Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thiếu chip khiến tg có thể giảm 7,1 triệu chiếc ôtô
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59025
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Thiếu chip khiến tg có thể giảm 7,1 triệu chiếc ôtô

    by music123 » Thứ 7 Tháng 8 21, 2021 7:29 am

    Thiếu chip khiến thế giới có thể giảm 7,1 triệu chiếc ôtô



    8/21/21

    Theo IHS, việc thiếu chất bán dẫn sẽ làm sản lượng ôtô toàn cầu giảm từ 6,3 triệu đến 7,1 triệu xe trong năm nay.

    Chỉ riêng trong quý III này, IHS cho biết có tới 2,1 triệu xe không thể sản xuất vì thiếu chip.

    Tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu sẽ liên tục biến động cho đến quý II/2022, với sự phục hồi sẽ đến trong nửa cuối năm sau. Viễn cảnh u ám này là bằng chứng cho thấy cuộc khủng hoảng chip còn lâu mới kết thúc.

    Dự báo của IHS không bao gồm các đợt cắt giảm sản lượng gần đây của Toyota. Hãng xe Nhật Bản này có kế hoạch tạm dừng sản xuất thời gian ngắn khoảng 27 dây chuyền trong tất cả 14 nhà máy tại Nhật trong tháng sau. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất các mẫu RAV4, Corolla, Prius, Camry và Lexus RX.

    "Tình hình vẫn còn đầy rẫy những thách thức. Chúng ta đang chứng kiến thêm các biến động do các biện pháp phong tỏa ở Malaysia, nơi nhiều hoạt động đóng gói và thử nghiệm chip back-end được thực hiện", Nhà phân tích Mark Fulthorpe và Phil Amsrud của IHS, đánh giá.

    Hình ảnh
    Ôtô mới đỗ tại bãi của công ty vận chuyển Walon France ở Hordain, Pháp ngày 26/5/2020. Ảnh: Reuters

    IHS cho biết tỷ lệ tiêm chủng thấp và tình hình lây nhiễm gia tăng ở Đông Nam Á đang khiến các nhà máy lắp ráp các loại chất bán dẫn phải đóng cửa. Ford Motor cho biết hôm thứ Tư (18/8) sẽ ngừng hoạt động nhà máy xe bán tải F-150 gần thành phố Kansas (Missouri, Mỹ) vào tuần tới, bởi "sự thiếu hụt bộ phận liên quan đến chất bán dẫn do đại dịch Covid-19 ở Malaysia".

    Toyota đã chủ động dự trữ chip và trước đó ít bị gián đoạn hơn. Tuy nhiên, hãng cũng không tránh khỏi ảnh hưởng do làn sóng lây lan biến thể Delta đang diễn ra tại châu Á. Hôm thứ Năm (19/8), công ty cho biết đang gặp khó khăn trong chuỗi cung ứng do sự gián đoạn liên quan đến Covid-19 ở Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam và Malaysia.

    Tình trạng thiếu chip sẽ làm giảm sản lượng khoảng 40% trong tháng tới, tức giảm khoảng 360.000 xe. Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản cũng có một cơ sở sản xuất lớn ở Thái Lan, nơi số ca nhiễm vừa cán mốc một triệu. Thái Lan trong tuần này đã khởi động một chương trình thử nghiệm để xét nghiệm, tiêm chủng và cách ly công nhân nhà máy nhằm hạn chế sự gián đoạn sản xuất vì đại dịch.

    "Đặc biệt ở Đông Nam Á, sự lan rộng của Covid-19 và phong tỏa đang ảnh hưởng đến các nhà cung cấp địa phương của chúng tôi", Giám đốc Nhóm Mua hàng Toyota, Kazunari Kumakura cho biết.

    Các nhà đầu tư tỏ ra kém lạc quan. Cổ phiếu Toyota đã giảm tới 4,09% vào thứ Sáu (20/8), sau khi giảm 4,7% vào thứ Năm (19/8) - mức giảm cao nhất kể từ tháng 3/2020. "Toyota dường như đang hy vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường vào tháng 10", mặc dù có khả năng sự gián đoạn sẽ không kết thúc vào tháng 9, Koji Endo, Nhà phân tích tại SBI Securities, cho biết.

