VOTE2020:Trump bắt đầu lội ngược dòng
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50020
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VOTE2020:Biden 'mắc bẫy' Trump trong debate vòng hai

    by music123 » Thứ 4 Tháng 10 21, 2020 3:44 am

    Trump 'trên đà chiến thắng nhờ cử tri kín tiếng'

    10/21/2020

    Cahaly, người chuyên thăm dò ý kiến cử tri, dự đoán Trump giành tối thiểu 270 phiếu đại cử tri nhờ những người ủng hộ không tham gia khảo sát.

    Ngày bầu cử Mỹ chỉ còn cách hai tuần và 35 triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu. Hầu hết các cuộc thăm dò cho thấy ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump, song Robert Cahaly, người tổ chức các cuộc thăm dò của Trafalgar Group, nói rằng Trump có thể tái đắc cử.

    "Tôi nhận thấy Tổng thống sẽ giành chiến thắng với tối thiểu 270 phiếu đại cử tri và thậm chí có thể cao hơn đáng kể dựa trên mức độ lớn của phong trào ngầm này", Cahaly hôm 20/10 cho hay. Ứng viên tổng thống sẽ chiến thắng nếu giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri.

    Hình ảnh


    Tổng thống Mỹ Donald Trump vận động tranh cử tại Pennsylvania hôm 20/10. Ảnh: AFP.

    Trafalgar Group, có trụ sở tại Georgia, đã thu hút sự chú ý của cả nước vào năm 2016 khi là một trong số ít nhóm thăm dò cho thấy Trump dẫn đầu ở các bang chiến trường Pennsylvania, Florida và Michigan trước ngày bỏ phiếu. Thực tế, Trump đã chiến thắng ở cả ba bang này và đánh bại đối thủ Hillary Clinton.

    Năm nay, Cahaly cho biết ông "thậm chí không thử" dự đoán khi nào kết quả sẽ được hoàn tất do số lượng lớn bỏ phiếu qua mail vì đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, ông dự đoán Trump sẽ chiến thắng ở Florida, Ohio, Bắc Carolina và Georgia, những bang mà hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy hai ứng viên cạnh tranh sít sao hoặc Biden dẫn trước một chút.

    "Những gì chúng tôi nhận thấy là các cuộc thăm dò này phần lớn đã bỏ sót cử tri kín tiếng ủng hộ Trump", Cahaly giải thích. "Rõ ràng những người bảo thủ và người ủng hộ Tổng thống không hứng thú chia sẻ ý kiến của mình một cách dễ dàng. Những người này thường do dự hơn khi tham gia các cuộc thăm dò. Vì vậy, nếu không bù trừ điều này, bạn sẽ không nhận được những câu trả lời trung thực".

    Trong khi đó, tranh cãi đang diễn ra về các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của Hunter Biden vẫn có thể ảnh hưởng đến dự đoán của hầu hết các chuyên gia.

    "Nếu Tổng thống tận dụng hiệu quả điều này tại cuộc tranh luận cuối cùng, khi nhiều khán giả lưỡng đảng theo dõi, và dồn Biden vào thế bí, tôi nghĩ Biden có thể bị yếu thế như trong các cuộc bầu cử sơ bộ", Cahaly nói. "Và nếu điều đó xảy ra, các phương tiện truyền thông chính thống sẽ phải đưa tin về nó".

    Huyền Lê (Theo Fox)
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50020
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vote2020:Ls phe Trump và Biden đến FL để 'bảo vệ phiếu bầu

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 22, 2020 8:12 am

    Luật sư phe ông Trump và Biden đến Florida để 'bảo vệ phiếu bầu'

    10/22/2020

    Hàng trăm luật sư và tình nguyện viên từ chiến dịch tranh cử của hai ứng viên tổng thống đã đến những điểm bỏ phiếu ở Florida để "đảm bảo công bằng" cho cuộc bầu cử.

    "Chúng tôi không thể tin tưởng những người ủng hộ đảng Dân chủ", ông Cristiano Piquet, 43 tuổi, nói với AFP. Vị cử tri gốc Brazil đã mang theo một lá cờ Mỹ khi đến điểm bỏ phiếu sớm ở Miami.

