Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Công chúa Nhật có thể từ chối hồi môn hoàng gia

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 9 01, 2021 10:51 am
by music123
Công chúa Nhật Bản tuyên bố kết hôn sau hai năm trì hoãn

9/1/21

Công chúa Mako, cháu gái của Nhật hoàng Naruhito và bạn trai Kei Komuro, sẽ kết hôn vào cuối năm nay, sau hai năm hoãn vì bê bối tài chính liên quan đến mẹ bạn trai.

Japan Times dẫn nguồn tin chính phủ cho biết Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản đang có kế hoạch bỏ qua các nghi lễ kết hôn truyền thống do những rắc rối tài chính từ phía gia đình chú rể Komuro. Đây là một quyết định hiếm hoi khi cô dâu là một thành viên nữ của hoàng gia Nhật Bản.

Bên cạnh đó, công chúa có khả năng sẽ từ chối khoản thanh toán một lần lên tới khoảng 150 triệu yên (1,36 triệu USD) thường được trao cho các thành viên nữ hoàng gia để duy trì phẩm giá, vị trí của họ sau khi rời khỏi hoàng gia. Theo kế hoạch được tiết lộ, cặp đôi được cho là sẽ sống ở Mỹ sau khi kết hôn.

Theo các quy tắc hiện hành, các thành viên nữ của hoàng gia sẽ mất địa vị hoàng gia khi kết hôn với một thường dân. Cuộc hôn nhân của công chúa và Komuro, cả hai đều 29 tuổi, đã bị trì hoãn hơn 2 năm do tranh chấp liên quan đến khoản tiền 4 triệu yên (36.600 USD) mà vị hôn phu cũ của mẹ Komuro tố mẹ con anh nợ ông. Số tiền này bao gồm chi phí giáo dục của Komuro.

Hình ảnh


Công chúa Mako và bạn trai Kei Komuro trong một cuộc họp báo ở Tokyo vào tháng 9/2017 sau khi họ đính hôn không chính thức. Ảnh: Kyodo

Nếu công chúa Mako kết hôn với Komuro mà không theo nghi lễ truyền thống, cô sẽ là thành viên nữ hoàng gia đầu tiên ở Nhật Bản thời hậu chiến bị bỏ qua các nghi thức này. Các nghi thức bao gồm một lễ đính hôn chính thức được gọi là Nosai no Gi, trong đó các gia đình trao đổi quà tặng, và một buổi lễ có tên gọi là Choken no Gi để chính thức gặp mặt hoàng đế và hoàng hậu trước khi kết hôn.

Thái tử Fumihito, em trai của Nhật hoàng, cho biết ông chấp thuận cuộc hôn nhân của con gái mình với Komuro. Tuy nhiên, đám cưới này cần phải được người dân Nhật Bản chào đón.

Quảng cáo
"Tôi chấp thuận đám cưới này. Theo Hiến pháp, hôn nhân phải dựa trên sự đồng ý của cả hai bên. Nếu đó thực sự là nguyện vọng của chúng, điều tôi cần làm, với tư cách cha mẹ, là phải tôn trọng", Thái tử Fumihito nói tại một cuộc họp báo được tổ chức vào sinh nhật lần thứ 55 của mình, hồi tháng 11/2020.

Vào tháng 4, Komuro đã đưa ra một tuyên bố bày tỏ quyết tâm kết hôn với công chúa, trong đó khẳng định quyết tâm của cặp đôi đối với cuộc hôn nhân là không thay đổi. Trong khi đó, công chúa Mako, vào tháng 11 năm ngoái cũng thể hiện quyết tâm tiến tới hôn nhân, bày tỏ hy vọng rằng sẽ giải quyết êm đẹp tranh chấp tài chính của gia đình bạn trai.

Komuro và công chúa Mako gặp nhau vào năm 2012 khi là sinh viên tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo. Họ đã đính hôn không chính thức vào tháng 9/2017.

Komuro, người trước đây làm việc tại một công ty luật ở Tokyo, bắt đầu theo học tại trường luật ở New York vào tháng 8/2018 sau khi cuộc hôn nhân dự kiến của anh với công chúa bị trì hoãn đột ngột do bê bối tài chính của mẹ.

Komuro hiện sống ở Mỹ. Anh đã tốt nghiệp trường luật của Đại học Fordham ở bang New York với bằng Tiến sĩ Luật vào tháng 5 và tham gia kỳ thi kiểm tra luật sư của bang vào tháng 7. Kết quả của kỳ thi sẽ được công bố vào giữa tháng 12. Chồng tương lai của công chúa Mako dự kiến sẽ tìm một công việc tại một công ty luật ở Mỹ.

