Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lời cầu cứu từ Trịnh Sảng và sự tàn khốc ở showbiz
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Lời cầu cứu từ Trịnh Sảng và sự tàn khốc ở showbiz

    by music123 » Chủ nhật Tháng 7 25, 2021 7:20 pm

    Lời cầu cứu từ Trịnh Sảng và sự tàn khốc ở showbiz

    Di Hy Thứ hai, 26/7/2021

    Tại showbiz Hoa ngữ, nữ nghệ sĩ sau khi vướng bê bối được nhận định khó có cơ hội trở mình, bắt đầu lại sự nghiệp như các đồng nghiệp nam.



    Những ngày qua, Trịnh Sảng gây bàn tán với lời kêu cứu từ Mỹ. Trong tâm thư gửi đến công chúng, người đẹp Cùng ngắm mưa sao băng tiết lộ về cuộc sống túng thiếu nơi đất khách.

    Cô nhận sai khi đã thuê người sinh con hộ, phủ nhận trốn thuế, hét giá cát-xê khi đóng phim và hy vọng cơ quan quản lý văn hóa lẫn khán giả Trung Quốc cho mình cơ hội làm lại cuộc đời.

    Tình cảnh thê lương của Trịnh Sảng


    Trong bài đăng rạng sáng 21/7, Trịnh Sảng lần đầu tiết lộ về cuộc sống sau 6 tháng bị đuổi khỏi showbiz. Cô cho biết bản thân đang sống trong cảnh "thiếu trước hụt sau", ngày ngày đối mặt với những cuộc điện thoại đòi bồi thường từ đối tác.

    Tại Mỹ, người đẹp không có việc làm, toàn bộ thẻ ngân hàng của cô và gia đình đều bị khóa. Vì vậy, thời gian qua, Trịnh Sảng sống dựa hoàn toàn vào sự trợ giúp của bạn bè, ngay cả những đồ dùng cá nhân cũng không dám hoang phí.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Trịnh Sảng sống khốn khó ở Mỹ. Ảnh: Sina.
    "Ăn uống dè sẻn, đến cả giấy vệ sinh còn phải tiết kiệm. Khi sang Mỹ, tôi chỉ có đúng 5 cái áo, 2 cái quần nhưng cũng chẳng dám mua thêm. Lúc thèm đồ ăn quê nhà, tôi mua một ít rau để xào với trứng. Tiền không có còn rơi vào cảnh bị đòi nợ mỗi ngày, tình cảnh như vậy không thảm sao", Trịnh Sảng cho hay.

    Theo người đẹp Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, với hoàn cảnh hiện tại, cô không có khả năng bồi thường hàng triệu USD như yêu cầu từ nhà sản xuất, nhãn hàng bị thiệt hại kinh tế.

    Bên cạnh đó, Trịnh Sảng còn liệt kê rõ tình huống khốn khổ mà cô đang phải trải qua như nghi vấn trốn thuế, bạo lực mạng, truyền thông và khán giả công kích một chiều, cơ quan chứ năng thờ ơ, đối đãi thiếu công bằng, liên tục bị bạn trai cũ bôi xấu và xâm phạm quyền riêng tư...

    Để sớm thoát khỏi tình cảnh khó khăn, lấy lại thể diện, Trịnh Sảng đã tag hàng chục tài khoản Weibo chính thức của các đơn vị truyền thông nhà nước. Cô bày tỏ được trao cơ hội nói lên sự thật, làm sáng tỏ mọi cáo buộc, nghị kỵ trong vụ ồn ào với bạn trai cũ Trương Hằng.

    "Bây giờ đã không như trước. Tất cả những gì tôi còn lại là sự chân thành và mong muốn công lý. Nếu các bạn muốn biết tôi sống giản dị như thế nào thì tôi có thể kể thêm, nhưng tôi xin mọi người đừng hất hết nước bẩn lên người tôi và gia đình", Trịnh Sảng nói.

    Ngày về quá khó của sao nữ

    Theo Sina, động thái kêu cứu của Trịnh Sảng nếu bỏ qua suy nghĩ tiêu cực nữ diễn viên lợi dụng tình cảnh rối rắm của đồng nghiệp Ngô Diệc Phàm, tranh thủ cơ hội cho bản thân, còn cho thấy vấn đề bất bình đẳng nam nữ trong showbiz Hoa ngữ.

    Bằng chứng là cách đối đãi của truyền thông, cơ quan quản lý văn hóa khi Ngô Diệc Phàm và Trịnh Sảng vướng bê bối là hoàn toàn khác nhau. So kè kết cục của các nghệ sĩ từng mất điểm vì scandal, showbiz Trung Quốc cũng cho thấy sự "dễ dãi" với các nam nghệ sĩ.

    "Đàn ông ngoại tình, bạo hành, ăn chơi sa đọa có thể tẩy trắng đủ kiểu, nhởn nhơ hoạt động trong showbiz, nhan nhản xuất hiện trên sóng truyền hình và thu lợi từ khán giả như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn phụ nữ chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ liền bị sỉ nhục, vùi dập đến nỗi không cách nào lấy lại được thanh danh", QQ trích dẫn một bình luận nhận hơn 500.000 lượt đồng tình trên Weibo.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Cách ứng xử của cơ quan quản lý văn hóa trong vụ bê bối của Trịnh Sảng và Ngô Diệc Phàm bị so sánh. Ảnh: Sina.
    Sau khi bê bối tình dục với hàng chục cô gái, kể cả người vị thành niên của Ngô Diệc Phàm bị hot girl Đô Mỹ Trúc tố cáo, Hiệp hội Biểu diễn Trung Quốc có bài viết dài phê bình lối sống trác táng của giọng ca July.

    Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng chưa thể định tội bất kỳ ai khi chưa có bằng chứng, không thể chỉ dựa vào những tố cáo trên Internet để xử phạt nghệ sĩ. Vì vậy, Hiệp hội Biểu diễn Trung Quốc yêu cầu có cuộc điều tra rõ ràng. Nếu nghệ sĩ vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục sẽ bị khiển trách không nương tay.

    Trong khi đó, vào tháng 1, khi Trịnh Sảng bị Trương Hằng tiết lộ việc sang Mỹ thuê người mang thai hộ, rũ bỏ trách nhiệm với hai con nhỏ, nữ diễn viên bị dư luận lên án dữ dội dù sự việc chỉ là lời tố cáo một chiều, chưa qua xác minh.

    Hai ngày sau khi xảy ra scandal, Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc ban hành lệnh cấm Trịnh Sảng hoạt động nghệ thuật, không để cô có cơ hội phát ngôn hay lộ diện. Cơ quan này nhận định Trịnh Sảng chà đạp lên ranh giới pháp luật lẫn đạo đức.

    Cha của Trịnh Sảng sau đó đã lên tiếng xin lỗi, tiết lộ nguyên nhân con gái phải nhờ đến dịch vụ đẻ thuê ở nước ngoài và cung cấp nhiều bằng chứng cho thấy nữ diễn viên cũng tranh đấu giành quyền nuôi hai con nhỏ, nhưng tất cả đều không được để tâm, bị ẩn toàn bộ trên mạng xã hội.

    Điều này hoàn toàn trái ngược với Ngô Diệc Phàm, văn phòng đại diện cũng anh vẫn được phép lên tiếng, đăng bài thanh minh với tần suất dày đặc để đối đầu với Đô Mỹ Trúc.

    Vì vậy, nhiều khán giả cho rằng cơ quan quản lý xử lý khoan dung với các nam nghệ sĩ, trong khi lại quá hà khắc với phái nữ, khiến Trịnh Sảng không có cơ hội ngôn luận bảo vệ bản thân, mất trắng sự nghiệp lẫn danh dự một cách chóng vánh.

    "Ngô Diệc Phàm được phép chờ pháp luật làm rõ, nhưng Trịnh Sảng lại bị kết tội và cấm hoạt động nghệ thuật. Như vậy liệu có công bằng?", khán giả bình luận dưới bài viết của Sina.

    Chung cảnh ngộ với Trịnh Sảng, Phạm Băng Băng cũng ở trong hoàn cảnh chật vật hậu bê bối trốn thuế. Dù đã kết thúc lệnh cấm vận hoạt động, người đẹp sinh năm 1981 vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động nghệ thuật, bất chấp mọi nỗ lực lấy lại hình ảnh.

    Theo Sina, cô bị giới làm phim Trung Quốc bỏ rơi hoàn toàn, ngành thương mại cũng quay lưng, không dám mời Phạm Băng Băng làm đại diện vì e ngại công chúng tẩy chay, cơ quan chức năng tuýt còi.


    Hình ảnh
    Phạm Băng Băng chật vật tìm đường trở lại showbiz. Ảnh: Sina.

    Thời gian quan, người đẹp Võ Mỵ nương truyền kỳ chịu tiếng "hết thời". Để duy trì thu nhập và tên tuổi, cô dựa vào việc kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm, bán hàng online, dự sự kiện bình dân và chụp ảnh tạp chí.

    Một minh tinh khác từng gây chấn động showbiz Hoa ngữ với scandal ngoại là Lý Tiểu Lộ cũng sa cơ thất thế.

    Sau khi đánh mất gia đình, sự nghiệp, người đẹp Thiên dục chuyển sang nghề kinh doanh quần áo, livestream bán hàng. Tuy nhiên, cô cũng gặp khó khăn vì lệnh cấm của Tổng cục.

    Diêu Địch, Trương Tử Huyên, Bạch Bách Hà... gần như phải chấm dứt sự nghiệp đỉnh cao sau bê bối ngoại tình vì lệnh cấm hoạt động ngầm, đối mặt với làn sóng tẩy chay cay nghiệt của dư luận.

    Trong khi đó, Trần Hách vướng bê bối bỏ vợ để kết hôn với người thứ 3 Trương Tử Huyên, Tiết Chí Khiêm bị bạn gái cũ Lý Vũ Đồng tố lừa tình, lừa tiền và ép phá thai, Hoàng Cảnh Du bạo hành Vương Vũ Hinh, Trần Tư Thành ngoại tình với 6 cô gái trẻ... không phải chịu sự tẩy chay từ công chúng.

    Trên Tân Hoa Xã, nhà xã hội học Ngô Tịnh Duy lý giải nguyên nhân các sao nữ phải trả giá đắt hơn sao nam khi phạm sai lầm. Theo ông, với các minh tinh - những người không khác gì đại diện "hoa hậu" của một đất nước - công chúng đòi hỏi cao hơn về nhân cách, lối sống bên cạnh các sản phẩm nghệ thuật chất lượng.

    Họ phải hứng chịu búa rìu từ dư luận nặng nề hơn đồng nghiệp nam. Vì lẽ đó, những minh tinh dính dáng đến bê bối gần như mất đi cơ hội trở lại ngành giải trí. Hoặc nếu kiên quyết trở lại hoạt động, họ sẽ phải đối mặt với tình trạng bị khán giả tẩy chay.

    Như Diêu Địch nhiều năm trôi qua cô vẫn bị khán giả đay nghiến bằng lời lẽ cay nghiệt: "Sự tồn tại của cô là tổn thương lớn nhất của xã hội".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 123 khách