Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nhà Paris Hilton đã làm gì để giàu có hơn?Quốc Minh Thứ hai, 26/7/2021 05:55 (GMT+7)Paris Hilton tích lũy 300 triệu USD
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Nhà Paris Hilton đã làm gì để giàu có hơn?Quốc Minh Thứ hai, 26/7/2021 05:55 (GMT+7)Paris Hilton tích lũy 300 triệu USD

    by music123 » Chủ nhật Tháng 7 25, 2021 7:30 pm

    Nhà Paris Hilton đã làm gì để giàu có hơn?

    Quốc Minh Thứ hai, 26/7/2021

    Paris Hilton tích lũy 300 triệu USD từ kinh doanh và công việc người mẫu, nhưng cô chưa phải người giàu nhất trong gia đình.


    Theo South China Morning Most, gia tộc Hilton lớn mạnh và mang tầm ảnh hưởng toàn cầu nhờ vào đế chế của Conrad Hilton - ông trùm khách sạn sở hữu khối gia sản kếch xù.

    Sau đó Barron Hilton - người kế thừa của Conrad và đồng thời là ông nội của Paris Hilton - đã quyết định bán chuỗi khách sạn cho Tập đoàn Blackstone vào năm 2007 với giá 26 tỷ USD.

    Trước khi mất, ông Barron đã sang nhượng 97% tài sản cho tổ chức từ thiện, và chỉ còn lại vỏn vẹn 3% dành cho 8 người con, 15 cháu và 4 chắt của mình - bao gồm cả Paris, Nicky, Barron Hilton II và Conrad Hilton III.

    Thừa hưởng số tiền được cho là không quá lớn (với Paris Hilton khoảng 5,6 triệu USD), vậy những thành viên nhà Hilton đã làm gì để trở nên giàu hơn?

    Rick và Kathy Hilton - 350 triệu USD

    Là cha mẹ của Paris Hilton, bạn thân của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và vua nhạc pop Michael Jackson, cặp Rick - Kathy Hilton được xem như những nhân vật "sừng sỏ" trong đế chế gia đình.

    "Số dư tài khoản ngân hàng của họ đã chứng minh điều đó" - South China Morning Post viết. Theo thống kê Celebrity Net Worth công bố, tổng tài sản của vợ chồng Rick ước tính 350 triệu USD, và nhờ điều này, bà Kathy cũng được công nhận là người giàu nhất dàn sao truyền hình thực tế The Real Housewives of Beverly Hills.


    Hình ảnh

    Vợ chồng Rick - Kathy Hilton sở hữu 350 triệu USD. Ảnh: South China Morning Post.

    Rick - Kathy Hilton không chạm đến được hàng chục tỷ USD của gia tộc, nhưng chắc chắn vợ chồng họ không cảm thấy tức giận, bởi thực tế cả hai đều xây dựng được chỗ đứng riêng.

    Ngày nay, Rick là chủ tịch và đồng sáng lập Hilton & Hyland - công ty môi giới bất động sản có trụ sở ở Beverly Hills. Trong khi nữ diễn viên Kathy đang tập trung vào hoạt động từ thiện và tận hưởng con đường nghệ thuật thăng hoa.

    Theo South China Morning Post, Rick không thích tỏa sáng dưới ánh đèn showbiz, nhưng Kathy lại khác. Sự xuất hiện gần đây của Kathy trong show The Real Housewives of Beverly Hills đã cho khán giả cái nhìn chi tiết hơn về cuộc sống xa hoa của vợ chồng bà.

    Paris Hilton - 300 triệu USD

    Dù yêu hay ghét Paris Hilton trong hình ảnh cô gái tóc vàng hoe tiệc tùng thâu đêm, khán giả không thể nào phủ nhận được khả năng kiếm tiền của người phụ nữ 40 tuổi này.

    Ngôi sao truyền hình thực tế đang bắt kịp cha mẹ với gia sản 300 triệu USD. Phần lớn thu nhập của cô đến từ công việc người mẫu. Từ thời tiểu học, Paris đã có cát-xê cao khi đóng quảng cáo cho Guess, Christian Dior và Marciano.

    Ngoài ra, cô tạo dựng rất thành công đế chế kinh doanh với 40 cửa hàng bán lẻ toàn cầu chuyên về quần áo, túi xách, nước hoa mang thương hiệu Paris. Cô xác nhận 17 loại nước hoa của mình đã mang về doanh thu hơn 2 tỷ USD.