    "Họ là những người xấu và có khả năng làm bất cứ điều gì. Vì vậy, tôi muốn đảm bảo rằng lá phiếu của mình phải được đếm", ông nói. Đó là lý do Piquet muốn đi bỏ phiếu sớm thay vì bỏ phiếu qua thư.

    Luật sư Juan Carlos Planas, một trong 1.421 quan sát viên ở hạt Miami-Dade phía nam Florida, cố gắng trấn an cử tri về tính công bằng của cuộc bầu cử.

    "Chúng tôi chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp gian lận nào trong kỳ tổng tuyển cử năm nay”, ông Planas nói với AFP.

    Hình ảnh

    Một cử tri bỏ phiếu qua thư tại điểm bỏ phiếu của Văn phòng Giám sát bầu cử ở Largo, Florida ngày 21/10. Ảnh: Reuters.
    Florida luôn là chiến trường giành giật kịch liệt nhất giữa các ứng viên. Bang này có 29 phiếu đại cử tri, chiếm phần quan trọng trong 270 phiếu cần thiết để trở thành người dẫn đầu cuộc đua vào Nhà Trắng ngày 3/11.

    Ông Planas từng là hạ nghị sĩ cấp tiểu bang của đảng Cộng hòa, từng giám sát nhiều cuộc bầu cử tổ chức ở đây. Năm nay, ông là quan sát viên cho đảng Dân chủ.

    "Gian lận nhỏ còn chưa xảy ra, nói gì gian lận quy mô lớn", ông Planas cho biết.

    Florida có hơn 14 triệu cử tri hợp lệ. Nhiều người cho biết sẽ chọn bỏ phiếu qua đường bưu điện. Đây là cách được sử dụng rộng rãi từ năm 2002, và được các đảng viên Dân chủ đặc biệt khuyến khích trong năm nay để giảm nguy cơ mắc Covid-19.

    Tính đến 21/10, các quan chức bầu cử Florida cho biết hơn 2,95 triệu cử tri Florida đã bỏ phiếu qua đường bưu điện, vượt qua con số 2,73 triệu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

    Tuy nhiên, ông Trump thể hiện rõ sự không tin tưởng vào việc bỏ phiếu qua thư.

    Năm 2000, Florida trở thành điểm nóng nhất trong cuộc bầu cử tổng thống do tỷ lệ vô cùng sít sao giữa hai ứng viên.

    Sau phán quyết của Tòa án Tối cao, ứng viên đảng Cộng hòa George W. Bush đã giành được bang này, từ đó trở thành người chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông Bush thắng khi cách biệt với đối thủ chỉ có 537 phiếu bầu phổ thông (trên tổng số 6 triệu phiếu ở thời điểm đó).

    Vào năm 2018, Florida phải kiểm phiếu lại để chắn chắn rằng Thống đốc đương nhiệm Ron DeSantis (đảng Cộng hòa) thực sự thắng.

    Hồi năm 2016, FBI cho biết tình báo Nga đã xâm nhập vào hệ thống bầu cử của ít nhất một quận ở Florida.


    Như Trần
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50020
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VOTE2020: Khoan vội kết luận Trump sẽ thua Biden

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 22, 2020 8:26 am

    FiveThirtyEight: Khoan vội kết luận TT Trump sẽ thua ông Biden

    10/22/2020

    Người theo dõi cuộc bầu cử Mỹ 2020 không nên vội khẳng định ông Biden sẽ chiến thắng, và cũng cần cẩn trọng khi theo dõi các cuộc thăm dò về tình hình bầu cử năm nay.

    Cuộc bầu cử 2020 đang đi đến giai đoạn 15 ngày cuối cùng. Đến nay, khoảng 30 triệu người Mỹ bỏ phiếu sớm và gửi phiếu bầu vắng mặt qua thư.

