Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cuộc thi HHHong Kong ngày càng mất giá
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cuộc thi HHHong Kong ngày càng mất giá

    by music123 » Chủ nhật Tháng 9 19, 2021 5:05 pm

    Cuộc thi Hoa hậu Hong Kong ngày càng mất giá

    Di Hy Thứ hai, 20/9/2021

    Ồn ào dàn xếp kết quả, công tác tổ chức kém khiến danh tiếng cuộc thi Hoa hậu Hong Kong bị giảm sút.



    Hoa hậu Hong Kong 2021 khép lại vào tối 12/9. Theo Tăng Chí Vỹ, chung kết cuộc thi nhan sắc có lượng người xem khả quan, đạt rating trung bình 26,5%, cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

    Tuy nhiên, nỗ lực thay đổi Hoa hậu Hong Kong của Tăng Chí Vỹ và lãnh đạo TVB thất bại vì chuỗi scandal liên quan đến việc mua giải, và lạm dụng hình thể gợi cảm của thí sinh trên sóng trực tiếp... Những bê bối này khiến danh tiếng cuộc thi giảm sút.

    Nghi vấn dàn xếp kết quả

    Sau đêm chung kết Hoa hậu Hong Kong 2021, Thiệu Sơ, Á hậu 2 kiêm Người đẹp Thân thiện và Dương Bồi Lâm - giải phụ Người đẹp ăn ảnh - đăng quang trong sự phản đối kịch liệt của khán giả. Danh hiệu của cả hai bị nghi vấn thiếu minh bạch.

    Theo HK01, lãnh đạo TVB bị bắt gặp giao tiếp thân mật với người nhà của Thiệu Sơ sau đêm chung kết. Điều này khiến khán giả nghi vấn người đẹp dựa vào gia thế để có được giải thưởng. Cô giành hai danh hiệu quan trọng dù đã 27 tuổi. Việc này chưa có tiền lệ tại Hoa hậu Hong Kong.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Kết quả tại Hoa hậu Hong Kong 2021 bị đặt dấu hỏi. Ảnh: On.
    Trong khi đó, phần trao danh hiệu Người đẹp ăn ảnh bị đánh giá lộn xộn. Ứng viên hàng đầu Trần Thánh Du bất ngờ vắng mặt trên sân khấu. Cuối cùng, giải thưởng được trao cho Dương Bồi Lâm - thí sinh vốn không có nhan sắc nổi bật.

    Đối mặt với những chỉ trích, thậm chí bị yêu cầu trả danh hiệu, hai người đẹp phủ nhận cáo buộc mua giải. Tăng Chí Vỹ - Phó tổng giám đốc TVB - khẳng định không có chuyện Thiệu Sơ và Dương Bồi Lâm được chống lưng để đăng quang.

    Năm 2017 và 2019, cuộc thi cũng bị nghi vấn dàn xếp kết quả khi để Lôi Trang Nhi, Cổ Bội Linh đăng quang. Hai người đẹp này có xuất thân giàu có nhưng vóc dáng, gương mặt hay kỹ năng sân khấu đều mờ nhạt.

    Theo On, tân Hoa hậu Tống Uyển Dĩnh không được khán giả ủng hộ. Trên mạng xã hội, công chúng cho rằng TVB ưu ái quá mức cho thí sinh có dòng máu lai, bỏ quên người đẹp nội địa. Năm 2020, chiến thắng của Hoa hậu Tạ Gia Di, lai Trung - Anh, nhận được phản hồi tích cực.

    Ngoài ra, HK01 đánh giá năm nay TVB đầu tư lớn vào Hoa hậu Hong Kong để mang lại hiệu ứng mãn nhãn, hấp dẫn. Nhưng cuộc thi vẫn bị đánh giá thấp vì trang phục thí sinh và cách dàn dựng lỗi thời, kém tinh tế. Nhiều khán giả cho rằng nhà đài còn lạm dụng việc khoe hình thể của thí sinh qua các góc quay phản cảm. Số khác nhận xét cuộc thi không khác live show thu nhỏ của Thiên vương Trương Học Hữu.

    Hoa hậu, á hậu không được TVB hậu thuẫn

    Trước thềm chuyển giao danh hiệu hoa hậu, nói về một năm nhiệm kỳ của mình, Tạ Gia Di - Hoa hậu Hong Kong 2020 - cho biết cô gặp khó khăn trong việc duy trì tên tuổi, kiếm thu nhập và tiếp cận khán giả sau đăng quang. Theo Gia Di, khối lượng công việc TVB sắp xếp cho cô không nhiều, chủ yếu đóng vai khách mời ít thoại và tham gia các show tạp kỹ tuyến 2.

    Theo On, hai năm qua, Gia Di là người đẹp hiếm hoi trong dàn hoa hậu, á hậu đăng quang nhận được sự ưu ái của TVB. Số đông còn lại không tìm được chỗ đứng.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Các người đẹp xuất thân từ Hoa hậu Hong Kong mờ nhạt. Ảnh: HK01.


    Hoàng Gia Văn - Hoa hậu Hong Kong 2019 - hoàn toàn bị TVB bỏ rơi. Cô không được mời đến dự đêm chung kết vừa qua như các hoa hậu khác. Một số nguồn tin cho biết do không được trọng dụng, Gia Văn hiện tại chỉ hoạt động nghệ thuật cầm chừng. Cô đã âm thầm kết hôn với bạn trai ngoại quốc.

    Tháng 7 vừa qua, Quảng Mỹ Tuyền, thí sinh đoạt giải Người đẹp Thân thiện của Hoa hậu Hong Kong 2020, chủ động xin rút khỏi TVB sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Nguyên nhân là cô không được nhà đài nâng đỡ. Quảng Mỹ Tuyền thất nghiệp hơn một năm qua. Vì vậy, người đẹp quyết định rời showbiz, chuyển sang làm việc ở lĩnh vực tài chính.

    Theo HK01, vài năm trở lại đây, cảnh chật vật của các người đẹp Hoa hậu Hong Kong xuất phát từ tình trạng trì trệ, thua lỗ nghiêm trọng của đài TVB và danh tiếng ngày càng tuột dốc của cuộc thi.

    Trang tin cho biết Tống Uyển Dĩnh và hai á hậu vừa đăng quang sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển sự nghiệp. Theo Tăng Chí Vỹ, TVB sẽ chú trọng nghệ sĩ tài năng hơn nhan sắc.

    Hơn nữa, nhìn vào định hướng phát triển hiện tại, có thể thấy TVB ưu ái các nghệ sĩ có kinh nghiệm diễn xuất, tạo được dấu ấn đáng kể trong showbiz. Vì vậy, các người đẹp xuất thân từ cuộc thi sẽ không còn nhận được sự nâng đỡ từ đài như thế hệ trước.

    Theo HK01, đã qua thời hoa hậu, á hậu một bước thành sao ở TVB. Gần đây, lãnh đạo đài thậm chí còn thẳng tay xử phạt nghệ sĩ vướng bê bối đời tư. Chu Thần Lệ - Hoa hậu Hong Kong 2011 - bị loại khỏi hàng loạt dự án phim.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 74 khách