Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Dòng $ khắp nơi đang đổ vào Mỹ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Dòng $ khắp nơi đang đổ vào Mỹ

    by music123 » Thứ 2 Tháng 7 26, 2021 6:51 am

    Dòng tiền khắp nơi đang đổ vào nước Mỹ

    7/26/21

    Nguồn tiền toàn cầu đổ mạnh vào các tài sản tài chính Mỹ cho thấy, nhà đầu tư vẫn tin nền kinh tế này sẽ vượt qua đại dịch tốt hơn phần còn lại thế giới.

    Nhà đầu tư trên toàn thế giới đã rót hơn 900 tỷ USD vào các quỹ tương hỗ và quỹ ETFs của Mỹ trong nửa đầu năm nay, theo số liệu được thống kê bởi Refinitiv Lipper. Đây là con số kỷ lục tính từ năm 1992. Mức đầu tư này cao hơn so với tất cả tiền đầu tư vào các quỹ tại các vùng địa lý khác trên khắp thế giới trong cùng thời gian trên.

    Lượng tiền vào mạnh đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ lập những kỷ lục mới, mức tăng thị trường Mỹ cao hơn rất nhiều so với thị trường tài chính châu Âu và châu Á. Chỉ số S&P 500 tăng 17% trong năm 2021 lên mức cao chưa từng thấy; trong khi đó chỉ số DAX của chứng khoán Đức tăng 14%; chỉ số Shanghai Composite của chứng khoán Trung Quốc tăng 2,2% còn chứng khoán Nhật không có nhiều thay đổi.

    Hình ảnh
    Dòng tiền đổ vào các quỹ tương hỗ và quỹ ETFs của Mỹ và phần còn lại của thế giới. Số liệu tính theo năm, năm 2021 tính tới tháng 6. Nguồn: Refinitiv Lipper.

    Từ những ngày cuối quý II, nhà đầu tư bắt đầu giảm tiền đầu tư vào Mỹ. Trong tháng 6, tiền vào các quỹ của Mỹ ước tính khoảng 51 tỷ USD, giảm so với con số 168 tỷ USD của tháng 5 và là tháng đầu tiên xuống dưới mốc 100 tỷ USD tính từ tháng 1. Cùng lúc đó, tiền đầu tư vào các quỹ ngoài Mỹ tăng lên mức 93 tỷ USD trong tháng vừa qua, từ mức 84 tỷ USD của tháng 5.

    Biến chủng mới của Covid-19 đang lây lan mạnh, lạm phát tăng cao và việc ngân hàng trung ương thay đổi định hướng chính sách đang làm chậm đà phục hồi của kinh tế Mỹ. Nhưng theo quan điểm của nhiều nhà đầu tư, tất cả yếu tố trên cũng sẽ không làm "trật đà" phục hồi của kinh tế Mỹ trong khi nhiều nền kinh tế khác đang chật vật bởi hoạt động tiêm vaccine Covid-19 triển khai chậm chạp và phải đương đầu với nhiều đợt bùng dịch mới.

    Sau nhiều phiên biến động mạnh gần đây, trong tuần này, nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đón nhận thông tin lợi nhuận từ nhiều doanh nghiệp như Apple, McDonald hay Waste Management cũng như chi tiết về định hướng chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự kiến được công bố vào thứ Tư (ngày 28/7).

    Các chính sách tiền tệ và tài khóa đã đẩy tỷ lệ tiết kiệm tăng cao, nhiều người tin rằng Mỹ hiện vẫn là nơi tốt nhất để giữ tiền nếu xét đến việc nắm giữ cổ phiếu, trái phiếu và nhiều loại tài sản khác.

    Goldman Sachs dự báo nhà đầu tư ngoại sẽ tiếp tục rót thêm 200 tỷ USD nữa vào chứng khoán Mỹ trong năm nay. Trước đó trong năm 2020, họ đã đầu tư 720 tỷ USD vào chứng khoán nước này. Lượng nắm giữ trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ của Mỹ trong tháng 5 tăng lên mức cao nhất tính từ tháng 2/2020 khi đại dịch Covid-19 tại Mỹ bắt đầu căng thẳng, theo số liệu gần đây của Bộ Tài chính Mỹ.

    Hình ảnh
    Diễn biến các chỉ số chứng khoán từ đầu năm. Nguồn: FactSet.

    Chuyên gia quản lý quỹ kiêm chiến lược gia tại quỹ Natixis Investment Managers, ông Jack Janasiewicz, nhận xét: "Kinh tế Mỹ đã có một khởi đầu tốt sau đại dịch Covid-19. Hiện có quá nhiều dự báo lạc quan về khả năng thị trường sẽ có thể tiếp tục tăng điểm".

    Các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Wall Street Journal dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 6,9% trong năm 2021, mức tăng trưởng này cao hơn so với nhiều nền kinh tế phát triển và mới nổi khác trong đó có khu vực đồng tiền chung châu Âu, Nhật và Anh, theo dự báo của các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

    Diệu Thanh (Theo WSJ)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 74 khách