Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Quan chức Phú Yên chích Pfizer, ‘nhường’ AstraZeneca cho công nhân
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Quan chức Phú Yên chích Pfizer, ‘nhường’ AstraZeneca cho công nhân

    by music123 » Chủ nhật Tháng 8 01, 2021 6:23 am

    Quan chức Phú Yên chích vaccine Pfizer, ‘nhường’ AstraZeneca cho công nhân


    August 1, 2021


    PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Trong lúc chính phủ CSVN tuyên bố phân bổ vaccine ngừa COVID-19 theo nguyên tắc “công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch,” thì giới chức lãnh đạo tỉnh Phú Yên lại công khai “phân biệt đối xử” trong chuyện này.

    Theo một công văn được đăng tải trên Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Yên, trong danh sách 38,000 người ở tỉnh này được chích vaccine từ hôm 28 Tháng Bảy, 1,170 giới chức, cựu lãnh đạo Tỉnh Ủy, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, công an, binh sĩ, lực lượng biên phòng… được chích vaccine Pfizer.

    Hình ảnh
    Chích vaccine tại Phú Yên. (Hình: Phú Yên)

    Trong khi đó, 16,800 người thuộc nhóm thân nhân liệt sĩ, thương binh CSVN, người cao niên, được chích Moderna.

    Nhóm 20,000 người còn lại gồm giáo viên, tiểu thương, công nhân làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp được chích AstraZeneca.



    Đến nay, Pfizer và Moderna được người dân Việt Nam cho là hai loại vaccine ngừa COVID-19 tốt nhất và có số lượng hạn chế, chủ yếu là do Mỹ viện trợ.

    Thực tế, trong mỗi đợt Bộ Y Tế phân bổ về các địa phương, các tỉnh như Phú Yên chỉ nhận được khoảng 1,000 liều Pfizer, nên khó tới lượt dân thường.

    Văn bản phân biệt “đẳng cấp” trong việc chích vaccine tại Phú Yên khiến công luận bàn tán về việc nhà cầm quyền “nói một đằng, làm một nẻo.”

    Trước Phú Yên, hồi trung tuần Tháng Bảy, tỉnh Hưng Yên đã gây xôn xao với công văn mời 101 cán bộ hưu trí là cựu lãnh đạo tỉnh, đến chích vaccine cho đủ hai liều, dù nhóm này không thuộc “lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế” như tuyên bố của chính quyền.



    Sau khi bị công luận chỉ trích việc ưu đãi cựu quan chức, trang Congbao.Hungyen.gov.vn của tỉnh Hưng Yên đã gỡ văn bản, thay vì công khai giải thích lý do cho người dân.

    Hình ảnh

    Công văn về việc chích vaccine tại Phú Yên cho thấy sự ưu ái vaccine Pfizer cho quan chức. (Hình: Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Yên)

    Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng, nếu chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh “nguyên tắc bình đẳng” trong việc tiếp cận vaccine, nhưng trên thực tế vẫn có sự phân biệt “đẳng cấp” vaccine tại các địa phương, thì khó mà thuyết phục người dân chấp nhận chuyện mình phải chích vaccine Trung Quốc hoặc vaccine khác với loại dành riêng cho giới chức.

    Ngoài Phú Yên và Hưng Yên, một tuần trước, tập đoàn Vingroup được Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật ở Sài Gòn “cho mượn” hơn 5,000 liều vaccine Moderna để chích cho nhân viên. Sự việc này khiến dư luận quan ngại là tiền lệ xấu cho các tập đoàn “đi đêm vaccine” với chính quyền, trong lúc đa số dân ở Việt Nam không có cơ hội được chích ngừa. (N.H.K)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 112 khách