Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hàng quán vẫn đóng cửa im lìm trước ngày thí điểm mở cửa quận 7
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Hàng quán vẫn đóng cửa im lìm trước ngày thí điểm mở cửa quận 7

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 15, 2021 3:14 am

    Hàng quán vẫn đóng cửa im lìm trước ngày thí điểm mở cửa quận 7


    Quỳnh DanhPhương Lâm Thứ tư, 15/9/2021

    Trước ngày thí điểm hoạt động theo trạng thái “bình thường mới” ở quận 7, rất ít cửa hàng kinh doanh ăn uống, mặt hàng thiết yếu có động thái hoạt động trở lại.


    Hình ảnh

    Sáng 15/9, trên đường Phạm Văn Nghị (phường Tân Phong, quận 7) nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh vẫn đóng cửa dù trước đó UBND TP.HCM cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động theo hình thức bán hàng mang đi từ ngày 9/9.

    Hình ảnh

    Nhiều chuỗi cửa hàng lớn như Highlands Coffee, Lotteria, The Coffee House... không có dấu hiệu cho thấy hoạt động trở lại trong vài ngày tới.

    Hình ảnh


    Phía ngoài cửa hàng có 2 mặt tiền ở nội khu Hưng Phước 1 (quận 7) trở thành nơi nhốt gà, bàn ghế ngổn ngang cùng với rác, lá cây chưa được dọn dẹp.

    Hình ảnh


    Trên đường Bùi Đằng Đoàn (quận 7, TP.HCM), chỉ duy nhất một quán ăn hoạt động bán mang đi từ vài ngày trước nhưng lượng khách rất ít.



    Hình ảnh

    "Tôi chưa nghe thông tin sẽ thí điểm hoạt động theo trạng thái 'bình thường mới', cái này phải để hỏi lại phường, chứ qua nay không dám bán cho khách vãng lai, nhiều khi mình bán không bị phạt mà khách mua lại bị phạt", anh Hoàng Tuấn (chủ quán cơm tấm Tý Mập) trên đường Lê Văn Lương cho biết.

    Hình ảnh


    Nhiều cửa hàng, siêu thị, nhà hàng ở mặt tiền trung tâm thương mại Crescent Mall và SC VivoCity trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7, TP.HCM) vẫn đóng cửa.

    Hình ảnh


    Các con đường trung tâm của khu đô thị Phú Mỹ Hưng vắng người qua lại, hầu hết chỉ có shipper hoạt động.

    Hình ảnh


    Người dân quận 7 vẫn chưa được di chuyển bằng thẻ xanh, phải trình giấy đi đường, mã QR khai báo y tế để qua các chốt kiểm soát.

    Hình ảnh


    Lộ trình "bình thường mới" của quận 7 là ưu tiên mặt hàng thiết yếu, những hộ kinh doanh đường phố trước tiên. Dự kiến các điều kiện để các cơ sở này hoạt động sẽ là người lao động đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, doanh nghiệp đảm bảo các tiêu chí an toàn, đảm bảo 5K... Các cơ sở kinh doanh đạt các tiêu chí hoạt động sẽ được gắn bảng "hộ kinh doanh xanh", "doanh nghiệp xanh".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 132 khách