Đăng trả lời 349 bài viết
V (BTS) yêu say đắm ngôi sao người Anh trong MV mới
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Album mới của BTS lập kỷ lục lịch sử trên Melon

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 10, 2022 1:19 pm

    BTS (방탄소년단) 'Yet To Come (The Most Beautiful Moment)' Official MV

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: BTS tạm tan rã

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 14, 2022 2:31 pm

    BTS tạm tan rã

    Thúy Hà Thứ tư, 15/6/2022

    BTS thông báo tạm dừng hoạt động nhóm trong thời gian ngắn. Nhóm dự định tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân để hoàn thiện bản thân.



    Trong video BTS Festa Dinner đăng tải ngày 14/6, nam ca sĩ Suga thông báo BTS chính thức tạm dừng hoạt động nhóm trong khoảng thời gian ngắn sắp tới.

    Nhóm dự định tận dụng thời điểm này để "tìm lại chính mình" và tập trung phát triển hoạt động cá nhân, điển hình như phát hành album solo.

    Giải thích về quyết định trên, nhóm trưởng RM cho biết đã có nhiều điều thay đổi sau khi BTS phát hành Butter và Permission To Dance. "Tôi không còn rõ BTS là nhóm nhạc như nào nữa", anh chia sẻ.

    Theo RM, lịch trình làm việc dày đặc của hệ thống ngành công nghiệp thần tượng "không cho ngôi sao thời gian để trưởng thành".

    Bên cạnh RM, các thành viên khác cũng trải qua nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động, đến mức RM lo rằng BTS "đánh mất phương hướng dưới tư cách một nhóm". Khoảng thời gian tạm ngưng hoạt động nhóm giúp 7 thành viên có thời gian suy ngẫm và khám phá lại màu sắc, dấu ấn riêng của bản thân.

    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Các thành viên BTS rơi nước mắt khi chia sẻ về khó khăn họ gặp phải trong thời gian qua. Ảnh: Daily Mail.


    Hiểu rằng thông báo đột ngột có thể khiến người hâm mộ lo lắng, BTS cho biết khoảng thời gian tạm ngưng hoạt động "không kéo dài mãi mãi". Quyết định này được đưa ra để BTS hoàn thiện hơn dưới tư cách một nhóm và tìm lại niềm vui trong âm nhạc. Đặc biệt, thành viên Suga nhấn mạnh rằng nhóm sẽ không tan rã.

    j-hope bày tỏ: "Tôi nghĩ chúng ta nên dành thời gian xa nhau để học cách cùng hoạt động lại trong một nhóm. Hy vọng không ai coi đây là điều tiêu cực".

    Anh cho rằng quyết định này giúp BTS trở nên mạnh mẽ hơn, và "sức mạnh tổng hợp" của 7 thành viên sau khoảng thời gian này sẽ trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

    Hiện tại, cả 7 thành viên đã chuyển ra ở riêng sau khi hợp đồng với ký túc xá của họ kết thúc. Trong thời gian tách ra hoạt động cá nhân, nhóm vẫn có kế hoạch ghi hình chương trình thực tế Run BTS cùng nhau.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Sự mệt mỏi của BTS

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 16, 2022 2:20 pm

    Sự mệt mỏi của BTS


    Thúy Hà 6/16/22

    Ngày 14/6, trong video BTS Festa Dinner đăng tải trên kênh BANGTANTV, BTS khiến công chúng bất ngờ khi 7 thành viên tiết lộ họ dự định tạm hoãn hoạt động nhóm để phát triển sự nghiệp cá nhân.


    Phản hồi giới truyền thông, đại diện HYBE - công ty chịu trách nhiệm quản lý BTS - khẳng định nhóm nam không có ý định đóng băng toàn bộ lịch trình chung. Hoạt động nhóm vẫn được duy trì trong thời gian sắp tới, tuy nhiên, BTS ưu tiên dự án cá nhân.

    Theo HYBE, BTS đang bước vào "chương mới" để phát triển bản thân, qua đó giúp nhóm có khả năng đi đường dài.

    Trước tin tức bất ngờ này, giới truyền thông Hàn Quốc đưa ra nhiều suy đoán về lý do BTS quyết định ưu tiên phát triển sự nghiệp cá nhân.

    Fan cho rằng trong thời gian sắp tới, BTS vẫn thực hiện một số hoạt động chung như ghi hình chương trình thực tế Run BTS!, đóng quảng cáo nhóm. Tuy nhiên, khả năng khán giả phải chờ đợi lâu để lại được thấy BTS tổ chức lưu diễn hay ra mắt sản phẩm âm nhạc mới với đội hình đầy đủ 7 thành viên.

