Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
"Cq Kabul tham nhũng dẫn đến sụp đổ"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59031
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    "Cq Kabul tham nhũng dẫn đến sụp đổ"

    by music123 » Thứ 5 Tháng 9 09, 2021 5:04 am

    Cựu đại sứ Afghanistan tại Mỹ: Chính quyền Kabul tham nhũng dẫn đến sụp đổ

    KHÔI CHƯƠNG 9/9/21

    Cựu đại sứ Afghanistan tại Mỹ cảnh báo rằng sự trỗi dậy của Taliban sẽ gây ra những hậu quả địa chính trị sâu rộng làm ảnh hưởng lớn đến Mỹ và các nước đồng minh.

    Bà Roya Rahmani, nữ đại sứ đầu tiên của Afghanistan tại Mỹ, người đã rời chức vụ hồi tháng 7, bày tỏ sự kinh hoàng trước việc Taliban tiếp quản quê hương của bà, song cho biết bà không ngạc nhiên trước việc này.

    Theo hãng tin Reuters, trả lời phỏng vấn hôm 8-9, bà Rahmani cáo buộc chính phủ cũ do Mỹ hậu thuẫn ở Kabul thất bại trong việc lãnh đạo đất nước và nạn tham nhũng lan rộng đã mở đường cho chiến thắng của Taliban vào tháng trước.

    "Tôi, với tư cách là một công dân Afghanistan, không ngạc nhiên trước thực tế khi Taliban đã chiếm Afghanistan theo cách họ đã làm một cách nhanh như vậy, một phần do thiếu sự lãnh đạo của chính phủ Afghanistan vào thời điểm đó" - bà Rahmani nói.

    Hình ảnh

    Cựu đại sứ Afghanistan tại Mỹ Roya Rahmani trả lời phỏng vấn tại thủ đô Washington D.C, ngày 8-2-2019. Ảnh: REUTERS

    Trong một bài phát biểu vào tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cáo buộc quân đội Afghanistan thiếu "ý chí chiến đấu" vì tương lai của đất nước họ. Phản hồi lại, cựu đại sứ Rahmani cho hay bà nhìn nhận mọi thứ theo một hướng khác.

    "Nguyên nhân không phải do lực lượng Afghanistan không sẵn sàng chiến đấu vì tự do và bảo vệ người dân của họ, mà là do sự tham nhũng của chính quyền. Về cơ bản, những người lãnh đạo đã giao đất nước lại cho Taliban" - bà Rahmani nói.

    Theo bà, việc ông Ashraf Ghani quyết định từ bỏ chức vụ tổng thống và bỏ trốn khỏi Afghanistan vào ngày 15-8 là "vô cùng đáng thất vọng và xấu hổ".

    Cựu đại sứ 43 tuổi đã rời bỏ công việc tại Mỹ sau gần ba năm đảm nhận vai trò này. Những lời cáo buộc của bà Rahmani về vấn đề tham nhũng trên diện rộng và quản lý yếu kém ở Kabul đã phản ánh lại những lời cảnh báo tương tự của các quan chức và cựu quan chức Mỹ trong nhiều năm qua

    Hình ảnh

    ác tay súng Taliban đứng canh gác tại thủ đô Kabul. Ảnh: BBC

    Theo đó, nhiều quan chức Mỹ tin rằng việc chính quyền Kabul tham nhũng đang dần làm xói mòn niềm tin của người dân Afghanistan và thậm chí, gián tiếp trở thành nguyên nhân khiến một số người chuyển sang ủng hộ Taliban.

    Bên cạnh đó, bà cũng cảnh báo chính quyền Washington rằng sự trỗi dậy của Taliban sẽ gây ra những hậu quả địa chính trị sâu rộng, ảnh hưởng lớn đến Mỹ và các nước đồng minh.

    “Pakistan, một đồng minh của Mỹ song cũng thân với Taliban, sẽ có được đòn bẩy trong các giao dịch với Washington. Tôi tin rằng Mỹ sẽ phải đối mặt với một Pakistan mới”- cựu đại sứ Rahmani nhận định.

    Theo bà Rahmani, việc Taliban tiếp quản sẽ có những tác động mạnh đối với Ấn Độ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và hơn thế nữa.

