Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

"Ai ở đâu ở yên đó",dân TP.HCM vội vã đi mua thực phẩm

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 8 20, 2021 4:08 am
by music123
Đi chợ trước giờ TP.HCM siết chặt giãn cách

Thịnh Vũ Thứ sáu, 20/8/2021

"Phiếu đi chợ của tôi là khung g
iờ chiều, muốn đi mua sớm không được còn đặt hàng qua ứng dụng thì kẹt cứng không ai nhận", chị Như Hoa chia sẻ.


Trước thông tin TP.HCM siết chặt lệnh giãn cách từ 0h ngày 23/8, người dân trên địa bàn 21 quận, huyện và TP Thủ Đức tìm cách đi chợ, mua thêm thực phẩm qua ứng dụng. Tuy nhiên, nhiều người cho biết họ gặp khó khăn khi phải chờ đợi tới khung giờ trên phiếu cũng như không thể đặt được shipper giao hàng.

Chờ tới giờ mua thực phẩm

Khu phố nhà chị Nguyễn Ngọc Như Hoa (26 tuổi, TP Thủ Đức) vừa được gỡ phong tỏa cách đây hai ngày vì trước đó có chùm ca nhiễm Covid-19.

Vừa đọc được tin thành phố sắp siết chặt lệnh giãn cách, người phụ nữ này muốn đi chợ bổ sung thêm lương thực, thực phẩm đã gần cạn sau thời gian dài bị phong tỏa. Tuy nhiên, chiều nay chị Hoa mới có thể đi mua đồ vì phải ra đường đúng theo lịch trên phiếu đi chợ do phường phát.


Hình ảnh

Phiếu đi chợ theo khung giờ của gia đình chị Như Hoa. Ảnh: NVCC.

"Vừa được gỡ phong tỏa là tôi định bụng sẽ đi chợ để mua thực phẩm bổ sung lại hai tuần ăn uống tiết kiệm, nhưng vẫn phải chờ đúng ngày trên phiếu ghi mới được đi. Còn đặt hàng qua ứng dụng thì cũng quá tải, không ai nhận", chị Như Hoa nói với Zing.

Phiếu đi chợ của chị vào khung giờ từ 12-17h và chỉ dùng cho một điểm mua hàng, thấy mọi người đi mua thực phẩm, chị nôn nao cả sáng để chờ tới giờ đi mua.

Không riêng trường hợp của chị Như Hoa, nhiều người dân khác ở TP.HCM cũng gặp khó khăn trong việc mua thực phẩm sáng 20/8.

Gia đình anh Lê Hoàng Sơn (29 tuổi, quận Phú Nhuận) cho biết sáng nay đi chợ như bình thường và chỉ mua một vài thực phẩm cơ bản cho nhà 3 người. Đến trưa lại đọc được tin thành phố siết chặt phong tỏa, muốn mua thêm đồ tích trữ nhưng không thể.

"Một tuần đi chợ hai lần, tôi cũng mua vừa đủ cho gia đình thôi. Hôm nay mua xong về thì nghe lệnh phong tỏa làm căng hơn nữa, giờ muốn tích trữ thêm sữa và đồ ăn dặm cho con trai cũng khó. Bây giờ chốt chặn cũng nhiều, tôi chỉ được mua đồ trong nội khu của phường thôi, chứ không được đi qua phường khác", anh Sơn nói.

Ngoài thực phẩm, anh Hoàng Sơn cũng đặt nước uống tại một đại lý gần nhà nhưng hơn nửa ngày vẫn chưa được giao vì hiện quá nhiều người đặt mua, đại lý thiếu shipper để giao đơn hàng.

"Đại lý nước nằm ở phường khác, bây giờ nhiều chốt chặn quá nên cũng đang sợ người ta không cho giao qua phường chỗ tôi ở", anh Sơn thở dài.

"Đặt đơn nào là bị từ chối đơn đó"

Ngoài việc đi chợ theo phiếu, nhiều người dân trên địa bàn thành phố cũng chọn cách mua đồ qua các ứng dụng giao hàng để hạn chế tiếp xúc. Song, từ thời điểm tin tức thông báo thành phố giãn cách nghiêm ngặt hơn, không ít người than phiền không thể mua đồ online được.

Anh Quốc Minh (24 tuổi, quận Bình Thạnh) cho biết: "Từ ngày phong tỏa đến nay, vì muốn hạn chế tiếp xúc, tôi chỉ mua đồ đặt qua các ứng dụng giao hàng. Bình thường vẫn mua được hàng hóa khá nhanh, nhưng từ sáng giờ cứ đặt đơn nào là bị từ chối đơn đó".


