12/8/20
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, căng thẳng Mỹ-Trung Quốc, quan hệ Nga với Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ, Liên hợp quốc thông qua nghị quyết liên quan vũ khí hạt nhân... là một số sự kiện quốc tế nổi bật 24 giờ qua.

Bầu cử Mỹ 2020
Ông Trump hết thời gian để lật ngược kết quả bầu cử
Theo quy định của Mỹ, ngày 8/12 là hạn chót để các bang giải quyết các khiếu nại liên quan đến kết quả bầu cử và xác nhận kết quả cuối cùng. Đến ngày 14/12, đại cử tri toàn quốc sẽ bỏ phiếu chính thức bầu ra tổng thống mới.
Như vậy, đến hôm nay (8/12), thời gian khiếu nại của Tổng thống Trump đã hết mặc dù các nỗ lực nhằm lật ngược kết quả bầu cử trong vài tuần qua có vẻ đã không như mong đợi của ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm.
Giấy chứng nhận kết quả bỏ phiếu đại cử tri của mỗi bang phải đến tay Chủ tịch Thượng viện, hiện là Phó tổng thống Mike Pence, và các cơ quan liên quan không muộn quá ngày 23/12.
Đến ngày 6/1, Quốc hội Mỹ sẽ họp để kiểm phiếu và Phó tổng thống Pence chính thức công bố ứng viên đắc cử tổng thống.
Tổng thống mới của Mỹ sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 và chính thức tiếp quản Nhà Trắng vào trưa cùng ngày. Đây cũng là thời điểm tổng thống mãn nhiệm và gia đình phải rời khỏi Nhà Trắng. (AFP)
Nga xác nhận chưa liên lạc với đội ngũ của Tổng thống đắc cử Biden
Ngày 8/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, Moscow sẽ không liên lạc với đội ngũ của ông Joe Biden trước khi kết quả chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11 vừa qua được thông báo.
Nhà ngoại giao Nga nêu rõ: "Chúng tôi không liên lạc với đội ngũ của ông Biden và chúng tôi sẽ không làm như vậy. Chúng tôi ít nhất cần chờ đợi những kết quả chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, chờ đợi lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1. Hãy cùng chờ xem".
"Chúng tôi không muốn một số cá nhân có ý định xấu và có nhiều người như họ ở Washington viện những lí do cho một số lời cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ nhắm vào chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đơn giản sẽ chờ đợi, có nhiều thời gian, không phải vội vàng", ông Ryabkov giải thích. (TASS)
Mỹ-Trung Quốc
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật mở cửa đón cư dân Hong Kong
Ngày 7/12, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu và nhất trí ban hành cái gọi là Quy chế Bảo vệ Tạm thời trong 5 năm cho cư dân Hồng Kông, có nghĩa là người đến từ đặc khu hành chính Hong Kong sẽ có quyền làm việc tại Mỹ và sẽ không bị trục xuất. Động thái được dự đoán sẽ chọc giận Trung Quốc.
Dù vẫn cần được Thượng viện thông qua, nhưng sáng kiến này đều được lưỡng đảng ủng hộ.
Nếu Thượng viện chấp thuận, Hong Kong sẽ là nơi giàu có duy nhất được hưởng Quy chế Bảo vệ Tạm thời, vốn đã được Quốc hội hoặc Nhà Trắng ban hành để bảo vệ hàng trăm ngàn người rời bỏ các quốc gia bị chiến tranh tàn phá như Somalia, Syria và Yemen. (AFP)
Mỹ áp đặt trừng phạt các đại biểu quốc hội Trung Quốc, Bắc Kinh phản đòn
Ngày 7/12, trang web của Bộ Tài chính Mỹ ngày 7/12 công bố áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 14 Đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc liên quan đến vấn đề Hong Kong, gồm đóng băng tài sản và trừng phạt tài chính.
Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau của Trung Quốc đã ra tuyên bố bày tỏ "sự phẫn nộ và lên án mạnh mẽ" động thái này, cho rằng điều này “đơn giản là các tiêu chuẩn kép”.
Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, nước này sẽ tiến hành các biện pháp cứng rắn đáp lại hành động của Mỹ.
Bà Hoa Xuân Oánh cho rằng, động thái trừng phạt của Mỹ là “không có cơ sở” và Trung Quốc kêu gọi Mỹ rút lại quyết định đó. (Reuters)
Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ nói về mối đe dọa nguy hiểm nhất của Mỹ
Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ John Ratcliffe nhận định, Nga không phải là đối thủ mạnh của Mỹ nhất của Mỹ.
“Nga không thể cạnh tranh với nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ như Trung Quốc. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, trong khi Nga không nằm trong top 10. Nền kinh tế của Italy, Brazil và bang Texas còn lớn hơn của Nga. Dù nước Nga có nguy hiểm đến đâu, họ vẫn không thể cạnh tranh với chúng tôi, như Trung Quốc đang làm”, ông Ratcliffe nói.
Theo ông Ratcliffe, Bắc Kinh là mối đe dọa đối với sự thống trị của Mỹ trong lĩnh vực kinh tế, quân sự và công nghệ, lưu ý rằng Trung Quốc đang thực hiện một kế hoạch "rất cụ thể" để đạt được các mục tiêu của mình. (Sputnik)
HOÀNG HÀ
