Đăng trả lời 349 bài viết
V (BTS) yêu say đắm ngôi sao người Anh trong MV mới
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Âm nhạc của BTS sụp đổ

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 23, 2022 1:19 pm

    Âm nhạc của BTS sụp đổ


    Minh Hạo Thứ năm, 23/6/2022

    Nhà phê bình âm nhạc Lim Jin Mo nhận định sau khi nổi tiếng toàn cầu, đặc biệt từ ca khúc "Idol", BTS mất đi sự đặc biệt trong âm nhạc. Do đó, việc nhóm nghỉ ngơi là cần thiết.



    Trong bài viết của Korea JoongAng Daily, một trong những nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng và lâu đời nhất ở Hàn Quốc - Lim Jin Mo - nhận định Kpop tiếp tục phát triển trên toàn cầu và không chỉ BTS mới làm nên tên tuổi. Các nhóm nhạc khác đang ngày càng đạt vị trí cao trên bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế.

    Về việc BTS đột ngột thông báo tạm dừng hoạt động, ông Lim Jin Mo nhận định nhóm thiếu khiêm tốn khi đổ lỗi cho hệ thống Kpop. Các thành viên than mệt mỏi vì lịch trình dày đặc. Nhưng thực tế, đó lại là điều mà nhiều thần tượng Kpop mong ước.

    BTS mất đi sức cạnh tranh

    Với bộ quy tắc độc đáo, khác biệt so với các ngành công nghiệp khác, Kpop không chỉ trở thành động lực cho văn hóa đại chúng mà còn mở ra một chương mới trong lịch sử Hàn Quốc.

    Và đối với Lim Jin Mo - người đã chứng kiến ​​tất cả thăng trầm của nhạc pop Hàn Quốc - chương lớn nhất và gây sốc nhất trong suốt những năm qua “chắc chắn là BTS”. “Kpop lớn mạnh đến mức nó trở thành đại diện cho cả Hàn Quốc và đó là nhờ BTS”, Lim Jin Mo đánh giá.

    Bên cạnh việc hoan nghênh thành tích đạt đến đỉnh cao chưa từng có trong tưởng tượng của BTS, Lim Jin Mo cũng chỉ ra nhóm nhạc đã mất đi lợi thế cạnh tranh trong âm nhạc và cần thời gian nghỉ ngơi. Theo ông, thông báo tạm dừng hoạt động nhóm được BTS đưa ra gần đây là rất kịp thời. “Họ làm có thể tốt hơn”, nhà phê bình âm nhạc nhận định.

    Hình ảnh

    BTS gây sốc khi đột ngột thông báo tạm dừng hoạt động nhóm.



    “Về mặt âm nhạc, BTS đã đánh mất thứ mà tôi gọi là ‘đầu và lưỡi’. Đó là khía cạnh đặc biệt trong âm nhạc để khiến khán giả rùng mình. Âm nhạc phải có thứ gì đó làm say đắm lòng người, chạm đến trái tim họ như đầu bút hay lưỡi dao xuyên qua nó. Vấn đề của BTS và Kpop nói chung không phải việc các ca sĩ nhảy ra sao mà là âm nhạc của họ không có đầu và lưỡi”, Lim Jin Mo bình luận.

    Theo nhà phê bình âm nhạc, BTS đã phát hành những ca khúc quyến rũ như Fire (2016), Blood Sweat & Tears (2016), Spring Day (2017), DNA (2017) và Go Go (2017) hay Boy With Luv (2019). Đó là những ca khúc hay và luôn có yếu tố khiến người nghe bất ngờ, đặc biệt qua các phần trình diễn vũ đạo.

    “Nhưng tại một thời điểm, âm nhạc của BTS bắt đầu sụp đổ. Và tôi nghĩ Idol (2018) là nơi tất cả bắt đầu. Thần tượng là nền tảng để BTS phát triển sự nghiệp trên toàn cầu. Nhưng đó cũng là lúc các bài hát của nhóm bắt đầu mất dần sức hấp dẫn”, ông nói.

    Các thành viên thiếu khiêm tốn
    Khi được phóng viên Korea JoongAng Daily hỏi lý do khiến một số người hâm mộ thất vọng vì thông báo của BTS, ông Lim trả lời: “Không phải vì những gì họ nói, mà là cách họ nói và thời điểm”. Theo chuyên gia, BTS được hưởng đặc quyền của ngôi sao thế giới nhưng lại than mệt mỏi và đổ lỗi cho hệ thống Kpop.

