Đăng trả lời 350 bài viết
Jungkook đổi nghề làm đầu bếp
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Album mới của BTS bị kêu gọi tẩy chay

    by music123 » Thứ 5 Tháng 5 12, 2022 7:10 pm

    Album mới của BTS bị kêu gọi tẩy chay

    Thúy Hà Thứ sáu, 13/5/2022


    Fan kêu gọi BTS loại bỏ "Filter", ca khúc do Bobby Chung sáng tác, ra khỏi album "Proof". Bobby Chung từng bị điều tra vì quay lén, tấn công tình dục bạn gái.



    Nhóm nhạc nam BTS dự kiến phát hành album mới Proof vào ngày 10/6 - 3 ngày trước dịp kỷ niệm 9 năm ra mắt của nhóm.

    Proof là album tuyển tập đầu tiên của BTS. Album được quảng bá như sản phẩm âm nhạc tái hiện quá trình hoạt động của nhóm nhạc nam từ thời điểm gia nhập giới giải trí đến bây giờ. Proof đồng thời "mở ra chương mới cho sự nghiệp của BTS sau 10 năm trình diễn".

    Tuy nhiên, bên cạnh làn sóng ủng hộ đông đảo, một số người hâm mộ BTS kêu gọi tẩy chay Proof vì trong album chứa bài hát được viết bởi Bobby Chung (Autumn Vacation), nam nhạc sĩ bị nghi ngờ tấn công tình dục bạn gái cũ và quay lén video nhạy cảm bất hợp pháp.

    Hình ảnh

    Hình ảnh


    Một số khán giả kêu gọi tẩy chay album Proof của BTS vì có ca khúc do Bobby Chung sáng tác. Ảnh: Naver.

    Nhạc sĩ vướng cáo buộc tấn công tình dục

    Bobby Chung tên thật là Chung Dae Wook. Anh là một trong số nhà soạn nhạc đứng sau Filter, ca khúc solo theo phong cách Latin phát hành vào năm 2020 của thành viên Ji Min. Một số ca khúc khác của BTS có anh tham gia sáng tác gồm 34340, Love Maze, Home, I’m Fine, Answer: Love Myself...

    Chung hiện bị xét xử sau khi bạn gái cũ của anh, cô Song, đệ đơn kiện. Năm 2020, chương trình News Desk của đài MBC đưa tin Song buộc tội Chung với nhiều tội danh khác nhau bao gồm lén đánh thuốc mê, quay phim bất hợp pháp và thực hiện hành vi tấn công tình dục. Theo The Korea Times, Song quyết định tự tử sau khi lên tiếng tố cáo Chung.

    Trong nhiều năm qua, BTS thường xuyên truyền tải thông điệp xóa bỏ bạo lực, phòng chống phân biệt đối xử thông qua sản phẩm âm nhạc, bài phát biểu, câu trả lời phỏng vấn của nhóm. Do vậy, nhiều người hâm mộ khẳng định việc công ty đưa Filter vào album sắp tới của BTS là hành động không phù hợp.

    Người hâm mộ cho rằng nhóm nên loại bỏ Filter ra khỏi Proof để thể hiện sự chân thành của mình. Theo họ, danh tiếng của BTS có thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nếu nhóm và công ty quản lý của nhóm, BigHit Music, quyết định giữ ca khúc lại trong album.

    Trước đó, BigHit Music cho biết 7 thành viên BTS là người quyết định bài hát nào được đưa vào Proof. Trả lời giới truyền thông Hàn Quốc, BigHit Music chia sẻ rằng họ không có gì để nói về tranh cãi đang diễn ra.

    Nhận xét này được ví như hành động "đổ thêm dầu vào lửa". Nhiều người hâm mộ tỏ ra phẫn nộ. Họ chỉ trích công ty là "vô trách nhiệm".

