưởng thức bộ phim yêu thích cùng người lạ, nguy cơ nhiễm bệnh rất cao là điều hiển nhiên.

    Hình ảnh

    Đại dịch Covid-19 sẽ thay đổi thói quen xem phim của khán giả. Ảnh: Universal.


    Vì vậy, đây được xem là thách thức lớn nhất của điện ảnh.

    Gia đình bốn người chắc chắn sẽ thấy tiết kiệm chi phí hơn khi ở nhà và trả một khoản phí để xem bộ phim bom tấn hơn là mua bốn vé ở rạp chiếu phim, chưa kể đồ ăn nhanh đắt đỏ và chi phí đi lại. Ở giai đoạn đại dịch, việc ở nhà là lựa chọn khôn ngoan hơn hẳn.

    Đến cùng, điều khiến khán giả tò mò là điều gì sẽ xảy ra sau năm 2021, khi trang trực tuyến của các hãng phim được phổ biến rộng rãi hơn. HBO Max cũng đang bành trướng kế hoạch phát triển ở khu vực Latinh và châu Âu.

    Câu hỏi đặt ra là với việc tivi 4K trong nước và âm thanh vòm ngày càng rẻ, liệu khán giả có từ bỏ việc đến rạp chiếu phim?

    Có vẻ là không.

    Dù rạp chiếu phim tại nhà được thiết lập thế nào thì cũng không thể cạnh tranh với chất lượng hình ảnh và âm thanh tại rạp phim, trừ khi người xem giàu có như triệu phú USD hoặc siêu sao Hollywood.

    Hình ảnh

    Hàng loạt bom tấn sẽ ra rạp trong năm 2021 sau thời gian điện ảnh đóng băng. Ảnh: Universal.

    Rạp chiếu phim vẫn là nơi để các dự án bom tấn phát triển mạnh mẽ. Sau một năm khán giả bị “bỏ đói”, 2021 sẽ là năm để khán giả giải tỏa đam mê điện ảnh. Những bộ phim bị trì hoãn như phim No Time to Die, Fast & Furious 9 cùng hàng loạt phim khác sẽ không làm người xem thất vọng.

    Nhìn dưới góc độ kinh tế, khi các hãng phim tập trung vào dịch vụ trực tuyến sẽ mở ra những “phòng chiếu độc quyền” chuyên sản xuất phim trong nước hoặc phim độc lập.

    Các rạp chiếu phim sẽ phải trở nên thông minh và linh loạt hơn. Các ông chủ sẽ phải nghĩ cách để biến cụm rạp của mình thành nơi độc quyền, giữ chân những khán giả khó tính.

    Cuối cùng, điều này lại là cách giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn. Nếu muốn ở nhà, an toàn và tiết kiệm tiền thì sử dụng dịch vụ trực tuyến. Nhưng nếu muốn trải nghiệm sự hoành tráng của điện ảnh thì hãy đến rạp.

    Điều đó tùy thuộc vào khán giả.

    Trạch Dương
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 136 khách