Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lưu Diệc Phi và 42 ns khốn đốn vì lệnh cấm mới
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58979
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Lưu Diệc Phi và 42 ns khốn đốn vì lệnh cấm mới

    by music123 » Thứ 2 Tháng 9 06, 2021 10:36 am

    Lưu Diệc Phi bị chỉ trích sau vụ Tạ Đình Phong bỏ quốc tịch Canada


    Di Hy Thứ hai, 6/9/2021

    Nữ diễn viên nằm trong danh sách nghệ sĩ bị xem xét cấm hoạt động nghệ thuật ở Trung Quốc.



    Ngày 6/9, QQ đưa tin Lưu Diệc Phi trở thành đối tượng bị công kích trên mạng xã hội sau khi Tạ Đình Phong hay sao trẻ Trần Phi Vũ đã thông báo từ bỏ quốc tịch nước ngoài.

    Theo QQ, người đẹp Hoa Mộc Lan nhập tịch vào Mỹ từ năm 10 tuổi sau khi cha mẹ ly hôn. Vì vậy, cô nằm trong danh sách nghệ sĩ bị xem xét cấm hoạt động nghệ thuật vì vi phạm chính sách quốc tịch của Trung Quốc.


    Hình ảnh

    Lưu Diệc Phi im lặng giữa tin có khả năng bị cấm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Weibo.


    Tuy nhiên, với tư cách là ngôi sao có ảnh hưởng bậc nhất showbiz Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi chưa có bất kỳ động thái nào.

    Thay vào đó, người đẹp đăng tải loạt ảnh kỷ niệm một năm ra mắt dự án Mulan của Disney. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nữ diễn viên làm gương.

    "Lưu Diệc Phi cần tôn trọng. Tạ Đình Phong đã hành động, cô ấy ngồi yên là điều khó chấp nhận", "Trần Phi Vũ làm hồ sơ chủ động từ bỏ quốc tịch nước ngoài trước khi lệnh cấm được ban hành. Tôi nghĩ Lưu Diệc Phi cần sớm thực hiện", khán giả bình luận dưới bài đăng của QQ.

    Ngày 1/9, Straits Times đưa tin Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc thông qua kế hoạch hạn chế và cấm các nghệ sĩ có quốc tịch nước ngoài hoạt động nghệ thuật. Đây là hệ quả từ vụ bê bối tình dục của Ngô Diệc Phàm.

    Lưu Diệc Phi và 6 ngôi sao khác là Phan Vỹ Bá, Triệu Hựu Đình, Vương Lực Hoành, Trương Thiết Lâm và Lý Liên Kiệt bị nêu tên trong danh sách đen.
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58979
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Lưu Diệc Phi bị chỉ trích vì 0 bỏ quốc tịch nước ngoài

    by music123 » Thứ 2 Tháng 9 06, 2021 11:02 am

    Nhiều sao gốc Hoa gặp rắc rối vì quốc tịch

    9/6/21

    TRUNG QUỐCLưu Diệc Phi, Lý Liên Kiệt, Tạ Đình Phong... bị nhiều người phản đối vì có quốc tịch nước ngoài.

    Từ tháng 7 đến nay, hai ngôi sao có sức ảnh hưởng rộng rãi Trần Phi Vũ, Tạ Đình Phong lần lượt thông báo từ bỏ quốc tịch Mỹ và Canada. Những năm qua, vấn đề "người ngoại quốc" gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp của họ khi hoạt động ở quê nhà. Trên Weibo, Phi Vũ bị một bộ phận khán giả phản đối, họ viết: "Anh ta không có năng lực, không trụ được ở Mỹ nên về Trung Quốc dựa dẫm cha mẹ kiếm tiền"... Cha mẹ anh là đạo diễn, diễn viên kỳ cựu - Trần Khải Ca, Trần Hồng.

    Hình ảnh

    Trần Phi Vũ sinh năm 2000 ở Mỹ, hiện học Học viện Điện ảnh ở Bắc Kinh. Ảnh: Chen Feiyu Studio



    Tạ Đình Phong, dù hoạt động lâu năm ở làng giải trí, cũng vấp phải sự phản đối. Trên CCTV, anh cho biết ngạc nhiên, bất bình vì khán giả nhằm vào quốc tịch để phê phán anh. Tài tử từ bỏ tư cách người Canada để "quảng bá tinh thần, văn hóa Trung Quốc", ở các lĩnh vực như kungfu, ẩm thực...

