Pháp tiếp tục chỉ trích Úc thương vụ tàu ngầm
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Pháp đòi Australia bồi thường vì hủy hợp đồng tàu ngầm

    by music123 » Thứ 5 Tháng 9 23, 2021 5:20 am

    Australia khó hủy ngay hợp đồng tàu ngầm Pháp

    9/23/21

    Ngoại trưởng Pháp cho biết Australia cần đàm phán ba năm mới có thể rút khỏi thỏa thuận mua 12 tàu ngầm trị giá hơn 40 tỷ USD.

    "Cần 12 tháng thảo luận để xác nhận hủy hợp đồng, sau đó là 24 tháng để hợp thức hóa điều này. Chúng tôi muốn biết phía Australia sẽ thực thi những điều khoản trong hợp đồng như thế nào", Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nói trên truyền hình hôm 22/9, đề cập đến thương vụ tàu ngầm giữa nước này với Australia.

    Chính phủ Australia tuần trước gửi thông báo chấm dứt thỏa thuận đối tác chiến lược với tập đoàn đóng tàu Naval Group, chỉ vài giờ sau khi thông báo hủy hợp đồng mua 12 tàu ngầm diesel - điện của Pháp để triển khai chương trình đóng 8 tàu ngầm hạt nhân với sự giúp đỡ của Mỹ và Anh.

    Hình ảnh

    Tàu ngầm Suffren thuộc lớp Barracuda của Pháp chạy thử hồi tháng 10/2020. Ảnh: Hải quân Pháp.

    Các nguồn tin giấu tên xác nhận Canberra hủy thỏa thuận theo mong muốn từ phía họ, cho thấy tập đoàn Pháp không vi phạm điều khoản hợp đồng trong quá trình thực hiện.

    Tuy nhiên, Ngoại trưởng Le Drian cho hay Australia vẫn chưa hủy một thỏa thuận khung giữa hai chính phủ trong thương vụ tàu ngầm trị giá hơn 40 tỷ USD này.

    Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Australia cho biết không cần tới 12 tháng để hủy hợp đồng với tập đoàn đóng tàu Naval Group, nhưng thừa nhận có thỏa thuận khung riêng rẽ với chính phủ Pháp. "Các bước đi nhằm chấm dứt thỏa thuận sẽ được thực hiện theo quy trình", phát ngôn viên cho hay.

    Tập đoàn Naval Group hôm qua thông báo sẽ gửi yêu cầu bồi thường đến Australia. "Cần có khoản bồi thường cho những chi phí chúng tôi đã và sẽ bỏ ra liên quan tới tái điều động nhân lực và ngừng sử dụng cơ sở hạ tầng. Chúng tôi sẽ thực thi quyền của mình", Pierre Eric Pommellet, giám đốc điều hành Naval Group, cho hay.

    Quan chức tập đoàn Pháp cho biết đề xuất bồi thường chi tiết sẽ được gửi đến Australia trong vài tuần tới, nhưng không cho biết con số cụ thể.

    Bộ Quốc phòng Pháp cho biết Naval Group đã khởi động những cuộc đàm phán về vấn đề tài chính với Australia. Tập đoàn này đã chi 1,1 tỷ USD cho giai đoạn đầu trong hợp đồng với Canberra, nhưng không chịu thiệt hại nào do khoản tiền được chính quyền Australia trả trước.


    Vũ Anh (Theo Sydney Morning Herald)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Pháp tố thủ tướng Úc nói dối về thỏa thuận tàu ngầm

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 31, 2021 7:54 pm

    Ông Macron tố thủ tướng Australia nói dối về thỏa thuận tàu ngầm


    Quốc Đạt Thứ hai, 1/11/2021

    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cáo buộc thủ tướng Australia nói dối mình về hợp đồng tàu ngầm trị giá 90 tỷ USD, trong một diễn biến đánh dấu sự leo thang căng thẳng giữa hai bên.



    “Tôi không nghĩ là như thế mà tôi biết rõ là như thế”, ông Macron đáp khi được phóng viên hỏi về việc liệu Thủ tướng Australia Scott Morrison có nói dối người đồng cấp Pháp về những cuộc trao đổi mua tàu ngầm nguyên tử với Mỹ và Anh hay không, Guardian đưa tin ngày 31/10.

    Tổng thống Pháp đưa ra cáo buộc trên trong lúc trả lời phỏng vấn phóng viên Australia bên thềm hội nghị thượng đỉnh G20 tại Rome. Ông nói mình có “sự tôn trọng và tình bạn” rất lớn với đất nước và người dân Australia, nhưng sự tôn trọng ấy cần được hồi đáp.


    Hình ảnh

    Tổng thống Macron cáo buộc người đồng cấp Australia đã nói dối mình về thỏa thuận tàu ngầm trong khuôn khổ liên minh AUKUS. Ảnh: JCPOA.