    Tuy nhiên, trong bối cảnh tin tức về tình hình bầu cử tràn ngập, đặc biệt là ở những ngày gần cuối, trang FiveThirtyEight nhấn mạnh 8 điều mà người quan tâm cần lưu ý khi tiếp nhận thông tin bầu cử.

    1. Covid-19 vẫn đang gây thiệt hại nghiêm trọng tại Mỹ

    Một trong những vấn đề nhức nhối nhất với cử tri Mỹ hiện nay là hơn 220.000 người đã chết vì Covid-19. Cuộc sống của tất cả người dân nước này đều bị tác động, dù theo cách này hay cách khác. Số ca bệnh mới và số trường hợp nhập viện vẫn không có xu hướng giảm.

    So với tỷ lệ ủng hộ nói chung, tỷ lệ tán thành với chính sách ứng phó đại dịch của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang ở mức thấp đáng kể. Hiện Covid-19 không còn là vấn đề mới mẻ, nhưng nó có ý nghĩa quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến cử tri hơn bất cứ vấn đề nào khác.

    Hình ảnh

    Covid-19 đã khiến hơn 220.000 người Mỹ tử vong tính đến ngày 22/10. Ảnh: Reuters.

    2. Đừng vội kết luận ông Biden sẽ chiến thắng

    Dù Covid-19 và những vấn đề khác khiến cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump gặp nhiều khó khăn hơn, ông vẫn có 12% cơ hội chiến thắng nhờ phiếu đại cử tri, theo mô hình dự báo của FiveThirtyEight tính đến chiều 18/10.

    Nếu cựu phó tổng thống Joe Biden duy trì vị trí dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dân ý như hiện nay, cơ hội của ông Trump sẽ tiếp tục giảm.

    Nhưng ngay khả khi cơ hội chiến thắng của Tổng thống Trump giảm thêm - giả sử chỉ còn 5% vào ngày bầu cử 3/11 - thì một số điểm dưới đây cần được lưu ý.

    Đầu tiên, ngay cả 5% cơ hội cũng cần phải được nghiêm túc cân nhắc. Hơn nữa, kết quả cuộc bầu cử không hoàn toàn chỉ là việc ai thắng, ai thua.

    Giả sử ông Biden thắng, tỷ lệ chiến thắng của ông ấy cũng sẽ tiếp tục được mổ xẻ. Liệu ông có giành chiến thắng áp đảo trên toàn quốc? Liệu ông có thắng được một bang như Texas?

    Những câu hỏi giả định trên có thể ảnh hưởng đến chương trình nghị sự mà đảng Dân chủ theo đuổi, cũng như cái nhìn của đảng Cộng hòa đối với "chủ nghĩa Trump". Liệu công chúng đã chán vị tổng thống gốc tỷ phú này chưa?

    Ngoài ra, cuộc đua vào Thượng viện có tính cạnh tranh cao. Việc giành được 50, 52 hay 54 ghế, hoặc thậm chí nhiều hơn, ở Thượng viện sẽ ảnh hưởng lớn đến hai năm đầu nhiệm kỳ của ông Biden.

    Các cuộc đua trên toàn tiểu bang cũng quan trọng, đặc biệt là ở những tiểu bang mà quyền kiểm soát quá trình phân chia lại khu vực bầu cử vẫn đang được thực hiện.

    Hình ảnh

    Cựu phó tổng thống Biden đang dẫn trước đối thủ Trump trong một số cuộc thăm dò dư luận. Ảnh: AP.3.

    3. Đừng quay lưng với các cuộc thăm dò

    Thăm dò ý kiến ​​là công cụ không hoàn hảo vì nó có vẻ kém chính xác hơn những công cụ khác.

    Tuy nhiên, kết quả thăm dò năm 2016 không hoàn toàn tệ hại như một số nhà phê bình nhận định. Chiến thắng của ông Trump ở các bang chiến trường không phải là điều đáng ngạc nhiên dựa trên kết quả sát nút ở các bang đó trước đó.

    Trong khi đó, kết quả thăm dò trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 lại cho kết quả chính xác hơn.

