Đăng trả lời 349 bài viết
V (BTS) yêu say đắm ngôi sao người Anh trong MV mới
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khi BTS không ngoại lệ

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 23, 2022 1:57 pm

    Khi BTS không ngoại lệ


    Linh Phương Chủ nhật, 23/10/2022


    Việc tất cả thành viên BTS quyết định nhập ngũ và tái hợp vào năm 2025 là cách để nhóm đảm bảo danh tiếng và duy trì vị thế hàng đầu trong lòng công chúng Hàn Quốc.


    Hình ảnh

    Các thành viên BTS sẽ lần lượt nhập ngũ.


    Thời gian gần đây, vấn đề nghĩa vụ quân sự của BTS trở thành chủ đề được quan tâm nhất với công chúng cũng như người hâm mộ quốc tế.

    Nói về vấn đề miễn nhập ngũ của nhóm nhạc nhà HYBE, Lee Song (29 tuổi, nam) hiện làm việc tại Seoul cho biết: “Thực ra, tôi nghĩ không ai muốn đi nghĩa vụ quân sự cả. Tôi không nghĩ rằng đặc quyền nên được mở rộng. Một điều hiển nhiên là mọi người phải hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình để có thể được hưởng những quyền lợi mà quốc gia mang lại”.


    Hình ảnh
    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Hình ảnh


    Vấn đề nghĩa vụ quân sự của BTS hiện là một trong những chủ đề được quan tâm nhất với công chúng. Ảnh: Naver.
    Anh nói thêm: “Vô số nghề nghiệp khác cũng đang đóng góp cho đất nước, nhưng chỉ trao đặc quyền cho một số ít người được tiết lộ trước công chúng là đi ngược lại công lý, công bằng”.

    Giảm bớt gánh nặng lên BTS


    Theo Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc, việc ca khúc Dynamite của BTS đạt vị trí số 1 trên BXH Billboard Hot 100 đã đóng góp vào nền kinh tế 1,18 tỷ USD, bao gồm doanh thu bán đĩa trực tiếp và lượt nghe tải trực tuyến, xuất khẩu các mặt hàng liên quan như mỹ phẩm, quần áo...

    Trong một báo cáo năm 2018, Viện nghiên cứu Hyundai cũng chỉ ra đóng góp kinh tế trung bình mỗi năm của BTS là khoảng 2,86 tỷ USD và hiệu quả lợi nhuận khoảng 978 triệu USD. Với nguồn lợi nhuận khổng lồ mà nhóm mang lại, một số quan chức Chính phủ đã chủ động đề xuất sửa đổi Đạo luật nghĩa vụ quân sự đối với BTS trong khi chưa có sự hội ý với các thành viên.

    Điều này vô tình đặt BTS vào thế khó khi phần lớn người dân phản đối và cho rằng thành tích của nhóm chưa đủ lớn để được miễn giảm. Thậm chí, có ý kiến cho rằng BTS và công ty quản lý đang tìm cách trốn tránh nghĩa vụ quân sự vì sợ mất đi nguồn kinh tế lớn trong thời gian nhóm nhập ngũ.

    Hứng chịu nhiều kiến tiêu cực trong suốt một thời gian dài, ngày 17/10, đại diện công ty chủ quản HYBE đã đưa ra một thông báo chính thức về việc tất cả thành viên BTS sẽ nhập ngũ theo đúng quy định của Chính phủ, bắt đầu từ anh cả Jin.

    Theo báo cáo, nam thần tượng sinh năm 1992 đã chủ động hủy bỏ đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự và sẽ lên đường nhập ngũ sau khi phát hành đĩa đơn solo vào cuối tháng 10.

    https://znews-Hình ảnh
    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Thành công vang dội của BTS cũng khiến nhóm phỉ chịu nhiều áp lực về tâm lý lẫn sức khỏe. Ảnh: Twitter.


    Theo Yonhap News, kể từ khi chủ đề của BTS và quân đội được thảo luận, nhiều người đã cáo buộc Chính phủ lợi dụng nhóm và chỉ xem xét miễn trừ vì những lợi ích kinh tế mà họ mang lại.

    Tại cuộc họp các thành viên Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc ngày 7/10, đại biểu Sul Hoon ủng hộ việc miễn nghĩa vụ cho nhóm. Ông cho rằng tầm ảnh hưởng của BTS tại Hàn Quốc và toàn cầu rất mạnh mẽ. Vì thế, việc họ phải ngừng hoạt động có thể là tổn thất lớn cho quốc gia.

