Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đội tuyển đấu kiếm Mỹ gây chú ý với khẩu trang hồng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đội tuyển đấu kiếm Mỹ gây chú ý với khẩu trang hồng

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 8 02, 2021 9:05 pm





    NHẬT BẢN- Ba tuyển thủ đấu kiếm nam của Mỹ ở Olympic Tokyo 2020 đeo khẩu trang hồng để phản đối thành viên còn lại trong đội.

    Cuối tuần qua, bốn thành viên đội đấu kiếm nam gồm Jake Hoyle, Curtis McDowald, Yeisser Ramirez và Alan Hadzic đến Nhật thi đấu với đồng phục màu trắng. Ba người trong số đó đeo khẩu trang hồng nhạt, riêng Alan Hadzic đeo chiếc màu đen. Theo Vogue, ba thành viên muốn truyền thông điệp phản đối Alan Hadzic được phép tham gia Thế vận hội.

    Theo USA Today, Hadzic đang đối mặt với cáo buộc và điều tra về hành vi lạm dụng, tấn công tình dục phụ nữ. Ba thành viên đội đấu kiếm đồng thời bày tỏ sự ủng hộ, đứng về phía các nạn nhân.

    Hình ảnh
    (Từ trái qua) Alan Hadzic, Jake Hoyle, Curtis McDowald và Yeisser Ramirez. Ảnh: Twitter IbtihajMuhammad.

    Trước phản ứng của các đồng đội, Hadzic nói với USA Today: "Họ không bao giờ hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, các bằng chứng hay cảm giác của tôi... Tôi chỉ nói với Hoyle rằng tôi thực sự xấu hổ khi trở thành đồng đội của anh ấy".

    Hadzic sinh năm 1991, bị ba phụ nữ buộc tội có hành vi tình dục sai trái trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2015. Vận động viên này phủ nhận các cáo buộc. Đài NPR cho biết anh ta cũng kháng cáo thành công án treo giò để được vào đội tuyển Mỹ. Hadzic đến Thế vận hội trong chuyến bay riêng biệt với các thành viên cùng đoàn, ở khách sạn riêng thay vì ở chung như các vận động viên khác.

    Theo Vogue, dù xanh mòng két mới là màu biểu tượng, thể hiện nhận thức về tấn công tình dục, nhưng lựa chọn đeo khẩu trang hồng của đội đấu kiếm Mỹ vẫn được hoan nghênh. Màu hồng thường đại diện cho nữ tính, lòng trắc ẩn và lòng tốt. Phong cách của họ được nhiều người khen ngợi trên mạng xã hội, trong đó Ibtihaj Muhammad - vận động viên điền kinh Mỹ - viết trên Twitter: "Vỗ tay cho các bạn vì đã có lập trường riêng".


    Họa Mi (theo Vogue)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 112 khách