Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Lính Mỹ bắt đầu rời sân bay Kabul, Taliban vào tiếp quản

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 8 29, 2021 6:42 am
by music123
Lính Mỹ bắt đầu rời sân bay Kabul, Taliban vào tiếp quản

8/29/21

Quân đội Mỹ bắt đầu rút bớt binh sĩ tại sân bay Kabul, trong khi Taliban thông báo tiến vào kiểm soát một số vị trí bên trong.


Quân đội Mỹ hiện còn chưa đầy 4.000 binh sĩ đang làm nhiệm vụ tại sân bay Hamid Karzai ở thủ đô Kabul của Afghanistan, giảm đáng kể so với tổng số 5.800 binh sĩ được triển khai trong đợt cao điểm của chiến dịch di tản, một quan chức Mỹ cho biết ngày 28/8.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby sau đó xác nhận Mỹ đã bắt đầu rút binh sĩ làm nhiệm vụ ở sân bay Kabul, song từ chối công bố số binh sĩ còn lại ở đây.

Một quan chức an ninh phương Tây tại sân bay Kabul cho biết chiến dịch di tản khỏi Afghanistan đã bước vào giai đoạn cuối cùng, với hơn 1.000 dân thường đang chờ được chuyển khỏi sân bay Kabul bằng đường không. Quan chức này cho biết đám đông tụ tập ở các cổng sân bay Kabul thưa dần, sau khi Mỹ liên tục cảnh báo nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố khác.

Hình ảnh

Một binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ tham gia đảm bảo an ninh tại sân bay Hamid Karzai ở thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 26/8. Ảnh: USMC.

Trong khi đó, phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid thông báo lực lượng này đã tiến vào kiểm soát một số vị trí trong sân bay Hamid Karzai và sẵn sàng tiếp quản cơ sở này một cách hòa bình sau khi Mỹ rút đi.

Dù phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby bác thông tin này, một quan chức Taliban ngày 29/8 cho biết đang đợi phía Mỹ chấp thuận để toàn quyền kiểm soát sân bay Kabul. Quan chức này khẳng định Taliban có đội ngũ chuyên gia kỹ thuật và kỹ sư trình độ cao sẵn sàng tiếp quản sân bay.

Tại hiện trường, Taliban đã triển khai thêm lực lượng, phong tỏa các tuyến đường dẫn tới sân bay và ngăn người Afghanistan tới đây. Các lớp hàng rào kiểm soát mới đã được dựng lên trên các con đường, do những chiến binh Taliban mặc quân phục, đi xe thiết giáp Humvee canh giữ. Nhiều khu vực tập trung đông người ngoài sân bay Kabul giờ đây đã vãn bớt.

Taliban thông báo đã bắt một số nghi phạm liên quan đến vụ đánh bom liều chết hôm 26/8, khiến ít nhất 170 người thiệt mạng, trong đó có 28 tay súng của nhóm này và 13 lính Mỹ. Phiến quân Nhà nước Hồi giáo Khorasan (IS-K), chi nhánh Afghanistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhận trách nhiệm vụ đánh bom này.

Mỹ sau đó điều máy bay không người lái (UAV) vũ trang không kích diệt hai thành viên cấp cao IS-K, trong đó có một chiến lược gia, tại tỉnh Nangahar của Afghanistan để đáp trả vụ đánh bom liều chết. Một phát ngôn viên Taliban chỉ trích vụ không kích của Mỹ, nói rằng nước này "đáng lẽ phải thông báo cho chúng tôi trước khi tấn công".

Hình ảnh

Tay súng Taliban đứng gác tại một chốt an ninh bên ngoài sân bay Kabul ngày 28/8. Ảnh: AP.

Taliban mở chiến dịch quân sự chớp nhoáng đánh chiếm phần lớn lãnh thổ Afghanistan trong vài tuần qua, sau khi Mỹ và đồng minh rút khỏi quốc gia Trung Á. Taliban ngày 15/8 tiến vào Kabul mà không vấp phải sự kháng cự của quân chính phủ, hoàn thành kiểm soát lãnh thổ Afghanistan.

Kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul, sân bay quốc tế Hamid Karzai luôn chìm trong hỗn loạn do dòng người ồ ạt đổ tới đây nhằm tìm kiếm cơ hội thoát khỏi Afghanistan. Chính quyền Biden nhiều lần cảnh báo đám đông tập trung ở sân bay có thể trở thành mục tiêu của các nhóm khủng bố.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AP)

Re: Lính Mỹ bắt đầu rời sân bay Kabul, Taliban vào tiếp quản

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 8 29, 2021 7:53 am
by music123
Lính Mỹ bắt đầu rút khỏi Kabul, Anh - Pháp đề nghị lập vùng an toàn

Văn Khoa 8/29/21

Lầu Năm Góc cho hay binh sĩ Mỹ tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul, Afghanistan bắt đầu rút đi, sau khi Tổng thống Joe Biden cảnh báo một cuộc tấn công mới có thể xảy ra trong 24 giờ tới.

Hình ảnh

Lính thủy đánh bộ Mỹ hỗ trợ sơ tán tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul ngày 28.8
REUTERS


Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby thông báo về việc binh sĩ rút quân trong cuộc họp báo ngày 28.8 (giờ Mỹ), khi hạn chót quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan là ngày 31.8 sắp đến, theo Đài NHK. Trước đó, Mỹ đã điều hơn 6.000 binh sĩ trở lại Afghanistan để hỗ trợ việc sơ tán các công dân Mỹ và những người Afghanistan từng làm việc cho các nước phương Tây.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay số công dân Mỹ vẫn còn muốn rời khỏi Afghanistan đã giảm xuống còn khoảng 350 người. Ngoài ra, Nhà Trắng cho biết Mỹ đã sơ tán khoảng 6.800 người từ Kabul trong 24 giờ, tính đến sáng sớm 28.8, giảm phân nửa so với số người được sơ tán ngày trước đó.
Cảnh giác về nguy cơ tấn công khủng bố đã được nâng cao ở khu vực xung quanh sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành vụ đánh bom đẫm máu bên ngoài sân bay này vào tối 26.8, khiến khoảng 170 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh sĩ Mỹ, theo tờ The New York Times dẫn lời giới chức y tế ở Kabul.

Hôm nay 29.8, Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan lại ra báo động an ninh, kêu gọi các công dân Mỹ rời khỏi khu vực xung quanh sân bay quốc tế Hamid Karzai ngay lập tức, viện dẫn có “mối đe dọa đáng tin, cụ thể”. Hôm 28.8, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã cảnh báo một cuộc tấn công khác có nguy cơ xảy ra rất cao trong vòng 24-36 giờ tới.

Trước tình trạng nguy cơ xảy ra cuộc tấn công ở Kabul ở mức cao, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay cho hay trong cuộc họp khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc vào ngày mai 30.8, Pháp và Anh sẽ trình một nghị quyết đề nghị lập vùng an toàn ở Kabul nhằm bảo vệ những người muốn rời khỏi Afghanistan, theo Reuters.

Pháp và Anh nằm trong số nhiều quốc gia đã kết thúc sớm cuộc sơ tán ở sân bay quốc tế Hamid Karzai sau khi xảy ra vụ đánh bom tối 26.8. Tuy nhiên, chính phủ Anh hôm nay bị chỉ trích vì đã vội vã kết thúc cuộc sơ tán, bỏ lại hàng trăm người có đủ điều kiện được đưa đi khỏi Afghanistan, theo AFP.