Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Long An ‘cấm cửa’,dân chạy từ SG bí lối
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Long An ‘cấm cửa’,dân chạy từ SG bí lối

    by music123 » Chủ nhật Tháng 7 25, 2021 10:31 am

    Đi xe máy từ TP.HCM về miền Tây đến Long An phải quay đầu, về TP.HCM lại cũng không được

    7/25/21

    Những ngày gần đây, rất nhiều người dân các tỉnh miền Tây đi xe máy từ TP.HCM về thì bị các chốt kiểm tra buộc quay đầu. Có nhiều trường hợp rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan" khi quay lại TP.HCM cũng không được.

    Hình ảnh

    Long An đã thực hiện việc kiểm soát kỹ việc ra vào cửa ngõ từ những ngày đầu thực hiện chỉ thị 16 - Ảnh: AN LONG

    Trong ngày 24-7, rất nhiều người dân quê Bến Tre trên đường từ TP.HCM về quê bị chặn lại tại các chốt kiểm tra trên quốc lộ 1, đoạn giáp ranh TP.HCM - Long An và buộc phải quay đầu.

    Trên một fanpage Facebook tập hợp nhiều người dân Bến Tre, người dùng Facebook có tên Th.M.B. viết: "Chào mọi người! Sáng nay mình đi về Bến Tre. Mình đã chuẩn bị giấy tờ đầy đủ nhưng đến đoạn Long An thì tất cả mọi người đều không được qua. Và khi quay lại TP.HCM thì lại có một chốt tại huyện Bình Chánh không cho mình vào".

    Dưới phần bình luận, rất nhiều người rơi vào tình trạng giống như Th.M.B. chia sẻ. Tuy nhiên những trường hợp này sau khi giải thích thì được quay lại TP.HCM.

    Qua điện thoại, anh Nguyễn Thanh Bình - một người dân Bến Tre - cho biết sáng cùng ngày anh và hai người bạn chạy xe máy về quê vì anh bị mất việc hơn 1 tháng qua, tiền dự trữ cũng đã cạn kiệt.

    Tuy nhiên khi đến địa phận Long An thì buộc phải quay đầu cùng hàng trăm người dân khác. "Trước đó, khi có thông tin tỉnh Bến Tre sẽ đưa người dân về quê tôi rất mừng và đã liên hệ với hội đồng hương để về nhưng đăng ký không được. Bây giờ chúng tôi cũng không biết phải làm sao để được về quê", anh Bình nói.

    Trao đổi qua điện thoại, ông Lê Tấn Bửu - trưởng Ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại TP.HCM -cho biết sau khi tỉnh có chủ trương đưa người dân về quê và giao trưởng Ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại TP.HCM làm đầu mối, ban đã tiếp nhận khoảng 1.800 trường hợp đăng ký về quê.

    "Do số lượng đăng ký quá đông trong khi năng lực vận chuyển người về quê không đủ nên chúng tôi đang tạm dừng tiếp nhận đợt một. Hiện danh sách đã gửi về các cơ quan chức năng của tỉnh Bến Tre.

    Việc vận chuyển cũng rất khó khăn vì hiện mỗi xe chỉ chở được một nửa số ghế nhằm đảm bảo đúng quy định về phòng chống dịch, nên rất khó khăn về phương tiện", ông Bửu cho biết.

    Ông Đặng Hoàng Tuấn - giám đốc Sở GTVT Long An - cho biết hiện sở đã ban hành văn bản về việc tổ chức thực hiện hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Long An, quy định chỉ các phương tiện được phép hoạt động vận tải của các địa phương khác vào địa phận tỉnh Long An và phải có các quy định kèm theo như giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, giấy vận tải… hoặc các trường hợp lý do công vụ, các hoạt động theo kế hoạch phối hợp hoặc thông báo của UBND các tỉnh, thành phố.

    Do đó, các phương tiện giao thông cá nhân như đi xe máy hiện không được vào địa bàn tỉnh Long An.

    Trao đổi thêm về việc đối với các địa phương miền Tây có chủ trương tạo điều kiện cho người về quê phải qua địa bàn tỉnh Long An, ông Tuấn cho biết Sở Giao thông vận tải Long An đã có ý kiến trao đổi, thống nhất với một số địa phương như Bến Tre.

    Theo đó, người muốn từ TP.HCM về quê phải đăng ký với các xã, phường, thị trấn nơi lưu trú, hoặc thông qua các đoàn thể như hội đồng hương tỉnh đó tại TP.HCM chẳng hạn để địa phương có kế hoạch tổ chức đưa về tập trung.

    "Việc tổ chức như vậy sẽ giúp địa phương giám sát được y tế, đảm bảo khi về quê họ được cách ly để không lây lan dịch bệnh cho địa phương, chứ không thể để tình trạng tự di chuyển trong khi các địa phương đều đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16", ông Tuấn nói.

    MẬU TRƯỜNG - SƠN LÂM
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Long An ‘cấm cửa’,dân chạy từ SG bí lối

    by music123 » Chủ nhật Tháng 7 25, 2021 10:33 am

    Long An ‘cấm cửa’ ra vào miền Tây, người dân bí lối đi, về các tỉnh

    July 25, 2021

    LONG AN, Việt Nam (NV) – Các chốt kiểm soát tại cửa ngõ Long An không cho xe cộ ra vào, khiến người dân từ khắp nơi không thể đi về các tỉnh miền Tây và ngược lại.

