Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phạm Băng Băng đẩy mạnh kinh doanh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Phạm Băng Băng đẩy mạnh kinh doanh

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 30, 2021 7:29 pm

    Phạm Băng Băng đẩy mạnh kinh doanh

    7/31/21

    TRUNG QUỐCMinh tinh Phạm Băng Băng đẩy mạnh mảng kinh doanh làm đẹp, trong lúc bế tắc về nghề diễn.

    Theo HK01 ngày 31/7, công ty Fan Beauty Secret do Băng Băng thành lập công bố ngừng hợp tác với một số đối tác cũ để vận hành độc lập. Ngoài sản xuất các sản phẩm làm đẹp, công ty mở rộng kinh doanh quần áo, tổ chức sự kiện, quản lý nghệ sĩ. Một số nguồn tin cho biết cô "ra riêng", không còn ràng buộc chuyện làm ăn với bạn trai cũ - Lý Thần. Trước đây, Lý Thần là một trong số cổ đông của Fan Beauty Secret.

    Hình ảnh
    Phạm Băng Băng ở tuổi 40. Ảnh: Fan Bingbing Studio.

    Trên trang cá nhân, diễn viên viết: "Tôi muốn nỗ lực mang đến vẻ đẹp và động lực cho các bạn. Đó là sức mạnh có thể đối diện mọi hoạn nạn. Bể đời rộng lớn, lần này lại giăng buồm ra khơi". Thương hiệu làm đẹp được Phạm Băng Băng thành lập năm 2018, phát triển thuận lợi. Tháng 11 năm ngoái, doanh số bán hàng của công ty đạt 54 triệu nhân dân tệ (8,3 triệu USD).

    Trong mảng diễn xuất, công việc của Băng Băng chưa khởi sắc, kể từ scandal trốn thuế năm 2018. Cô chưa lấy lại được vị trí sao hàng đầu, vắng mặt tại các sự kiện lớn ở làng giải trí. Các tác phẩm cô đóng trước khi vướng scandal chưa được ra mắt.


    Phạm Băng Băng chụp ảnh tạp chí tháng 4/2021
    Băng Băng chụp ảnh tạp chí hồi tháng 4. Video: The Literals.

    Những năm gần đây, cơ quan chức năng siết chặt quản lý với những nghệ sĩ từng vướng bê bối. Trường hợp của Băng Băng nhận hai luồng ý kiến, một bộ phận khán giả cho rằng cô trốn thuế và đã chịu phạt, nên cho cô cơ hội. Nhưng theo thăm dò trên trang 163, phần đông khán giả muốn Phạm Băng Băng ngừng hoạt động giải trí.

    Trên New York Times, Phạm Băng Băng từng thừa nhận cuộc đời, sự nghiệp ở giai đoạn khó khăn. Cô nói: "Chẳng ai có thể mãi thuận buồm xuôi gió. Nhưng có lẽ đây lại là điều tốt với tôi, làm tôi tĩnh lặng lại, nghiêm túc suy nghĩ quãng đời tiếp theo tôi sống thế nào".

    Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Băng Băng bị điều tra trốn thuế năm 2018 và phải nộp 883 triệu nhân dân tệ (128 triệu USD) để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau vụ án, giới chức yêu cầu nghệ sĩ, người làm lĩnh vực phim ảnh tự nguyện giao nộp thuế (nếu thiếu), tránh đi vào vết xe đổ của Phạm Băng Băng. Một loạt quy định mới về thuế, thù lao cũng được ban hành. Theo đó, mức thuế với giới nghệ sĩ cao hơn còn thù lao giảm đi. Sina nhận định vụ án của Phạm Băng Băng không chỉ thay đổi cuộc đời cô mà còn ảnh hưởng tới cả ngành phim trong nước.

    Như Anh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 106 khách