    Một công dụng của các thăm dò dân ý trong cuộc bầu cử là chúng cung cấp phương tiện đánh giá thiện cảm của người dân với ứng cử viên. Điều này độc lập với kết quả bầu cử.

    Tuy nhiên, chúng có thể có ý nghĩa lớn hơn nếu cuộc bầu cử xảy ra tranh chấp. Do đó, Tổng thống Trump thường xuyên chê bai các cuộc thăm dò và nhiều lần nói sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử.

    4. Đừng quá ám ảnh với cuộc bầu cử năm 2016

    Xu hướng so sánh cuộc bầu cử năm nay với năm 2016 là điều phổ biến với mọi người dân. Nhưng mọi so sánh chỉ mang tính tương đối.

    Những người quan tâm không nên đặt ra quá nhiều mẫu số chung cho cuộc bầu cử. Họ cũng nên tránh suy nghĩ chỉ có thắng hoặc thua, hoặc kết quả thăm dò chỉ có thể sai hoặc đúng.

    Không có gì đảm bảo rằng sai sót trong thăm dò dân ý sẽ có lợi cho ông Trump như năm 2016. Vào năm 2012, các cuộc thăm dò cũng đánh giá thấp ông Barack Obama và các ứng viên Dân chủ.

    Hình ảnh

    Ông Trump và bà Hillary Clinton trong cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống tại Đại học Hofstra ở Hempstead, New York vào ngày 26/9/2016. Ảnh: Reuters.


    5. Tránh bị đánh lừa bởi các thông tin gây nhiễu

    Đây là lời khuyên mà FiveThirtyEight thường xuyên đưa ra, và nó có ý nghĩa đặc biệt trong vài tuần cuối cùng của chiến dịch.

    Rất nhiều cuộc thăm dò dân ý được thực hiện vào giai đoạn gần sát ngày bầu cử. Phần lớn chúng có thể cho thấy ông Biden đang dẫn trước hoặc thậm chí ngày càng bỏ xa đối thủ.

    Nhưng vẫn có những cuộc thăm dò khác cho thấy ông Trump đang thu hẹp khoảng cách, và cuộc đua ngày càng trở nên gay cấn hơn.

    Đừng quá phụ thuộc vào những con số này, theo FiveThirtyEight.

    Thay vào đó, hãy chuyển sang theo dõi các cuộc thăm dò uy tín có mẫu số lớn và tính số trung bình. Các cuộc thăm dò này có thể phân biệt được các thông tin gây nhiễu, đồng thời có thể phát hiện được biến động thực sự của cuộc đua trong vòng vài ngày nếu có.

    6. "Bất ngờ tháng 10" chưa chắc tạo ra bất ngờ

    Thuật ngữ "bất ngờ tháng 10" thường được sử dụng nhiều. Trên thực tế, các sự kiện xảy ra vào tháng cuối cùng trước ngày bầu cử không tạo nên quá nhiều khác biệt.

    Tính trung bình các cuộc bầu cử kể từ năm 1972, điểm trung bình của cuộc thăm dò toàn quốc thay đổi chỉ khoảng 1,4 điểm trong 15 ngày cuối cùng của cuộc đua vào Nhà Trắng.

    Riêng năm 2020, phần lớn cử tri được cho là đã đưa ra quyết định, 30 triệu người đã bỏ phiếu sớm. Điều này khiến các yếu tố bất ngờ khó có thể xoay chuyển cục diện vào những ngày cuối.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ trong cuộc vận động ở Pennsylvania. Ảnh: AP.

    7. Đừng để bị thao túng bởi thông tin mà chiến dịch tranh cử đưa ra

    Những ngày cuối cùng của cuộc đua luôn xuất hiện đủ loại thông tin mâu thuẫn. Điều không nên để tâm nhất chính là những bản tin về chiến dịch tranh cử của hai ứng viên, hoặc họ cảm nhận thế nào về cuộc đua.

    Ngay cả khi các phóng viên tiếp cận các ứng viên một cách trung lập nhất có thể, thì những thông tin này thường không đáng để tâm bằng các cuộc thăm dò dư luận.