    Trong khi đó, đại biểu Han Ki Ho cho rằng việc tranh cãi về vấn đề nhập ngũ của BTS là vô nghĩa. Bởi ngay từ đầu, nhóm chưa từng có ý định xin miễn giảm nghĩa vụ bắt buộc. Cụ thể, trong ca khúc What Do You Think, thành viên BTS - Suga đã đưa ra lời tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tự gia nhập quân đội khi đến lúc. Vậy nên, những ai muốn lợi dụng điều này để phán xét thì xin hãy im lặng".

    Ông Han nói thêm: "Do có quá nhiều tranh cãi về vấn đề này, họ đã phải viết ra một bài hát như thế. Tranh luận là vô nghĩa khi chính BTS đã nói họ muốn phục vụ trong quân đội".

    Đại biểu Lee Ki Shik cũng ủng hộ việc bắt buộc nghĩa vụ quân sự với BTS. Bởi những năm gần đây, Hàn Quốc chứng kiến sự sụt giảm đáng kể số lượng thanh niên nhập ngũ. Với vai trò là nhóm nhạc có sức ảnh hưởng lớn với thế hệ trẻ, việc các thành viên BTS thực hiện nghĩa vụ sự sẽ trở thành tấm gương để noi theo.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    BTS bị coi như "cỗ máy kiếm tiền". Ảnh: Naver.


    Chưa dừng lại, theo Yonhap News, vào đầu tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc - Lee Jong Sup đã thông qua quyết định cho phép các thành viên BTS có thể tham gia biểu diễn ở nước ngoài khi đang phục vụ trong quân đội.

    Thông tin này nhanh chóng gây ra những cuộc tranh cãi lớn trên MXH. Phần lớn tỏ ra bất bình với cách BTS bị đối xử như ''cỗ máy kiếm tiền''.

    ''Hãy để cho họ thực hiện nghĩa vụ quân sự trong yên bình. Họ có thể trở lại hoạt động âm nhạc sau khi xuất ngũ và sẵn sàng cho công việc'', ''Hãy để họ nghỉ ngơi trong hai năm. Họ cần điều đó. Họ không phải là người máy. Hãy để họ thực hiện nghĩa vụ như những nam giới Hàn Quốc khác. HYBE có đủ nghệ sĩ để bù đắp cho sự vắng mặt của BTS. Làm ơn để họ yên''… là những bình luận của một số khán giả.

    Sự đồng thuận của số đông

    Thực tế, nghĩa vụ quân sự được xem là vấn đề nhạy cảm ở Hàn Quốc, đặc biệt với người nổi tiếng. Trong quá khứ, nhiều ngôi sao đã tự tay hủy hoại sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao vì trốn nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Cụ thể, ba ngôi sao đình đám gồm Song Seung Hun, Jang Hyuk và Han Jae Suk từng đưa ra những báo cáo, hồ sơ bệnh án giả khi có lệnh triệu tập nhập ngũ.

    Sau đó, phía quân đội Hàn Quốc phải phái người đến kiểm tra sức khỏe thể chất ngay tại chỗ và bắt buộc xung quân. Vướng phải làn sóng phẫn nộ, trước ngày lên đường, cả ba phải mở họp báo để xin lỗi song công chúng vẫn không còn giữ được thiện cảm với họ như trước.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh


    Jin là người chủ động rút đơn miễn nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Naver.

    Theo truyền thông Hàn Quốc, việc các chàng trai BTS quyết định nhập ngũ trong khi Chính phủ vẫn chưa thể đưa ra tuyên bố chính thức đã giúp họ không chỉ giữ được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng mà còn chấm dứt những tranh cãi không đáng có trong suốt thời gian qua.

    Theo Naver, việc nhập ngũ còn mở ra cho nhóm nhiều lựa chọn trong tương lai. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, BTS có thể tái hợp hoặc phát triển dự án solo của từng thành viên. Điều đáng lo ngại chỉ là thời gian nhập ngũ kéo dài khoảng 3 năm có thể làm giảm sức nóng tên tuổi của BTS. Tuy nhiên, sự sụt giảm có lẽ không đáng kể.