    "Im lặng có thể được hiểu như ngầm chấp thuận. Tôi hy vọng Filter không nằm trong danh sách ca khúc được biểu diễn tại bất kỳ buổi hòa nhạc nào của BTS", The Korea Times trích dẫn bình luận của một người hâm mộ.

    Người hâm mộ khác viết: "Tôi sẽ không chi đồng nào cho album sắp tới, bởi vì tôi không muốn giúp một người đàn ông đã dồn người phụ nữ khác đến cái chết thuê đại diện pháp lý để bào chữa cho anh ta".

    "Tôi sẽ rất thất vọng nếu BTS và BigHit Music tiếp tục im hơi lặng tiếng. Họ nên biết họ có sức ảnh hưởng như thế nào", khán giả nhận xét.

    Hình ảnh

    Hình ảnh


    Khán giả cho rằng ca khúc do Bobby Chung sáng tác có thể tác động lớn tới danh tiếng BTS. Ảnh: Naver.

    Album tái hiện quá trình hoạt động của nhóm

    Trước khi phát hành Proof, BTS tiết lộ danh sách ca khúc trong album lần này. Bên cạnh loạt bài hát góp phần làm nên tên tuổi nhóm nhạc nam, album còn có sự xuất hiện của 3 ca khúc mới.

    Theo BigHit Music, trong Proof gồm tổng cộng 3 CD tổng hợp những ca khúc "phản ánh suy nghĩ, ý tưởng của các thành viên về quá khứ, hiện tại và tương lai của BTS".

    Yet To Come (The Most Beautiful Moment) là bài hát chủ đề trong Proof. Nhóm dự kiến phát hành MV cho ca khúc vào ngày ra mắt album. Tên bài hát gợi nhắc tới series album The Most Beautiful Moment In Life của nhóm. Đây được coi như chuỗi sản phẩm âm nhạc đánh dấu khoảnh khắc đột phá trong sự nghiệp của BTS vào năm 2015 và 2016.

    Bên cạnh đó, CD 1 trong Proof bao gồm bài hát Born Singer phát hành năm 2013 của BTS. Đây là ca khúc remake từ bài hát Born Sinner ra mắt năm 2013 của J. Cole. Phiên bản chính thức do BTS biểu diễn chưa từng xuất hiện trong bất kỳ album hay nền tảng nhạc số nào. Một số bài hát khác chưa được phát hành chính thức của BTS cũng xuất hiện trong album lần này.

    CD 2 trong Proof bao gồm ca khúc Run BTS. Bài hát trùng tên với một chương trình thực tế nổi tiếng có sự góp mặt của nhóm.

    CD 3 của Proof chứa phiên bản thay thế, bản demo của những bài hát được người hâm mộ BTS yêu thích nhất. Bên cạnh một số ca khúc chưa phát hành như Young Love và Quotation Mark, CD còn có For Youth, ca khúc mới được sáng tác dành riêng cho người hâm mộ nhóm. Đây là bài hát duy nhất trong CD 3 có mặt trên nền tảng nhạc số.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Album Proof là sản phẩm âm nhạc tái hiện quá trình hoạt động của BTS từ khi ra mắt tới bây giờ. Ảnh: GQ, Bazaar
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden mời BTS tới Nhà Trắng để ...

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 31, 2022 12:10 pm

    BTS đại diện cho tiếng nói của người trẻ


    Thúy Hà Thứ ba, 31/5/2022

    BTS được mời tới Nhà Trắng để thảo luận với Tổng thống Joe Biden về vấn đề xã hội tại Mỹ. Chuyên gia nhận xét nhóm nam giống "ngọn hải đăng dẫn đường".


    Hình ảnh

    Nhóm BTS đến Mỹ hôm 29/5. Nguồn: Yonhap

    "Có muôn vàn thứ khác nhau đang xảy ra trong cuộc sống của tôi", RM - trưởng nhóm BTS - chia sẻ với giới truyền thông vào ngày 26/5, chỉ vài tiếng sau khi có thông tin BTS gặp gỡ Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 31/5 (giờ địa phương) để quảng bá thông điệp về sự hòa nhập và hình ảnh đại diện của người châu Á.