    Hình ảnh

    BTS tạm hoãn hoạt động nhóm để tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân. Ảnh: HYBE.

    Không phải quyết định đường đột

    Khác với phần lớn nghệ sĩ Kpop, BTS vốn không tích cực hoạt động solo. Công chúng hiếm khi chứng kiến thành viên BTS tham gia chương trình thực tế, chụp tạp chí hay nhận hợp đồng quảng cáo riêng lẻ.

    Do vậy, việc nhóm bắt đầu phát triển hoạt động cá nhân vào năm thứ 9 của sự nghiệp khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên.

    Theo Newsis, khi nói về ca khúc chủ đề Yet To Come (The Most Beautiful Moment) trong album tuyển tập Proof mới phát hành gần đây của BTS, một số chuyên gia âm nhạc cho rằng bài hát "mang màu sắc thể hiện nỗi tiếc nuối, hành trình sắp xếp lại cuộc đời âm nhạc của một người nghệ sĩ sau chặng đường dài theo đuổi nghệ thuật".

    Kim Do Heon là nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng, thành viên hội đồng thẩm định của giải thưởng Korean Music Awards và là người điều hành nền tảng Generate chuyên cung cấp tin tức, bài đánh giá về âm nhạc.

    Nói về Yet To Come, Kim Do Heon nhận xét: "Đây là bài hát khép lại một chương với hàng loạt sự kiện BTS trải qua kể từ khi họ ra mắt. Lời bài hát cho thấy họ đang nín thở chờ đợi để bước sang giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra, qua câu hát 'thời khắc đẹp nhất vẫn chưa đến', nhóm thể hiện kỳ vọng vào tương lai và gửi lời cảm ơn ARMY vì đã tin tưởng, chờ đợi họ trong cả những lúc khó khăn và biến họ thành siêu sao như ngày nay".

    Thực tế, thành viên RM tiết lộ album Map Of The Soul: 7 ra mắt năm 2020 vốn được lên kế hoạch để trở thành "dấu mốc khép lại chương 1" của BTS. Sau khi kết thúc chương 1, nhóm dự định mở ra khởi đầu mới bằng cách tổ chức lưu diễn tại những quốc gia họ chưa từng đặt chân tới, chẳng hạn như Australia và Ấn Độ.

    Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 khiến hướng đi của BTS bất ngờ thay đổi. Thay vì tổ chức lưu diễn, nhóm phát hành các ca khúc tiếng Anh như Dynamite, Butter và Permission To Dance. Dù thành tích những ca khúc này đạt được trên bảng xếp hạng Billboard góp phần nâng cao địa vị nhóm trên thị trường âm nhạc quốc tế, việc kế hoạch của nhóm liên tục bị xáo trộn khiến các thành viên cảm thấy buồn bực và áp lực.

    "Chúng tôi hoạt động vì muốn trò chuyện với cả thế giới, nhưng hiện tại, chúng tôi không biết mình nên làm gì sau ON (ca khúc chủ đề của Map Of The Soul: 7). Đại dịch chỉ là cái cớ, và tôi cảm thấy chắc chắn nhóm đã có sự thay đổi kể từ thời điểm ấy. Chúng tôi phải thừa nhận điều đó", trưởng nhóm RM nói.


    Hình ảnh

    Kế hoạch của BTS bị xáo trộn nhiều lần do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: Naver.


    Theo Newsis, Dynamite, Butter và Permission To Dance đều là ca khúc thuộc thể loại bubblegum pop (dòng nhạc pop với giai điệu sôi động, hướng đến thanh thiếu niên), tuy nhiên, bubblegum pop vốn không nằm trong định hướng ban đầu mà BTS đề ra.

    Năm 2013, BTS ra mắt với tư cách nhóm nhạc chuyên theo đuổi dòng nhạc Hip-hop. Nhóm tập trung truyền tải câu chuyện, thông điệp đầy ý nghĩa về cuộc sống thông qua âm nhạc của mình. Tuy nhiên, trong ngành công nghiệp âm nhạc có một số ý kiến cho rằng kể từ Dynamite, ưu tiên của nhóm đã chuyển sang sự nổi tiếng. Quan điểm này làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.

    RM tâm sự: "Cho đến tận ON và Dynamite, tôi vẫn cảm thấy mình hiểu BTS như lòng bàn tay. Nhưng khi chúng tôi phát hành Butter và Permission To Dance, tôi không rõ BTS là nhóm nhạc như nào nữa".