    Tuy nhiên, ông Koji Endo cũng cho rằng đây là thời điểm tốt để mua cổ phiếu hãng này. "Nói chung, việc giảm sản lượng do phía cung chứ không phải phía cầu gây ra, sẽ không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong dài hạn, hoặc nếu có thì chúng cũng sẽ phục hồi nhanh chóng", ông nhận định.

    Phiên An (theo Bloomberg)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59025
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Thiếu chip khiến tg có thể giảm 7,1 triệu chiếc ôtô

    by music123 » Thứ 7 Tháng 8 21, 2021 4:43 pm

    Phụ nữ gốc Việt điều hành đóng tàu sân bay đắt nhất thế giới

    8/21/21

    WASHINGTON, DC (NV) – Một nhóm ba thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ yêu cầu chính phủ Đài Loan giúp đỡ nhiều hơn trong việc giải quyết tình trạng thiếu chip khiến dây chuyền sản xuất xe hơi Mỹ gặp khó khăn vô cùng trong thời gian qua và trước mắt, theo Reuters.

    Trong một bức thư đề ngày 18 Tháng Tám được hai thượng nghị sĩ thuộc tiểu bang Michigan là ông Gary Peters và bà Debbie Stabenow, cùng với ông Sherrod Brown, thượng nghị sĩ của Ohio, gửi tới bà Hsiao Bi-khim, đại sứ “de facto” (trên thực tế) của Đài Loan tại Washington, ca ngợi “những nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu hụt chip bán dẫn” của bà.

    Hình ảnh

    Một kỹ sư làm việc tại nhà máy sản xuất microchip United Microelectronics Corp (UMC) của Đài Loan tại Tainan Science Park. (Hình: Sam Yeh/AFP via Getty Images)
    Các thượng nghị sĩ nói thêm rằng họ “hy vọng bà Hsiao tiếp tục làm việc với chính phủ và hãng sản xuất chip Đài Loan để làm mọi thứ có thể để giảm thiểu rủi ro mà nền kinh tế tiểu bang của chúng tôi hiện đang đối mặt.”

    Ba vị thượng nghị sĩ nhấn mạnh vẫn còn các bước bổ sung có thể thực hiện được để tăng sản lượng chip bán dẫn.



    Sự thiếu hụt đã thúc đẩy việc cắt giảm và sa thải sản xuất và lan truyền qua các nền kinh tế của các tiểu bang phụ thuộc nhiều vào ngành công nghiệp xe hơi.

    Bộ Ngoại Giao Đài Loan nói với Reuters rằng họ biết về bức thư và đã chuyển yêu cầu tới các cơ quan chính phủ phụ trách kinh tế và thương mại.

    Bộ này cho biết thêm, Đài Loan và Hoa Kỳ đã phối hợp chặt chẽ và liên lạc về các vấn đề của chuỗi cung ứng: “Chúng tôi tin rằng Đài Loan và Hoa Kỳ có thể cùng thiết lập một chuỗi cung ứng an toàn và đáng tin cậy cho các ngành công nghiệp chủ chốt.”

    Bộ Kinh Tế Đài Loan hiện chưa thể đưa ra bình luận ngay lúc này.

    Các thượng nghị sĩ đề nghị giúp đỡ Đài Loan trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đại dịch.



    Vào Tháng Sáu, Hoa Kỳ gửi cho Đài Loan 2.5 triệu liều vaccine COVID-19, hơn gấp ba lần lượng ban đầu dự tính cho đảo quốc này.

    Các thượng nghị sĩ cho biết họ ủng hộ “những nỗ lực của Tổng Thống Joe Biden nhằm cung cấp vaccine dư thừa cho Đài Loan.” (MPL) [qd]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 238 khách