    Đặc biệt, quyết định nhập ngũ của BTS được đưa ra ngay sau tuyên bố tạm dừng hoạt động nhóm để tập trung phát triển và hoàn thiện bản thân hồi tháng 6. Việc liên tục đưa ra những tuyên bố nhóm gián đoạn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp đã phần nào cho thấy sự mệt mỏi và áp lực đã đạt đến giới hạn của BTS.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    BTS nhận được sự ửng hộ của số đông khi quyết định thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Twitter.

    Theo tờ Sports Kyunghyang, tranh cãi về vấn đề nghĩa vụ quân sự của BTS trong suốt thời gian dài chính là nguyên nhân khiến giá cổ phiếu của HYBE liên tục sụt giảm.

    Thế nhưng, theo báo cáo vào sáng 18/10 tức ngay sau khi quyết định nhập ngũ của BTS được đưa ra, giá cổ phiếu của HYBE lại bất ngờ tăng lên 6,52 % so với ngày giao dịch trước đó. Điều này phần nào cho thấy những đánh giá tích cực của nhà đầu tư về việc nhập ngũ của BTS.

    Nhà nghiên cứu Lee Hyein nhận định: “Công ty sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm 2023 và 2024, đồng thời lợi nhuận có khả năng tăng cao do sự kỳ vọng vào nhiều nghệ sĩ khác trong công ty".
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: BTS nhập ngũ, fan kêu gọi tẩy chay du lịch Hàn Quốc

    by music123 » Thứ 4 Tháng 10 26, 2022 6:14 pm

    BTS thông báo sẽ nhập ngũ, fan kêu gọi tẩy chay du lịch Hàn Quốc


    Nhã Phong 26/10/2022 19:30


    Việc các thành viên BTS nhập ngũ khiến người hâm mộ của nhóm nhạc này phản ứng dữ dội, thậm chí kêu gọi tẩy chay.


    Theo Sina, thông tin các thành viên của nhóm BTS sẽ lần lượt nhập ngũ đã khiến nhiều người hâm mộ của nhóm nhạc này phản ứng gay gắt.

    Đáng chú ý, trên một số diễn đàn mạng xã hội và điển hình là Twitter, nhiều người hâm mộ ở nước ngoài của nhóm còn kêu gọi tẩy chay các sản phẩm và du lịch Hàn Quốc. Đây được cho là điều hiếm thấy trong làng giải trí.

    Hình ảnh

    Cố danh ca Elvis Presley là một trong những trường hợp trở nên xuất sắc hơn sau khi đi nhập ngũ trở về

    Bởi thế, không ít người vẫn bày tỏ sự mong đợi về hoạt động tích cực của từng thành viên BTS khi cả nhóm có thể tái hợp vào năm 2025. Họ có thể thoát khỏi mác thần tượng, trở thành diễn viên, cũng có thể trở thành nhà soạn nhạc hoặc nhà sản xuất âm nhạc. Đây là điều đáng hoan nghênh với nhóm, cũng là cơ hội cho những thử thách mới.

    Trước đó, Hybe – công ty quản lý của BTS thông báo thành viên Jin sẽ là người đầu tiên của nhóm nhập ngũ. Anh đã chủ động nộp đơn xin hủy bỏ việc hoãn nghĩa vụ quân sự. Nam thần tượng sẽ nhập ngũ sau khi hoàn thành các lịch trình cá nhân vào tháng 10. Các thành viên khác cũng sẽ lần lượt vào quân đội.

    Đại diện của Hybe cũng cho biết, trước mắt, các hoạt động cá nhân của một số thành viên được lên kế hoạch vào nửa đầu năm 2023, để BTS vẫn tiếp tục tương tác với người hâm mộ trong tương lai gần.

    Việc nhóm BTS nhập ngũ trở thành đề tài bàn tán suốt thời gian qua của làng giải trí xứ Kim Chi. Theo Koreaboo, một nghiên cứu do Hyundai thực hiện vào năm 2018 cho thấy BTS mang về cho nền kinh tế Hàn Quốc hơn 3,6 tỷ USD mỗi năm.

    Các nhà phân tích cũng dự đoán, nhóm sẽ đóng góp đáng kinh ngạc 29,1 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế Hàn Quốc từ năm 2014 đến năm 2023.



