Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cách Tạ Đình Phong kiếm 144 triệu USD
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cách Tạ Đình Phong kiếm 144 triệu USD

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 15, 2021 4:24 pm

    Cách Tạ Đình Phong kiếm 144 triệu USD


    An Chi Thứ năm, 16/9/2021

    Hiện tại, Tạ Đình Phong ít hoạt động nghệ thuật. Nam nghệ sĩ dồn sức cho công việc kinh doanh ẩm thực.



    Ngày 15/9, trang 163 đưa tin Tạ Đình Phong có khối tài sản 932 triệu NDT (hơn 144 triệu USD). Ngôi sao Hong Kong trở thành nghệ sĩ giàu có nhờ biết đầu tư kinh doanh.

    Tài đầu tư của Tạ Đình Phong

    Tạ Đình Phong sinh năm 1980, anh là con trai của nam diễn viên nổi tiếng Tạ Hiền và Hoa hậu Hong Kong 1973 Địch Ba Lạp. Tuy nhiên, theo HK01, Tạ Đình Phong bước chân vào giới giải trí là để trả nợ cho cha mẹ, khi gia đình có biến cố.

    Tạ Đình Phong nổi tiếng khi mới 16 tuổi. Đến năm 19 tuổi, nam ca sĩ dùng tiền cát-xê kiếm được để đầu tư bất động sản. Theo 163, Tạ Đình Phong có nhiều cửa hàng ở các khu phố đắc địa của Hong Kong.



    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Tạ Đình Phong đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau như quảng cáo, ẩm thực, thời trang, bất động sản... Ảnh: Weibo, HK01.


    Ngoài kinh doanh bất động sản, năm 2003, nam nghệ sĩ thế chấp bất động sản và vay thêm 1 triệu HKD để thành lập công ty chuyên về hiệu ứng quảng cáo mang tên Triều Đình. Công ty này liên tiếp ký hợp đồng thực hiện hậu kỳ cho 3 bộ phim, 2 quảng cáo, 2 MV...

    Các thương hiệu xe hơi BMW, Mercedes-Benz, Audi... đều là khách hàng của Tạ Đình Phong. Theo Sohu, có thời điểm, 60% thị trường quảng cáo của Hong Kong thuộc về công ty của nam diễn viên.

    Tạ Đình Phong còn mở thêm chi nhánh tại Trung Quốc, góp phần thực hiện hiệu ứng kỹ xảo hậu kỳ và chiến dịch quảng cáo cho các bộ phim như 1942 và Đối tác Trung Quốc...

    Theo Sohu, sự nhạy bén trong kinh doanh của Tạ Đình Phong còn thể hiện ở việc đầu tư lâu dài vào thương hiệu nội địa Xtep. Năm 2001, nam diễn viên trở thành người đại diện cho thương hiệu đồ thể thao Xtep. Sau đó, anh mua cổ phần, trở thành cổ đông của hãng.

    Năm 2008, công ty này niêm yết trên sàn chứng khoán giúp Tạ Đình Phong thu khoản lời lớn. Những năm gần đây, khi phong trào ủng hộ dùng hàng nội địa tại Trung Quốc phát triển mạnh, giá cổ phiếu của công ty tăng giúp nam diễn viên gia tăng số tài sản của mình.

    Năm 2012, Tạ Đình Phong bắt đầu bước chân vào lĩnh vực ẩm thực. Theo HK01, anh từng khai trương liên tiếp 6 nhà hàng trong nửa tháng.

    Ngoài ra, nam diễn viên còn phát triển thương hiệu Phong Vị. Anh sản xuất show giải trí 12 đạo Phong Vị để quảng cáo cho các nhà hàng của mình. Nam diễn viên còn tung ra bánh quy hiệu Phong Vị. Anh cũng mở một nhà hàng mỳ tại Bắc Kinh, trong đó món đặc trưng là "mỳ Phong Vị".

    Theo Sohu, doanh thu từ các sản phẩm, chương trình có liên quan đến thương hiệu ẩm thực này là 200 triệu NDT (31 triệu USD) mỗi năm.

    Cách Tạ Đình Phong tiêu tiền


    Theo Min News, sao phim Tân câu chuyện cảnh sát sống trong khu phố cao cấp Hong Kong. Phòng khách và phòng ngủ của nam diễn viên có cửa sổ lớn, hướng nhìn ra biển. Anh còn sở hữu các căn hộ ở Lyndhurst Terrace, Central và Red Hill tại Hong Kong.

    HK01 bình luận Tạ Đình Phong kiếm được nhiều tiền và cũng là người hào phóng. Mỗi năm, Tạ Đình Phong gửi vợ cũ 12 triệu USD làm chi phí nuôi con trai Lucas và Quintus.

    Theo Straits Times, tài tử còn lập quỹ riêng, chuyển toàn bộ khối tài sản hơn 140 triệu USD cho hai con.

    Năm 2016, nam diễn viên mua biệt thự trị giá 5,3 triệu USD cho mẹ là nữ diễn viên Địch Ba Lạp, theo SCMP. Một năm sau, anh sắm bất động sản trị giá 15 triệu USD cho cha mình là tài tử Tạ Hiền. Căn hộ có hướng nhìn ra Vịnh Repulse. Ngoài ra, ngôi sao 41 tuổi từng tặng căn hộ 5,3 triệu USD tại Harbour One cho em gái Tạ Đình Đình.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Nam diễn viên hào phóng với người thân. Ảnh: Weibo.


    Tạ Đình Phong còn có thú chơi siêu xe. Ngôi sao Cantopop là khách hàng quen thuộc của các hãng xe hơi hàng đầu. Anh sở hữu hàng loạt xế hộp như Ferrari Testarossa 512TR, F355 F1 Spider, 360 Modena, Audi RS4 và Lamborghini LP700.

    Tạ Đình Phong kỷ niệm Ngày của cha bằng cách tặng ông Tạ Hiền mẫu xe Rolls-Royce có giá 647.000 USD, kèm theo 26.000 USD bảng số độc quyền, theo Yahoo.

    Theo HK01, không phải lúc nào Tạ Đình Phong cũng suôn sẻ trong kinh doanh. Công ty quảng cáo Triều Đình suýt phá sản khi mới thành lập do thua kém về máy móc kỹ thuật. Sau khi lên sàn chứng khoán, công ty này cũng từng gặp phải nguy cơ lớn.

    Vì dịch bệnh, anh đã mất hơn 30% tiền đầu tư vào lĩnh vực bất động sản do giá thuê mặt bằng giảm mạnh. Đầu năm 2020, các cửa hàng bánh của Tạ Đình Phong tại Hong Kong đã phải đóng cửa, chuyển sang kinh doanh online vì buôn bán ế ẩm.

    Để bù đắp vào khoản thâm hụt tài chính, Tạ Đình Phong tăng khối lượng công việc trong giới giải trí. Ngôi xứ Hương Cảng tái xuất phim trường, thường xuyên tổ chức hoạt động âm nhạc trực tuyến trên mạng xã hội. Mới đây, anh gây ấn tượng mạnh với diễn xuất xuất sắc trong bộ phim Nộ hỏa: Trọng án.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 140 khách