Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Covid: Nếu dân SG muốn trả $ chọn loại vaccine thì có được phép
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Covid: Nếu dân SG muốn trả $ chọn loại vaccine thì có được phép

    by music123 » Thứ 3 Tháng 8 03, 2021 6:21 am

    Covid: Nếu dân Sài Gòn muốn trả tiền chọn loại vaccine thì có được phép?

    8/2/21

    Hình ảnh

    Ở các nước phát triển, người dân có toàn quyền lựa chọn loại vaccine mà họ muốn chủng ngừa, đó là nhân quyền.

    Nhưng ở Việt Nam thì có những người Sài Gòn đang lo lắng lắm là sẽ bị chính quyền thành phố dùng mọi biện pháp bắt chích vaccine phòng Covid của Trung Quốc.

    Chiều 30/7, các báo đồng loạt đưa tin TP HCM quyết định sẽ chích vaccine phòng Covid cho tất cả mọi người dân từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống ở thành phố, không phân biệt người có hộ khẩu thường trú hay người tạm trú.

    Trả lời báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Chủ tịch thành phố hào phóng trả lời: Y tế sẽ đến tận nhà tiêm vaccine cho người dân.

    Trong các bài báo phát đi chiều hôm đó, có một thông tin đáng chú ý là ngoài nguồn vaccine viện trợ được Bộ Y tế phân phát, TP HCM còn có nguồn vaccine từ nhà tài trợ và dự định ngày 31/7 khoảng 1 triệu liều vaccine tài trợ đầu tiên sẽ về đến Tân Sơn Nhất.

    Đến chiều ngày 31/7, tổ trưởng khu phố của tôi đến từng nhà kêu gọi mọi người ghi tên tuổi đăng ký chích vaccine, điền số thẻ căn cước, số thẻ bảo hiểm y tế, đính kèm số điện thoại để liên lạc.

    Tôi hồ hởi ghi tên đăng ký, cứ nghĩ thành phố nhiều doanh nghiệp giàu, nếu họ tài trợ vaccine thì cũng mua loại ngon cho dân chích, không được Pfizer hay Moderna thì cũng là AstraZeneca!

    Trước đó, tất cả nhân viên quan chức làm việc ở phường xã, bao gồm tổ trưởng tổ dân phố đã được chích vaccine diện ưu tiên trong đợt 5.

    Hình ảnh

    Một sản phẩm được lưu truyền trên mạng XH tại TP HCM

    Một số người già trên 65 tuổi ở phường cũng đã được mời lên bệnh viện chích. Mời ai thì người đó biết, vaccine phòng Covid-19 được các quan ban cho trong tình hình các ca nhiễm mỗi ngày ở thành phố lên đến 4 con số thật cứ giống như phần thưởng.

    Chả thế mà một nhà văn có nhiều tác phẩm phản biện xã hội khi được mời đến bệnh viện chích vaccine Moderna của Mỹ đã vội viết status cảm ơn nhà nước.

    Đến tối ngày 31/7, mạng xã hội rần rần lan truyền công văn Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 5 triệu liều vaccine Vero Cell của nhà sản xuất Sinopharm Trung Quốc với tên nhà tài trợ là tập đoàn Vạn Thịnh Phát - doanh nghiệp bất động sản đình đám có vốn từ Hong Kong, từng thâu tóm nhiều khu đất vàng ở trung tâm Quận 1.

    Thế là hỡi ôi, vaccine Trung Quốc chính là thứ mà Chủ tịch thành phố tuyên bố hào phóng là sẽ đem đến từng nhà chích cho dân.

    Cũng rất nhanh chóng, tối ngày 31/7 và 1/8, dân mạng lan truyền giấy mời và giấy chứng nhận chích vaccine Pfizer và AstraZeneca cấp cho quan chức và nhân viên Vạn Thịnh Phát.

    Vạn Thịnh Phát nhập Sinopharm về tặng cho thành phố, nhưng lại không muốn dùng Sinopharm.

    Nhiều người dân Sài Gòn không muốn chích vaccine Tàu vào người, nhưng chính quyền thành phố có tôn trọng chọn lựa của người dân hay không, khi họ thừa biết dân Sài Gòn không thích hàng Tàu mà vẫn cấp phép cho nhập về?

