Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bill Gates hối hận vì qua lại với tỷ phú ấu dâm
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Bill Gates hối hận vì qua lại với tỷ phú ấu dâm

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 05, 2021 12:46 pm

    Bill Gates hối hận vì qua lại với tỷ phú ấu dâm

    8/5/21

    Mới đây Bill Gates cho biết ông rất hối hận khi gặp gỡ Jeffrey Epstein, tỷ phú tài chính bị kết tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và thừa nhận đó là 'sai lầm lớn'.

    Trong cuộc phỏng vấn với CNN tối 4/8 (giờ địa phương) nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates tiết lộ ông chỉ "vài lần ăn tối" cùng Jeffrey Epstein với hy vọng sẽ "huy động được hàng tỷ USD cho y tế toàn cầu thông qua các mối quan hệ riêng" của tỷ phú ấu dâm. Gates cho biết mối quan hệ của họ kết thúc sau khi nhận thấy triển vọng tài trợ cho các vấn đề sức khỏe toàn cầu "không phải là một điều thực tế".

    "Thật là một sai lầm lớn khi dành thời gian cho ông ấy. Tôi chỉ muốn tạo thêm sự tín nhiệm với ông ấy. Có rất nhiều người sẽ hành động trong tình huống tương tự, nhưng tôi quả thực đã mắc sai lầm", Bill Gates thừa nhận.

    Hình ảnh

    Bill Gates trong cuộc phỏng vấn trực tuyến với CNN tối 4/8. Ảnh: CNN.

    Mối quan hệ của Gates với Epstein bắt đầu vào khoảng năm 2011, nhiều năm sau khi tỷ phú ấu dâm bị kết án lạm dụng tình dục. Theo New York Times, họ đã gặp nhau nhiều lần tại biệt thự xa hoa của Epstein, ở khu phố thượng lưu Manhattan, New York, nơi thường xuyên xuất hiện những cô gái trẻ. Trước đó Epstein đã ngồi tù 13 tháng liên quan đến tội tình dục và được phóng thích nhờ đạt được thỏa thuận không truy tố với các công tố viên Miami vào năm 2008. Một phần của thỏa thuận đó là Epstein phải đăng ký là tội phạm tình dục và trả tiền bồi thường cho những nạn nhân của mình.

    Sau lần đầu tiên gặp Epstein vào năm 2011, Gates đã gửi email cho các đồng nghiệp miêu tả về "lối sống rất khác biệt và hấp dẫn của ông ấy, mặc dù nó sẽ không phù hợp với tôi". Bridgitt Arnold, phát ngôn viên của Gates, sau đó nói rằng ý của Gates trong email "chỉ đề cập đến lối trang trí độc đáo trong dinh thự của Epstein và thói quen của tỷ phú ấu dâm khi thường xuyên đưa người quen đến gặp Gates".


    Gần một thập kỷ sau, tháng 7/2019 Epstein bị cáo buộc điều hành một đường dây buôn bán tình dục, trong đó tỷ phú này đã lạm dụng tình dục hàng chục cô gái vị thành niên vào đầu những năm 2000. Một tháng sau khi bị bắt vì cáo buộc trên, Epstein được phát hiện đã chết trong phòng giam. Khám nghiệm tử thi xác định Epstein chết do tự sát bằng cách treo cổ, mặc dù các luật sư của vị tỷ phú này cho biết họ không hài lòng với kết luận này.


    Cũng trong cuộc phỏng vấn tối 4/8, Bill Gates chia sẻ về cuộc ly hôn của ông với Melinda French Gates: "Đây chắc chắn là một cột mốc đáng buồn nhất. Melinda là người tuyệt vời và một bạn đồng hành giỏi giang. Mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc với nỗi buồn cá nhân nhưng việc hợp tác để phát triển quỹ từ thiện vẫn tiếp tục".

    Tuy nhiên Gates từ chối tiết lộ liệu mối quan hệ của ông với Epstein có đóng vai trò gì trong vụ ly hôn hay không. Bà Melinda đã thuê luật sư ly hôn vào năm 2019 khi báo chí phanh phui các cuộc gặp của chồng bà với tỷ phú ấu dâm Epstein, theo Wall Street Journal. Vào tháng 5, Gates đã thừa nhận rằng ông ngoại tình với một nhân viên của Microsoft từ hai mươi năm trước. Khi sự việc được tiết lộ, Microsoft đã điều tra "mối quan hệ thân mật" này và Gates rời hội đồng quản trị công ty do mình sáng lập vào tháng 3 năm ngoái.

    Hình ảnh

    Bà Melinda và Bill Gates dự một sự kiện về phụ nữ và trẻ em năm 2015. Ảnh: Reuters.

    Không rõ cuộc điều tra của Microsoft về vụ ngoại tình diễn ra cách đây hai thập kỷ, đóng vai trò gì trong quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân 27 năm của Gates và Melinda, nhưng trong đơn ly hôn bà Melinda cho biết mối quan hệ của họ đã "tan vỡ không thể cứu vãn". Cặp đôi đã đồng thời đăng tuyên bố ly hôn vào hồi tháng 5 và chính thức ra tòa vào đầu tháng 8. Khối tài sản trị giá hơn 147 tỷ USD của họ được phân chia theo thỏa thuận ly thân trước đó và không công khai.

    Sau chia tay, cặp đôi quyền lực trong giới từ thiện trước đây đã cam kết tiếp tục làm việc cùng nhau tại Quỹ Bill & Melinda Gates, quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới với ngân sách 65 tỷ USD. Quỹ đã cho đi gần 55 tỷ USD, tính đến cuối năm 2019, phần lớn tập trung vào y tế toàn cầu, bình đẳng giới và giảm nghèo. Trong tuyên bố mới đây, nếu hai năm sau Melinda và Gates không thể tiếp tục làm việc cùng nhau, bà Melinda sẽ từ chức đồng chủ tịch và ra đi.

    "Melinda có những điểm mạnh đáng kinh ngạc giúp quỹ phát triển tốt hơn", Gates nói về vợ cũ. "Chúng tôi luôn tận hưởng công việc của mình cùng nhau. Hai chúng tôi có thể ra ngoài làm việc với các nhà lãnh đạo và giúp xây dựng tổ chức. Đó chắc chắn sẽ là điều tốt nhất cho nền móng của quỹ".

    Khi được hỏi liệu việc liệu có hối tiếc về những tin tức xấu bủa vây từ quá khứ ăn chơi, qua lại với tội phạm tình dục khét tiếng hay ngoại tình làm ảnh hưởng hình ảnh ông dày công xây dựng trong gần ba thập kỷ qua, Gates trả lời ngắn gọn: "Chắc chắn, ai cũng sẽ như vậy".

    "Đây là thời điểm để suy ngẫm và lúc này, tôi cần phải tiếp tục. Trong phạm vi gia đình, chúng tôi sẽ chữa lành và hàn gắn bằng những điều tốt nhất có thể", Bill Gates nói về thông tin hậu ly hôn.

    Sơn Nam (Theo Washington post)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 111 khách