Hình ảnh
Anh Minh liên tục bị hủy đơn hàng vì tài xế bận. Ảnh: NVCC.

Theo anh Quốc Minh, ứng dụng kẹt cứng vì shipper quá tải đơn, anh liên tục nhận thông báo "tài xế đang bận". Ngoài ra, một số cửa hàng anh Minh mua đồ cũng treo thông tin không nhận đơn.

"Ngồi mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa đặt được gì. Hẻm nhà tôi phía trước, phía sau đều có ca nhiễm, giờ ra đường như đi đánh trận, rất sợ", anh Quốc Minh bày tỏ.

Không chỉ anh Minh, hàng loạt trường hợp khác cũng lên các hội nhóm chung cư để hỏi thăm về việc mua đồ, đặt hàng hóa qua ứng dụng thời điểm hiện tại.

Anh Lê Dương (25 tuổi, TP Thủ Đức) sống tại khu chung cư với nhiều cửa hàng tiện lợi, siêu thị nên khi muốn mua thêm thực phẩm cũng khá đơn giản, anh chỉ lo lắng việc mua thức ăn, đồ dùng cho hai chú mèo anh nuôi ở nhà.

"Tôi vừa xuống siêu thị ngay dưới nhà, thấy mọi người đeo khẩu trang đầy đủ nhưng xếp hàng khá đông nên cũng không an tâm. Giờ tôi muốn đặt thêm để trữ đồ ăn cho hai con mèo ở nhà nhưng sáng giờ shipper không nhận đơn. Cửa hàng tôi mua lúc sáng còn thấy mở trên ứng dụng, giờ cũng đóng cửa rồi", anh Dương chia sẻ.

Người đàn ông này cho biết nhiều bạn bè anh đang ở khu phong tỏa vì gần nơi ở có ca nhiễm Covid-19, anh thuận tiện mua thực phẩm muốn gửi cho họ nhưng shipper không nhận.

"Mấy hôm trước thấy shipper hoạt động liên quận lại tôi cũng mừng nhưng giờ muốn gửi đồ cho bạn bè thì đơn hàng quá tải. Từ sáng giờ đặt bao nhiêu cuốc là bị hủy hết, không ai nhận", anh Dương nói thêm.

Re: Đi chợ trước giờ TP.HCM siết chặt giãn cách

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 8 20, 2021 4:38 am
by music123
Người dân TP.HCM vội vã đi mua thực phẩm dự trữ



Thanh Thương Thứ sáu, 20/8/2021

Chính quyền TP.HCM vừa có quyết định siết chặt giãn cách "ai ở đâu ở yên đó" từ ngày 23/8. Ngay sau đó, nhiều người dân đã đến siêu thị, chợ, cửa hàng tạp hóa mua hàng tích trữ.




Sáng sớm 20/8, chị Tuyền (quận Bình Thạnh) vội vàng đi ra siêu thị và khu chợ gần nhà để mua thêm thực phẩm cho gia đình vì nghe tin ca nhiễm ngoài cộng đồng tại TP.HCM ngày càng tăng. "Tôi mua thêm gạo, rau củ, dầu ăn, mì gói và các loại đồ khô để yên tâm ở nhà trong nhiều ngày", chị nói.

Đến trưa 20/8, TP.HCM chính thức thông báo người dân sẽ thực hiện yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó" từ 23/8. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh TP.HCM đã ghi nhận 164.342 ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch thứ tư và trải qua 43 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và 16 tăng cường.

Sau khi nhận được thông báo, nhiều người dân vội vàng đi mua thực phẩm ở khắp nơi, từ các cửa hàng bách hóa tới siêu thị lớn.


Hình ảnh

Sau khi nghe thông tin TP.HCM siết chặt hơn các biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần "ai ở đâu, ở yên đó", nhiều người đã đi mua gom thực phẩm dự trữ. Ảnh: Phương Lâm.

Lượng khách tăng 3-4 lần

Theo ghi nhận của Zing tại các siêu thị, hiệu thuốc, cửa hàng tạp hóa ở TP.HCM, dòng người bắt đầu tìm đến các điểm bán để mua nhu yếu phẩm. Nhiều siêu thị, cửa hàng thực phẩm trong sáng nay đều không yêu cầu người dân có phiếu đi mua hàng và đi theo khung giờ cố định.