    Tờ China Youth Daily cho rằng quốc tịch nước ngoài là vấn đề nhạy cảm, khó trốn tránh của người nổi tiếng. Những tên tuổi như Củng Lợi, Lý Liên Kiệt, Lưu Diệc Phi... dù có các thành tựu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, cũng là mục tiêu công kích của không ít khán giả vì mang hộ chiếu Mỹ, Singapore... Blogger giải trí Jiandingguan từng viết về Củng Lợi: "Không nên ép buộc nghệ sĩ theo quốc tịch nào cũng không nên đánh giá đạo đức của họ qua việc này. Nhưng Củng Lợi có được thành tựu như hôm nay, phần lớn là nhờ Trung Quốc cho cô ấy. Vậy mà, khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Củng Lợi từ bỏ đất nước vì lợi ích cá nhân".

    Trailer "Mulan" do Diệc Phi đóng chính. Khi ra mắt năm 2020, một bộ phận khán giả kêu gọi tẩy chay vì Lưu Diệc Phi "là người nước ngoài nhưng đóng chính nữ anh hùng Trung Quốc".


    Tuần qua, mạng xã hội lan truyền danh sách 43 nghệ sĩ bị hạn chế hoạt động vì mang hộ chiếu nước ngoài. Cơ quan chức năng chưa phản hồi sự việc, nhưng từ tháng 2/2020, Tổng Cục Phát thanh, truyền hình từng ban hành quy định về chọn người tham gia chương trình truyền hình, Internet, trong đó yêu cầu đơn vị sản xuất "thận trọng khi chọn người nước ngoài..".

    Chloé Zhao, đạo diễn người Mỹ gốc Hoa, là trường hợp bị tẩy chay điển hình nhất. Cô là nữ đạo diễn gốc Á đầu tiên thắng Đạo diễn xuất sắc tại Quả Cầu Vàng và Oscar, từng được khán giả Trung Quốc ca ngợi. Song từ vinh danh, họ chuyển sang chỉ trích khi phát hiện Chloé Zhao từng nói "Trung Quốc là nơi nhiều dối trá" hay "Mỹ là đất nước của tôi". Phim Nomadland do Chloé Zhao đạo diễn vốn ấn định ra rạp Trung Quốc song bị hủy chiếu. Truyền thông nước này đồng loạt không đưa tin về Chloé Zhao và lễ trao giải Oscar 2021. Weibo cũng chặn mọi kết quả tìm kiếm liên quan đạo diễn và lễ trao giải.

    Hình ảnh

    Củng Lợi hiện mang quốc tịch Singapore. Năm 2012, MC nổi tiếng Trung Quốc - Dương Lan - hỏi diễn viên lý do đổi quốc tịch, Củng Lợi nói: "Tôi nghĩ mình không cần giải thích nguyên nhân, đây chỉ là lựa chọn cá nhân". Ảnh: Marie Claire

    Trang Variety đánh giá Trần Phi Vũ khôn ngoan khi nhập quốc tịch Trung Quốc, trong bối cảnh thị trường phim ở quốc gia này lớn nhất thế giới, ngành giải trí phát triển mạnh mẽ. Trang này viết: "Quyết định của Trần Phi Vũ cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của thị trường Trung Quốc". Cây viết Rebecca Davis còn dẫn nhiều ý kiến của các blogger phim ảnh, cho rằng việc nghệ sĩ Trung Quốc ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp đã lỗi thời, họ sẽ có tương lai hơn nếu chăm chỉ rèn luyện kỹ năng diễn xuất ở quê hương. Các blogger dẫn chứng những năm gần đây, tác phẩm đạt doanh thu cao nhất phòng vé đều là phim nội địa. Trong top 10 phim ăn khách nhất mọi thời, chỉ có một phim nước ngoài sản xuất, là Avengers: Endgame.