    Bên cạnh đó, đôi bên dự kiến thảo luận về tình trạng bạo lực gia tăng, nạn phân biệt đối xử đối với người châu Á trên thế giới, cũng như vai trò của BTS dưới tư cách đại sứ trẻ truyền đi thông điệp về hy vọng và sự tích cực.

    Hình ảnh

    Members of the K-pop supergroup BTS speak as they join White House press secretary Karine ... [+] ASSOCIATED PRESS


    Hình ảnh

    BTS được Tổng thống Joe Biden mời tới Nhà Trắng để thảo luận về vấn đề xã hội liên quan đến người châu Á.
    Ngọn hải đăng dẫn đường



    Ngày 27/5, công ty quản lý của BTS - Big Hit Music - tiết lộ Tổng thống Biden mời nhóm nam tham gia lễ kỷ niệm Tháng Di sản của người Mỹ gốc Á, người bản địa Hawaii và các quốc đảo Thái Bình Dương (AANHPI). Đây là sự kiện được tổ chức từ năm 1977 để tri ân thế hệ người dân có công "làm phong phú thêm lịch sử nước Mỹ".


    "Quả là vinh dự lớn khi chúng tôi nhận được lời mời của Tổng thống Biden. Chúng tôi mong chờ được chứng kiến BTS trao đổi với Tổng thống Biden về nhiều chủ đề khác nhau, từ sự hòa nhập đến tội ác nảy sinh vì thù ghét, dưới tư cách đại diện đến từ Hàn Quốc", Big Hit chia sẻ.

    Các chuyên gia nhận định rằng lời mời là minh chứng cho thấy BTS đã trở thành "ngọn hải đăng dẫn đường cho sự đa dạng và hòa nhập".

    Lee Gyu Tag, phó giáo sư nghiên cứu văn hóa tại Đại học George Mason Hàn Quốc, nói với The Korea Times: "Việc tổng thống Mỹ mời ca sĩ từ quốc gia khác đến để thảo luận về vấn đề xã hội tại Mỹ là điều chưa từng có tiền lệ".

    Theo phó giáo sư Lee, trái ngược với hầu hết nghệ sĩ Kpop khác, BTS thường xuyên thể hiện tiếng nói của họ về nhiều vấn đề xã hội, bao gồm phong trào phản đối phân biệt chủng tộc chống lại người da đen ở Mỹ. Tháng 9/2021, tại New York, dưới tư cách người đại diện cho thế hệ tương lai, nhóm tham gia phát biểu trong Khóa họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

    Nhóm chia sẻ: "Chúng tôi chống lại sự phân biệt chủng tộc. Chúng tôi lên án bạo lực. Bạn, tôi và tất cả chúng ta đều có quyền được tôn trọng. Chúng ta sẽ sát cánh cùng nhau".

    Các thành viên trong nhóm và công ty quản lý Big Hit cũng quyên góp 1,2 tỷ won (khoảng 949.000 USD).

    "Những yếu tố này đưa họ trở thành biểu tượng của sự đa dạng và hòa nhập", phó giáo sư Lee nhận xét.


    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Các thành viên BTS thường xuyên thể hiện lập trường của họ trong những vấn đề xã hội.

    Tiếng nói đại diện cho thế hệ trẻ

    Phó giáo sư Lee cho rằng việc BTS nói riêng và Kpop nói chung có tiếng nói thuộc về người châu Á, cộng đồng được coi là nhóm thiểu số tại Mỹ, cũng là thực tế cần lưu ý.

    Trong cộng đồng với nhiều nhóm người sinh sống, thiểu số chỉ nhóm có ít dân số hơn, hoặc phải chịu nhiều bất lợi, định kiến hơn. Như vậy, tình trạng thiểu số không nhất thiết phải tương quan với dân số.

