Đăng trả lời 55 bài viết
Afghan gợi nhớ SG75: Bi kịch nha sĩ trẻ rơi từ máy bay Mỹ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66387
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Afghan gợi nhớ SG75: Bi kịch nha sĩ trẻ rơi từ máy bay Mỹ

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 13, 2021 7:18 pm

    Taliban như con trăn siết chặt vòng vây thủ đô Kabul

    8/14/21

    Với việc Taliban chiếm giữ 14 thủ phủ của Afghanistan, cán cân quyền lực tại quốc gia Trung Đông đang thay đổi và đặt thủ đô Kabul vào tình trạng báo động.


    Muhammad Zadran, một thành viên cấp cao của Taliban ở phía nam tỉnh Paktia, hùng hồn tuyên bố: “Chúng tôi sẽ bao vây Kabul như con trăn Anaconda. Kiểm soát Kabul và chính quyền Afghanistan là điều chắc chắn xảy ra, có lẽ trong một vài tuần nữa", theo Financial Times.

    Các nhà phân tích, nhà ngoại giao và giới chức an ninh cho biết họ đã đánh giá thấp chiến lược quân sự của Taliban. Lực lượng này khiến Afghanistan phải điều động quân đội được trang bị tốt hơn và đông hơn họ ít nhất ba lần.

    Faizabad, tiền đồn ở vùng núi Hindu Kush ở phía đông bắc Afghanistan, từ lâu đã là căn cứ chống lại Taliban. Nơi này chưa bao giờ rơi vào tay phiến quân kể từ những năm 1990.

    Tuy nhiên, thị trấn này hiện đã nằm trong ít nhất 14 thủ phủ tỉnh của Afghanistan bị Taliban chiếm đóng tính đến tối 14/8.

    Cuộc giao tranh đã làm thay đổi cán cân quyền lực ở Afghanistan sau khi quân đội Mỹ rút khỏi. Taliban đang hiện kiểm soát hơn 1/3 thủ phủ trong vùng, bao gồm Kandahar và Herat - lần lượt là thành phố lớn thứ 2 và thứ 3 của đất nước, theo Reuters.

    Cuộc tiến công như vũ bão của Taliban gần như dập tắt hy vọng lực lượng này sẽ tìm kiếm một giải pháp chính trị khi các tay súng của họ bao vây Kabul. Taliban muốn buộc Tổng thống Ashraf Ghani đầu hàng, hoặc sẽ tiến hành một cuộc tấn công đẫm máu vào thủ đô của khoảng 4,5 triệu dân.

    Taliban lợi dụng việc Mỹ rút quân


    Lợi dụng sự lộn xộn sau khi Mỹ rút quân, Taliban tiến hành càn quét vùng nông thôn, bao vây Herat và Kandahar ở phía nam và phía tây trước khi tấn công phía bắc.

    Quân đội Afghanistan mất nhuệ khí chiến đấu đã đầu hàng hoặc bỏ chạy, bỏ lại vũ khí và vật tư.

    Số lượng binh sĩ Taliban được tăng cường bởi một hiệp định phóng thích tù nhân ký với Mỹ, dựa trên thỏa thuận năm 2020 với chính quyền Tổng thống Trump. Thoả thuận này cũng phớt lờ chính phủ của Tổng thống Ghani.

    Hình ảnh

    Taliban đã tận dụng tình hình lộn xộn sau khi Mỹ rút quân, chiếm được hàng chục thủ phủ, trong đó có Puli Khumri. Ảnh: Financial Times.
    Ahmed Rashid, một tác giả dõi theo Taliban trong nhiều thập kỷ, cho biết: “Tôi chưa bao giờ thấy Taliban xây dựng chiến lược theo cách nhóm này đang làm trong vài tuần qua, nhằm chiếm giữ loạt thành phố”.

    Gần 20 năm sau khi Taliban bị Mỹ ép từ bỏ quyền lực, lực lượng này đang tiến gần hơn bao giờ hết đến việc lật đổ chính phủ của Tổng thống Ghani và thiết lập một chế độ Hồi giáo hà khắc.