    New York Times cho rằng trong bối cảnh tinh thần chủ nghĩa dân tộc tăng cao ở Trung Quốc, đội ngũ "người yêu nước" trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng số phận của một bộ phim hoặc một công ty trong lĩnh vực giải trí.


    Nghinh Xuân
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58979
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Lưu Diệc Phi và 42 ns khốn đốn vì lệnh cấm mới

    by music123 » Thứ 2 Tháng 9 06, 2021 7:49 pm

    Lưu Diệc Phi và 42 nghệ sĩ khốn đốn vì lệnh cấm mới

    9/7/21

    Di Hy Thứ ba, 7/9/2021

    Vấn đề quốc tịch hiện trở thành chướng ngại với nhiều nghệ sĩ ở showbiz Trung Quốc. Không ít ngôi sao gốc Hoa có nguy cơ phải ngừng hoạt động nếu từ chối nhập tịch.



    Nhân Dân Nhật báo đưa tin Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc (NRTA) thông qua chính sách hạn chế và cấm nghệ sĩ có quốc tịch nước ngoài hoạt động. Lệnh cấm yêu cầu đơn vị sản xuất "thận trọng khi chọn nghệ sĩ ngoại quốc" tham gia chương trình giải trí, dự án phim ảnh.

    Quyết định trên là hệ quả từ vụ án tấn công tình dục của Ngô Diệc Phàm. Nghệ sĩ có quốc tịch Canada.

    Hình ảnh

    Giới chức siết chặt hoạt động của nhóm nghệ sĩ nước ngoài. Ảnh: iFeng.

    China Times cho biết danh sách nghệ sĩ mang hộ chiếu nước ngoài có nguy cơ bị cấm hoạt động lên đến 43 người. Trong đó, có 7 cái tên đã được tiết lộ là Lưu Diệc Phi, Lý Liên Kiệt, Phan Vỹ Bá, Triệu Hựu Đình, Vương Lực Hoành và Trương Thiết Lâm.

    Vấn đề quốc tịch
    Theo Sina, số lượng nghệ sĩ mang quốc tịch nước ngoài đang hoạt động và có tầm ảnh hưởng ở giới giải trí Hoa ngữ chiếm gần 50%. Họ được chia thành ba trường hợp chính.

    Thứ nhất là nhóm ngôi sao có quốc tịch nước ngoài qua việc di cư. Có thể kể đến Tạ Đình Phong, Bành Vu Yến, Chung Lệ Đề, Đậu Kiêu, Triệu Hựu Đình, Vương Lực Hoành, Trác Thái Nghiên.

    Ở trường hợp này, đa số nghệ sĩ nhập tịch theo gia đình. Họ không có quyền lựa chọn quốc tịch do chưa đủ tuổi thành niên. Sau khi lớn lên, các ngôi sao quay về Trung Quốc lập nghiệp.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh


    Nghệ sĩ mang quốc tịch nước ngoài chiếm số lượng lớn trong showbiz. Ảnh: Sina, Sohu.



    Nhóm thứ 2 là nghệ sĩ chủ động từ bỏ quốc tịch Trung Quốc. Họ đổi quốc tịch do kết hôn với người nước ngoài, như trường hợp của Củng Lợi - kết hôn với doanh nhân người Singapore Hoàng Hòa Tường hay Trương Thiết Lâm - kết hôn với người phụ nữ Anh.

    Và nghệ sĩ chủ động chuyển sang quốc tịch nước ngoài để có cuộc sống tốt hơn, điển hình là Lý Liên Kiệt. Ông nhập tịch Singapore vào năm 2011.

    Nhóm cuối cùng là dàn sao được hưởng chính sách quốc tịch của nước sở tại khi chào đời. Họ chủ yếu là con của nghệ sĩ trong showbiz Hoa ngữ. Có thể kể đến Trần Phi Vũ, con trai Thành Long - Phòng Tổ Danh. Hai nữ diễn viên Trần Hồng và Lâm Phụng Kiều đã sang Mỹ sinh con.

    Không chuyển quốc tịch, khó giữ sự nghiệp
    Thanh Niên Nhật báo phân tích lệnh cấm nghệ sĩ có quốc tịch nước ngoài hoạt động sau khi ban hành có thể gây ra sự xáo trộn lớn trong giới giải trí Hoa ngữ.

