Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tiêu chuẩn đẹp khi thi hoa hậu tại HongKong?
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Tiêu chuẩn đẹp khi thi hoa hậu tại HongKong?

    by music123 » Thứ 2 Tháng 8 02, 2021 5:46 pm

    Tiêu chuẩn đẹp khi thi hoa hậu tại Hong Kong?

    Di Hy Thứ ba, 3/8/2021

    Ngoại hình từng là tiêu chuẩn khắt khe ở các cuộc thi nhan sắc tại Hong Kong. Tuy nhiên, ban tổ chức đang dần cởi mở hơn về tiêu chí để tìm kiếm nhân tố lạ cho showbiz.



    Hoa hậu Hong Kong và Hoa hậu châu Á 2021 tiếp tục mùa giải mới với sự tranh tài của hàng trăm cô gái. Cuộc thi được cộng đồng yêu thích sắc đẹp quan tâm, chuyền tay hình ảnh và bàn luận về những thí sinh dự thi.

    Năm nay, hai cuộc thi sắc đẹp tại Hong Kong có sự thay đổi tiêu chí rõ rệt, đặc biệt là Hoa hậu châu Á. Sải bước trên sân khấu, khoe sắc trước ống kính không còn là các cô gái chân dài với hình thể săn chắc, nụ cười rạng rỡ - hình ảnh gắn liền với các cuộc thi suốt hàng thập kỷ qua, mà còn có sự hiện diện của những nhân tố "lệch chuẩn".

    Những tiêu chí "mở" trong cuộc thi năm nay

    Chia sẻ với HK01, lãnh đạo đài ATV cho biết so với mùa thi trước, Hoa hậu châu Á 2021 có nhiều điểm đổi mới như không đưa ra chuẩn nhan sắc, giới hạn độ tuổi, tình trạng hôn nhân, chấp nhận thí sinh xăm hình. Tiêu chí mới là đề cao sự đa dạng ngoại hình, lan truyền thông điệp tích cực về sự tự tin, tinh thần lạc quan thể hiện bản thân với người xung quanh.

    Hình ảnh

    Hình ảnh


    Thí sinh nhỏ tuổi nhất ở Hoa hậu châu Á 2021 là 18 tuổi, còn lớn nhất là 46 tuổi. Ảnh: Sina.


    Tiêu chí "cởi mở" của Hoa hậu châu Á 2021 thu hút lượng lớn thí sinh đến đăng ký dự thi. Theo HK01, có hơn 1/3 trên tổng số 44 người đăng ký có nhan sắc lệch chuẩn hoa hậu trong cuộc thi. Trong đó, không ít thí sinh trên 30, thậm chí U50, từng kết hôn và sinh con hay có hình thể không cân đối, gương mặt thiếu hài hòa, cũng mạnh dạn tham gia.

    On cho biết thí sinh lớn tuổi nhất Hoa hậu châu Á 2021 đã 46 tuổi. Cô tên Hồ Xuân Mai, là mẹ đơn thân và có con trai 13 tuổi. Chia sẻ lý do đi thi hoa hậu, Hồ Xuân Mai cho hay muốn chứng minh cho mọi người thấy những người phụ nữ đã kết hôn và sinh con, vẫn có vóc dáng đẹp lẫn sự tự tin không thua kém các cô gái trẻ tuổi.

    Giống Hồ Xuân Mai, thí sinh Tiết Ảnh Nghi, 37 tuổi, cũng gây chú ý đặc biệt với truyền thông lẫn khán giả. Cô có ngoại hình dưới mức trung bình, thân hình sồ sề với vòng eo kém thon gọn, tạo dáng thô cứng. Điểm cộng của Tiết Ảnh Nghi là sự tự tin, không ngại ánh mắt kỳ thị và lời gièm pha từ khán giả.

    Đối thủ cạnh tranh một thời với Hoa hậu châu Á là Hoa hậu Hong Kong cũng mở rộng cánh cửa cho nhiều cô gái muốn tham gia để "biết mùi thi hoa hậu", chưa bàn đến chất lượng nhan sắc.

    Ngoài tạo điều kiện cho các người đẹp trên toàn thế giới khi không giới hạn quốc tịch, hạ thấp độ tuổi dự thi của thí sinh, lãnh đạo đài TVB cũng không đặt nặng tiêu chuẩn hình thể của người đăng ký tham gia ở vòng sơ loại.

    Hình ảnh

    Hoa hậu Hong Kong đang dần đi theo hướng đề cao vẻ đẹp tri thức của thí sinh. Ảnh: HK01.