    Hình ảnh

    Những người phụ nữ Afghanistan tràn xuống đường biểu tình tại thủ đô Kabul. Ảnh: REUTERS

    Ngoài ra, bà nói rằng quyết định của Taliban khi loại trừ phụ nữ khỏi tất cả các vị trí lãnh đạo của chính phủ Afghanistan mới là bằng chứng cho thấy thời kỳ đen tối có thể đang ở phía trước đối với phụ nữ và trẻ em gái ở nước này.

    Trước đó, hôm 7-9, một nhóm phụ nữ Afghanistan đã phải ẩn nấp sau khi các tay súng Taliban nã đạn vào không trung để giải tán hàng trăm người biểu tình trên một con phố ở Kabul, Reuters đưa tin.

    "Tôi nghiêng mình thán phục tất cả những người phụ nữ dũng cảm ở Afghanistan. Thật là mạo hiểm khi làm những gì họ đang làm. Đó cũng là một dấu hiệu cho cả thế giới thấy rằng họ sẵn sàng từ bỏ tất cả để đấu tranh vì sự tự do của mình" - bà Rahmani chia sẻ.

    Lần cuối cùng Taliban cai trị Afghanistan, trẻ em gái không được đi học trong khi phụ nữ bị cấm đi làm và buộc phải mặc kín từ đầu tới chân nếu đi ra đường. Tuy nhiên, sau khi chiếm quyền Kabul hôm 15-8, Taliban đã kêu gọi người dân Afghanistan kiên nhẫn và hứa sẽ khoan dung hơn.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59031
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: "Cq Kabul tham nhũng dẫn đến sụp đổ"

    by music123 » Thứ 5 Tháng 9 09, 2021 6:50 am

    Tại sao quân đội Afghanistan ‘tốt nhất’ lại thất thủ nhanh chóng trước Taliban?

    Văn Khoa 9/9/21

    Khi Taliban chiếm thủ đô Kabul hồi tháng 8 mà không cần phải nổ súng, sự sụp đổ quá nhanh của quân đội Afghanistan được Mỹ đào tạo đã khiến thế giới bất ngờ.

    Hình ảnh

    Binh sĩ Mỹ trong một cuộc huấn luyện binh sĩ Afghanistan hồi năm 2009
    LỤC QUÂN MỸ


    Tuy nhiên, nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền Afghanistan cũ mới đây cho AFP hay chiến thắng nhẹ nhàng của Taliban hoàn toàn không bất ngờ và là hệ quả của những thất bại cơ bản của giới lãnh đạo, nạn tham nhũng tràn lan, chiến dịch tuyên truyền của Taliban và sự “phản bội” của Mỹ qua việc rút quân.

    Trong đó có một quan chức cho hay chỉ hai ngày trước khi Taliban tiến vào Kabul ngày 15.8, ông có mặt trong cuộc họp khẩn cấp của Tổng thống khi đó Ashraf Ghani với các bộ trưởng cùng các chỉ huy quân đội và giới tình báo.
    “Chúng tôi được cho là có đủ vũ khí đạn dược, nguồn tài chính để giữ Kabul trong 2 năm, nhưng thành phố này lại thất thủ trong 2 ngày”, vị quan chức cho hay. Ông còn tiết lộ chính phủ Afghanistan có 100 triệu USD tiền mặt để bảo vệ Kabul.

    "Nói dối"

    Vị quan chức nói trên, không muốn tiết lộ danh tính, cho hay ông không ngạc nhiên về việc Kabul rơi vào tay Taliban quá nhanh. “Các bộ trưởng liên tục nói dối với ông Ghani, nói rằng mọi thứ ổn để họ có thể tiếp tục duy trì công việc và đặc quyền của họ”, vị quan chức khẳng định.

    Khi Taliban tiến hành cuộc tấn công khắp Afghanistan, giới lãnh đạo lại tranh luận về những cải cách chính sách. “Chúng tôi đã không thực hiện những ưu tiên một cách hợp lý… Khi các thành phố lần lượt sụp đổ, Hội đồng An ninh quốc gia lại họp để bàn về tuyển nhân sự và các cải cách” vị quan chức nói.