    Các thành viên nhóm BTS sẽ lần lượt nhập ngũ, bắt đầu từ thành viên Jin

    "Chúng tôi sẽ có một chuyến du lịch gia đình tại Hàn Quốc nhưng tôi đã hủy kế hoạch. Dự định sẽ có 18 người trong đi du lịch trượt tuyết trong 2 tuần. Tôi đợi đến năm 2025 khi BTS trở lại", "Tôi sẽ không mua bất cứ thứ gì cho đến khi các chàng trai trở lại"...

    Tuy nhiên, vẫn có những tranh cãi trái chiều về hành động này. Một số người so sánh các trường hợp nghệ sĩ sau khi nhập ngũ và trở lại làng giải trí vẫn lấy lại được phong độ. Ví như trường hợp của cố danh ca người Mỹ Elvis Presley.

    Thời điểm danh ca này đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, người hâm mộ tại Mỹ đã ra sức phản đối kịch liệt. Tuy nhiên sau khi trở lại làng giải trí, sự nghiệp của ông phát triển thuận lợi. Không chỉ các sản phẩm âm nhạc của Elvis Presley ăn khách mà phim điện ảnh có sự tham gia của ông cũng đạt nhiều thành công. Ông được coi là một trong những biểu tượng đại chúng quan trọng nhất của thế kỷ 20.

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VID quảng bá du lịch HQ có BTS thu hút hơn 43 triệu lượt views

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 27, 2022 6:37 pm

    Video quảng bá du lịch Hàn Quốc có BTS thu hút hơn 43 triệu lượt xem


    Thứ Năm, 27/10/2022

    Sau 1 tuần ra mắt, 2 video quảng cáo du lịch Hàn Quốc trên kênh YouTube với sự góp mặt của các thành viên Suga và Jimin của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS đã đạt hơn 43 triệu lượt xem.

    Hình ảnh

    Video âm nhạc có tựa đề "Feel the Rhythm of Korea" có sự góp mặt của Suga và Jimin (BTS). Ảnh: yaay.today


    Ngày 20/10, Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO) đã đăng tải 2 video quảng bá du lịch về các thành phố Busan và Daejeon trên kênh YouTube trong chuỗi 4 video âm nhạc có tựa đề "Feel the Rhythm of Korea". Trong 2 video này, 2 thành viên của nhóm BTS là Suga và Jimin đã giới thiệu các điểm đến du lịch nổi tiếng với với các bài hát mang tính biểu tượng cho các thành phố lớn của nước này.

    Tính đến sáng 27/10, 2 video quảng bá cho thành phố Busan và Daejeon lần lượt thu hút 22,25 triệu và 20,86 triệu lượt xem. Bài hát "Come Back to Busan" của ca sĩ huyền thoại Cho Young-pil là bài hát chủ đề cho thành phố cảng phía Nam Busan và "A Chance Encounter" của ban nhạc rock Song Gol-mae là nhạc nền cho thành phố trung tâm Daejeon.

    Theo kế hoạch, trong ngày 27/10, video của thành phố cảng phía Đông Pohang với ca khúc "Do you know hip hop?" có sự góp mặt của nhóm nhạc hip hop Drunken Tiger sẽ được phát hành. Trong khi đó, video về hòn đảo nghỉ mát phía Nam Jeju với ca khúc nhạc jazz "The Wind is Blowing" của ca sĩ Park Sung-yeon sẽ ra mắt vào ngày 2/11 tới.

    Thanh Hương
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: BTS bị chỉ trích trước thềm nhập ngũ

    by music123 » Thứ 7 Tháng 10 29, 2022 4:04 pm

    Jin (BTS) nhận phản ứng trái chiều trước thềm nhập ngũ

    Khanh Mỹ 10/29/22

    Sau khi tiết lộ lý do hoãn nhập ngũ trong quá khứ, thành viên BTS nhận phải nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng.


    Vào ngày 28.10, Jin đã tổ chức một buổi phát sóng trực tiếp trên Weverse. Tại đây, anh chia sẻ với người hâm mộ về đĩa đơn solo mới của mình - The astronaut và các câu chuyện liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

    “Anh cả” BTS cho hay: “Ban đầu, tôi và các thành viên đã bàn bạc kế hoạch nhập ngũ ngay sau album BE. Tuy nhiên, vào mùa hè năm đó, cùng với làn sóng của đại dịch Covid-19, bài hát Dynamite của chúng tôi đã xếp hạng 1 trên bảng xếp hạng Billboard. Vì thành công ngoài mong đợi của nó, tôi không thể nhập ngũ ngay lúc đó”.