    “Điều đáng lẽ phải xuất hiện ở đầu thông báo của BTS là một lời cảm ơn chứ không phải sự than thở: ‘Tôi quá mệt’. Những gì họ nói ở đầu video khiến người nghe hiểu rằng hệ thống Kpop làm các nghệ sĩ sa sút và kìm hãm sự phát triển của họ. Nhưng khi được hưởng tất cả đặc quyền của ngôi sao trên toàn thế giới như BTS, họ đáng lẽ phải cảm ơn những người đã làm nên điều đó, chứ không phải đột nhiên đổ lỗi mọi thứ cho Kpop”, ông Lim Jin Mo tiếp tục.

    Hình ảnh

    BTS mất chất từ ca khúc Idol.
    “Việc nhập ngũ là bắt buộc tại Hàn Quốc. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu họ nói: ‘Chúng tôi sẽ nhập ngũ và chúng tôi đã hoạt động trong suốt những năm qua không ngừng nghỉ. Vì vậy chúng tôi sẽ sử dụng thời gian này để nghỉ ngơi và tập trung vào việc tạo ra những bản nhạc hay’. Thế nhưng, họ bất ngờ đưa ra một cuộc thảo luận về hệ thống Kpop và nói nó có khối lượng công việc dày đặc, hút cạn tiềm năng của nghệ sĩ”, nhà phê bình bày tỏ.

    Theo ông Lim, Kpop tồn tại nhiều hạn chế và sẽ rất lý tưởng nếu có thể giải quyết những vấn đề đó. Tuy nhiên, có vô số nghệ sĩ Kpop sẵn sàng trải qua lịch trình dày đặc để được hưởng một phần nổi tiếng như BTS.

    Ông nhấn mạnh: “Với tư cách cá nhân, BTS không hề tỏ ra khiêm tốn. BTS đã gặp khó khăn riêng, nhưng nói thật, BTS cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, kể cả từ chính phủ. Việc BTS bỏ qua tất cả điều đó và vùi dập hệ thống có thể khiến những người khác trong ngành giải trí mất niềm tin, phương hướng”.

    Về việc BTS có lượng fan hùng hậu, ông Lim nhận định fandom là cần thiết để người nổi tiếng mở rộng sự nghiệp. Văn hóa người hâm mộ là yếu tố then chốt đằng sau sự trỗi dậy của Kpop, nhưng nó lại là con dao hai lưỡi. Mặt hạn chế là các fandom có ​​thể ngăn cản giá trị nghệ thuật và thị hiếu cá nhân.

    Ngay cả khi sản phẩm âm nhạc mới của thần tượng không hay, những người hâm mộ trung thành vẫn thích nó vô điều kiện. Sâu thẳm bên trong, một số người có thể nghĩ: "Tôi thích âm nhạc trước đây của họ hơn", nhưng họ không thể bày tỏ suy nghĩ đó vì họ là một phần của fandom.

    “Vấn đề lớn nhất với các fandom là nó có thể giết chết sự nghiệp của nghệ sĩ trong thời gian ngắn. Nếu người hâm mộ rời đi, sự nghiệp của ca sĩ sẽ kết thúc và hầu như không thể phục hồi. Trước đây, ca sĩ sẽ thất bại nếu họ không có âm nhạc chất lượng. Tuy nhiên, hiện giờ, tương lai của ca sĩ phụ thuộc vào fandom nhiều hơn”, ông nói thêm.

    Trong bối cảnh đó, nhà phê bình cho rằng công chúng cần quan tâm đến các thể loại đa dạng hơn. Họ không chỉ đơn giản thưởng thức âm nhạc mà cần tích cực tìm kiếm thể loại mới. Nếu không, các công ty giải trí vừa và nhỏ không thể tồn tại.

    BTS vắng bóng tạo lợi thế cho các nhóm nhạc Kpop

    Trả lời câu hỏi: “Các nhóm khác có thể lợi dụng sự vắng mặt của BTS để làm lợi thế không?”, ông Lim cho biết: “Đúng. Điều này có thể cho phép các nhóm khác phát triển và thể hiện mình”.

    Sau khi các nghệ sĩ như BoA, TVXQ, Big Bang gieo mầm cho Kpop và PSY đột phá thị trường toàn cầu, BTS đã trở thành động lực để củng cố âm nhạc Hàn Quốc. Họ đã đưa Kpop lên ngang tầm với nhạc pop Anh-Mỹ và pop Latin.