Lúc 11h30 tại siêu thị Bách Hóa Xanh trên đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), hàng chục người xếp hàng dài mua sắm. Siêu thị yêu cầu mỗi lượt khách ra sẽ có một lượt khách vào, đảm bảo quy định số lượng người trong cửa hàng.

Mặc dù lượng khách có tăng nhưng rau, củ, thịt cá các loại đầy ắp trong các kệ hàng. Tuy nhiên, ở quầy thực phẩm đồ khô như mì tôm, đồ hộp, trứng gà, vịt... khá thưa thớt, không có nhiều loại.

Vừa mua hàng, anh Tuấn (quận Bình Thạnh) cho biết hôm nay siêu thị không yêu cầu phiếu đi mua thực phẩm. "Hàng hóa, đặc biệt rau, củ thịt cá đều đầy các kệ. Người đến mua số lượng nhiều nên phải xếp hàng chờ lâu hơn. Tôi chủ yếu lựa chọn mua rau, củ, thức ăn nhanh...", anh nói.

Tương tự, siêu thị Emart Gò Vấp sáng 20/8 cũng ghi nhận lượng khách tăng so với ngày hôm qua. Từ sáng sớm rất đông người tiêu dùng dồn về xếp hàng để vào mua sắm.


Hình ảnh

Sáng 20/8, người dân lại đến siêu thị, xếp hàng dài chờ vào mua sắm sau thông tin siết chặt giãn cách xã hội. Ảnh: Quỳnh Danh.



Đại diện Saigon Co.op cho biết trong sáng 20/8 ghi nhận tại các siêu thị lượng khách tăng đột biến, gấp 3-4 lần ngày thường. "Một số siêu thị từ 11h trưa đã xảy ra tình trạng hết hàng cục bộ, nhân viên kho hàng không thể cập nhật kịp lên kệ hàng", đại diện này cho biết.

Tại siêu thị Co.opmart Văn Thánh (quận Bình Thạnh), lối vào chính của siêu thị được khóa lại nhằm phân luồng một lối ra vào, thuận tiện cho nhân viên bảo vệ kiểm soát khách. Người dân trật tự ngồi chờ theo ghế được bố trí đảm bảo giãn cách.

Nhiều người giải thích lo ngại trong thời gian áp dụng "ai ở đâu ở yên đó" không được ra ngoài nên chủ động đi siêu thị mua thực phẩm dự trữ cho nhiều ngày.

Dù đã đeo khẩu trang và sát khuẩn tay đầy đủ, chị Trang (quận Bình Thạnh) vẫn rất lo lắng khi thấy lượng người xếp hàng ngày một đông. "Tôi tranh thủ đi mua thực phẩm buổi trưa, vắng người, tránh lây nhiễm", chị nói.


Hình ảnh

Các nhà thuốc cũng ghi nhận lượng khách xếp hàng mua thuốc đông hơn ngày thường. Ảnh: T.T.

Đã có phương án cung ứng thực phẩm khi "ai ở đâu ở yên đó"

Tại một số siêu thị khác, lượng người mua hàng không đông do người dân chỉ được vào siêu thị khi có phiếu mua hàng do phường phát. Cụ thể, tại Aeon Mall Tân Phú, lượng khách mua thưa thớt do quy định chỉ mở cửa cho người dân 2 phường trong quận.

Trong khi đó, khu vực bán rau củ, trái cây ngoài đường, cũng ghi nhận rất đông người dân đến gom thực phẩm, khiến nhiều sạp hết hàng sớm. Để tránh tình trạng tập trung đông người, lực lượng an ninh đô thị, công an phường liên tục giám sát, kiểm tra và nhắc nhở người dân mua bán giãn cách theo quy định..

Tại quầy nông sản của chị Thủy (quận Bình Thạnh) trong sáng nay, lượng khách đến mua tăng. Đến 11h, phần lớn rau, củ trong quầy hàng của chị đã hết. "Bán nốt 1-2 hôm nữa để nghỉ", chị nói.

Bên cạnh đi mua thực phẩm, người dân còn kéo nhau đến các quầy thuốc tây chờ mua thuốc để tích trữ cho gia đình, phòng trường hợp không thể ra khỏi nhà.

Thành phố đã chuẩn bị các phương án cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch nêu trên.

Ông Phạm Đức Hải, Phó ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM.