    Sáng 25 Tháng Bảy, hàng trăm người đi xe gắn máy từ Sài Gòn về miền Tây trên quốc lộ 1, khi đến chốt kiểm soát giáp ranh giữa huyện Bình Chánh và huyện Bến Lức, tỉnh Long An đều bị giới hữu trách tỉnh Long An yêu cầu quay đầu xe dù có đủ “giấy thông hành,” khiến hàng dài xe cộ đậu dọc hai bên đường.

    Hình ảnh

    Người dân các tỉnh miền Tây phải đi qua Long An “tiến thoái lưỡng nan” không thể đi hoặc về trong sáng 25 Tháng Bảy. (Hình: Đình Văn/VNExpress)

    Báo VNExpress tường thuật, trước băng rôn “Các xe con, xe khách, môtô không được đi qua địa phận tỉnh Long An,” một công an giao thông liên tục dùng loa nói “xe gắn máy quay đầu về Sài Gòn đi, không được vào Long An.”

    Mệt mỏi vì phải ngồi ở vỉa hè gần chốt kiểm soát hơn hai giờ do không thể về quê, anh Trương Văn Tâm, làm nghề phụ hồ, cho biết đã làm giấy xét nghiệm COVID-19 từ hôm qua để về quê Kiên Giang tránh dịch. Dù có thể quay đầu trở lại Sài Gòn, anh cũng không còn chỗ ở vì đã trả nhà trọ. “Tôi mất việc đã hơn hai tháng nay, không thể cầm cự nổi mà về quê cũng không được,” anh nói.



    Éo le hơn, cả gia đình năm người của anh Lê Chí Tâm (36 tuổi) rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, kẹt giữa hai chốt kiểm soát khoảng 1 cây số của Long An và Sài Gòn. Do không có giấy xét nghiệm, vợ chồng anh cùng ba đứa con từ 2 đến 14 tuổi, không thể về quê ở An Giang mà cũng không thể vào Sài Gòn để trở lại tỉnh Bình Dương.

    Theo anh Tâm, sáng 25 Tháng Bảy, cả nhà đi từ Bình Dương đến hai bệnh viện Quân Đoàn 4 và bệnh viện thành phố Thuận An để xét nghiệm nhưng cả hai nơi này đều không làm việc. Khi anh chạy vào Sài Gòn thì bị các chốt ở nội thành từ chối vì không có lý do chính đáng.

    “Tôi muốn đưa vợ con về quê rồi cả nhà đi cách ly tập trung cũng được, chứ ở trên này tiền đâu mà ăn,” anh Tâm lo lắng nói.



    Theo công an tại chốt Long An, từ hôm qua, lực lượng đã siết chặt việc đi lại, chỉ cho xe công vụ, lực lượng vũ trang, phục vụ phòng chống dịch; xe chở hàng hóa đã có mã nhận diện (QR code); xe đưa rước người dân về quê “theo kế hoạch được ra vào thành phố.”

    Cách đó chừng 30 cây số, tại chốt kiểm soát giáp ranh tỉnh Tiền Giang và Long An trên quốc lộ 1 ở phường Tân Khánh, thành phố Tân An, cả trăm xe gắn máy lẫn xe hơi cá nhân từ các tỉnh miền Tây đến miền Đông, Tây Nguyên… bị chặn lại. Ngược lại, xe cộ cá nhân từ tỉnh Long An cũng không được phép sang tỉnh giáp ranh.

    Bị công an từ chối cho qua chốt, ông Nguyễn Văn Chiến (64 tuổi) cho biết được con trai chở từ tỉnh Hậu Giang đến tỉnh Bình Phước để đi làm công nhân lò gạch. Do nửa tháng trước, ông Chiến bị bệnh mắt nên phải về quê điều trị, nay đã khỏi nên tiếp tục đi làm. Ngoài ông, sáu người trong gia đình cũng đang làm công nhân tại Bình Phước.



    Dù ông Chiến đã xuất trình giấy khám bệnh, cán bộ trực chốt lý giải theo “Chỉ Thị 16,” ngoại trừ xe vận tải đều không được vào tỉnh, kể cả đi qua.

    Cha con ông Chiến phải trở lại chốt thuộc xã Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang, cách đó 500 mét. Tại đây, do cả hai không có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 nên cũng không được phép qua.

    Ông Chiến cùng con trai được hướng dẫn đến một phòng khám tư nhân gần đó để test SARS-CoV-2 nhanh với giá 700,000 đồng ($30) cho hai người. Sau khi có giấy xét nghiệm, cha con ông đành phải trở lại tỉnh Hậu Giang.

    Trả lời báo VNExpress, ông Đặng Hoàng Tuấn, giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải Long An, cho biết do diễn biến dịch ở tỉnh “đang rất phức tạp,” nên tỉnh chỉ cho phép xe chở hàng hóa đi qua. Ngoài chốt giáp ranh tỉnh Tiền Giang, hàng trăm xe cộ bị yêu cầu quay đầu lại Sài Gòn tại chốt Bến Lức.

    Hình ảnh
    Cha con ông Chiến bị công an từ chối cho qua chốt kiểm soát thành phố Tân An, Long An. (Hình: Hoàng Nam/VNExpress)

    “Đối với những người không vào được địa bàn tỉnh, chúng tôi đã phối hợp với các chốt tại Sài Gòn, Tiền Giang tạo điều kiện để họ trở lại nơi xuất phát,” ông Tuấn nói.

    Tính đến tối 25 Tháng Bảy, Long An đã ghi nhận hơn 3,856 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 22 ca tử vong, đứng thứ ba trong 19 tỉnh, thành phía Nam đang “giãn cách xã hội,” sau Sài Gòn hiện đã 60,425 ca và Bình Dương 8,010 trường hợp. (Tr.N)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 88 khách