Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Song Hye Kyo nhận 800.000 USD cho một lần quay quảng cáo
  • Hình đại diện của thành viên
    MovieNews
    Bài viết: 1349
    Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 10 03, 2020 10:15 am
    Đến từ: Las Vegas, Nevada

    Song Hye Kyo nhận 800.000 USD cho một lần quay quảng cáo

    by MovieNews » Thứ 5 Tháng 8 05, 2021 4:48 pm






    Tuệ Lâm
    Thứ năm, 5/8/2021



    Theo bảng xếp hạng của TMI News, Song Hye Kyo nhận xấp xỉ 800.000 USD cho một lần quay quảng cáo. Thù lao cao nhất showbiz Hàn là BTS với giá 4,3 triệu USD/quảng cáo.

    Ngày 4/8, chương trình TMI News của đài Mnet công bố danh sách 13 ngôi sao có thù lao quảng cáo cao nhất showbiz Hàn. Đứng đầu danh sách là BTS với tổng thù lao lên tới 62 tỷ won/năm (53,8 triệu USD), và đứng cuối danh sách là Lee Kwang Soo với thù lao 2,8 tỷ won/năm (2,4 triệu USD).

    Hình ảnh
    Song Hye Kyo đứng thứ 12 trong danh sách những sao Hàn có thù lao quảng cáo cao nhất năm.

    Trong danh sách, chỉ có 3 ngôi sao nữ là Jun Ji Hyun, Lee Hyeri (Girl's Day) và Song Hye Kyo. Jun Ji Hyun đứng hạng 3 trong danh sách với số tiền 20 tỷ won/năm (17,4 triệu USD), Lee Hyeri đứng thứ 8 với 6 tỷ won (5,2 triệu USD) và Song Hye Kyo chỉ xếp hạng 12 với số tiền 3,6 tỷ won (3,1 triệu USD) cát-xê quảng cáo trong một năm.

    Điều đáng nói là tuy tổng thù lao thấp, nhưng giá cát-xê cho mỗi quảng cáo của Song Hye Kyo rất cao.

    Theo TMI News, người đẹp 40 tuổi nhận 900 triệu won (xấp xỉ 800.000 USD) cho một lần quay quảng cáo. Mức cát-xê của Song Hye Kyo chỉ thấp hơn BTS, Kim Soo Hyun và Jun Ji Hyun. Trong năm qua, ngôi sao Hậu duệ mặt trời chỉ quay 4 quảng cáo, nên tổng thù lao của cô thấp hơn các đồng nghiệp.

    BTS nhận thù lao 5 tỷ won (4,3 triệu USD) cho một hợp đồng quảng cáo. Nhóm nhạc 7 thành viên đang là ngôi sao hàng đầu thế giới, nhận nhiều quảng cáo có giá trị, thu về tổng cộng 62 tỷ won trong một năm. Kim Soo Hyun đứng thứ 2 với cát-xê một tỷ won (870.000 USD) cho một hợp đồng, thu được 30 tỷ won (26 triệu USD) tiền quảng cáo trong năm.

    Jun Ji Hyun có mức cát xê tương đương Kim Soo Hyun, nhưng cô nhận ít hợp đồng hơn nên chỉ đứng thứ 3 bảng xếp hạng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Gong Yoo, Son Heung Min, Park Bo Gum...

    Bảng xếp hạng cát-xê quảng cáo sao Hàn:

    1 - BTS (5 tỷ won/quảng cáo, tổng 62 tỷ won/năm)

    2 - Kim Soo Hyun (1 tỷ won/quảng cáo, tổng 30 tỷ won/năm)

    3 - Jun Ji Hyun (1 tỷ won/quảng cáo, tổng 20 tỷ won/năm)

    4 - Gong Yoo (700 triệu won/quảng cáo, tổng 17,2 tỷ won/năm)

    5 - Son Heung Min (600 triệu won/quảng cáo, tổng 15,6 tỷ won/năm)

    6 - Park Bo Gum (500 triệu won/quảng cáo, tổng 8,5 tỷ won/năm)

    7 - Park Seo Jun (700 triệu won/quảng cáo, tổng 7 tỷ won/năm)

    8 - Hyeri (200 triệu won/quảng cáo, tổng 6 tỷ won/năm)

    9 - Jung Hae In (600 triệu won/quảng cáo, tổng 5,6 tỷ won/năm)

    10 - Jo Jung Suk (500 triệu won/quảng cáo, tổng 5,5 tỷ won/năm)

    11 - Lim Young Woong (300 triệu won/quảng cáo, tổng 5,4 tỷ won/năm)

    12 - Song Hye Kyo (900 triệu won/quảng cáo, tổng 3,6 tỷ won/năm)

    13 - Lee Kwang Soo (200 triệu-1 tỷ won/quảng cáo, tổng 2,8 tỷ won/năm)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 136 khách