Trong cuộc họp sáng 20/8, ông Phạm Đức Hải, Phó ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 nhấn mạnh TP.HCM đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn.
Thành phố đề nghị người dân bình tĩnh, yên tâm thực hiện 5K + thuốc uống, không tập trung mua gom hàng hóa, thực phẩm. Thành phố đã chuẩn bị các phương án cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch nêu trên.

Ông Phạm Đức Hải, Phó ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM.
Lãnh đạo thành phố đang tập trung triển khai các biện pháp quyết liệt để kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19. Hiện, Sở Công Thương TP.HCM cũng cho biết đã chuẩn bị đủ hàng hóa để cung ứng cho người dân và đề nghị người dân không tích trữ lương thực, thực phẩm, gây tập trung đông người tại các điểm mua, bán nhu yếu phẩm.

Đại diện một số siêu thị cho biết đã có phương án dự trữ hàng hóa, đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm cho người dân. Các hệ thống siêu thị Mega Market, Satra, Co.opmart… tiếp tục tăng lượng hàng thiết yếu và thực phẩm dự trữ từ 1-3 tháng.


Hình ảnh

Đại diện một số siêu thị cho biết đã có phương án dự trữ hàng hóa, đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm cho người dân. Ảnh: Chí Hùng.

"Hiện siêu thị cũng chủ động nâng năng lực dự trữ hàng hóa nhưng nhiều nhà cung cấp như mì gói cho biết đang gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu nên không thể cung cấp đủ lượng hàng yêu cầu", đại diện Co.opmart cho hay.

Riêng các mặt hàng tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, cá, rau củ quả… đều đã có nguồn cung ổn định tại các tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và vận chuyển về TP.HCM theo luồng xanh.

Trưa 20/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố quyết định từ 0h ngày 23/8, TP HCM sẽ tăng cường biện pháp chống Covid-19 với yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố...

Re: Đi chợ trước giờ TP.HCM siết chặt giãn cách

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 8 20, 2021 4:42 am
by music123
Nhiều người tranh thủ đi siêu thị mua hàng hóa ở TP.HCM


Chí HùngQuỳnh Danh Thứ sáu, 20/8/2021

"Khi vừa biết thông tin TP siết chặt giãn cách, tôi tranh thủ ra siêu thị mua đồ ăn dự trữ trong thời gian tới", anh Nguyễn Đình Mạnh ở quận 2 chia sẻ.



Người dân xếp hàng dài vào siêu thị ở TP.HCM Chiều 20/8, sau thông tin TP.HCM yêu cầu "ai ở đâu ở đó" ít nhất 2 tuần, người dân đã đổ về các siêu thị để mua lương thực, thực phẩm dự trữ.

Hình ảnh
Trưa 20/8, sau khi TP.HCM công bố thông tin tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng dịch, nhiều người dân tới vội vã các siêu thị để mua thực phẩm dự trữ.

Hình ảnh
Lúc 12h30, hàng trăm xe máy, ôtô đứng chờ trước cổng vào siêu thị Mega Market phường An Phú, TP Thủ Đức. Nhiều người cho biết họ chờ hơn 30 phút nhưng vẫn chưa gửi xe được do bãi xe của siêu thị đã kín chỗ.

Hình ảnh
Lực lượng chức năng kịp thời có mặt để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại đây vì lượng xe đổ về ngày càng nhiều.

Hình ảnh
Chị Thúy Phượng (TP Thủ Đức) cho biết hôm nay đi siêu thị mua hàng đông hơn ngày thường. Việc chờ đợi lâu có thể không đảm bảo được giãn cách. "Tôi đi siêu thị bằng phiếu phát theo khung giờ. Chờ đợi lâu vất vả không sao nhưng tôi chỉ sợ tập trung đông người dễ lây nhiễm", chị Phượng chia sẻ.

Hình ảnh
"Khi vừa biết thông tin TP siết chặt giãn cách, tôi tranh thủ ra siêu thị mua đồ ăn dự trữ trong thời gian tới", anh Nguyễn Đình Mạnh, người dân quận 2, cho biết.

Hình ảnh
Tại Mega Market trên đường Kha Vạn Cân (TP Thủ Đức), lượng người đi mua sắm cũng đông hơn bình thường.

Hình ảnh
Trong một siêu thị ở TP Thủ Đức, lượng hàng hóa rất dồi dào. Nhân viên siêu thị cho biết khách hàng chủ yếu mua thực phẩm tươi sống như các loại thịt, cá, trứng, rau củ quả cùng nhiều mặt hàng lương thực khô như mì, miến, bún… Siêu thị dự trữ sẵn hàng hóa nên chưa xảy ra tình trạng thiếu hụt.

