Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
MỸ:Chết vì Covid sau khi chế nhạo vaccine
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    MỸ:Chết vì Covid sau khi chế nhạo vaccine

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 24, 2021 7:47 pm

    Chết vì Covid-19 sau khi chế nhạo vaccine

    7/24/21

    MỸStephen Harmon, 34 tuổi, qua đời tại bệnh viện Los Angeles vì nhiễm nCoV sau khi chế nhạo chương trình tiêm vaccine Covid-19.

    Cuối tuần trước, Harmon được đưa vào Trung tâm Y tế Cedars-Sinai tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ do bị nhiễm nCoV. Anh đăng trên Twitter bức ảnh chụp bản thân nằm trên giường bệnh, cho biết mình bị viêm phổi, oxy trong máu thấp nghiêm trọng và sắp phải đặt nội khí quản.

    Chỉ vài tuần trước khi nhập viện, Harmon từng chế nhạo chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 của Mỹ. "Tôi có tới 99 vấn đề, song vaccine không phải một trong số đó", Harmon đăng trên Twitter hồi tháng 6.

    Vào ngày 8/7, Harmon đăng đoạn tweet rằng "những người được chính quyền Biden gõ cửa từng nhà để vận động tiêm vaccine nên được coi là Nhân chứng JaCovid" và gắn thẻ "tiếp tục đi lũ kỳ quái". JaCovid là từ lóng dùng để chỉ một người hoặc nhóm người cố gắng thuyết phục những ai chưa đi tiêm vaccine Covid-19 làm điều này.

    Hình ảnh

    Stephen Harmon nằm trên giường bệnh và đeo ống thở sau khi nhiễm nCoV. Ảnh: NYDailynews


    Tuy nhiên, Harmon qua đời ngày 21/7 tại nơi điều trị. Trong đoạn tweet trước khi đặt ống nội khí quản, Harmon viết rằng "không biết khi nào tôi sẽ tỉnh, hãy cầu nguyện cho tôi".

    "Bệnh nhân đó nhìn tôi ngay trước khi chúng tôi luồn ống thở, đôi mắt cậu ấy đẫm lệ. Cậu ấy lắc đầu và thốt lên 'Lạy Chúa, tôi nghĩ rằng mình đã phạm phải một sai lầm cực kỳ tệ hại", Oren Friedman, phụ trách điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai, kể lại.

    Friedman cho hay cái chết của những người trẻ bài trừ vaccine như Harmon khiến các y bác sĩ như ông cảm thấy rất buồn. "Hầu như tất cả những người bị nặng đến mức phải vào đây điều trị đều chưa tiêm vaccine", bác sĩ này nói, cho hay số ca nhập viện gần đây đã tăng 10 lần.

    Từ khi mở cửa trở lại hoàn toàn hồi tháng 6, bang California ghi nhận số ca nhiễm ngày càng tăng, chủ yếu là biến chủng Delta với khả năng lây lan nhanh. Phần lớn ca nhiễm mới nằm trong nhóm dân chưa tiêm vaccine Covid-19, bất chấp giới chức y tế khẩn khoản yêu cầu mọi người đi tiêm.

    Cơ quan y tế cộng đồng California ngày 23/7 thông báo gần 8.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, tỷ lệ người xét nghiệm nCoV nhận kết quả dương tính tăng lên hơn 5% sau khi giảm xuống dưới 1% vài tuần trước.

    Hạt Los Angeles, nơi khoảng 1/4 dân California sinh sống, lần đầu ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm mới từ tháng 2. Trong số này, 655 người nhiễm nCoV phải nhập viện, tăng hơn 200 người chỉ sau một tuần, theo báo cáo của hạt.

    Harmon từng đến làm lễ tại nhà thờ Hillsong ở Los Angeles. Brian Houston, người sáng lập nhà thờ Hillsong, gọi Harmon là "một trong những người hào phóng nhất mà tôi từng biết".

    "Với tư cách một nhà thờ, trọng tâm của chúng tôi là chăm sóc sức khỏe tinh thần cho dân chúng trong các cộng đồng địa phương của mình", Houston cho biết trong thông cáo. "Với bất cứ vấn đề y tế nào, chúng tôi đặc biệt khuyến khích các thành viên của nhà thờ làm theo hướng dẫn của bác sĩ".

    Houston cho biết nhiều nhân viên, lãnh đạo và hội đoàn của nhà thờ Hillsong đã tiêm vaccine Covid-19, song cho rằng "đây là quyết định cá nhân của mỗi người với sự tư vấn từ các chuyên gia y tế".

    Nguyễn Tiến (Theo NBC News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 97 khách