    Nhập về rồi chả lẽ lại tống vào kho trùm mền, nên chính quyền sẽ làm cho nó được sử dụng, và họ sẽ làm như thế nào? Đây là điều mà nhiều người dân Sài Gòn đang sợ hãi.

    Trên mạng sáng 1/8 cũng lan truyền bài viết của một bác sĩ phê bình luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn Luật sư TP.HCM vận dụng Nghị định 117/2020/NĐ-CP sai hoàn toàn.

    Khi trả lời câu hỏi của bạn đọc trên VnExpress ngày 23/6/2021 rằng nếu họ không chích vaccine phòng Covid-19 thì có bị phạt hay không, ông Hữu tư vấn:

    "Theo điểm a khoản 2 điều 9 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng với hành vi không sử dụng hoặc cản trở việc sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế đối với các bệnh có vaccine, sinh phẩm y tế phòng bệnh trong trường hợp có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch hoặc đến vùng có dịch theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Do đó, trường hợp từ chối tiêm vaccine Covid-19 theo yêu cầu bắt buộc của cơ quan y tế có thẩm quyền (trừ trường hợp có lý do chính đáng như: phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, người có sức khỏe không đảm bảo để được tiêm vaccine Covid-19...) sẽ bị xử phạt như quy định nêu trên".

    Người ta không rõ ông Hữu cố tình hiểu sai Nghị định 117/2020 hay "dọn đường" cho một chỉ thị nào đó từ phía chính quyền?

    Tối ngày 1/8, một tấm ảnh mỉa mai được đăng trên tường Facebook của một cựu nhà báo với nội dung:

    "Tôi tuyệt đối tin tưởng các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chính phủ - Quốc hội - họ tiêm vaccine nào thì tôi tiêm vaccine đó" đã nhận được nhiều lời bình luận tán thưởng.

    Hình ảnh

    Phong trào vận động quyên góp cho Quỹ Vaccine phòng chống Covid của nhà nước được các doanh nghiệp, cá nhân hưởng ứng nhiều trên cả nước

    Ai cũng biết thừa các vị ấy đã chọn chích loại vaccine tốt nhất và nếu người dân cũng muốn chọn loại tương tự để chích thì đó là nhu cầu chính đáng nếu chúng ta đang sống ở trong xã hội tự do như Mỹ. Thế nên, đây chỉ là ước mơ (cười ra nước mắt) của dân đen Việt Nam mà thôi.

    Cuối cùng, nói theo kiểu sòng phẳng của dân miền Nam, chúng tôi muốn trả tiền cho các quan để được chọn loại vaccine phòng Covid mình muốn, cho dù đó là nguồn vaccine mà nhiều quốc gia viện trợ cho Việt Nam, cho dù Quỹ Vaccine Việt Nam hiện đã thu tiền đóng góp của dân chúng được hơn 8.000 tỷ đồng và đang gửi ngân hàng chứ chưa sử dụng đến.

    Thay vì phải ký giấy đồng ý chích vaccine mà hoàn toàn không biết mình sắp được chích cái gì vào người thì có những người dân như chúng tôi muốn được lựa chọn vaccine và sẵn sàng trả giá cho sự lựa chọn đó bằng TIỀN.

    Hiện nay tiến trình chích vaccine Covid-19 cho người dân như sau: bạn ký đồng ý chích vaccine xong sẽ được đo huyết áp, gặp bác sĩ khám sàng lọc nhưng không ai trong số những nhân viên y tế đó cho bạn biết loại vaccine sẽ chích vào người bạn. Phải đợi đến khi bạn ngồi trước mặt nhân viên y tế chích cho bạn, bạn mới biết được họ lấy thuốc từ lọ mang tên gì.

    Dân Sài Gòn đã còng lưng nộp thuế cho Trung ương gần nửa thế kỷ và nếu Chính phủ vẫn muốn thành phố là nơi đóng góp nhiều nhất cho ngân sách quốc gia thì hãy tìm cách nuôi dưỡng nguồn lực của thành phố, nguồn lực ấy chính là dân Sài Gòn.Có những người đang muốn trả tiền để được chọn loại vaccine phòng Covid-19 như họ muốn.

    Song May
    Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Sài Gòn
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 134 khách