Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cận cảnh SG vắng bóng người tối 26-7-2021
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49326
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cận cảnh SG vắng bóng người tối 26-7-2021

    by music123 » Thứ 2 Tháng 7 26, 2021 4:54 pm

    Cận cảnh TP HCM vắng bóng người, chốt chặn nhiều nơi tối 26-7-2021

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49326
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cận cảnh SG vắng bóng người tối 26-7-2021

    by music123 » Thứ 2 Tháng 7 26, 2021 5:01 pm

    CLIP: Cận cảnh đường phố TP HCM vắng bóng người, chốt chặn kiểm soát nhiều nơi tối 26-7

    7/26/21

    Trung bình hơn 3 km, người dân ở TP HCM sẽ gặp một chốt kiểm tra việc ra đường sau 18 giờ. Một số trường hợp được lực lượng chức năng nhắc nhở, các trường hợp không lý do chính đáng bị lập biên bản xử phạt.

    Từ 18 giờ hôm nay (26-7), TP HCM áp dụng quy định hạn chế người dân ra đường ở nhiều tuyến đường.

    Cận cảnh việc kiểm tra, xử phạt người dân ra đường sau 18 giờ.

    Theo ghi nhận của phóng viên, trước ""giờ G" 30 phút, các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng Tám (quận 3) đã không một bóng người.

    Tại chốt kiểm tra trước công viên Tao Đàn (quận 1), lực lượng chức năng dừng kiểm tra nhiều xe ôm công nghệ. Nhiều người lấy lý do vừa giao đơn hàng và đang gấp rút chạy về nhà. Lực lượng chức năng thông cảm cho phép, không xử phạt, chỉ nhắc nhở.

    Trong khi đó, ở khu vực Nhà Thờ Đức Bà (phường Bến Nghé, quận 1), tổ tuần tra gồm Đội Trật tự đô thị, Công an quận 1 đã cắm chốt kiểm tra, yêu cầu dừng tất cả các phương tiện đang di chuyển trên đường.

    Qua kiểm tra nhanh, người đi đường chứng minh thuộc nhóm đối tượng ưu tiên. Theo đó, họ thuộc lực lượng phòng chống dịch, công nhân vệ sinh môi trường, nhà báo, phóng viên; phương tiện vận chuyển hàng thiết yếu, đưa đón công nhân...

    Hình ảnh
    Vòng xoay Lăng Cha Cả, quận Tân Bình lúc 18 giờ 15 phút ngày 26-7.

    Hình ảnh
    Một người dân xin qua chốt kiểm tra tại vòng xoay Dân Chủ (quận 3) để giao gas.

    Hình ảnh
    Lực lượng chức năng yêu cầu người ra đường phải có giấy tờ chứng minh thuộc nhóm đối tượng ưu tiên.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Chốt kiểm tra trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3.

    Hình ảnh
    Rất nhiều người bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng.

    Tại các chốt kiểm tra, nhiều trường hợp phải "quay đầu" vì không trình bày được lý do ra đường chính đáng trong ngày đầu tiên TP HCM yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài sau 18 giờ.

    Tại chốt kiểm soát đặt trên đường Phan Huy Ích (phường 15, quận Tân Bình), kể từ 18 giờ, lực lượng chức năng tiến hành đặt rào chắn, kiểm tra gắt gao các phương tiện qua lại.

    Mặc dù đã xuất trình giấy thông hành nhưng nhiều người vẫn không được đi qua chốt. Sau khi dừng xe, lực lượng chức năng giải thích cho người dân biết về yêu cầu hạn chế ra ngoài sau 18 giờ của UBND TP HCM, đề nghị họ quay trở lại.

    Hình ảnh
    Lực lượng chức năng lập rào chắn, hạn chế phương tiện qua lại giữa quận Tân Bình và Gò Vấp sau 18 giờ

    Khi được lực lượng CSGT hỏi về lý do ra đường sau 18 giờ, đa số người dân đều cho biết họ đang trên đường đi làm về, mặc dù đã cố gắng về sớm nhưng vẫn không kịp giờ.


    Hình ảnh
    CSGT kiểm tra giấy tờ, lý do ra đường của người dân

    Hình ảnh
    Một chiếc taxi phải quay đầu vì không trình bày được lý do ra đường chính đáng

    Một người dân trình bày: "Em vừa hết ca làm. Giờ anh không cho em qua là em không biết đi đâu hết". Sau đó, cán bộ tại chốt giải thích: "Quy định này đã đưa ra từ trước, báo đài đã đưa tin rất nhiều, anh phải sắp xếp công việc của mình để phù hợp với tình hình chung. Mình phải tuân thủ theo yêu cầu của thành phố để cùng nhau chống dịch".

    Hình ảnh
    Một số người vẫn ra đường sau 18 giờ

    Hình ảnh
    CSGT kiểm tra nghiêm ngặt các trường hợp lưu thông

    Các trường hợp làm việc trong ngành y tế, tham gia công tác phòng chống dịch, người dân đi cấp cứu, xe chở lương thực thực phẩm thiết yếu… sau khi xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng minh thì lực lượng chức năng tiếp tục cho lưu thông.

    Hình ảnh
    "Xe vận chuyển, hỗ trợ mùa dịch" được thông chốt

    Ghi nhận tại chốt ở công viên Gia Định, bắt đầu từ 18 giờ, lực lượng chức năng đã có mặt để kiểm tra các phương tiện lưu thông.

    Nhiều trường hợp đi làm về muộn được lực lượng chức năng nhắc nhở và yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 18 giờ.


    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Lực lượng chức năng dừng xe, kiểm tra từng phương tiện lưu thông trên đường

    Một số shipper giao hàng cũng bị gọi vào kiểm tra, trường hợp giao hàng không thiết yếu sẽ bị lập biên bản xử phạt. Đồng loạt các chốt tại quận Phú Nhuận đều thiết lập kiểm tra nghiêm ngặt các phương tiện ra vào.

    Hình ảnh
    Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt shipper vì chở mặt hàng không thiết yếu

    Theo ông Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND Phường 7, quận Phú Nhuận - toàn bộ các tuyến đường hiện nay đã vắng người, chỉ còn một vài trường hợp là nhân viên ngân hàng tan làm về trễ. Những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng sẽ xử lý nghiêm.

    "Riêng địa bàn phường 7, quận Phú Nhuận lập 2 điểm chốt cố định và 3 tổ xử lý lưu động. Mỗi chốt sẽ bao gồm lực lượng công an, quân sự, trật tự đô thị và cán bộ, công chức" - ông Thành cho biết.

    Lê Phong - Lê Vĩnh - Huế Xuân
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 114 khách