Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hàng nghìn ng tháo chạy khỏi SG đổ về ùn ứ ở Đắk Nông
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49999
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Hàng nghìn ng tháo chạy khỏi SG đổ về ùn ứ ở Đắk Nông

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 24, 2021 4:13 pm

    Hàng nghìn người từ TP HCM đổ về quê tránh dịch bằng xe máy

    7/24/21

    Mỗi ngày có hàng trăm người từ các tỉnh phía Nam đi xe máy, ô tô cá nhân về Quảng Ngãi tránh dịch.

    Những ngày qua, khi nhiều tỉnh phía Nam bùng phát dịch và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lượng người đổ về Quảng Ngãi bằng mô tô, xe máy và ô tô cá nhân ngày càng đông

    Hình ảnh

    Người dân khai báo y tế. Ảnh: T.Trực

    Thống kê trong 24 giờ, trung bình có khoảng 500 người và phương tiện, chủ yếu đi bằng xe máy về từ các tỉnh như Bình Dương, TP HCM… qua chốt kiểm soát dịch tại đèo Bình Đê (giáp ranh giữa tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi), vào địa phận Quảng Ngãi.

    Hình ảnh


    Mỗi ngày có hàng trăm người dân đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch. Ảnh: T.Trực

    Theo thống kê của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại đèo Bình Đê, trung bình mỗi giờ đồng hồ trôi qua, lực lượng chức năng ở chốt đèo Bình Đê cho dừng kiểm tra hơn 100 phương tiện giao thông, trong đó chủ yếu xe máy của người dân từ các tỉnh phía Nam trở về quê. Tất cả người khi vào tỉnh đều phải khai báo y tế và đảm bảo âm tính với vi rút SARS-CoV-2 tại thời điểm đi qua chốt. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cách ly tập trung theo quy định.

    Hình ảnh

    Xe máy của người dân được vận chuyển về Trạm CSGT Đức Phổ. Ảnh: T.Trực

    Thiếu tá Dương Hiển Công Lực, Trạm CSGT Đức Phổ, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tất cả người dân về từ vùng dịch Covid-19 đều phải tuân thủ việc khai báo y tế và đi cách ly tập trung theo quy định. Trường hợp khai báo gian dối hoặc chống đối việc đi cách ly sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật, theo hình thức phạt tiền hoặc phạt tù. Trong đó, trường hợp nặng nhất có thể bị truy cứu trách nhiệm về Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015.

    Ngành Y tế chịu trách nhiệm bố trí khu cách ly tập trung các địa phương theo nơi lưu trú của người thuộc diện cách ly. Với tài sản của người cách ly là xe máy, ô tô cá nhân được lực lượng cảnh sát giao thông vận chuyển và bảo quản tại Trạm CSGT thị xã Đức Phổ. Hoặc người cách ly có thể tự lái ô tô cá nhân đến khu cách ly tập trung được chỉ định, có sự giám sát của cảnh sát giao thông.

    T.Trực
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49999
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Hàng nghìn người từ SG đổ về quê tránh dịch bằng xe máy

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 24, 2021 4:16 pm






    Đắk Nông điều xe dẫn đường cho người dân chạy xe máy về quê

    24-07-2021

    Nhằm hỗ trợ cho người dân về quê an toàn, Công an tỉnh Đắk Nông đã điều nhiều xe dẫn đường cho những người đi xe máy về các tỉnh Tây Nguyên.

    Những ngày qua, hàng vạn người dân từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM đã đi xe máy về các tỉnh Tây Nguyên khiến mật độ giao thông trên đường Hồ Chí Minh tăng cao.

    Hình ảnh

    Lực lượng CSGT dẫn đường cho người dân về quê

    Do lưu lượng người về quê đông, nguy cơ mất an toàn giao thông và lây lan dịch bệnh nên tỉnh Đắk Nông đã triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ họ và tránh lây lan dịch bệnh.

    Hình ảnh

    Những chiếc xe dẫn đường đưa người dân về quê an toàn

    Tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông và các nhà hảo tâm phát miễn phí nước uống, thức ăn nhanh cho người dân trên đường. CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã tăng cường lực lượng tổ chức phân luồng, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống dịch.

