Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
HN:Ùn ùn vào chợ mua thực phẩm ngày đầu tăng cấp độ chống dịch
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50004
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    HN:Ùn ùn vào chợ mua thực phẩm ngày đầu tăng cấp độ chống dịch

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 23, 2021 8:27 pm

    Ùn ùn vào chợ mua thực phẩm ngày đầu Hà Nội tăng cấp độ chống dịch


    Thạch Thảo Thứ bảy, 24/7/2021


    Sáng 24/7, chợ Thành Công (Hà Nội) đông người dân mua thực phẩm tích trữ. Lực lượng chức năng phải bắc loa yêu cầu giải tán.


    Hình ảnh
    Sáng 24/7, trong ngày đầu Hà Nội tăng cấp độ chống dịch, chợ dân sinh ở phường Thành Công (quận Đống Đa) đông đúc người đi mua thực phẩm.

    Hình ảnh
    Dù nơi đây có biển báo, rào chắn thông báo dừng hoạt động, tiểu thương vẫn đến khách vẫn đến như ngày thường. Theo khảo sát, phần lớn người dân đi mua lương thực về tích trữ do đêm trước Hà Nội mới quyết định thực hiện thắt chặt giãn cách.

    Hình ảnh
    Hầu hết họ đeo khẩu trang đầy đủ nhưng với số lượng người quá đông, việc giãn cách không được đảm bảo.

    Hình ảnh
    Lực lượng trật tự đọc loa nhắc nhở mọi người giãn cách, yêu cầu các cửa hàng không thiết yếu đóng cửa đi về.

    Hình ảnh
    Nhiều người đứng mua hàng trước một quầy thịt, đến khi lực lượng chức năng xuất hiện, họ mới ngừng việc chen lấn. Anh Tuấn Linh (công an làm nhiệm vụ) cho biết: “Chúng tôi đã ra quân làm việc từ sớm. Tuy nhiên, do hoang mang, nhiều người vẫn đổ về chợ để mua tích lũy thực phẩm. Điều này không những không cần thiết mà còn gây nguy hiểm”.

    Hình ảnh


    “Đông quá, sao lại đông thế này được cơ chứ”, người phụ nữ sống tại phường Thành Công thốt lên trước cảnh tượng này rồi đứng lùi ra xa chờ vãn người.

    Hình ảnh
    Một chủ quầy thịt được lực lượng chức năng yêu cầu đóng cửa. Nhưng khi họ rời đi, anh này kéo cửa lên tiếp tục bán.

    Hình ảnh
    Tại một khu chợ khác trên phố Hàng Than, 8h khá đông người đến mua thực phẩm tích trữ để hạn chế ra ngoài trong 15 ngày Hà Nội tăng cấp độ chống dịch.

    Hình ảnh
    Cảnh thiếu an toàn trong điều kiện dịch bệnh đang nguy hiểm vẫn diễn ra. Một người đàn ông kéo khẩu trang xuống cằm khi đứng trong khu chợ này.

    Hà Nội đảm bảo đủ hàng hóa cho người dân trong 3 tháng

    Ngày 23/7, Sở Công Thương Hà Nội cho biết trước diễn biến tình hình dịch Covid-19 còn nhiều phức tạp, các doanh nghiệp đã tăng cường dự trữ 17 mặt hàng thiết yếu từ 30-50%, trong thời gian 3 tháng và tăng gấp 3 lần so với tháng bình thường. Tổng giá trị hàng hóa khoảng 194.000 tỷ đồng.

    Bên cạnh đó các doanh nghiệp sẽ bố trí đầy đủ phương tiện, nguồn nhân lực, sẵn sàng vận chuyển đảm bảo đầy đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn.
    Đêm 23/7, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh ký Chỉ thị số 17 về thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16 của Thủ tướng. Theo chỉ thị này, Hà Nội thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6h ngày 24/7 trên phạm vi toàn thành phố.

    Người dân được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50004
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: HN:Ùn ùn vào chợ mua thực phẩm ngày đầu tăng cấp độ chống dịch

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 23, 2021 8:34 pm

    Ra đường khi không cần thiết, người dân ở Hà Nội bị phạt đến 3 triệu

    Hoàng Lam Thứ bảy, 24/7/2021

    Người dân không đeo khẩu trang, ra đường không có lý do cần thiết hoặc không giữ khoảng cách tối thiểu sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt 1-3 triệu đồng.



    Sáng 24/7, Hà Nội bắt đầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của UBND TP (dựa trên nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng). Từ 6h, mọi người dân tại Hà Nội được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết hoặc đi làm trong trường hợp được cho phép.

    Khi ra ngoài, người dân phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.

    UBND TP yêu cầu các lực lượng tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung của Chỉ thị 17 và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

    Hình ảnh

    Người dân ra đường đi dạo khi Hà Nội áp dụng Chỉ thị 17 (dựa trên nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng) sẽ bị phạt tối đa 3 triệu đồng. Ảnh: Hải Nam.


    Theo khoản 2, điều 12 Nghị định 117/2020 của Chính phủ, người dân ra đường khi không có lý do cần thiết sẽ bị xử phạt về hành vi không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Mức phạt cho trường hợp này là 1-3 triệu đồng.

    Người không đeo khẩu trang hay không giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp nơi công cộng cũng bị phạt tiền 1-3 triệu đồng, quy định tại điều 12 nêu trên.

    Khoản 3 điều 12 của nghị định trên quy định cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động, không thực hiện chỉ thị về giãn cách xã hội, thì bị phạt tiền ở mức 10-20 triệu đồng.

    Còn tại khoản 5 của điều 12, cơ quan chức năng sẽ xử phạt 30-40 triệu đồng đối với chủ/tài xế phương tiện vận tải không thực hiện yêu cầu kiểm tra và xử lý y tế trước khi ra khỏi vùng có dịch; đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào vùng dịch.

    Đáng chú ý, điều 12 của nghị định trên quy định người nào không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, cụ thể là tụ tập từ 3 người trở lên, sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng.

    Ngoài ra, điều 10 Nghị định 117/2020 cũng áp chế tài xử phạt 1-3 triệu đồng đối với người không khai báo hoặc khai báo không trung thực về dịch bệnh; không đăng ký theo dõi sức khỏe với trạm y tế cấp xã của người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sau khi ra viện hoặc kết thúc việc điều trị tại cơ sở khám, chữa bệnh.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 88 khách