    Hiện tại, số lượng ngôi sao có 2 quốc tịch chủ yếu là ở giới giải trí Đài Loan, Hong Kong. Tuy nhiên, nếu muốn tiếp tục hoạt động ở thị trường Đại lục, các nghệ sĩ thuộc diện vi phạm bắt buộc phải từ bỏ lợi ích cá nhân. Trường hợp người nổi tiếng từ chối bỏ quốc tịch nước ngoài, họ phải chấp nhận lui về hoạt động ở nơi cởi mở về chính sách thị thực

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Tạ Đình Phong, Trần Phi Vũ từ bỏ quốc tịch nước ngoài. Ảnh: Weibo.


    Sau khi Tổng cục thông qua lệnh cấm, Tạ Đình Phong là nghệ sĩ đầu tiên thông báo từ bỏ quốc tịch Canada. Nam diễn viên khẳng định anh sinh ra ở Hong Kong và mang quốc tịch Trung Quốc. Theo Sohu, động thái của tài tử được đưa ra trong bối cảnh anh có nguy cơ mất trắng sự nghiệp nếu bị giới chức giáng đòn trừng phạt. Vài năm trở lại đây, anh phát triển ở thị trường Đại lục.

    Trước Tạ Đình Phong, Trần Phi Vũ cũng chủ động bỏ quốc tịch Mỹ. Anh chính thức trở thành công dân Trung Quốc vào cuối tháng 7. Chia sẻ với iFeng, nghệ sĩ sinh năm 2000 cho biết đã chuẩn bị cho việc nhập tịch từ năm 18 tuổi. Do hồ sơ pháp lý phức tạp, phải mất đến 3 năm, anh mới hoàn thành mong muốn.

    Trang Variety đánh giá Trần Phi Vũ khôn ngoan khi nhập quốc tịch Trung Quốc. Anh hiện là sao trẻ tiềm năng, được săn đón ở giới giải trí. Việc chủ động chuyển đổi quốc tịch, trước khi lệnh cấm được ban hành, giúp Trần Phi Vũ ghi điểm trong mắt khán giả.

    Theo Tân Hoa Xã, bê bối của Ngô Diệc Phàm khiến giới chức nhanh chóng hợp thức hóa "lệnh hạn tịch", tức chính sách quản lý nghệ sĩ có quốc tịch nước ngoài trong showbiz. Từ tháng 2/2020, chính phủ Trung Quốc đã có dự thảo cơ bản về vấn đề này.

    Đầu năm, Chloé Zhao, đạo diễn người Mỹ gốc Hoa, bị tẩy chay tại Trung Quốc. Bộ phim Nomadland của cô bị gỡ khỏi các cụm rạp ở đất nước tỷ dân. Tin tức liên quan Chloé Zhao bị chặn trên Internet.

    Nguyên nhân là nữ đạo diễn có phát ngôn không đúng mực về Trung Quốc. Vì vậy, dù là nữ đạo diễn gốc Á đầu tiên thắng giải Đạo diễn xuất sắc tại Quả Cầu Vàng và Oscar, cô cũng không được chào đón tại đất nước tỷ dân.

    Theo Hoàn Cầu, lệnh hạn chế và cấm nghệ sĩ nước ngoài được ban hành còn nhằm mục đích thống nhất hoạt động kiểm soát thuế quan. Cục thuế Quốc gia quy định người nổi tiếng không phân biệt quốc tịch đều bị đánh thuế 45% trên tổng thu nhập.

    Với ngôi sao có quốc tịch nước ngoài, minh bạch thu nhập hàng năm là vấn đề nan giải và phức tạp đối với cục thuế. Vì vậy, nhiều năm qua, nhóm nghệ sĩ này không được thanh tra toàn diện thuế quan, làm ảnh hưởng đến tính công bằng.

    Hơn nữa, nếu cá nhân lợi dụng kẽ hở chuyển tiền sang nước ngoài, công tác điều tra cũng gặp nhiều khó khăn. Việc nguồn thu nhập không thống kê đầy đủ gây thất thoát thuế nặng nề.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 289 khách