    Lực lượng Taliban càn quét khắp Afghanistan chỉ trong 2 tuần, chiếm các thủ phủ mà không cần bắn phát đạn nào, theo báo The Economic Times.

    Hình ảnh

    Thành viên Taliban tuần tra ở Kabul ngày 16.8
    REUTERS

    Một cựu cố vấn cấp cao của chính quyền Afghanistan thì cho hay không có ai trong chính phủ thể hiện vai trò lãnh đạo. “Không ai trong số họ lên tiếng với báo chí để trấn an người dân. Không ai trong số họ thâm nhập tình hình thực tế”, ông khẳng định. Vị cựu cố vấn còn cho rằng ông Ghani cũng có những sai lầm về chiến lược.

    "Chúng tôi đã bị phản bội"

    Tuy nhiên, đối với quân đội Afghanistan, việc cố thủ mọi nơi để chống Taliban là nhiệm vụ bất khả thi, theo The Economic Times.

    Dù Mỹ đã chi hàng tỉ USD cho các chương trình hỗ trợ quân sự và thiết bị cho quân đội Afghanistan, nhưng năng lực của lực lượng này đã bị nạn tham nhũng bào mòn. Nhiều sĩ quan chiếm đoạt tiền lương của cấp dưới, thậm chí bán nhiên liệu và đạn dược.

    Hình ảnh

    Binh sĩ Afghanistan canh gác tại một chốt an ninh gần một căn cứ quân sự ở phía bắc thủ đô Kabul hồi tháng 2.2020

    REUTERS


    Tình hình càng xấu đi sau khi Washington ký một thỏa thuận rút quân với Taliban vào tháng 2.2020. “Chúng tôi đã bị phản bội”, ông Sami Sadat, một vị tướng chống Taliban, viết trên tờ The New York Times.

    Không có sự hỗ trợ trên không của quân đội Mỹ, cùng với lực lượng không quân của chính quyền Afghanistan cũ không thể hoạt động sau khi Washington rút các nhà thầu nước ngoài bảo trì phi đội, lục quân Afghanistan mất lợi thế chiến lược.

    Những ngày chiến đấu cuối cùng “kỳ dị”

    Ông Sadat còn viết rằng trước khi ký thỏa thuận rút quân với Mỹ, Taliban không thắng được lục quân Afghanistan trong bất kỳ trận chiến quan trọng nào. “Còn sau khi có thỏa thuận thì sao? Chúng tôi mất hàng chục binh sĩ mỗi ngày”, ông Sadat viết tiếp, mô tả những ngày chiến đấu cuối cùng là “kỳ dị”.

    Ông Sadat bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng quân đội Afghanistan sụp đổ một phần vì “không cố gắng” chiến đấu. “Chúng tôi chiến đấu dũng cảm đến cùng. Chúng tôi đã mất 66.000 binh sĩ trong 20 năm qua”, ông Sadat khẳng định.

    Trong cuộc điện đàm vào ngày 23.7, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Tổng thống Ghani rằng nhà lãnh đạo Afghanistan “có quân đội tốt nhất”, với 300.000 binh sĩ được trang bị tốt, so với 70.000-80.000 thành viên của Taliban. Ông Biden còn đánh giá quân đội Afghanistan có năng lực chiến đấu, theo Reuters.


    Khi giới lãnh đạo bỏ trốn, các binh sĩ ở tiền tuyến thấy không còn lý do để hy sinh. “Khi Taliban tiến vào Kabul, các binh sĩ biết rằng tổng thống của họ đã rời đi và đó là lý do họ không chiến đấu”, một cựu sĩ quan Afghanistan cấp cao cho hay.
    Cũng vào thời điểm đó, Taliban đưa ra những thông điệp trên báo chí nhằm thuyết phục các binh sĩ đầu hàng. “Chúng tôi đã thua cuộc chiến mạng xã hội. Taliban nói với các binh sĩ rằng họ đang chiến đấu một cách vô ích vì một thỏa thuận đã được ký ở cấp trên”, vị cựu sĩ quan cho hay.

    Bị bỏ mặc và kiệt sức, các binh sĩ Afghanistan nhận thấy tiếp tục chiến đấu cũng chẳng được gì.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 289 khách