    “Có thể Kpop chưa đạt đến tầm cao âm nhạc, nhưng giá trị thị trường của nó chắc chắn đã được đảm bảo. Tôi thừa nhận BTS thành công nhờ làm việc chăm chỉ và đưa Kpop vươn cao trên toàn thế giới. Nhưng vì BTS là một trường hợp đặc biệt và là siêu sao toàn cầu, tôi nghi ngờ thông báo gián đoạn của nhóm ảnh hưởng nhiều đến các nghệ sĩ khác trong Kpop. Tôi nghĩ đó có thể là cơ hội để các nghệ sĩ Kpop khác phát triển trong khi BTS vắng bóng”, chuyên gia bày tỏ.

    Hình ảnh

    Giới chuyên môn hy vọng sự bứt phá từ các nhóm nhạc khác trong giai đoạn BTS nghỉ ngơi.


    Ông Lim cho biết Kpop hiện nay không đầu tư nhiều thời gian để tạo ra một bài hát hay, đặc biệt với công ty nhỏ vì họ thiếu nguồn lực. Khi một ca khúc không thành công, họ cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho ca khúc sau đó. Tuy nhiên, yếu tố hiệu suất và thu hút khán giả cho Kpop đang được coi trọng hơn cả. Do đó, thời gian và nguồn lực ở các công ty giải trí hiện giờ được đầu tư cho vũ đạo nhiều hơn âm nhạc.

    “Đó là lý do chúng ta cần tập trung trở lại vào âm nhạc trong Kpop. Âm nhạc Kpop vẫn còn rất non nớt. Chỉ cần so sánh nó với những thập kỷ trước của nhạc pop và tất cả thử nghiệm nó đã trải qua trong nhiều năm thì có thể thấy. Nhưng điều này cũng có nghĩa, chúng ta còn rất nhiều chỗ để cải thiện. Kpop đang và sẽ tiếp tục phát triển”, chuyên gia kết luận.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Âm nhạc của BTS sụp đổ

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 23, 2022 1:24 pm

    Công ty chủ quản của BTS lao đao

    Diệu Thanh Thứ năm, 23/6/2022

    Cổ phiếu của Hybe Co., đã giảm 25% chỉ trong một ngày vào tuần trước sau tuyên bố của BTS.



    Đó được cho là một ngày kỷ niệm đối với nhóm nhạc pop Hàn Quốc gồm bảy thành viên BTS và đông đảo người hâm mộ trên toàn cầu. Chỉ trong vòng 2 tháng, họ đã biểu diễn cho hơn 200.000 người ở Las Vegas, đến thăm Nhà Trắng và phát hành album "Proof".

    Trong hơn nửa giờ, các ngôi sao nhạc pop đã ăn, uống, đùa giỡn và hồi tưởng xung quanh một chiếc bàn được đóng khung bởi hàng chục quả bóng bay màu tím. Sau khi bị trêu chọc về việc trông buồn ngủ, J-Hope - người chỉ vài ngày trước đó đã làm nên lịch sử khi được vinh danh là nghệ sỹ tiêu biểu tại lễ hội Lollapalooza ở Chicago, đã đưa ra thông tin chính xác về tương lai của nhóm. Cả 7 người đều sẽ solo.


    Hình ảnh

    Các thành viên của ban nhạc pop Hàn Quốc BTS trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington. Ảnh: Oliver Contreras/Sipa.


    BTS Army, lực lượng người hâm mộ khổng lồ của nhóm, đã coi sự gián đoạn này là sự kết thúc của một kỷ nguyên. Và cùng với nó, vận may của Bang Si-Hyuk, tỷ phú người Hàn Quốc đứng sau nhóm nhạc nam làm mưa làm gió trên toàn thế giới cũng đi theo.

    Cổ phiếu của Hybe Co., do Bang thành lập, đã giảm 25% chỉ trong một ngày vào tuần trước sau tuyên bố của BTS. Điều này cũng kéo dài đà trượt dài nhiều tháng của công ty và cắt giảm tài sản của Bang, 2,6 tỷ USD kể từ mức đỉnh tháng 11 xuống 1,2 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Cổ phiếu đạt mức thấp kỷ lục vào thứ tư, mặc dù BTS đã hứa sẽ tái hợp vào một ngày nào đó.

    “Hybe là ngôi nhà mà BTS đã xây dựng” Jeff Benjamin, một nhà báo được nhiều người theo dõi về K-Pop cho biết. “Khi có sự thay đổi đối với nghệ sĩ hoặc sản phẩm hàng đầu, mọi người sẽ lo lắng mặc dù nó có thể không khác biệt như vậy”.


    Hình ảnh

    Bang Si-hyuk, người sáng lập Hybe Co., trước đây là Big Hit Entertainment Co., đã tạo dáng trong buổi lễ niêm yết của công ty tại Sàn giao dịch Hàn Quốc. Ảnh: SeongJoon Cho/Bloomberg.