    "Nhan sắc chỉ còn là một phần tiêu chí, những năm qua chúng tôi đặc biệt xem trọng trình độ học vấn của thí sinh. Hoa hậu mà TVB muốn tìm kiếm phải mang vẻ đẹp của một người phụ nữ hiện đại có sự tài giỏi, thông minh và quan điểm sắc bén về xã hội, chứ không lệ thuộc quá nhiều vào vẻ đẹp bên ngoài như trước", Tăng Chí Vỹ chia sẻ về sự thay đổi.

    Theo Tăng Chí Vỹ, ban tổ chức cũng như giám khảo muốn trao cơ hội cho những thí sinh có khuyết điểm ngoại hình nhưng trình độ học vấn cao, tư duy cởi mở được thử sức tại Hoa hậu Hong Kong. Đó là lý do trình độ thí sinh của đấu trường nhan sắc lâu đời, tăng lên qua các năm.

    Sự phán xét

    Tiêu chuẩn về ngoại hình đối với vương miện hoa hậu ở hai cuộc thi trên, có sự thay đổi nhiều trong suốt chiều dài lịch sử tổ chức. Ngoài những tiêu chuẩn cơ bản như chiều cao, độ tuổi… sự đánh giá về nhan sắc hoa hậu cho thấy sự chuyển biến theo nhu cầu thẩm mỹ hiện nay.

    Tuy nhiên, mặt bằng chung nhan sắc thí sinh không bằng ngày xưa khiến bất kỳ người đẹp nào đăng quang cũng không đúng ý khán giả. Từ năm 2000, Hong Kong luôn gặp khó trong việc tìm kiếm nhan sắc tầm cỡ quốc gia. Những người đẹp đăng quang thường bị công chúng quay lưng, ít cơ hội tỏa sáng trong showbiz.

    Hình ảnh
    Hình ảnh


    Trần Khải Lâm từng chật vật, còn Lôi Trang Nghi phải bỏ nghiệp nghệ thuật vì nhan sắc không làm hài lòng công chúng. Ảnh: On, Instagram.


    Ban tổ chức của hai cuộc thi cho biết họ chịu rất nhiều áp lực khi lựa chọn ngôi vị hoa hậu vào đêm chung kết. "Khán giả muốn một hoa hậu như Lý Gia Hân, nhưng chúng tôi tìm đâu ra người thứ hai, thứ ba, thứ tư như cô ấy. Tiêu chuẩn nhan sắc của công chúng khiến cuộc thi ngày càng chật vật. Hoa hậu vừa đăng quang chưa kịp vui, đã đối mặt với hàng loạt lời chê bai khiếm nhã", lãnh đạo TVB cho biết.

    Đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2013, Trần Khải Lâm được đánh giá có gương mặt thân thiện, tươi tắn cùng vẻ thanh lịch. Tuy nhiên, cô không nhận được nhiều sự ủng hộ và chấp thuận của người dân Hong Kong. Người đẹp bị miệt thị vóc dáng nhỏ gầy với chiều 1,63 m và cân nặng 39,5 kg. Theo On, Trần Khải Lâm là Hoa hậu Hong Kong có vóc dáng nhỏ nhất ở giai đoạn 2003-2013.

    Hoa hậu Hong Kong 2017 Lôi Trang Nhi phải bỏ nghiệp nghệ thuật ngay sau khi hết nhiệm kỳ do bị công chúng tẩy chay. Cô mất điểm vì hàm răng hô và gương mặt góc cạnh không ăn ảnh. Nhiều người gọi Lôi Trang Nhi là "hoa hậu xấu nhất lịch sử cuộc thi".

    Sau Lôi Trang Nhi, các người đẹp đăng quang ở Hoa hậu Hong Kong hay Hoa hậu châu Á đều chịu chung cảnh ngộ bị so sánh, chê bai nhan sắc kém xa các đàn chị đi trước. Không chỉ ngoại hình, tuổi tác hoa hậu cũng là vấn đề bị mang ra bàn tán. Năm 2019, Hoàng Gia Văn bị chê không xứng với vương miện vì tuổi tác cao - thời điểm đăng quang cô đã 25 tuổi.

    Trong một buổi phỏng vấn trước khi rút khỏi ngành giải trí, Hoa hậu Lôi Trang Nhi một lần nữa nêu lên quan điểm rõ ràng về vẻ đẹp của con người ở thời đại mới và cả vấn đề coi trọng vẻ ngoài quá mức trong dư luận.