    Đứng trước các kết quả khác với mong đợi, các chiến dịch tranh cử cũng cảm thấy ngạc nhiên như bất kỳ người dân nào. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng từng cho rằng ông chỉ có 30% cơ hội giành chiến thắng qua phiếu đại cử tri vào năm 2016, giống như dự báo của FiveThirtyEight.

    Cho tới nay, các đảng viên Dân chủ có lợi thế lớn nếu tính theo số cử tri bỏ phiếu sớm. Điều này cũng đúng với kết quả của các cuộc thăm dò dư luận. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa có khả năng thu hẹp khoảng cách với số cử tri lớn đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử 3/11.

    Hình ảnh

    Cử tri Mỹ xếp hàng dài chờ tới lượt bỏ phiếu ở bang Georgia. Ảnh: AP.


    Dựa trên kinh nghiệm trong các cuộc bầu cử trước, FiveThirtyEight cho rằng cử tri Mỹ có xu hướng tham khảo dữ liệu bỏ phiếu sớm. Nhiều khả năng họ sẽ tin vào những dữ liệu có lợi cho đảng hoặc ứng cử viên mà họ ủng hộ.

    Ngoài ra, yếu tố đặc thù trong năm nay là sự chia rẽ đảng phái trong việc bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư. Điều này rất khó để đánh giá ảnh hưởng về mặt tổng thể.

    Cục diện có thể trở thành dấu hiệu xấu cho đảng Cộng hòa, rằng đảng Dân chủ đang được rất nhiều phiếu bầu. Ở một chiều khác, phe Dân chủ có nguy cơ tụt lại phía sau vì tỷ lệ phiếu bầu qua thư bị đánh giá không hợp lệ cao.


    Hương Ly Theo FiveThirtyEight
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50020
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VOTE2020: Ứng viên Biden trên đà thắng thế

    by music123 » Thứ 6 Tháng 10 23, 2020 7:00 pm

    Ứng viên Joe Biden trên đà thắng thế

    10/24/2020

    Kết quả thăm dò dư luận của đài CNN sau phiên tranh luận cuối cùng sáng 23-10 (giờ Việt Nam) cho thấy ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden đã giành chiến thắng

    Tổng thống Donald Trump và ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden đã có màn tranh luận kiềm chế và ít ngắt lời đối phương hơn tại TP Nashville, bang Tennessee - Mỹ tối 22-10 (giờ địa phương).

    Theo hãng tin AP, cuộc tranh luận hôm 22-10 là cơ hội cuối cùng để ông Trump thay đổi cục diện cuộc đua vào Nhà Trắng. Đối với ông Biden, cuộc đối đầu trực tiếp 90 phút này có thể giúp ông củng cố vị trí dẫn trước khi còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử (3-11). Trong suốt cuộc tranh luận, ông Trump và ông Biden đã chỉ trích chính sách của đối phương và đưa ra quan điểm đối lập nhau trong nhiều vấn đề gồm dịch Covid-19, chăm sóc sức khỏe, biến đối khí hậu, kinh tế, nhập cư, sắc tộc và chính sách đối ngoại. Dịch Covid-19 tiếp tục chiếm sóng cuộc tranh luận lần hai khi ông Biden chỉ trích cách ứng phó dịch Covid-19 của chính quyền ông Trump. Đáp lại, ông Trump đưa ra các cáo buộc tham nhũng nhắm vào đối thủ Biden và các thành viên gia đình ông.

    Khác với cuộc tranh luận hỗn loạn hồi tháng trước, cuộc tranh luận tại TP Nashville thực chất và bao quát hơn, qua đó giúp cử tri Mỹ có cái nhìn rõ nét về chính sách của từng ứng viên. Tổng thống Donald Trump đã thể hiện sự bình tĩnh và nhất quán mà các cố vấn của ông cho là cần thiết trong cuộc tranh luận cuối cùng với ứng viên Biden nhưng điều này chưa đủ để ông xoay chuyển quỹ đạo cuộc bầu cử.