    Trong khi đó, ông Morrison phủ nhận nói dối người đồng cấp Pháp, theo Guardian. Thủ tướng Australia cho biết đã nói với ông Macron về quan điểm tàu ngầm thông thường không còn đáp ứng lợi ích chiến lược của nước mình, trong một cuộc hội đàm tại Paris vào năm nay.

    Căng thẳng giữa Canberra và Paris bắt nguồn từ việc Australia lập liên minh AUKUS với Anh và Mỹ, qua đó hủy hợp đồng đóng tàu ngầm chạy diesel đã ký với Pháp để theo đuổi tàu ngầm hạt nhân từ Mỹ. Pháp từng gọi hành động này là “cú đâm sau lưng”.

    Tổng thống Macron tỏ ra nghi ngờ những chiếc tàu ngầm nguyên tử Australia đặt mua sẽ diễn ra đúng hẹn. Ông chúc Australia “may mắn” và chỉ ra rằng cần có giai đoạn đánh giá mức độ khả thi kéo dài 18 tháng.

    Ngược lại, ông Morrison cho biết tự tin là việc mua tàu ngầm sẽ diễn ra đúng hẹn.

    Sự leo thang căng thẳng giữa Pháp và Australia diễn ra trước thềm cuộc hội đàm giữa ngoại trưởng hai nước được tổ chức nhằm đưa mối quan hệ song phương về đúng quỹ đạo.

    Trong lúc dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối tuần qua, Tổng thống Joe Biden có hành động hàn gắn quan hệ với ông Macron, thông qua việc thừa nhận rằng Mỹ đã “vụng về” trong thông báo về AUKUS.

    Trước ống kính máy quay, ông Biden nói với người đồng cấp Pháp Macron rằng ông “tưởng Pháp đã được thông báo” về ý định của Australia “từ rất lâu” trước khi AUKUS được công bố.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Pháp tiếp tục chỉ trích Úc thương vụ tàu ngầm

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 15, 2021 7:33 pm

    Macron tiếp tục chỉ trích Australia vì thương vụ tàu ngầm

    12/16/21

    Tổng thống Macron cho rằng chính phủ Australia đã hành xử xấu khi rút khỏi thỏa thuận tàu ngầm với Pháp, khẳng định Paris đã trả đũa động thái này.

    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua cho rằng rút khỏi thỏa thuận tàu ngầm hàng chục tỷ USD và theo đuổi thương vụ với Mỹ, Australia là "hành động xấu xí" của chính phủ Australia. "Pháp đã trả đũa động thái này, những phản ứng của chúng ta sẽ có tác động lâu dài", ông nói trong chương trình phỏng vấn được phát vào giờ vàng trên kênh TF1.

    Hình ảnh

    Tổng thống Macron trong cuộc phỏng vấn được phát vào giờ vàng hôm 15/12. Ảnh: AFP.

    Tổng thống Pháp hồi tháng trước cũng chỉ trích Thủ tướng Australia Scott Morrison, cho rằng Canberra đã nói dối khi hủy thỏa thuận mua tàu ngầm của Paris. "Tôi rất tôn trọng đất nước các bạn, cũng như tình hữu nghị với người dân. Nếu tôn trọng nhau, các bạn phải thành thực và hành động nhất quán với những giá trị như vậy", ông nói với các phóng viên Australia bên lề hội nghị G20.

    Phản ứng gay gắt của Macron với thỏa thuận tàu ngầm Australia được cho là nhằm thể hiện hình ảnh cứng rắn trước cuộc bầu cử năm sau. Macron, người theo chủ nghĩa trung dung lên nắm quyền hồi năm 2017 với lời hứa thúc đẩy vị thế toàn cầu của Pháp, dự kiến tiếp tục chạy đua nhiệm kỳ hai.
    ADVERTISING

    Đây được cho là thử thách đầy khó khăn, khi ông phải cạnh tranh với ít nhất 6 ứng viên. Lãnh đạo phe cực hữu Marine Le Pen, đối thủ đáng gờm nhất của Macron, thường chỉ trích Tổng thống Pháp quá thiết tha hợp tác chặt chẽ với Mỹ, thay vì hoàn toàn tập trung vào lợi ích đất nước.

    Australia hôm 16/9 tuyên bố hủy hợp đồng mua 12 tàu ngầm tấn công diesel-điện trị giá 65,9 tỷ USD của tập đoàn Pháp Naval Group. Thay vào đó, nước này quyết định đóng ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân nhờ công nghệ được Mỹ và Anh chuyển giao, nằm trong thỏa thuận liên minh ba bên mang tên AUKUS.

    Chính phủ Australia quyết định hủy thương vụ với Pháp vì nhận thấy cần các tàu ngầm hạt nhân có thể ở dưới nước trong thời gian dài, trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ngày càng tăng.

    Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã sử dụng những ngôn từ gay gắt để mô tả thỏa thuận, cáo buộc Mỹ "phản bội" và Australia "đâm sau lưng". Pháp cũng công khai cho biết không còn tin tưởng chính phủ Australia, cáo buộc giới chức nước này lừa dối và đặt nghi vấn về tương lai thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) với Australia.

    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 114 khách