Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Công ty sa thải loạt nv vì đùa cợt vụ Ngô Diệc Phàm
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Công ty sa thải loạt nv vì đùa cợt vụ Ngô Diệc Phàm

    by music123 » Thứ 4 Tháng 8 04, 2021 8:17 pm

    Công ty sa thải loạt nhân viên vì đùa cợt vụ việc Ngô Diệc Phàm


    Hiền Thy Thứ năm, 5/8/2021

    Giám đốc marketing của một công ty tại Trung Quốc nói đùa về việc nên tận dụng bê bối của Ngô Diệc Phàm để quảng bá tên tuổi cho thương hiệu. Người này sau đó bị sa thải.




    NETA Auto, hãng ôtô trực thuộc Hozon Auto ở Trung Quốc, gây ra cuộc tranh luận trên mạng xã hội Sina và Weibo ở nước này vì quyết định sa thải nhân viên, theo Global Times.

    Hình ảnh chụp tin nhắn trao đổi trong một nhóm làm việc của doanh nghiệp này bị chia sẻ lên mạng. Trong đó, Peng Gang, người giữ chức giám đốc bộ phận marketing, nói đùa với nhân viên rằng công ty nên thuê Ngô Diệc Phàm để đánh bóng tên tuổi vào thời điểm này.

    Hình ảnh

    Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt giữ vào hôm 31/7. Ảnh: VCG.



    "Tinh thần của NETA là luôn trao cho người khác cơ hội thứ hai. Chúng ta nên mời Diệc Phàm làm đại sứ thương hiệu. Cách này rất đáng để thử, chắc chắn công ty sẽ ngay lập tức nổi tiếng trong vòng 5 phút. Nếu mọi người phản ứng, chỉ cần đưa ra lời xin lỗi và đuổi việc người liên quan", trích nội dung tin nhắn của Peng Gang.

    Ý kiến này được một số người trong nhóm chat tán thành và hùa theo.

    Ngay sau đó, Peng Gang và những người tham gia vào cuộc thảo luận bị đuổi việc. Công ty cho hay lời nói của vị giám đốc marketing này, dù chỉ là đùa cợt trong phạm vi nhỏ, vẫn "thách thức nghiêm trọng các giá trị xã hội".

    "Chúng tôi thấy rằng lời nói của một số cá nhân đã tạo ra hình ảnh xấu và đi ngược lại tôn chỉ của công ty", đại diện của NETA Auto cho biết vào hôm 2/8.

    Hình ảnh

    Trước hàng loạt lời cáo buộc nhắm vào nhân cách của Ngô Diệc Phàm, nhiều nhãn hàng đồng loạt hủy bỏ hợp đồng với nam ca sĩ vì lo ngại danh tiếng bị xấu theo. Ảnh: Variety.

    Quyết định sa thải này bị nhiều người chỉ trích là quá nặng tay, không đáng để làm vậy. Về phần Zhang Yong, giám đốc điều hành của công ty, người này khẳng định "hãy để họ trả giá cho lời nói của mình".

    Hôm 31/7, Ngô Diệc Phàm (Kris Wu) bị cảnh sát quận Triều Dương (Bắc Kinh) bắt giữ và tạm giam để điều tra cáo buộc cưỡng hiếp các cô gái trẻ. Sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của ngôi sao mang quốc tịch Canada chấm dứt.

    Sau bê bối thuê người sinh con hộ rồi bỏ rơi đứa trẻ của Trịnh Sảng, vụ việc của Ngô Diệc Phàm trở thành scandal thứ hai gây chấn động làng giải trí và xã hội Trung Quốc nói chung vào năm nay.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 101 khách