Đăng trả lời 350 bài viết
Jungkook đổi nghề làm đầu bếp
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Tranh cãi chuyện BTS được miễn nhập ngũ

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 01, 2021 7:34 pm

    BTS thiết lập thêm kỷ lục mới cho chuỗi concert "Permission to dance"


    Tuệ An 12/2/21

    Mới đây BTS đã lập thêm một kỉ lục với concert Permission to Dance On Stage diễn ra tại Los Angeles, Mỹ.

    Trước đó, nhóm nhạc toàn cầu BTS đã thông báo trên nền tảng cộng đồng người hâm mộ Weverse và SNS rằng nhóm sẽ chính thức tổ chức concert có khán giả mang tên "Permission to dance" trong 4 ngày 27 - 28/11 và 1 - 2/12 ở sân vận động SoFi, Los Angeles, California.

    SoFi là một trong những sân vận động mới nhất của Los Angeles, được khai trương vào tháng 9/2020. Sân vận động này còn tổ chức Los Angeles Rams và Los Angeles Chargers của NFL, và dự kiến tổ chức lễ khai mạc Thế vận hội Mùa hè 2028.

    Sức chứa chung của nó là 70.000 người tham dự, nhưng có thể mở rộng lên đến 100.240 cho các sự kiện đặc biệt. Đây cũng là nơi sẽ diễn ra Super Bowl 2022.

    Sự kiện này cũng đánh dấu concert có khán giả đầu tiên của BTS kể từ “BTS World tour Love yourself: Speak yourself - The Final” diễn ra ở Seoul năm 2019.

    Đặc biệt, mới đây BTS đã lập thêm một kỉ lục với concert Permission to Dance On Stage diễn ra tại Los Angeles, Mỹ. Được biết, Permission to Dance On Stage của BTS có sức chứa khoảng 50.000 khán giả mỗi buổi diễn.

    Christy Castillo Butcher - Phó Chủ tịch cấp cao của Sân vận động SoFi tiết lộ: "BTS là nghệ sĩ đầu tiên bán hết vé cả 4 buổi diễn trong lịch sử của Sân vận động SoFi. Buổi concert này đã đánh dấu lượng bán vé nhiều nhất trong số các ban nhạc và nghệ sĩ biểu diễn tại sân vận động".

    Hình ảnh

    BTS tái khởi động concert với các buổi diễn đầu tiên tại Mỹ.


    Ngoài ra, tại American Music Awards 2021 trước đó, BTS đã thông sẽ biểu diễn cùng nữ rapper Megan Thee Stallion, tuy nhiên sát thềm sự kiện, Megan Thee Stallion thông báo bận việc đột xuất nên không thể tham gia lễ trao giải. Vì vậy mà BTS sẽ trình diễn Butter một mình mà không hợp tác với nữ rapper.

    Trên twitter nữ rapper viết: “Các hotties, tôi rất vui mừng khi được đến AMAs và biểu diễn cùng BTS, nhưng do có việc cá nhân đột xuất nên tôi không thể tham dự được nữa. Tôi buồn quá! Tôi thực sự nóng lòng muốn được lên sân khấu cùng các chàng trai của mình và biểu diễn Butter của BTS!”.

    Đặc biệt để bù lại những gì còn chưa làm được tại American Music Awards 2021 cùng BTS, thì tại đêm diễn thứ 2 của nhóm, Megan Thee Stallion đã có màn xuất hiện đầu bất ngờ.

    Trong bộ trang phục màu hồng vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, Megan rap đầy tự tin và có nhiều màn tương tác cực đáng yêu cùng các thành viên BTS.

    Hiện tại các fan hâm mộ đang vô cùng ngóng chờ đến đêm diễn tiếp theo sẽ tổ chức vào ngày 1 - 2/12 sắp tới của các chàng trai BTS.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Tranh cãi chuyện BTS được miễn nhập ngũ

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 01, 2021 7:35 pm

    211128 Butter remix with Megan Thee Stallion!) BTS permission to dance on stage LA concert

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: 3 thành viên BTS bỏ túi 8,4 triệu USD nhờ bán cổ phiếu

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 02, 2021 5:41 pm

    Ba thành viên nhóm BTS bỏ túi 8,4 triệu USD nhờ bán cổ phiếu

    12/2/21

    Ba trong số 7 thành viên nhóm nhạc K-pop BTS đã bán một lượng cổ phiếu được chia trong công ty quản lý Hybe trị giá trị 8,4 triệu USD.

    Theo hồ sơ, các thành viên nhóm nhạc nam đình đám BTS gồm: Jin, J-Hope và RM - đã bán tổng hợp 31.986 cổ phiếu tại Hybe Co. (trước đây gọi là Big Hit) trong khoảng thời gian từ ngày 13/10 đến ngày 9/11. Cổ phiếu của công ty giải trí có trụ sở tại Seoul đạt mức cao kỷ lục vào ngày 16/11, tăng hơn gấp đôi so với thời điểm công ty này niêm yết vào tháng 10 năm ngoái.

    Cụ thể Jin, tên thật là Kim Seok-jin, đã bán 16.000 cổ phiếu trị giá 4,1 triệu USD; J-Hope, tên thật là Jung Ho-seok, bán 5.601 cổ phiếu với giá 1,57 triệu USD; RM, tên thật là Kim Nam-joon, đã bán 10.385 cổ phiếu, thu về 2,75 triệu USD. Ba nghệ sĩ trên bán bớt cổ phần trong công ty quản lý trước khi các show diễn của họ ở Los Angeles cháy vé và chiến thắng ở hạng mục Nghệ sĩ của năm tại American Music Awards.

