Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đà Nẵng ùn ùn đi mua đồ tích trữ, mua thực phẩm trước ngày giãn cách
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Đà Nẵng ùn ùn đi mua đồ tích trữ, mua thực phẩm trước ngày giãn cách

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 30, 2021 10:46 am

    Người Đà Nẵng đổ đi mua thực phẩm trước ngày giãn cách

    7/30/21

    Một ngày trước khi TP Đà Nẵng áp dụng biện pháp giãn cách xã hội "cao hơn Chỉ thị 16", người dân đổ đi chợ, siêu thị mua đồ khiến nhiều kệ hàng trống trơn.

    Tối 30/7, siêu thị Big C Đà Nẵng (quận Thanh Khê) đông kín người đến mua lương thực, thực phẩm và các vật dụng cá nhân khác. Những mặt hàng đắt khách nhất là thịt, cá, rau, củ quả, mì tôm, trứng...

    Người dân khi vào siêu thị được yêu cầu sát khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt. Riêng quy định giãn cách khó thực hiện vì quá đông người. Mọi người trật tự lựa hàng và cho vào giỏ, không chen lấn, giành giật.

    Hình ảnh

    Người dân xếp hàng chờ thanh toán ở siêu thị Big C. Ảnh: Nguyễn Linh.

    Đến khoảng 20h40, nhiều kệ hàng trống trơn. Hàng trăm người xếp hàng chờ tính tiền. Anh Linh (22 tuổi, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê) cho biết do ngại tiếp xúc nơi đông người nên đã trả một số hàng hóa để ra về.

    Nhiều người giải thích lo ngại từ ngày mai ra đường sẽ bị lực lượng chức năng kiểm tra, phải trình bày lý do và "không muốn ra đường trong những ngày thành phố giãn cách" nên chủ động đi siêu thị mua thực phẩm dữ trữ cho nhiều ngày.

    Tình trạng người dân ùn ùn đi mua hàng còn xảy ra ở nhiều siêu thị, khu chợ khác trên địa bàn.

    Hình ảnh

    Các quầy hàng bán thịt, cá, rau, củ, quả... được người dân mua hết, lúc 21h ngày 30/7. Ảnh: Nguyễn Linh.

    Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng, nói người dân thường có tâm lý tích trữ hàng hóa khi nghe chuẩn bị giãn cách xã hội. Tuy nhiên, thành phố đã có kế hoạch chuẩn bị sẵn các mặt hàng thiết yếu.

    "Trong thời gian giãn cách trên mức Chỉ thị 16, thành phố vẫn cho các chợ, siêu thị hoạt động bình thường. Người dân vẫn được phép đi chợ 3 ngày/lần theo thẻ QRCode đã phát tận nhà. Siêu thị cũng có đội ngũ shipper riêng để vận chuyển hàng hóa khi người dân có nhu cầu", bà Phương nói.

    Lãnh đạo Sở Công thương khẳng định, nguồn hàng cung ứng cho Đà Nẵng vẫn luôn đảm bảo, ổn định và không khan hiếm. Có thể trong tối nay, nhiều siêu thị hết một số mặt hàng do người dân mua nhiều, nhưng đến sáng mai các quầy hàng này sẽ được lấp đầy và người dân yên tâm mua sắm.

    Bà Phương cũng cho biết, với các quy định hiện nay, đặc biệt là có hệ thống cấp mã QR "luồng xanh" cho tài xế, giúp các xe vận tải được ưu tiên lưu thông qua địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16, các mặt hàng luôn được vận chuyển đầy đủ đến chợ, siêu thị.

    Hình ảnh

    Một người dân trong khu chung cư ở phường Nại Hiên Đông đặt mua gà trước khi phường này áp dụng việc phong tỏa từ chiều 30/7. Ảnh: Nguyễn Đông.

    Chiều nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ra Nghị quyết 08 để làm cơ sở cho UBND TP Đà Nẵng thực hiện các biện pháp "mạnh hơn, cao hơn Chỉ thị 16 của Thủ tướng", thời gian bắt đầu từ 18h ngày 31/7.

    Nội dung quan trọng nhất của văn bản này là thành phố sẽ áp dụng các biện pháp cấm, hạn chế người, phương tiện đi lại và một số hoạt động trong thời gian nhất định, trừ trường hợp được phép theo quy định của cơ quan thẩm quyền.

