Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Số người Mỹ chích ngừa đủ liều chết vì COVID chưa tới 0.001%
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Số người Mỹ chích ngừa đủ liều chết vì COVID chưa tới 0.001%

    by music123 » Chủ nhật Tháng 8 01, 2021 6:39 am

    Số người Mỹ chích ngừa đủ liều chết vì COVID-19 chưa tới 0.001%

    8/1/21

    WASHINGTON, DC (NV) – Số ca COVID-19 bất thường (breakthrough) ở Mỹ phải vào bệnh viện điều trị là chưa tới 0.004%, còn số người chết chưa tới 0.001%, CNN dẫn dữ liệu mới nhất từ Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) cho hay hôm Thứ Bảy, 31 Tháng Bảy.

    Ca COVID-19 bất thường là ca dương tính sau khi chích ngừa đủ liều ít nhất hai tuần, theo định nghĩa của CDC.

    Hình ảnh

    Một cư dân được chích ngừa COVID-19 ở Wilmington, California, hôm 29 Tháng Bảy (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

    Dữ liệu này nêu rõ điều mà chuyên gia y tế hàng đầu cả nước nhấn mạnh nhiều tháng nay: Vaccine COVID-19 rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa ngã bệnh nặng và thiệt mạng vì căn bệnh này, do đó, vaccine hiện đang là công cụ tốt nhất để giảm hậu quả của đại dịch.

    Tính đến ngày 26 Tháng Bảy, CDC báo cáo 6,587 ca COVID-19 bất thường, gồm 6,239 ca phải vào bệnh viện và 1,263 ca tử vong.



    Lúc đó, số người chích ngừa đủ liều ở Mỹ là hơn 163 triệu.

    Hầu hết số ca bất thường – khoảng 74% – là người 65 tuổi trở lên.

    Kể từ Tháng Năm đến nay, CDC chỉ tập trung điều tra số người phải vào bệnh viện hoặc chết vì COVID-19 đối với người chích ngừa đủ liều.

    CDC cho hay dữ liệu này dựa vào “báo cáo thụ động và tự nguyện” và là “bản tóm tắt” nhằm “giúp xác định xu hướng cũng như tìm ra dấu hiệu trong số những ca bất thường.”

    “Đến nay, chúng tôi không thấy xu hướng bất ngờ nào trong số những ca bất thường,” theo CDC.



    Giữa lúc giới chức y tế khắp nước Mỹ đang lo lắng về số ca COVID-19 tăng lên cũng như biến thể Delta hoành hành, tốc độ chích ngừa tăng đều đặn ba tuần qua – thậm chí tăng mạnh ở những tiểu bang có tỷ lệ chích ngừa thấp nhất cả nước, theo CNN phân tích dựa trên dữ liệu của CDC.

    Hiện nay, trong vòng bảy ngày, Mỹ chích trung bình mỗi ngày 652,084 mũi vaccine COVID-19, tăng 26% so với cách đây ba tuần.

    Con số này thậm chí còn tăng mạnh ở vài tiểu bang miền Nam: Số mũi vaccine chích trung bình một ngày trong bảy ngày ở Alabama nhiều hơn trên gấp đôi so với cách đây ba tuần. Tiểu bang này có tỷ lệ cư dân chích ngừa đủ liều thấp nhất nước Mỹ – chỉ khoảng 34%.

    Arkansas, mới chích đủ liều cho 36% dân số, cũng có số mũi chích trung bình mỗi ngày trong bảy ngày tăng gấp đôi so với cách đây ba tuần.



    Con số này tăng 111% ở Louisiana, tiểu bang có tỷ lệ ca COVID-19 mới nhiều nhất cả nước tuần trước và đến nay chỉ có 37% cư dân chích ngừa đủ liều.

    Trong khi đó, số mũi chích trung bình mỗi ngày ở Missouri, một trong số những tiểu bang bị nặng nhất trong đợt bùng phát mới nhất, tăng 87% so với cách đây ba tuần.

    Đến nay, 57.5% dân số Mỹ chích ngừa COVID-19 ít nhất một mũi, và khoảng 49.5% chích đủ liều, theo dữ liệu CDC. (Th.Long) [qd]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 119 khách