    Hình ảnh

    Tổng thống Donald Trump và ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden tham gia cuộc tranh luận cuối cùng tại Trường ĐH Belmont ở TP Nashville, bang Tennessee - Mỹ hôm 22-10 Ảnh: REUTERS

    Chỉ còn 10 ngày nữa là đến cuộc bầu cử ngày 3-11, ông Trump vẫn đang đối mặt với vấn đề dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành và nền kinh tế chưa phục hồi hoàn toàn. Ông Liam Donovan, chiến lược gia của Đảng Cộng hòa, cho biết: "Tổng thống Donald Trump đã thể hiện rất tốt hôm nay và điều này thậm chí mang lại điểm cộng cho ông nhưng điều đó vẫn chưa đủ để thay đổi cuộc chơi". Theo hãng tin Reuters, thách thức của ông Trump là thuyết phục nhóm cử tri còn do dự khi hơn 48 triệu người đã đi bỏ phiếu. Tuy ông Trump kiểm soát được cuộc tranh luận nhưng dường như chưa thể kết nối được với nhóm cử tri này.

    Về phần mình, ông Biden đã có màn thể hiện sắc sảo hơn so với cuộc tranh luận đầu tiên, tránh được những đòn công kích làm ảnh hưởng đến uy tín của ông. Ông Aaron Kall, chuyên gia về các cuộc tranh luận tổng thống tại Trường ĐH Michigan, nhận xét ông Trump đã tranh luận thuyết phục nhất khi nói rằng ông Biden làm việc kém hiệu quả trong 47 năm sự nghiệp chính trị, trong đó gồm 8 năm ông giữ chức phó tổng thống dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

    Theo thống kê của đài CNN, 53% người tham gia thăm dò đã ủng hộ cho ông Biden sau cuộc tranh luận hôm 22-10. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump chỉ giành được 39% phiếu bình chọn. Trước đó, trong cuộc thăm dò tương tự của đài CNN sau vòng tranh luận đầu tiên, cựu phó tổng thống Mỹ cũng là người thể hiện tốt hơn đối thủ khi giành được 60% sự ủng hộ của người xem, cao hơn nhiều so với tỉ lệ 28% dành cho ông Trump. Theo cuộc thăm dò toàn quốc của Trường ĐH Quinnipiac được công bố hôm 22-10, cựu Phó Tổng thống Biden đang dẫn trước ông Trump với tỉ lệ 51%/41% khi chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày bầu cử.

    Trung Quốc thích ông Biden hơn?

    Các nhà lãnh đạo Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ hạ giọng trong các cuộc xung đột về thương mại, công nghệ và an ninh nếu ông Biden đắc cử. Tuy nhiên, bất kỳ sự thay đổi nào cũng chỉ là phong cách lãnh đạo vì sự thất vọng đối với chính quyền Bắc Kinh ngày càng gia tăng trên khắp chính trường Mỹ. Các nghị sĩ của hai đảng và cử tri dường như không muốn áp dụng cách tiếp cận mềm mỏng hơn đối với Trung Quốc bất kể kết quả bầu cử thế nào.
    Ông Derek Scissors thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ về nghiên cứu chính sách công, nhận định ông Biden sẽ bị chỉ trích dữ dội nếu cố giảm nhẹ những lo ngại nhằm vào Trung Quốc. Trong khi đó, ông Yu Wanli, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Trường ĐH Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh, nói với hãng tin AP rằng ít nhất, chính sách của ông Biden sẽ không cảm tính như ông Trump. Theo GS Shi Yinhong tại Trường ĐH Nhân dân Trung Quốc, phe Dân chủ có vẻ ít hiếu chiến hơn nên họ có thể quan tâm nhiều hơn đến việc ngăn chặn xung đột quân sự và chú ý hơn đến việc trao đổi với Trung Quốc để xử lý khủng hoảng. Trước đó, giới chức tình báo Mỹ cũng cho rằng các lãnh đạo Trung Quốc không muốn ông Trump tái đắc cử.
    Xuân Mai
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 69 khách