Hình ảnh
Khá nhiều rau củ và thực phẩm tươi sống cho người dân lựa chọn với các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Hình ảnh
Chị Vân cho biết nhà ở ngay bên cạnh siêu thị, nhưng vẫn mua dự trữ cho cả nhà trong 10 ngày để hạn chế ra đường trong thời gian dịch bệnh vẫn còn phức tạp.

Hình ảnh

Các cửa hàng nằm trong chuỗi siêu thị tiện lợi Bách Hóa Xanh trên địa bàn TP Thủ Đức vẫn còn khá nhiều hàng tươi sống trong sáng nay.

Re: "Ai ở đâu ở yên đó",dân TP.HCM vội vã đi mua thực phẩm"dân TP.HCM vội vã đi mua thực phẩm dự trữ

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 8 20, 2021 5:03 am
by music123
Chờ hàng giờ ở siêu thị để mua thực phẩm

8/20/21

TP HCMTrước lệnh "ai ở đâu ở yên đó" của thành phố, lượng khách tới siêu thị, cửa hàng bách hoá sáng nay tăng 2-4 lần, dẫn tới một số nơi thiếu hàng cục bộ.

Đi siêu thị từ sớm, anh Hoàng ở quận 3 cho biết xếp hàng tại Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu từ 8h sáng mà tới 12h30 vẫn chưa tính tiền xong. Ngoài phải xếp hàng chờ tới lượt vào mua thì anh còn phải tiếp tục xếp hàng để thanh toán do khách hôm nay quá đông.

"Khi TP HCM phát đi thông tin tăng cường biện pháp chống dịch ‘ai ở đâu ở yên đó’ từ 23/8, tôi tranh thủ đi mua thêm đồ cho gia đình và 2 cháu nhỏ. Đặt online lúc có lúc không mà sữa và bỉm thì bắt buộc phải trữ nên tôi mới ra siêu thị từ sớm", anh Hoàng nói.

Hình ảnh
Người dân ngồi chờ vào mua hàng tại siêu thị Co.op Mart sáng 20/8. Ảnh: Quỳnh Trần

Tranh thủ ghé MM Mega Market An Phú, chị Hoa cho biết, khách đến đại siêu thị quá đông nên chị cũng phải chờ cả tiếng đồng hồ mới được vào mua hàng. Một số khách đi muộn thì phải rời sang điểm khác vì lượng khách tăng cao siêu thị phải tạm đóng cửa chính.
"Tôi mua hàng để đủ ăn cho 2 tuần nên chờ thanh toán khá lâu. Dù sao cũng chỉ đi một lần nên tối qua đã lên danh sách tất cả món hàng nhưng vẫn không thể nhanh hơn. Hơn 12h tôi mới rời siêu thị", chị Hoa nói.

Khảo sát cho thấy, lượng khách đến Big C, Co.opmart, Aeon Mall, Vinmart tại các quận 1,3, 6, Bình Thạnh, Tân Phú khá đông.

Tại Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu, Cống Quỳnh khách ngồi xếp hàng dài trước cửa siêu thị để đợi mua hàng. Đặc biệt, tại Cống Quỳnh khách còn xếp hàng ra tới nhà xe.

Cùng với Co.opmart tại MM Mega Martket An Phú, Aeon Mall Tân Phú lượng khách tăng đột biến gấp 3-4 lần so với trước đây. Nhân viên tại các hệ thống này cho biết, họ buộc phải yêu cầu khách giãn cách và cho khách vào theo đợt để tránh tình trạng chen lấn và lây nhiễm bệnh tật.

Hình ảnh
Khách đi mua hàng tại MM Mega Thủ Đức ngày 20/8. Ảnh: Quỳnh Trần

Aeon Việt Nam cho biết có tình trạng thiếu hàng cục bộ trong một số thời điểm và khách hàng xếp hàng dài để chờ thanh toán. Ngay sau đó, họ đã giới hạn số lượng khách, sắp xếp khu vực ngồi chờ, phân luồng cửa ra và vào để đảm bảo giãn cách, tuân thủ các quy định về phòng dịch Covid-19. Đồng thời, từ phía siêu thị cũng liên tục bổ sung hàng hóa lên kệ.

Để chuẩn bị hàng cho 2 ngày cuối tuần sắp tới, siêu thị đã có phương án tăng thêm trữ lượng nhập hàng và nguồn dự trữ, sẽ luôn cố gắng để đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu của người dân.