    Hình ảnh
    Paris Hilton giỏi trong kinh doanh. Ảnh: Pinterest.

    "Paris kiếm nhiều tiền từ bản quyền mùi hương ở các dòng nước hoa. Cô nhận lại 20% - 30% lợi nhuận kinh doanh của các thương hiệu làm đẹp", tờ Celebrity Net Worth viết.

    Báo cáo trên Business Insider thống kê thu nhập mỗi năm của Hilton đều có sự thay đổi, song doanh thu cho dòng nước hoa Hilton Heiress vẫn giữ ổn định ở mức 10 triệu USD/năm.

    Chưa kể, người đẹp còn bước chân vào thế giới DJ đầu những năm 2010. Và theo tạp chí Time, cô đã khẳng định bản thân là nữ DJ được trả lương cao nhất năm 2014.



    Nicky Hilton, 38 tuổi, nổi tiếng không kém chị gái. Cô là tác giả sách, người mẫu và nhà thiết kế có thương hiệu riêng. Bà mẹ hai con đã kinh doanh mọi thứ, từ quần áo đến mỹ phẩm, đồ trang sức và túi xách.

    Thành quả cho việc tự thân vận động là khối tài sản 50 triệu USD dành cho Nicky.

    Tuy nhiên, Nicky Hilton được xem là người giàu nhất trong các chị em, giàu hơn tất cả những người họ cộng lại sau khi cô kết hôn với James Rothschild - cháu trai đời thứ ba của Nam tước Rothschild, một dòng dõi quý tộc kéo dài từ năm 1700.


    Hình ảnh

    Lấy chồng tỷ phú, Nicky Hilton hiện là người giàu nhất trong tất cả chị em. Ảnh: South China Morning Post.


    Thống kê cho thấy Mayer Amschel Rothschild đã thành lập ngân hàng, kéo dài vinh quang gia tộc. Tổng tài sản của em rể Paris Hilton hiện ở mức 1,5 tỷ USD. Khi về chung nhà, họ nắm giữ con số "khủng".

    Trong lễ cưới diễn ra tại Orangery trong Kensington Palace ở London, Anh hồi tháng 7/2015, Nicky đẹp tinh tế và đẳng cấp với chiếc váy cưới thiết kế riêng, gồm voan hiệu Valentino và phần váy ren nữ tính. Bộ váy trị giá 60.754 USD và được xem là váy cưới đắt đỏ hàng đầu Hollywood.

    Barron Hilton II - 5 triệu USD


    Sống trong cái bóng của những người chị không phải điều dễ dàng đối với chàng trai đang trên đà phát triển sự nghiệp, song Barron Nicholas Hilton II hoàn toàn hạnh phúc với khối tài sản 5 triệu USD.

    Barron Nicholas Hilton II xuất thân là người mẫu, thường xuyên diễn catwalk và tham gia các chiến dịch quảng cáo của thương hiệu lớn. Năm 2015, anh thực hiện tác phẩm kinh dị ngắn En Passant, đồng thời theo đuổi đam mê ẩm thực với việc ra mắt kênh ăn uống Barron's Bites.



    Hình ảnh
    Barron Hilton II hài lòng với cuộc sống không quá giàu có như hai chị gái. Ảnh: @barronhilton.

    Năm 2018, Barron thành hôn với Nữ bá tước người Đức Tessa Gräfin von Walderdorff. Họ chào đón con gái đầu lòng Milou Alizée vào tháng 3 năm ngoái.

    Conrad Hilton III

    Không có nhiều tiết lộ về cậu em út nhà Hilton, ngoại trừ một số tiêu đề báo tai tiếng trong những năm qua. Conrad Hilton III được cho là đang thất nghiệp.

    Năm ngoái, chàng trai 27 tuổi bị kết án tù vì sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm lệnh tạm tha bổng từ vụ bắt giữ năm 2015 do gây náo loạn trên chuyến bay từ London đến Los Angeles. Khi đó, anh đe dọa tiếp viên và gọi các hành khách là "những kẻ nông dân".


    Hình ảnh
    Conrad Hilton III luôn sống trong sự giàu có của gia đình, không có ý chí phấn đấu. Ảnh: AP.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 156 khách