Cuộc hôn nhân của cặp đôi này có thể ảnh hưởng đến cuộc tranh luận đang diễn ra của Nhật Bản nhằm giải quyết số lượng thành viên hoàng tộc ngày càng giảm. Chính phủ Nhật Bản đang xem xét cho phép các thành viên nữ giữ nguyên địa vị hoàng gia của họ ngay cả sau khi kết hôn với thường dân.

Công chúa Mako là con gái lớn của Thái tử Fumihito - người chính thức được tuyên bố là người thừa kế ngai vàng từ anh trai vào tháng 11 năm ngoái. Thái tử Fumihito còn có hai người con nữa là công chúa Kako, 25 tuổi và Hoàng tử Hisahito, 14 tuổi, người đứng thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng và là người thừa kế duy nhất trong thế hệ của mình vì Luật Hoàng gia quy định chỉ có nam giới, người cùng huyết tộc của các hoàng đế mới có thể đăng cơ.

Sơn Nam (Theo Japan Times)

Re: Công chúa Nhật có thể từ chối hồi môn hoàng gia

Đã gửi: Thứ 5 Tháng 9 02, 2021 5:04 am
by music123
Công chúa Nhật có thể từ chối hồi môn hoàng gia

9/2/21

Truyền thông Nhật đưa tin Công chúa Mako sẽ kết hôn cuối năm nay và chuyển tới Mỹ sinh sống, từ chối khoản hồi môn hoàng gia.

Kyoko News hôm 1/9 dẫn nguồn tin chính phủ cho hay Công chúa Mako, cháu gọi Nhật hoàng Naruhito bằng bác, sẽ lập gia đình với vị hôn phu Kei Komoru sau nhiều năm trì hoãn, nhưng họ sẽ không tổ chức nghi lễ truyền thống. Nghi thức bao gồm "Nosai noGi", trong đó hai bên thông gia trao đổi quà tặng, và Choken no Gi - cặp đôi yết kiến Nhật hoàng và hoàng hậu trước khi kết hôn.

Hình ảnh

Công chúa Nhật Bản Mako (phải) và hôn phu Kei Komuro mở họp báo công bố đính hôn hồi tháng 9/2017. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh công chúng không hài lòng về cuộc hôn nhân của Mako với Komuro do tranh chấp tiền bạc giữa mẹ của Komuro và bạn trai của bà này, công chúa Mako nhiều khả năng từ chối nhận khoản hồi môn lên tới 150 triệu yen (1,36 triệu USD) thường trao cho thành viên nữ hoàng gia khi lập gia đình. Theo quy tắc kế vị của hoàng gia Nhật, Mako sẽ mất tước vị sau khi lấy thường dân.

Hôn nhân của Mako và Komuro, đều 29 tuổi, bị trì hoãn hơn hai năm do tranh chấp hơn 4 triệu yen mà bạn trai cũ của mẹ Komuro nói rằng bà đã vay ông ta để chi trả tiền học cho Komuro.

Nếu công chúa Mako lấy Komuro mà bỏ qua nghi lễ truyền thông, cô sẽ là thành viên nữ hoàng gia đầu tiên bỏ qua nghi thức ngày ở Nhật Bản thời hậu chiến. Theo một quan chức của Cơ quan Hoàng gia, chính phủ sẽ cân nhắc tính khả thi về mặt pháp lý của việc không trao tiền hồi môn cho Công chúa.

Khoản tiền này được trích từ tiền thuế của người dân, nhằm mục đích duy trì thể diện của thành viên hoàng gia. Cơ quan này cũng đang lên kế hoạch tạo cơ hội cho Công chúa Mako và Komuro giải thích quyết định của mình với công chúng.

Komuro đang sống ở Mỹ, đã tốt nghiệp trường luật Đại học Fordham ở bang New York và tham gia kỳ thi lấy bằng luật sư của bang hồi tháng 7. Kết quả kỳ thi sẽ công bố vào tháng 12 và anh dự định tìm việc làm tại một công ty luật địa phương. Công chúa Mako được cho là sẽ chuyển tới Mỹ sau khi lấy chồng vào cuối năm.

Thông tin về hôn nhân của Mako gây phản ứng trái chiều trong dư luận Nhật. "Tình cảm của Công chúa Mako nên được tôn trọng", Yuko Chibam 52 tuổi, người đang chạy bộ quanh Cung điện Hoàng gia, nói. "Nhưng tôi muốn nghe Komoru công khai giải thích về tranh chấp tiền nong".

Rena Aoki, 20 tuổi, sinh viên đại học, cho hay "dù công chúa sinh ra là người hoàng tộc, nhưng cô ấy cũng là con người. Thật ngột ngạt khi có quá nhiều người trên mạng chỉ trích cô ấy về quyết tâm lấy Komuro. Tôi hy vọng cô ấy sẽ sống thật hạnh phúc".