    Hình ảnh


    7 thành viên trong nhóm nhạc nam BTS. Ảnh: Big Hit Entertainment

    Trước khi Hybe lên sàn, người sáng lập Bang Si-Hyuk đã trao cho các thành viên BTS - những nghệ sĩ hàng đầu tại công ty - tổng cộng 478.695 cổ phiếu, tương đương 1,41% cổ phần của công ty. Số cổ phiếu hiện trị giá khoảng 165 triệu USD.

    Theo Hakyung Park, một nhà phân tích của Korea Investment & Securities, công ty giải trí này đã công bố lợi nhuận kỷ lục trong quý thứ ba, khi lượng album bán ra đã tăng lên 4,85 triệu bản so với 900.000 bản một năm trước đó. Các buổi lưu diễn của BTS ở Bắc Mỹ đã bán hết vé trong vài phút và doanh số bán nội dung lẫn hàng hóa liên quan đến nhóm nhạc này sẽ thúc đẩy doanh thu quý IV.


    BTS đang tìm cách tăng doanh thu nhiều nhất có thể trước khi bắt buộc nhập ngũ hai năm, theo luật Hàn Quốc. Lực lượng fan khổng lồ của nhóm nhạc gần đây đã thành công trong việc đề nghị Hàn Quốc sửa đổi luật nghĩa vụ quân sự để cho phép miễn trừ hoặc hoãn nghĩa vụ, bao gồm cả việc cho phép thành viên lớn tuổi nhất, Jin, hoãn nghĩa vụ quân sự đến cuối năm 2022.

    Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào tháng trước cho biết việc miễn hoàn toàn nghĩa vụ quân sự cho các thành viên là một vấn đề nhạy cảm, với lý do dân số nam thanh niên ở Hàn Quốc đang giảm dần.

    Bang Si-hyuk thành lập Big Hit (nay là Hybe) vào năm 2005 sau khi đạt được thành công với vai trò nhà sản xuất âm nhạc tại JYP Entertainment. Ban đầu công việc kinh doanh vô cùng ảm đảm, các nghệ sĩ của công ty chỉ ghé qua trụ sở để chơi tennis khi không có lịch trình biểu diễn nào. Sau khi gần như phá sản, bước đột phá đầu tiên của công ty giải trí này đến vào năm 2009, khi nhóm nhạc 8Eight gây được tiếng vang với bản hit Without a heart tại Hàn Quốc.

    Hình ảnh

    Nhà sáng lập công ty giải trí Hybe - Bang Si-hyuk. Ảnh: Bloomberg

    BTS chính thức ra mắt vào năm 2013 với single album 2 Cool 4 Skool và thu hút sự chú ý trên toàn cầu khi giành được giải thưởng Nghệ sĩ được yêu thích nhất mạng xã hội tại Billboard Music Awards 2017. BTS là nhóm nhạc thứ ba trong vòng 50 năm có ba album quán quân trên bảng xếp hạng Billboard 200 trong vòng chưa đầy 12 tháng. Theo hồ sơ IPO, BTS đã tạo ra hơn 97% doanh thu của Hybe vào năm 2019 và gần 88% trong nửa đầu năm 2020.

    Sơn Nam (Theo Bloomberg)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Sau 4đêm concert@LA,BTS đã thu được những gì?

    by music123 » Chủ nhật Tháng 12 05, 2021 7:51 pm

    Sau 4 đêm concert tại LA BTS đã thu được những gì?


    Hằng Nga Thứ bảy, 04/12/2021


    Tổng kết 4 đêm concert “permission to dance on stage” tại sân vận động SOFI (L.A) của BTS



    “Permission To Dance On Stage” là concert offline đầu tiên của BTS sau 2 năm đã đem đến một bầu không khí lễ hội khắp L.A. Concert đã diễn ra vô cùng thành công và đem về cho nhóm nhạc nam những con số vô cùng ấn tượng. Dưới đây là những thứ mà BTS đã thu hoạch được sau 4 đêm diễn.

    * Có hơn 813.000 khán giả, trong đó:

    - 214.000 lượt khán giả xem 4 đêm diễn trực tiếp tại Sofi.

    - 18.000 lượt khán giả xem sự kiện “Live Play in LA” tại rạp Youtube Theater gần SVĐ.

    - 581.000 lượt khán giả trong đêm cuối được stream online.

    Hình ảnh

    * Các khách mời đặc biệt: Megan Thee Stallion, Halsey và Coldplay.

    * Ước tính thu về 33,3 triệu đô la (~760 tỷ VNĐ) chưa kể doanh thu bán goods và stream online.

    * Sold out cả 4 đêm diễn, số lượng bán vé cao nhất trong lịch sử SoFi.

    * Show diễn có doanh thu cao nhất tại một địa điểm duy nhất trong gần một thập kỷ (kể từ khi Roger Waters khởi động 9 show vào năm 2012 tại Buenos Aires, Argentina).

    Hình ảnh

    * Điểm Billboard Boxscore lớn nhất (điểm tổng hợp tất cả các show diễn tại một địa điểm duy nhất trong một tour lưu diễn nhất định) trong lịch sử California - và lớn thứ hai từ trước đến nay ở Bắc Mỹ, chỉ xếp sau Bruce Springsteen 10 vào năm 2003 tại Sân vận động Giants của New Jersey.

    * Tổng doanh thu cao thứ 6 trong lịch sử Billboard Boxscore (ngoài Bắc Mỹ).

    * Nghệ sĩ không nói tiếng Anh đầu tiên kiếm được hơn 20 triệu đô la chỉ trong một concert.

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 350 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 92 khách