Về phía MM Mega Market, hệ thống này chỉ cho khách vào tuần tự. Nếu khách quá đông, siêu thị sẽ tạm thời đóng cửa chính. Riêng với nguồn hàng, siêu thị đảm bảo cung ứng gạo, mì, dầu ăn, gia vị lượng trữ dồi dào cho 1-2 tháng. Còn hàng tươi sống, rau xanh thì nhà cung cấp giao hằng ngày với số lượng lớn.

Bên cạnh các đại siêu thị ở các cửa hàng, bách hoá, cửa hàng tiện lợi ở TP HCM cũng ghi nhận tình trạng người dân xếp hàng đông hơn những ngày trước.

Anh Đinh (phường 1, quận 4) sáng nay định đi mua thêm thực phẩm để dành làm đồ chay cúng rằm tháng 7. Tuy nhiên, anh từ bỏ ý định khi cửa hàng đông hơn ngày thường.

"Tôi mua ở một cửa hàng thực phẩm gần chung cư Vạn Đô nhưng mọi người nay xếp hàng dài hàng trăm mét ra đến đường Bến Vân Đồn. Thấy người chờ mua quá nhiều nên tôi quay về, chưa mua sắm thêm được", anh kể.

Tương tự, định mua thêm thực phẩm lúc 12h trưa nhưng chị Hiếu, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 bỏ cuộc khi thấy dòng người xếp hàng quá dài trước một cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Đề Thám.

"Tôi qua cửa hàng tiện lợi Cheers gần đó thì quầy mỳ gói đã trống trơn, một nửa khu kệ trưng bày không bán gì. Tài xế Grab xếp bên ngoài chờ lấy hàng cũng nhiều. Thậm chí lò bánh mỳ gần đó cũng nhộn nhịp hơn mấy mấy hôm trước", chị Hiếu cho biết. Nhiều người tiêu dùng khác cũng phản ánh các cửa hàng Bách Hoa Xanh gần nhà nay đông hơn trước.

Hình ảnh
Rau của trên kệ tại siêu thị ở TP HCM liên tục hết hàng. Ảnh: Quỳnh Trần

Một cửa hàng ở phường 8, quận Phú Nhuận đón khách hàng đến xếp hàng dài với sự ổn định trật tự của lực lượng công an và dân phòng.

Trên đường Hoàng Ngân, phường 16, quận 8, đến 12h trưa thì người vào không còn nhiều lựa chọn. "Cá và hải sản chỉ còn rất ít. Riêng thịt tươi chỉ còn xương nên nhân viên cửa hàng bắt đầu tăng châm các loại thịt đông lạnh lên quầy. Khu vực rau còn nhiều và phong phú nhưng khách vào mua cùng lúc", chị Hoàng Ngọc cho biết.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Trưởng ban quản lý dự án Foodshare Market cho biết, nhu cầu nhu thực phẩm của người dân đã tăng cao trong 4 ngày qua, khi có những thông tin về kế hoạch siết chặt giãn cách xã hội hơn nữa tại TP HCM.

Không chỉ nhu cầu đi chợ, siêu thị tăng cao mà ngay trên các chợ online lượng đặt hàng cũng tăng đột biến.

Chị Linh, chuyên bán cá biển Phan Thiết, cho biết ngay khi TP HCM ra thông báo mới thì số đơn đặt hàng đã tăng gấp đôi. Ngoài ra, những đơn đã đặt trước đăng ký mua thêm gấp 3 lượng hàng. Có những đơn tăng từ 3 kg lên 10 kg.

"Tôi đang quá tải nhưng cũng ráng nhận đơn để phục vụ khách. Đến hết chiều nay là tôi ngưng nhận đơn hàng và sẽ chỉ bán lại sau 15/9", chị Linh nói.

Xác nhận lượng hàng tăng cao, các nền tảng đi chợ hộ, giao hàng nhu yếu phẩm cho biết đơn hàng hôm nay cao bất thường.

"Nhu cầu đặt giao hàng qua dịch vụ đặt thực phẩm GoFood và giao hàng GoSend của Gojek sáng nay tăng ở mức 2 con số so với những ngày trước", đại diện Gojek cho biết.

Tình hình cũng tương tự với Grab. "Chúng tôi ghi nhận số lượng đơn hàng tăng mạnh trên dịch vụ GrabMart, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ quả", Đại diện Grab xác nhận.

Thi Hà - Viễn Thông