    Giới quan sát cảnh báo rằng Taliban sẽ tước đoạt quyền của phụ nữ, và một lần nữa có thể biến Afghanistan thành thiên đường của khủng bố quốc tế - với các phe phái như al-Qaeda và phiến quân IS đã hiện diện ở nước này.

    Một quan chức quốc phòng Mỹ chia sẻ với Financial Times rằng "những nhận định trở nên xấu đi", Kabul đối mặt với nguy cơ bị tấn công trực tiếp.

    Các đồng minh phương Tây của Tổng thống Ghani đã phản ứng yếu ớt, làm dấy lên lo ngại về khủng hoảng nhân đạo và di cư quốc tế.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần này đã tái khẳng định cam kết của mình trong việc rút những lĩnh Mỹ còn lại vào cuối tháng này. Ông cho biết đã đến lúc người Afghanistan “chiến đấu vì chính mình".

    Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng việc rút quân đã chấm dứt mọi cơ hội hòa bình.

    Sức tiến công quyết liệt của Taliban

    Một nhà ngoại giao phương Tây đánh giá chiến lược của Taliban trong hai tuần qua rất khôn ngoan.

    "Nhóm phiến quân biết chính phủ sẽ chiến đấu đến cùng (để bảo vệ các thành phố phía nam), vì vậy lực lượng này đánh ba thành phố cùng một lúc. Sau khi quân dự bị được điều động, nhóm này đồng thời tấn công toàn bộ miền Bắc", vị này nói.

    Nhà ngoại giao nói thêm: “Đã có một 'màn hỏa mù khổng lồ' về việc lực lượng Taliban muốn hòa bình. Tất cả những gì nhóm phiến quân này muốn là chiến thắng hoàn toàn."

    Taliban đã chiếm được Puli Khumri và Ghazni, từ đó chiếm quyền kiểm soát các đường cao tốc dẫn đến vào Kabul từ phía bắc và tây nam. Họ muốn chiếm Kabul trước khi mùa đông giá lạnh kéo đến sẽ làm chậm bước tiến công.

    "Các lực lượng Afghanistan phải bảo vệ nhiều thành phố khác nhau, các địa điểm cơ sở hạ tầng quan trọng, các tuyến đường trọng yếu”, một cựu quan chức tình báo cấp cao Mỹ cho biết. “Taliban có thể chiếm hàng loạt nơi họ đã chọn, và lực lượng này đã tiến hành khá hiệu quả".

    Hình ảnh

    Quân đội Afghanistan ở tỉnh Herat. Ảnh: Financial Times.

    Bất cứ cuộc giao tranh nào vì Kabul đều sẽ khó khăn hơn đối với lực lượng Taliban và nguy hiểm hơn đối với dân thường. Lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Afghanistan được dàn trải quá mỏng để bảo vệ các thành phố cấp tỉnh, nhưng sẽ đông đảo tại thủ đô.

    Một thành viên của hội đồng lãnh đạo Taliban thừa nhận "đội quân tinh nhuệ của Afghanistan sẽ rời khỏi những địa điểm còn lại của đất nước và tập hợp để chiến đấu vì thủ đô Kabul ”.

    Afghanistan phải tự mình đối mặt


    Rất nhiều chỉ trích cho sự thất bại đều nhắm đến quân đội của Afghanistan, khi lực lượng này đã rút lui mà không hề đáp trả ở nhiều nơi.

    Giới phân tích cho biết khả năng của họ bị tê liệt do nạn hối lộ và quản lý yếu kém, bất chấp hàng tỷ USD mà Mỹ đã bỏ ra để đào tạo và trang bị vũ khí cho quân đội Afghanistan.

    Hình ảnh

    Lực lượng Afghanistan đẩy lùi cuộc tấn công của Taliban ở một thủ phủ. Ảnh: Reuters.


    Chính phủ Afghanistan cũng trải qua nhiều xáo trộn. Vào 11/4, chính phủ nước này thay thế tổng tư lệnh quân đội lần thứ ba trong một năm. Bộ trưởng Tài chính cũng nghỉ việc và rời khỏi đất nước.