    Bang, người kiểm soát 31,8% cổ phần của Hybe, thành lập công ty vào năm 2005 sau sự nghiệp của một nhà sản xuất âm nhạc. Trong những năm đầu thành lập, công việc kinh doanh gần như phá sản trước khi có bản hit đầu tiên với nhóm nhạc 8Eight’s “Without a Heart” vào năm 2009. BTS phát hành album đầu tay vào năm 2013.

    Lãnh đạo của Hype trở thành tỷ phú sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty vào năm 2020. Khi đó BTS đã hợp tác với Halsey, Nicki Minaj và Steve Aoki, xuất hiện trên "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" và "Saturday Night Live".

    Lúc này, người hâm mộ cắm trại nhiều ngày trước buổi hòa nhạc miễn phí tại Công viên Trung tâm của New York cho "Good Morning America." IPO cũng mang lại cho các thành viên ban nhạc, tất cả đều ở độ tuổi 20, số tiền sở hữu trị giá hàng triệu USD.

    Sự phụ thuộc của Hybe vào BTS luôn là một mối lo ngại. Công ty đã cố gắng đa dạng hóa, bổ sung thêm các nghệ sĩ mới và bước vào các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Nó đã hợp tác với nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc để bán các mã NFT và mua Ithaca Holdings, một công ty truyền thông Hoa Kỳ đứng sau các ngôi sao như Justin Bieber và Ariana Grande. Mối quan hệ hợp tác năm ngoái đã mang lại cho cả hai nghệ sĩ Hybe số cổ phiếu trị giá hàng triệu USD.

    Mặc dù vẫn còn quá sớm để xem những dự án mới này thành công như thế nào, nhưng thời gian gián đoạn của BTS vẫn còn là một cú sốc. SK Securities Co. đã cắt giảm 9% ước tính lợi nhuận hoạt động của Hybe xuống 234,9 tỷ won cho năm 2022 và 24% xuống 273,2 tỷ won cho năm 2023. Nhà phân tích Hyo-ji Nam cho biết dự báo con số này có thể tăng lên khi các dự án cá nhân của các thành viên BTS bắt đầu.

    Đại diện của Hybe đã không trả lời yêu cầu bình luận về tình hình kinh doanh.

    Ngay cả khi BTS tái hợp, những lo ngại vẫn tồn tại. Tương lai của Hybe sẽ thế nào khi các nghệ sĩ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự khoảng hai năm vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Cổ phiếu của công ty đã giảm 60% trong năm nay, nhiều hơn nhiều so với các công ty JYP Entertainment Corp., SM Entertainment Co. và YG Entertainment Inc.

    Hyunyong Kim, một nhà phân tích tại Hyundai Motor Securities Co., nói về Hybe: “Không phải về việc họ sẽ giảm sự phụ thuộc vào BTS như thế nào. Vấn đề là họ sẽ đối phó với những rủi ro tiềm tàng bắt nguồn từ vấn đề nghĩa vụ quân sự như thế nào”.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trưởng nhóm BTS vướng tin kết hôn

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 24, 2022 11:53 am

    Trưởng nhóm BTS vướng tin kết hôn


    Minh Hạo Thứ sáu, 24/6/2022

    Nguồn tin tiết lộ RM kết hôn với một cô gái xuất thân trong gia đình tử tế và học trường danh tiếng. Tuy nhiên, công ty quản lý của nam rapper phủ nhận thông tin.



    Ngày 24/6, Xports News đưa tin RM - trưởng nhóm BTS - vướng tin kết hôn với một cô gái không làm việc trong lĩnh vực giải trí. Theo Xports News, một tài khoản mạng xã hội (tạm gọi là A) viết: “Tôi nhận được cuộc gọi từ một đồng nghiệp nhỏ hơn 7 tuổi. Cô ấy nói chuẩn bị kết hôn với RM. Cô ấy đến từ một đại học danh tiếng và gia đình tử tế. Tôi nghe nói cô ấy gặp RM trong một buổi họp mặt người hâm mộ từ năm 2014 đến năm 2015”.

    A cũng tiết lộ những tin nhắn mà cô trao đổi với người được cho là sắp kết hôn cùng RM. Trong tin nhắn, người này chia sẻ: “Tôi không thể cho bạn biết ngày chính xác vì anh ấy là người nổi tiếng. Hiện tại là thời điểm nhạy cảm nên đừng tiết lộ với mọi người. Chú rể là trưởng nhóm của BTS”.