    "Kpop không cho ngôi sao thời gian để trưởng thành"


    Trong những năm gần đây, các thành viên BTS gặp nhiều khó khăn trong việc xác định danh tính, màu sắc thực sự của mình.

    Theo RM, ngành công nghiệp Kpop và hệ thống quản lý thần tượng không cho họ "thời gian để trưởng thành".

    Trưởng thành là quá trình đòi hỏi con người dành nhiều thời gian để suy ngẫm và trải nghiệm, tuy nhiên, khi là ca sĩ Kpop, họ phải hoạt động với lịch trình dày đặc, không có nhiều thời gian riêng tư. Điều này khiến họ khó có thể phát triển bản thân, không chỉ về mặt kỹ năng mà còn dưới tư cách một con người.

    "Không có thời gian để tôi suy nghĩ. Tôi phải biết mình là người như nào, BTS là người như nào, tại sao tôi lại ở đây, ý nghĩa của thành viên khác đối với tôi, và con đường chúng tôi cần đi trong tương lai. Đây là những điều tôi cần ghi nhớ khi trả lời phỏng vấn và viết lời bài hát. Nhưng kể từ một thời điểm nào đó, tôi không còn chắc BTS là nhóm như nào nữa", RM bày tỏ.

    RM cho rằng anh cần có thời gian riêng để hoàn toàn tập trung vào phát triển sản phẩm âm nhạc cá nhân. "Trước đây, tôi có thể cân bằng phần nào hoạt động âm nhạc cá nhân với hoạt động nhóm, nhưng giờ đây tôi không thể làm cả hai thứ cùng lúc", nam ca sĩ thừa nhận.

    Thành viên Suga tiết lộ anh phải vật lộn để tìm cảm hứng sáng tác trong thời gian gần đây vì cảm thấy quá mệt mỏi. Anh chia sẻ: "Tôi không thể nghĩ ra cái gì để nói. Tôi phải viết về điều bản thân cảm nhận được và muốn truyền tải, nhưng tôi cảm thấy mình chỉ đang cố gắng ép buộc để giải quyết mọi thứ".

    Jin cũng chia sẻ: "Vì đã hoạt động nhóm quá lâu - giống như mọi người đề cập trước đó - nên tôi bắt đầu cảm thấy mình trở thành một cỗ máy. Tôi cũng có sở thích riêng và việc tôi muốn tự mình làm".

    Lắng nghe tâm sự từ các thành viên trong nhóm, j-hope nhận xét: "Tôi đã nói điều này nhiều lần, nhưng tôi nghĩ chúng tôi cần dành thời gian xa nhau để học cách quay lại với nhau. Thời điểm này rất quan trọng, vì vậy tôi hy vọng mọi người không nhìn nhận chuyện này chỉ dưới góc độ tiêu cực".


    Hình ảnh

    Hình ảnh


    Trưởng nhóm RM cho rằng ngành công nghiệp Kpop không cho thần tượng nhiều thời gian để trưởng thành. Ảnh: Naver.

    Nghĩa vụ quân sự là một trong số lý do chính?

    Một số chuyên gia cho rằng bên cạnh nhu cầu phát triển bản thân, yếu tố ngoại cảnh như nhập ngũ cũng là lý do quan trọng khiến BTS quyết định tạm hoãn hoạt động nhóm và ưu tiên thực hiện dự án cá nhân.

    Cả 7 thành viên BTS đều mang quốc tịch Hàn và đáp ứng đủ điều kiện sức khỏe để nhập ngũ.

    Tháng 12/2020, Quốc hội Hàn Quốc quyết định thông qua "điều luật BTS". Điều luật này cho phép nghệ sĩ Kpop từng nhận huân chương chính phủ nhờ thành tích, cống hiến giúp nâng cao uy tín quốc gia có thể hoãn nhập ngũ tới năm 30 tuổi, muộn hơn 2 năm so với độ tuổi giới hạn thông thường.

    Do vậy, dựa trên luật pháp hiện hành, thành viên lớn tuổi nhất nhóm, Jin, sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự vào cuối năm 2022, đầu năm 2023. Tuy nhiên, nhiều người, trong đó bao gồm Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc Hwang Hee, cho rằng nhóm nhạc nam nên được miễn nghĩa vụ quân sự dựa trên loạt thành tích, cống hiến, lợi ích kinh tế họ đem lại cho nước nhà.