    Jin nói thêm rằng sau khi Dynamite nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, BTS nghĩ tốt nhất là nên phát hành Butter và Permission to dance cho người hâm mộ. Anh nói: “Vì hai bài hát này đã làm rất tốt, tôi thực sự nghĩ rằng đây không phải là thời gian thích hợp để nhập ngũ. Sau đó, tôi phải tham gia vào các buổi hòa nhạc của nhóm trước khi bắt đầu nghĩa vụ quân sự. Tôi cũng nói với các thành viên rằng nếu nhập ngũ, tôi sẽ rất nhớ các buổi biểu diễn trên sân khấu”.

    Hình ảnh

    Phát ngôn của Jin về vấn đề nhập ngũ gây tranh cãi
    BIG HIT

    Sau khi kết thúc các buổi hòa nhạc, BTS lại được mời đến giải Grammy. Jin cũng cho biết mình đã quyết tâm nhập ngũ sau sự kiện này. Nhưng vì không thích thời tiết lạnh nên giọng ca sinh năm 1992 đã trao đổi với công ty để nhập ngũ vào mùa hè, giữa tháng 5 và tháng 6. Tuy nhiên, kế hoạch của Jin tiếp tục thay đổi khi vướng phải lịch trình World Expo 2030 Busan Korea của BTS vào tháng 10.

    Anh trải lòng: “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên nhập ngũ vào thời gian nào thì tốt cho fan. Các thành viên nói đây có thể là cơ hội cuối để chúng tôi biểu diễn concert cùng nhau. Vì vậy, họ đã thuyết phục tôi đợi cho đến khi kết thúc buổi hòa nhạc ở Busan”. Jin cũng cho biết thêm rằng anh cảm thấy khó chịu khi BTS liên tục nhận nhiều lời chỉ trích về việc trì hoãn nghĩa vụ quân sự bắt buộc theo quy định của Hàn Quốc. Lý do khiến nam thần tượng không công bố sớm việc nhập ngũ của mình với người hâm mộ là vì sợ họ sẽ buồn và rơi nước mắt

    Hình ảnh

    Jin liên tục trì hoãn việc tham gia nghĩa vụ quân sự vì sự thành công của các sản phẩm âm nhạc
    BIG HIT

    Ngay sau khi những chia sẻ của chủ nhân hit Butter được đăng tải, nhiều tranh luận đã nổ ra trên các trang mạng xã hội. Phần lớn mọi người tỏ ra không hài lòng trước cách Jin liên tục đưa ra các lý do không nhập ngũ theo đúng độ tuổi của mình. Đồng thời, những phát ngôn của anh được cho là thiếu khôn khéo, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhiều người dùng nêu quan điểm: “Tóm gọn là anh định nhập ngũ nhưng nghĩ tiếc cho danh tiếng nên trì hoãn”, “Làm thần tượng nằm trên đống tiền quen rồi nên giờ đi nghĩa vụ phục vụ cho đất nước thì sợ lạnh, sợ fan buồn”, “Đi nhập ngũ mà sợ nóng sợ lạnh là sao”, “Trọng lễ nghĩa với fan nhưng xem thường làn sóng phẫn nộ của dân Hàn”, “Người ta có vợ có con cũng đi nhập ngũ rồi về từ kiếp nào rồi mà anh cứ 100 cái lần cuối”...

    Hình ảnh

    Dân mạng bức xúc vì Jin nói mình sợ lạnh, không muốn nhập ngũ vào mùa đông
    BIG HIT

    Mặc dù theo quy định, nam giới Hàn Quốc đều phải nhập ngũ trước 28 tuổi (tuổi Hàn), nhưng các thành viên BTS đã được phép hoãn nhập ngũ cho đến khi họ tròn 30 tuổi, nhờ một sửa đổi được thông qua vào tháng 12.2020. Trong nhiều năm qua, làn sóng tranh luận về việc BTS có nên được miễn nghĩa vụ quân sự vì những đóng góp của họ cho văn hóa Hàn Quốc hay không liên tục nổ ra và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đến khoảng giữa tháng 10, Big Hit thông báo Jin đã nộp đơn xin hủy bỏ việc hoãn nhập ngũ, các thành viên BTS cũng sẽ lần lượt hoàn tất thủ tục tham gia nghĩa vụ quân sự trong thời gian tới.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 349 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 111 khách