    Nghị quyết được đưa ra trước tình hình dịch bệnh tại thành phố đang diễn biến phức tạp, nguy cơ "rất cao" khi chỉ 20 ngày ghi nhận 633 ca Covid-19, trong đó hai chuỗi lây nhiễm có hơn 150 ca; nhiều ca lây nhiễm mới chưa rõ nguồn lây.

    Nguyễn Đông
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Đà Nẵng ùn ùn đi mua đồ tích trữ, mua thực phẩm trước ngày giãn cách

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 30, 2021 11:19 am

    Ảnh: Khách hàng ùn ùn đi mua đồ tích trữ, các siêu thị đông nghẹt trước ngày Đà Nẵng siết chặt hơn Chỉ thị 16


    HÀ NAM - NGUYỄN LINH 30/07/2021


    Nghe tin Đà Nẵng sắp siết chặt các biện pháp phòng dịch Covid-19, tối 30/7, rất đông người dân đã đổ vào các siêu thị để mua thực phẩm, hàng hóa tích trữ,... bất chấp nguy cơ lây bệnh gia tăng.


    Hình ảnh

    Tối nay (30/7), ngay sau khi có thông tin Đà Nẵng thực hiện Chỉ thị 16 tăng cường từ 18 giờ ngày 31/7, nhiều người dân đã vội vàng đổ vào các siêu thị để mua rau củ, thực phẩm tươi sống… tích trữ

    Hình ảnh

    Theo ghi nhận của PV, bắt đầu từ 19 giờ, dòng người đã liên tục đổ vào các siêu thị Big C, Coopmart, Mega market,... để mua sắm thực phẩm tích trữ

    Hình ảnh

    Mặc dù Đà Nẵng đã có thông báo khẳng định sẽ đảm bảo cung ứng kịp thời đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân từ Thành ủy TP. Đà Nẵng

    Hình ảnh

    Bà Trần Thị Anh Thư (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, trước tình hình dịch đang ngày càng phức tạp, gia đình mua thực phẩm lần này để hạn chế ra đường trong những ngày tiếp theo

    Hình ảnh
    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Hình ảnh


    Thiếu hàng cục bộ tại các quầy hàng tươi sống... Đại diện siêu thị cho biết, các mặt hàng tươi sống được nhập vào theo ngày nên thiếu hàng cục bộ trước sức mua đột biến. Tuy vậy, sáng mai (31/7), siêu thị vẫn đảm bảo cung ứng đủ số hàng tươi sống cho người dân. Mọi người không nên đổ xô tích trữ thực phẩm

    Hình ảnh

    Người dân ùn ùn tích trữ thực phẩm tại siêu thị Big C lúc 9 giờ tối 30/7

    Hình ảnh
    Lượng khách tăng đột biến khiến gần 20 quầy tính tiền của siêu thị phải hoạt động hết công suất

    Hình ảnh
    Tuy nhiên, do lượng người quá đông nên khách hàng phải xếp hàng dài và chờ gần 1 tiếng đồng hồ mới có thể tính tiền

    Hình ảnh

    Tại siêu thị Mega Market, lượng khách đến mua hàng cũng tăng đột biến

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hầu như người nào vào siêu thị cũng mua cả 1 xe đầy hàng


    Hình ảnh


    Quầy hàng thịt, cá tại siêu thị Mega Market mới 8h30 nhưng gần như trống trơn

    Hình ảnh

    Theo Sở Công thương Đà Nẵng, hiện nay thị trường đã bình ổn trở lại, nguồn cung hàng hóa dồi dào, ổn định, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của người dân toàn thành phố trong vòng 2-3 tháng. Do đó, đề nghị người dân bình tĩnh, không hoang mang, không nên mua tích trữ hàng hóa với số lượng lớn, chỉ nên mua với số lượng đủ dùng nhằm tránh tạo sự đột biến trong mua sắm và gây ra tâm lý hoang mang không đáng có

    Hình ảnh

    Ngoài ra, vì biến chủng Delta lây lan rất nhanh, việc tập trung đông người, mua sắm tại một thời điểm sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch chung của toàn thành phố

    Hình ảnh

    Người dân xếp hàng dài chờ thanh toán tại siêu thị Mega Market
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 124 khách