    “Thật khó để tưởng tượng chính phủ của ông Ghani vẫn sẽ còn nắm quyền (trong một thời gian dài nữa)”, Abdul Basit, một nhà ngoại giao Pakistan đã nghỉ hưu, cho biết.

    Javid Faisal, một cố vấn của chính phủ Afghanistan, cho biết nước này đang bị các đồng minh bỏ rơi. Ông nhấn mạnh “Afghanistan không thể bị bỏ lại một mình tại thời điểm quan trọng này".

    Ông chia sẻ thêm: “Các lực lượng của NATO và Mỹ, với tất cả các trang thiết bị của họ, cũng không thể giành chiến thắng. Làm thế nào họ có thể tin rằng quân đội Afghanistan có thể tự mình làm điều đó?".

    Theo ông Faisal, lực lượng của Afghanistan vẫn quyết tâm, họ đã được đào tạo bài bản và sẽ tiếp tục bảo vệ đất nước.

    Chính phủ đổ lỗi về sự thành công của Taliban cho nước láng giềng Pakistan. Nước này bị cáo buộc âm thầm cung cấp nơi trú ẩn và hỗ trợ cho phiến quân trong nhiều thập kỷ qua, ngay cả khi đã cam kết hỗ trợ Mỹ.

    Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Pakistan đã bác bỏ những ý kiến cho rằng quốc gia này là "nhân vật phản diện".

    Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Taliban đang tăng cường sức mạnh sau mỗi chiến thắng, bổ sung những trang thiết bị từ các sở chỉ huy quân sự mà lực lượng này chiếm đóng.

    “Người Afghanistan cần các lực lượng chính quy để trụ vững. Đến nay, họ vẫn chưa thể làm được điều đó”, ông cho biết.

    Ông Faisal cũng cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo nếu cộng đồng quốc tế không hành động. “Nếu bạo lực tiếp tục và người dân Afghanistan bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, đây sẽ là một mất mát với cả các nước láng giềng, khu vực và thế giới".
    Sửa lần cuối bởi 13 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66387
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Tình Hình Afghan Gợi Nhớ SG 1975

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 13, 2021 7:20 pm

    Taliban cách thủ đô Afghanistan 50 km

    8/13/21

    Phiến quân Taliban kiểm soát thủ phủ tỉnh Logar, cách Kabul 50 km và được cho là đã mở ra con đường tiến nhanh tới thủ đô Afghanistan.

    "Taliban đã kiểm soát 100% tỉnh Logar, không còn cuộc giao tranh nào tại đây. Hầu hết quan chức đã chạy đến Kabul", nghị sĩ Afghanistan Saeed Qaribullah Sadat hôm nay cho biết, đồng thời xác nhận thủ phủ Puli Alam rơi vào tay nhóm phiến quân.

    Giới chức Afghanistan ra lệnh sơ tán sau khi Taliban kiểm soát Kandahar, thành phố lớn thứ hai của nước này. Quân chính phủ Afghanistan chỉ còn kiểm soát thủ đô Kabul và một số vùng lãnh thổ khác. Quan chức và cư dân Kandahar cho biết lực lượng chính phủ rút lui đến căn cứ quân sự ở ngoại ô phía nam thành phố.

    Hình ảnh
    Phiến quân Taliban đi tuần bằng xe máy tại Farah, Afghanistan ngày 11/8. Ảnh: Reuters.

    Vài giờ sau khi kiểm soát Kandahar, Taliban tuyên bố chiếm được Lashkar Gah, thủ phủ tỉnh Helmand lân cận. Một nguồn tin an ninh Afghanistan xác nhận thông tin và cho biết lực lượng chính phủ rời khỏi Lashkar Gah sau khi thực hiện thỏa thuận ngừng bắn với Taliban.

    Quân chính phủ Afghanistan để mất phần lớn lãnh thổ vào tay Taliban sau 8 ngày nhóm phiến quân tấn công các đô thị trung tâm, điều khiến nhiều người cảm thấy choáng váng.

