Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ca sĩ Việt đang lạm dụng nhạc Hoa lời Việt
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Ca sĩ Việt đang lạm dụng nhạc Hoa lời Việt

    by music123 » Chủ nhật Tháng 7 25, 2021 4:57 pm

    Ca sĩ Việt có đang lạm dụng nhạc Hoa lời Việt?


    Minh Hạo Thứ hai, 26/7/2021

    Bảo Anh vừa khởi động series Moodshow với những bản nhạc Hoa lời Việt. Hát lại những bản nhạc Hoa xưa cũ đang trở thành trào lưu ở Vpop.



    Đã một năm kể từ khi Bảo Anh phát hành MV Lười yêu. Giữa tháng 7, giọng ca Anh muốn em sống sao trở lại với series Moodshow - nơi cô làm mới các ca khúc đình đám một thời. Như tên gọi của series, Moodshow tập trung vào yếu tố cảm xúc.

    Khi Bảo Anh hát nhạc Hoa lời Việt

    Nữ ca sĩ lý giải cô chọn bài hát trong từng tập theo tâm trạng và tập trung vào yếu tố cảm xúc khi thể hiện. Bảo Anh hy vọng series chạm vào trái tim người nghe bởi những cảm xúc mộc mạc nhất.

    Series cũng phù hợp với bối cảnh giãn cách xã hội và giúp Bảo Anh được thỏa mãn đam mê ca hát, nỗi nhớ sân khấu sau thời gian dài không có show diễn. Với khán giả, đây cũng là "món ăn tinh thần" ý nghĩa giữa thời điểm Vpop im ắng, ít sản phẩm âm nhạc mới vì ảnh hưởng của dịch bệnh.


    Hình ảnh
    Bảo Anh trong tập đầu của Moodshow. Ảnh: NVCC.

    MoodShow tập 1.1 được Bảo Anh phát hành ngày 11/7 với 4 ca khúc Nhớ về anh, Hoa bằng lăng, Tình như lá bay xa, Xa vắng. Đến tập 1.2 ra mắt tối 23/7, Bảo Anh thể hiện 4 bài hát khác gồm Khi cô đơn em nhớ ai, Lãng quên chiều thu, Tình lỡ cách xa và Liều thuốc cho trái tim.

    Điểm chung của những bài hát Bảo Anh chọn lựa đều là nhạc Hoa lời Việt. Giải thích cho lựa chọn này, nữ ca sĩ chia sẻ cô muốn mang tới khán giả không gian hoài niệm. Như giọng ca sinh năm 1992 nói, đây đều là ca khúc nổi tiếng với khán giả ở thập niên 1990, thậm chí Khi cô đơn em nhớ ai góp phần làm nên tên tuổi cho nam ca sĩ Đan Trường.

    Với tập 1.2 lên sóng tối 23/7, Bảo Anh thể hiện khá tốt. Các bài hát đều được thực hiện bản phối mới, hiện đại với tiết tấu chậm rãi, da diết hơn so với bản gốc. Nữ ca sĩ không gồng mình phô diễn nội lực mà thể hiện tự nhiên mang đến màu sắc hoàn toàn so với bản gốc.

    Giọng của Bảo Anh không xuất sắc nhưng trọn vẹn mặt cảm xúc. Lối hát tình cảm, đầy tự sự cùng cách phiêu ở nốt trầm của nữ ca sĩ chinh phục được khán giả. Cách hát không bi lụy mà toát lên sự bình thản, nhẹ nhàng. Phần bè và đệm nhạc của nhà sản xuất Quờ là điểm sáng, giúp các bài hát thêm hấp dẫn hơn.

    Tuy nhiên, Bảo Anh cũng bộc lộ một số thiếu sót. Các ca khúc được cô thể hiện bằng lối hát đều đều, thiếu đi cao trào, điểm nhấn.

    Bối cảnh được tối giản với phần lớn thời gian tập trung máy quay vào cận mặt Bảo Anh. Có thể thấy, mục đích chính của Bảo Anh khi thực hiện dự án này là đánh vào yếu tố cảm xúc của người nghe chứ không phải phần nhìn. Ê-kíp cũng chọn màu sắc trầm để tạo không gian hoài niệm, xưa cũ.


    Hình ảnh
    Bảo Anh thực hiện series MoodShow để thỏa nỗi nhớ sân khấu. Ảnh: Phương Lâm.