    Hình ảnh

    Phân luồng giao thông để kiểm soát dịch bệnh

    Thượng tá Phạm Quốc Lập - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết những ngày qua, đơn vị đã bố trí lực lượng, phương tiện chuyên dụng dẫn đường từ địa bàn giáp ranh với tỉnh Bình Phước đến địa bàn giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk.

    Hình ảnh

    Hàng vạn người từ các tỉnh thành có dịch về các tỉnh Tây Nguyên

    "Việc làm này là giải pháp tình thế nhằm tránh ùn tắc giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân và không để lây nhiễm chéo trong cộng đồng" - Thượng tá Lập cho biết thêm.

    Hình ảnh

    Dòng người về các tỉnh Tây Nguyên bị mắc kẹt nhiều giờ ở Bình Phước vào khuya 20-7

    Hình ảnh

    Hàng ngàn công dân làm việc ở các tỉnh về Đắk Lắk bằng xe máy mỗi ngày

    Cao Nguyên
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49999
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    ReHàng nghìn ng tháo chạy khỏi SG đổ về ùn ứ ở Đắk Nông

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 24, 2021 5:52 pm

    Video hàng ngàn xe máy từ phía Nam đổ về ùn ứ chốt kiểm soát ở Đắk Nông





    Video hàng ngàn xe máy từ phía Nam đổ về ùn ứ chốt kiểm soát ở Đắk Nông

    7/24/21

    Vào lúc cao điểm có đến gần 1.000 người xếp hàng dài gần 1km trước chốt Cai Chanh. Hiện tại, chốt kiểm soát dịch Cai Chanh đang cách ly tạm thời 200 người trong thời gian chờ lấy mẫu xét nghiệm.

    Vào lúc cao điểm có đến gần 1.000 người xếp hàng dài gần 1km trước chốt Cai Chanh. Hiện tại, chốt kiểm soát dịch Cai Chanh đang cách ly tạm thời 200 người trong thời gian chờ lấy mẫu xét nghiệm.

    Hình ảnh

    Hàng ngàn người từ các tỉnh thành phía Nam vẫn đang đổ về Đắk Nông, khiến tỉnh này phải lập nhiều chốt kiểm soát và phân luồng.

    Ngày 24-7, ông Đào Kim Nghiệp, phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk Rlấp (Đắk Nông), cho biết những ngày qua lượng người đổ về từ các tỉnh thành phía Nam vẫn còn rất đông.

    Chỉ tính riêng trong ba ngày (21, 22 và 23-7), đã có hơn 9.300 lượt người chủ yếu đi xe cá nhân về chốt Cai Chanh (huyện Đắk Rlấp), chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ Tây Nguyên.

    Vào lúc cao điểm có khoảng 1.000 người xếp hàng dài gần 1km trước chốt Cai Chanh. Hiện tại, chốt kiểm soát dịch Cai Chanh đang cách ly tạm thời 200 người trong thời gian chờ lấy mẫu xét nghiệm.

    Cách chốt Cai Chanh 50km, toàn TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) với hơn 60.000 dân hôm nay bắt đầu bước vào ngày thứ 2 thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16.

    Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông, hiện tại các xe vận tải hành khách đã phải tạm dừng, chỉ cho hoạt động đối với các xe vận tải hàng hóa thiết yếu. Đối với các xe khác lưu thông trên quốc lộ 14 đi qua TP Gia Nghĩa yêu cầu không được đón trả khách. Trường hợp đến TP Gia Nghĩa sẽ phải khai báo y tế, xét nghiệm và cách ly tạm thời chờ lấy mẫu xét nghiệm.

    Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng đã lập 17 chốt kiểm soát dịch, trong đó 2 chốt được đặt trên tuyến quốc lộ 14 và 2 chốt trên quốc lộ 28, số còn lại đặt trên các địa bàn xã, phường.

    Hiện tại, lượng xe cá nhân từ chốt Cai Chanh đi về vẫn rất đông. Lực lượng CSGT phải dùng xe chuyên dụng dẫn đầu đoàn xe máy dài hàng trăm mét đi qua tuyến tránh để kiểm soát, tránh trường hợp các xe này dừng đỗ và đi vào TP Gia Nghĩa trái phép.

    ĐÌNH CƯƠNG
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 88 khách