    Taliban phát động đợt tiến công đầu tiên hồi tháng 5 sau khi Mỹ và đồng minh rút phần lớn lực lượng khỏi Afghanistan, khi Tổng thống Joe Biden quyết tâm chấm dứt chiến dịch quân sự kéo dài 20 năm tại quốc gia Trung Á.

    Hình ảnh
    Vị trí tỉnh Logar (màu đỏ) và thủ đô Kabul của Afghanistan. Đồ họa: Wikimedia.

    Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 13/8 chỉ trích Mỹ quyết định rút quân khỏi Afghanistan "để lại vấn đề rất lớn" và khiến Taliban có thêm động lực. Wallace lo ngại al-Qaeda có thể quay lại sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan, điều có thể dẫn tới "mối đe dọa tới an ninh và lợi ích" của các quốc gia.

    Taliban dường như có ý định dùng biện pháp quân sự để khôi phục quyền lực bị lật đổ 20 năm trước, sau khi Mỹ và các lực lượng nước ngoài rút quân. Quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên hôm 11/8 tiết lộ tình báo Mỹ đánh giá Taliban có thể vây hãm Kabul trong 30 ngày và chiếm thủ đô Afghanistan trong vòng 90 ngày.

    Nguyễn Tiến (Theo AFP)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66387
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Tình hình Afghan gợi nhớ SG 1975

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 13, 2021 7:27 pm

    Nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Kabul được lệnh tiêu hủy tài liệu mật



    Hồng Ngọc Thứ bảy, 14/8/2021

    Đại sứ quán Mỹ tại Kabul, Afghanistan, ngày 13/8 đã ra lệnh cho nhân viên tiêu hủy tài liệu mật và nhạy cảm, trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị cắt giảm số lượng nhà ngoại giao tại đây.


    Washington Post và CNN đã đưa tin đầu tiên về thông báo nội bộ của ban lãnh đạo đại sứ quán, yêu cầu nhân viên sử dụng lò đốt, lò phân hủy trong văn phòng đại sứ quán để tiêu hủy "tài liệu nhạy cảm". Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận vấn đề này với The Hill.

    Bản thông báo cũng được cho là yêu cầu hủy “logo của đại sứ quán và các cơ quan, cờ Mỹ hoặc vật dụng có thể bị lạm dụng để tuyên truyền”.

    Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói với The Hill: “Việc tiết giảm các cơ quan ngoại giao của chúng tôi trên khắp thế giới tuân theo một quy trình hoạt động tiêu chuẩn, được thiết kế để giảm thiểu dấu ấn của chúng tôi trên nhiều hạng mục khác nhau, bao gồm cả nhân sự, thiết bị và vật tư”.

    Hình ảnh
    Mỹ sẽ rút bớt nhà ngoại giao tại Afganistan về nước. Ảnh: Ami Vitale.

    Các động thái này của đại sứ quán diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao thông báo vào ngày 12/8 rằng họ sẽ rút nhân viên tại đại sứ quán ở Afghanistan của mình xuống còn một nhóm nòng cốt. Bộ Quốc phòng sẽ tạm thời triển khai thêm 3.000 lính Mỹ để hỗ trợ việc rời đi của các nhân viên.

    Đại sứ quán Mỹ tại Kabul ngày 12/8 đã khuyên tất cả công dân Mỹ ở Afghanistan “ngay lập tức” rời khỏi đất nước bằng “các chuyến bay thương mại có sẵn”.

    Đại sứ quán cũng đang hỗ trợ cho công dân không đủ khả năng mua vé vay tiền.

    Quyết định thu gọn Đại sứ quán tại Afghanistan của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Taliban ngày càng chiếm được nhiều lãnh thổ, làm dấy lên lo ngại nhóm này sẽ có thể lật đổ chính phủ ở Kabul. Tính đến ngày 13/8, Taliban nắm giữ khoảng một nửa trong số 34 thủ phủ của các tỉnh của Afghanistan.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66387
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Tình hình Afghan gợi nhớ SG 1975

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 13, 2021 7:28 pm

    Afghanistan liên tiếp bại trận, Mỹ cử 3.000 lính đi sơ tán nhân viên


    Phương Linh Thứ sáu, 13/8/2021

    Mỹ sẽ cử khoảng 3.000 binh sĩ tới hỗ trợ nhân viên đại sứ quán nước này rút khỏi thủ đô Kabul, ngay sau thông báo thúc giục công dân rời Afghanistan "ngay lập tức".