    Trào lưu cover nhạc Hoa lời Việt

    Thực tế, ý tưởng tạo nên chuỗi series của Bảo Anh không mới. Trước cô, đã có nhiều ca sĩ thực hiện series cover, đặc biệt những bản nhạc Hoa lời Việt và đều làm mới bản phối, đầu tư phần hình ảnh.

    Hát lại những bản nhạc Hoa lời Việt xưa cũ hay sáng tác theo màu sắc nhạc Hoa đang trở thành trào lưu ở Vpop. Trào lưu này đã xuất hiện ở Việt Nam từ rất lâu, cách đây khoảng 30 năm, tuy nhiên cứ vài năm, nó lại quay lại thống trị thị trường âm nhạc.

    Danh sách 10 ca khúc nhạc Việt nổi bật nhất quý II năm 2021, dựa trên lượt nghe Zing MP3 và thành tích bảng xếp hạng #zingchart có 3 bài nhạc Hoa lời Việt là Chỉ là không cùng nhau (Tăng Phúc, Trương Thảo Nhi), Cô độc vương (Thiên Tú) và Ngàn yêu thương về đâu (Huy Vạc). Đáng nói, Chỉ là không cùng nhau và Ngàn yêu thương về đâu đều được viết lại lời Việt từ ca khúc Trung Quốc Thời không sai lệch của Ngải Thần.

    Chỉ là không cùng nhau của Tăng Phúc, Trương Thảo Nhi gây sốt trên mạng xã hội hồi đầu năm và hiện đạt 77 triệu lượt xem. Cùng thời gian, series cover nhạc Hoa lời Việt của Juky San được khán giả đón nhận. Nữ ca sĩ chọn những bản nhạc phim Trung Quốc thịnh hành vào thập niên 1990 để viết lời và thực hiện bản phối mới.


    Hình ảnh
    Juky San cũng là giọng ca gây chú ý khi tham gia trào lưu hát nhạc Hoa lời Việt. Ảnh: Phương Lâm.

    Giải thích việc hát nhạc Hoa lời Việt thay vì tập trung cho các sáng tác mới, Juky San cho Zing biết những ca khúc dạng này dễ được khán giả yêu thích vì gợi nhớ tuổi thơ.

    “Khi những giai điệu đó cất lên, công chúng thường nghĩ lại kỷ niệm đã qua. Theo tôi, những gì liên quan đến cảm xúc, kỷ niệm luôn dễ dàng được đón nhận”, nữ ca sĩ nói.

    Với nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, việc hát nhạc Hoa lời Việt còn giúp ca sĩ dễ dàng gây chú ý. Anh lý giải: "Việc chọn các ca khúc đã nổi tiếng của Trung Quốc để cover giúp ca sĩ rút ngắn khoảng cách với khán giả. Bản thân ca khúc đã hay, nổi tiếng rồi nên nghệ sĩ tiếp cận khán giả nhanh nhất có thể. Đó là câu chuyện về kinh tế, sự nổi tiếng".

    Khi trào lưu nhạc Hoa lời Việt nổi tiếng trở lại, đã có nhiều khán giả và nhạc sĩ băn khoăn về sự phát triển của âm nhạc nước nhà. Bên cạnh sự đón nhận, nhiều ý kiến cho rằng ca sĩ Việt đang quá tập trung vào việc cover ca khúc cũ thay vì dồn sức sáng tạo cho những sản phẩm mới.

    Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường nhận định nên tiết chế nhạc Hoa lời Việt. “Tôi có thể nghe một bài hát Trung Quốc và thấy hay nhưng không có nghĩa tôi sẽ làm lại bài đó cho khán giả Việt nghe. Số lượng ít thôi thì ổn nhưng nếu lạm dụng vì muốn nổi tiếng, có kinh tế, thậm chí hát lại của người khác khi chưa giải quyết vấn đề bản quyền thì không nên", nhạc sĩ chia sẻ.

    Trước câu hỏi “Ca sĩ Việt có đang lạm dụng nhạc Hoa lời Việt?” của Zing, Juky San cho biết: “Mọi người đưa ra ý kiến đó với mục đích tốt. Họ mong muốn ca sĩ trẻ hiện tại có sản phẩm riêng và tạo được dấu ấn cho thị trường nhạc Việt. Cái gì cũng có hai mặt tích cực và tiêu cực. Đôi khi cùng một câu chuyện, người này thấy tích cực nhưng người khác thấy tiêu cực nhiều hơn. Khi nghe những ý kiến đó tôi chỉ nghĩ mọi người đang góp ý với mục đích tốt”.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 119 khách