    Tháng 4, giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin Quốc hội đang xem xét dự luật miễn nghĩa vụ quân sự cho BTS. Trên thực tế, dự luật này được trình lên từ tháng 11/2021, nhưng việc thông qua bị tạm hoãn do vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

    Nhiều buổi thảo luận đã được tổ chức tại quốc hội. Dù vậy, Sports Today đánh giá không có nhiều khả năng dự luật này được chấp nhận, đặc biệt khi Bộ Quốc phòng và Cơ quan Quản lý nhân lực Quân đội liên tục bày tỏ ý kiến ​​tiêu cực về dự luật.

    Ngày 17/5, tại cuộc họp toàn thể của Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội, Lee Ki Shik, Cục trưởng Cục Quản lý nhân lực Quân đội, phát biểu: "Điều quan trọng với giới trẻ Hàn Quốc là sự công bằng. Tôi cho rằng chúng ta cần phải xem xét lại hệ thống này (hệ thống nghĩa vụ quân sự đặc biệt) có phù hợp hay không dựa trên nhiều khía cạnh khác nhau như tính công bằng, bình đẳng và ý kiến của xã hội".



    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Nam ca sĩ Jin dự kiến nhập ngũ vào cuối năm 2022, đầu năm 2023. Ảnh: Vogue.


    Ngoài ra, ngay cả khi dự luật được thông qua, trên thực tế, rất khó để hoàn thiện trọn vẹn dự luật trước thời điểm nam ca sĩ Jin nhập ngũ.

    Do vậy, theo nhiều chuyên âm gia âm nhạc, quyết định phát triển hoạt động cá nhân giúp BTS duy trì sự nghiệp ổn định trong khoảng thời gian các thành viên lần lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tờ E-Today dự đoán rằng vào giữa tuần tới, sẽ có video thông báo về kế hoạch nhập ngũ của BTS được phát hành
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cách BTS 'chống đạn' trước sự 'tấn công' của dư luận và truyền thông

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 17, 2022 3:47 pm

    Cách BTS 'chống đạn' trước sự 'tấn công' của dư luận và truyền thông


    17/06/202


    Trưởng nhóm BTS cảm thấy cay đắng bởi sự méo mó của truyền thông làm ảnh hưởng đến nhóm và fan. 7 thành viên chọn cách tự đối diện, bẻ lại mọi chuyện đi đúng hướng, từ việc BTS sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình đến chuyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.


    Đúng như ý nghĩa đằng sau cái tên BTS - "Bulletproof Boy Scouts" (Chống đạn Thiếu niên đoàn), ngay từ khi ra mắt, các chàng trai “vàng” nhà Bighit đã phải chống lại “đạn” từ dư luận về khuôn mẫu để bảo vệ giá trị và âm nhạc của nhóm.

    Kể cả ngày kỷ niệm 9 năm thành lập nhóm (13/6/2013 - 13/6/2022), họ vẫn phải đương đầu với “sóng gió”. Các thành viên chọn cách tự giãi bày để bảo vệ BTS và chính mình.

    Hình ảnh

    BTS xoa dịu và trấn an người hâm mộ trước sự “tấn công” của truyền thông

    Nguồn cơn của tin đồn BTS tan rã bắt đầu từ video Festa Dinner (một hoạt động thường niên nơi các thành viên ngồi trò chuyện trong ngày kỷ niệm BTS ra mắt). Các thành viên tiết lộ họ sẽ khởi động một chương mới của BTS, bắt đầu hoạt động solo. Trong thời gian này, hoạt động chung của nhóm sẽ hạn chế hơn.


    Hình ảnh

    Tôn trọng và dành tình cảm cho fan, BTS chọn cách tự cách thông báo và tìm cách trấn an những người đã tin tưởng, ủng hộ nhóm trong suốt 9 năm qua.

    Tuy nhiên sau buổi phát sóng, truyền thông bắt đầu lan truyền tin BTS dừng hoạt động, tan rã khiến cộng đồng fan hoảng loạn. Vì điều này, cổ phiếu của HYBE (công ty chịu trách nhiệm quản lý BTS) lao dốc, giảm hơn 27%.

    Ngay lập tức, phía công ty chủ quản của BTS phủ nhận và cho biết nhóm không dừng hoạt động mà sẽ tiếp tục nuôi dưỡng trở thành một nhóm nhạc trường tồn.

    Hình ảnh

    Thời điểm solo của từng thành viên BTS đáng lẽ bắt đầu vào 2 năm trước, khi album Map of the Soul: 7 kết thúc, nhưng vì dịch COVID-19 nên mọi kế hoạch của đều bị trì hoãn.




    Không để những tin đồn tạo ra hệ quả nghiêm trọng, BTS đã lên tiếng đính chính với người hâm mộ. Trên Vlive cá nhân tối ngày 15/6, Jungkook nói cả nhóm rất lo lắng về phản ứng của ARMY (tên fandom của BTS).