    "Tôi không ngờ đã sang năm 2017 mà nhiều người còn cổ hủ như vậy. Tôi thất vọng khi có người bảo rằng tôi không đậm chất Á Đông. Tôi yêu quý và hiểu rõ giá trị bản thân. Tôi không thể làm hài lòng mọi người và cũng sẽ không cố lấy lòng người khác, quan trọng là tôi thấy vui vẻ", Lôi Trang Nhi cho biết.

    Nâng đỡ những nhân tố "phá chuẩn"

    Theo HK01, các nhà đài Hong Kong đang nỗ lực thay đổi tiêu chuẩn đẹp đến chuẩn hoàn hảo thái quá của khán giả. Như TVB, sau nhiều năm chỉ lăng xê các cô gái có vẻ đẹp hoàn hảo, họ bắt đầu chiêu mộ những người không đúng chuẩn thẩm mỹ đại chúng.

    "Công chúng đang ngầm định nghĩa về vẻ đẹp lý tưởng theo một cách sai lệch. Không chỉ vậy, họ còn xem việc đánh giá và bàn luận về vẻ ngoài của người khác, đặc biệt là phụ nữ, như một thú vui. Chẳng lẽ hoa hậu là phải đẹp không tỳ vết ư. Con người ai chẳng có khiếm khuyết sao bắt người khác phải hoàn hảo", HK01 nhận định.

    Hình ảnh

    Hoa hậu Hong Kong 2020 bị miệt thị ngoại hình ngay sau khi đăng quang. Ảnh: HK01.


    Năm ngoái, Hoa hậu Hong Kong tiếp tục phá chuẩn khi chọn Tạ Gia Di - người đẹp mang hai dòng máu Trung - Anh - vào vị trí cao nhất. Một lần nữa công chúng không hài lòng với sự lựa chọn của ban giám khảo.

    Tạ Gia Di bị chê thân hình tròn trịa, khung xương lớn, chiều cao khiêm tốn 1,6 m. Theo Sina, Gia Di là hoa hậu có chiều cao thấp nhất và "lệch chuẩn" trong lịch sử cuộc thi.

    Trả lời truyền thông, theo ban giám khảo, họ đánh giá hoa hậu dựa trên màn thể hiện trong cả cuộc thi, chứ không chỉ dựa trên nhan sắc. Tạ Gia Di là người đẹp toàn diện nhất khi có phong thái tự tin, thanh lịch, gương mặt đẹp, hình thể cân đối, trình độ học vấn tốt dù chiều cao không nổi trội.

    "Cô ấy không chỉ có khiếm khuyết về chiều cao, hình thể mà Tạ Gia Di còn đứng không thẳng, người hơi ngửa về phía sau. Cô ấy bị như vậy là do vụ tai nạn giao thông lúc nhỏ. Để đi đến danh hiệu hoa hậu, Tạ Gia Di đã nỗ lực giảm 6 kg thể hiện xuất sắc qua từng vòng thi. Mọi người đừng chỉ nhìn vào nhan sắc mà bỏ qua quá trình sự cố gắng của một người", đại diện truyền thông của cuộc thi nói.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hai thí sinh kém sắc nhất Hoa hậu Hong Kong lẫn Hoa hậu châu Á được TVB và ATV lần lượt ký hợp đồng. Ảnh: HK01.


    Vừa qua, sau vòng sơ loại thứ 2 của Hoa hậu Hong Kong, TVB đã ký đồng quản lý có thời hạn 3 năm với Kirsten Fok - người lai 3 dòng máu Trung Quốc, Philippines, Tây Ban Nha. Cô gái 19 tuổi là thí sinh hút truyền thông nhất cuộc thi sắc đẹp.

    Kirsten Fok có thân hình đầy đặn, vẻ ngoài già dặn so với tuổi thực. Dù bị xếp vào nhóm thí sinh kém sắc, Kirsten vẫn sở hữu lượng fan đông đảo nhờ tính cách hài hước, giọng hát ngọt ngào cùng phong thái tự nhiên. Lãnh đạo đài thậm chí còn yêu cầu cô phải giữ ngoại hình như hiện tại.

    Phía ATV cũng có động thái ký hợp đồng với Tiết Ảnh Nghi sau khi loại cô khỏi Hoa hậu châu Á 2021. Sau khi Tiết Ảnh Nghi được ATV lập tài khoản cá nhân, số lượng người theo dõi cô vượt mốc 5.000 trong vài tiếng. Theo On, Kirsten Fok và Tiết Ảnh Nghi là nhân tố lạ trong vài năm trở lại đây của showbiz Hong Kong.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 120 khách