    Hình ảnh

    Big Hit Music phủ nhận RM kết hôn.

    Cùng ngày, kênh Sojang cũng đưa tin RM chuẩn bị kết hôn. Kênh này trước đó tiết lộ mối quan hệ giữa Seo Taeji và nữ diễn viên Lee Ji Ah.

    Trước thông tin trên, Big Hit Music - công ty quản lý của BTS - cho biết: “Tin đồn kết hôn của RM là vô căn cứ. Chúng tôi sẽ liên tục hành động để chống lại những tin đồn ác ý". Năm 2021, công ty quản lý cũng phủ nhận tin hẹn hò của RM.

    RM sinh năm 1994 là trưởng nhóm của BTS. Anh đảm nhận vai trò rapper và sản xuất nhiều ca khúc của BTS. Vừa qua, RM thông báo BTS tạm dừng hoạt động nhóm để phát triển các dự án cá nhân. JHope là thành viên đầu tiên của BTS phát hành sản phẩm solo.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: V(BTS) đang hẹn hò thành viên Blackpink

    by music123 » Chủ nhật Tháng 6 26, 2022 5:14 am

    Lý do khán giả tin V (BTS) và Jennie đang hẹn hò


    Thúy Hà Chủ nhật, 26/6/2022

    HYBE nhanh chóng phủ nhận tin kết hôn của nam ca sĩ RM (BTS). Hành động nhanh nhẹn của công ty khiến công chúng suy đoán về mối quan hệ giữa V (BTS) và Jennie (BlackPink).



    Ngày 25/6, Sports Kyunghyang đưa tin sự chú ý của công chúng tập trung vào tin hẹn hò giữa V (BTS) và Jennie (BlackPink) sau khi HYBE - công ty chịu trách nhiệm quản lý BTS - chủ động phủ nhận tin kết hôn của trưởng nhóm RM.

    Hình ảnh

    HYBE phủ nhận tin kết hôn của nam ca sĩ RM. Ảnh: Naver.

    Ngày 24/6, Big Hit Music - công ty con trực thuộc HYBE - xác nhận tin hẹn hò, kết hôn liên quan tới nam ca sĩ RM là vô căn cứ.

    "Chúng tôi sẽ nghiêm khắc đáp trả các nội dung độc hại", công ty khẳng định.

    Tin kết hôn của RM lan truyền từ bài đăng trên diễn đàn thảo luận dành cho người Mỹ gốc Hàn. Bài viết khẳng định RM sắp kết hôn với một cô gái ngoài ngành giải trí. Cô đến từ gia đình tử tế và tốt nghiệp đại học danh tiếng.

    Chủ nhân bài viết chia sẻ: "Một đồng nghiệp nhỏ hơn 7 tuổi gọi cho tôi. Cô ấy nói mình chuẩn bị kết hôn với RM".

    Người này cho biết cô và nam ca sĩ gặp nhau trong buổi fanmeeting (sự kiện gặp mặt người hâm mộ) BTS tổ chức giữa năm 2014 và 2015. Chủ nhân bài viết cũng đính kèm ảnh chụp cuộc hội thoại giữa cô và người được cho là vợ sắp cưới của RM.

    HYBE đưa ra thông báo chính thức chỉ trong vài tiếng sau khi tin đồn bắt đầu lan truyền. Khán giả cho rằng phản ứng nhanh nhạy này "khá khác biệt" so với lúc tin hẹn hò của V nổ ra.

    Tin về V và Jennie xuất phát từ tấm hình được cho là chụp cảnh cả hai lái xe hẹn hò trên đảo Jeju. Kể từ đó, khán giả liên tục đưa ra suy đoán về mối quan hệ giữa họ.

    Tuy nhiên, tính đến hiện tại, cả HYBE và YG Entertainment chưa thể hiện lập trường chính thức. Theo Sports Kyunghyang, sự im lặng của công ty góp phần khiến tin đồn lan truyền rộng rãi.

    Đặc biệt, vì HYBE chủ động phản hồi tin kết hôn của RM, khán giả càng tin rằng chuyện V và Jennie hẹn hò là sự thật.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Công chúng nghi ngờ tin hẹn hò giữa V và Jennie là sự thật. Ảnh: Naver.

    "Tôi đoán Big Hit sẽ không đưa ra tuyên bố về Jennie và V, vì đúng là họ đang hẹn hò", "Tại sao không có thông báo về Jennie và V?", "HYBE đưa ra tuyên bố rất nhanh nếu tin đồn không đúng sự thật" là một số bình luận từ khán giả.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 349 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 112 khách