    Theo các quan chức Afghanistan, thành phố Herat, thành phố lớn thứ ba của Afghanistan và là trung tâm đô thị lớn ở miền Tây đất nước, đã rơi vào tay Taliban vào ngày 12/8.

    Hiện tại, 12 thành phố lớn của nước này đã nằm dưới sự kiểm soát của Taliban, theo Reuters. Điều này càng khiến thủ đô Kabul bị bao vây và chia cắt khỏi phần còn lại của đất nước.

    Trước diễn biến trên, Mỹ điều khoảng 3.000 lính tới Afghanistan để hỗ trợ nhân viên đại sứ quán rời khỏi đất nước này, đồng thời chuẩn bị cho khả năng xảy ra cuộc sơ tán trong tương lai, theo CNN.

    “Quân đội sẽ đến để rút dần số nhân viên ngoại giao một cách trật tự và an toàn. Sân bay quốc tế Hamid Karzai vẫn mở cửa, các chuyến bay thương mại tiếp tục cất cánh và hạ cánh tại sân bay này. Vì vậy, quân đội không phải là con đường duy nhất vào hoặc ra khỏi Afghanistan”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết tại cuộc họp báo hôm 12/8.

    Ông Price bác bỏ quan điểm cho rằng rút dần nhân viên Mỹ là phần mở đầu của một cuộc sơ tán.


    Hình ảnh
    Quân đội Afghanistan canh gác một trạm kiểm soát ở quận Guzara, tỉnh Herat, Afghanistan ngày 9/7. Ảnh: Reuters.


    Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho rằng quyết định gửi 3.000 lính Mỹ tới Afghanistan là “sự chuẩn bị thận trọng”, khẳng định số lượng binh sĩ lớn như vậy là đề phòng tình huống xấu nhất.

    “Chúng tôi muốn đảm bảo mình có đủ quân số để thích ứng với mọi tình huống bất ngờ”, ông Kirby nói. “Chúng tôi tin rằng điều này phù hợp với tình hình an ninh hiện tại và cả dự đoán trong tương lai”.

    Trước đó, trong vòng chưa đầy một tuần, Đại sứ quán Mỹ tại Kabul đưa ra cảnh báo an ninh thứ hai, kêu gọi công dân Mỹ rời Afghanistan “ngay lập tức”, trong bối cảnh Taliban đang thu được nhiều kết quả đáng kể.

    "Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân rời khỏi Afghanistan ngay lập tức, bằng cách sử dụng các chuyến bay thương mại sẵn có”, cơ quan này cho biết hôm 12/8, đồng thời lưu ý những ai không có khả năng mua vé máy bay cần liên hệ với đại sứ quán “để biết thông tin về khoản vay hồi hương”.

    Cũng trong ngày 12/8, thành phố Ghazni, thủ phủ của tỉnh cùng tên nằm trên đường tới Kabul, rơi vào quyền kiểm soát của Taliban.

    Với việc chiếm được Ghazni, Taliban hiện kiểm soát nhiều địa điểm quan trọng ở cả phía bắc và phía nam của thủ đô Kabul.

    Theo lời một quan chức Mỹ, việc phiến quân chiếm được các khu vực của tỉnh Baghlan, nằm ở phía bắc Kabul, dấy lên nhiều lo ngại bởi đây là địa điểm cần thiết để bảo vệ thủ đô.

    Một quan chức khác đánh giá Taliban có thể cô lập Kabul trong 30 đến 60 ngày tới, tăng khả năng thủ đô của Afghanistan nằm dưới sự kiểm soát của nhóm chiến binh.

    Từ khi Mỹ và NATO bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan, Taliban đã tổ chức tấn công trên khắp đất nước. Đến nay, số lượng địa phương còn nằm trong sự kiểm soát của chính phủ Afghanistan đã giảm mạnh so với tháng 4.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 55 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 35 khách