    “BTS không hề có ý định tan rã. Chúng tôi còn rất nhiều lịch trình cần phải được hoàn thành. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các dự án nhóm một cách đều đặn. Bangtan là mãi mãi” - nam thần tượng nhấn mạnh.

    Hình ảnh

    Jungkook

    Trưởng nhóm BTS - RM - cho biết, anh nhận được các cuộc điện thoại nhiều nhất kể từ khi ra mắt chỉ vì sự lệch lạc của truyền thông: “Tôi thấy những tấm ảnh chụp màn hình, những tiêu đề bài báo mang tính khiêu khích và gây tổn thương như "tan rã", "đóng băng", "thông báo quan trọng”,…Không phải chúng tôi không lường trước được sự việc, nhưng mọi thứ đúng là cay đắng thật…”.

    “Những ai đã xem hết video tối hôm đó và nghe "Yet To Come" cũng sẽ hiểu rằng hiện tại không phải kết thúc. Video khóc được lan truyền rầm rộ đến mức tôi tự hỏi liệu mình có nên dũng cảm thổ lộ tâm tư. Dũng khí để nói lên những suy nghĩ chân thật luôn dẫn tới những hiểu lầm không cần thiết”, RM bày tỏ thêm.

    Hình ảnh

    RM lên tiếng khi BTS bị truyền thông "bẩn"

    Tín hiệu về việc nhập ngũ của BTS

    BTS lớn mạnh và phát triển trở thành nhóm nhạc nổi tiếng nhất toàn cầu, cuộc tranh luận về việc liệu các thành viên của nhóm có cần nhập ngũ hay không vẫn luôn bị đem ra tranh cãi suốt thời gian dài. Trong khi nhóm đã nêu rõ quan điểm nhưng câu chuyện vẫn không có hồi kết.

    Hình ảnh

    Câu hỏi BTS có được miễn nghĩa vụ quân sự hay không bị đưa ra mổ xẻ quá đà khiến nhóm nhận nhiều chỉ trích.

    Tiêu chuẩn miễn trừ quân sự hiện hành tại Hàn Quốc vốn chỉ dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực thể thao và nghệ thuật thuần túy. Dù các nghệ sĩ Kpop không bao gồm trong điều khoản trên nhưng đã có những dự luật sửa đổi “Đạo luật nghĩa vụ quân sự” để các nghệ sĩ văn hóa đại chúng như BTS được đặc cách.

    BTS đã được trao huân chương văn hóa Hwagwan từ Chính phủ Hàn Quốc với những đóng góp trong việc quảng bá văn hóa xứ sở Kim chi ra khắp thế giới. Nhóm vinh dự là nhóm nhạc Châu Á đầu tiên trong lịch sử được nhận đề cử tại Grammy cùng những giải thưởng, kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà chắc sẽ còn rất lâu nữa mới tìm được người có thể “lật đổ”.

    Jin – anh cả BTS sinh năm 1992, đúng ra đã đến tuổi nhập ngũ vào 2 năm trước, nhưng do nhận được Huân chương văn hóa năm 2018 nên được phép hoãn đến năm 2022.

    Hình ảnh

    Jin

    Trong cuộc phỏng vấn trên Sunday Morning của đài CBS, Mỹ, thành viên Jin khẳng định: "Nghĩa vụ quân sự là một chuyện hoàn toàn bình thường ở Hàn Quốc. Đây là nghĩa vụ cơ bản của một người công dân và các thành viên đều đã sẵn sàng cho việc này. Khi đất nước kêu gọi, chúng tôi luôn sẵn sàng đáp lại và phục vụ hết sức mình cho đất nước”.

    Việc BTS bắt đầu thúc đẩy hoạt động solo sau 9 năm được cho là tín hiệu về chuyện nhập ngũ của 7 thành viên. Đây cũng là cách khả quan để nhóm duy trì được sức nóng trong thời gian có thành viên đi nghĩa vụ quân sự, chấm dứt loạt ồn ào truyền thông về vấn đề luôn đeo đẳng nhóm suốt những năm qua.

    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Hình ảnh



    Mới đây, NH Investment - một trong những công ty chứng khoán lớn nhất Hàn Quốc dự đoán kịch bản nhập ngũ của BTS. Cụ thể, Jin nhập ngũ vào năm 2022. Năm 2023 sẽ là 6 thành viên còn lại, gồm Suga, RM, j-hope, Jimin, V và Jungkook. Nhóm sẽ hội ngộ đầy đủ vào tháng 4/2025.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 349 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 101 khách