    Phó giáo sư Lee chỉ ra: "Bản thân Kpop, thể loại âm nhạc không xuất xứ từ phương Tây và không có ngôn ngữ chủ đạo là tiếng Anh, đã là biểu tượng của sự hòa nhập tại Mỹ, và BTS chắc chắn là đại diện của Kpop".

    Lee cho rằng đây là lý do 7 thành viên BTS, người có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn cầu, được mời đến Nhà Trắng lần này.

    "Do phần lớn người theo dõi của họ là Gen Z (người trẻ sinh từ năm 1997 đến 2012), họ trở thành tiếng nói cho thế hệ trẻ", Lee nói.

    BTS cũng đưa ra tuyên bố trên tài khoản chính thức: "Chúng tôi nhớ lại những khoảnh khắc chúng tôi bị phân biệt đối xử vì là người châu Á. Trải nghiệm của chúng tôi thật vụn vặt so với chuỗi sự kiện xảy ra trong vài tuần qua, nhưng chúng đủ để khiến chúng tôi cảm thấy bất lực và bị tổn thương lòng tự trọng. Thông điệp chúng tôi phải truyền tải rất rõ ràng. Chúng tôi chống lại sự phân biệt chủng tộc. Chúng tôi lên án bạo lực".

    Bản thân BTS là nạn nhân của phân biệt chủng tộc. Vào tháng 4/2021, một nhóm 5 diễn viên hài tại Chile ăn mặc giống các thành viên BTS, chế nhạo giọng Hàn.

    Hai tháng trước vụ việc gây tranh cãi này, một người dẫn chương trình radio tại Đức khiến khán giả xôn xao khi anh công khai chế giễu bản cover ca khúc Fix You (Coldplay) của BTS và đánh đồng nhóm với Covid-19.

    Dù vậy, lời mời từ Nhà Trắng làm dấy lên lo ngại của một số người hâm mộ. Họ sợ BTS bị hiểu nhầm là "đang tích cực hoạt động trong lĩnh vực chính trị".

    Hình ảnh

    Hình ảnh


    Chuyên gia cho rằng BTS trở thành tiếng nói đại diện cho thế hệ trẻ.



    Phó giáo sư Lee chia sẻ: "Vài người lo lắng rằng nếu có cuộc gặp với tổng thống thuộc đảng Dân chủ, nhóm có thể bị hiểu nhầm là ủng hộ Đảng Dân chủ. Nhưng trong mắt tôi, đối với BTS, trọng tâm của cuộc họp là nói về những điều họ tin là lẽ phải".
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden mời BTS tới Nhà Trắng để ...

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 31, 2022 2:02 pm

    BTS joins Karine Jean-Pierre at White House briefing

    White House press secretary Karine Jean-Pierre answered questions from reporters on Tuesday after National Economic Council director Brian Deese discussed President Biden's meeting with Federal Reserve Chair Jerome Powell. K-pop superstar group BTS also joined the briefing and gave a brief statement ahead of their meeting with President Biden to talk about Asian inclusion and representation, and the rise of anti-Asian hate crimes and discrimination.

    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: BTS diện kiến Tổng thống Mỹ

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 01, 2022 4:17 am

    Biden, BTS work to find 'solutions' to end anti-Asian hate







    BTS gây "bão mạng" với chuyến thăm Nhà Trắng, chụp ảnh thả tim cùng Tổng thống Mỹ

    6/1/22

    HHT - Rạng sáng ngày 1/6 (giờ Việt Nam), nhóm nhạc đình đám toàn cầu BTS đã có chuyến thăm tới Nhà Trắng, nói chuyện và chụp ảnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

    Trong buổi trò chuyện trực tiếp (video clip được đăng tải trên tài khoản Twitter chính thức của Tổng thống Mỹ), ông Joe Biden nhấn mạnh tầm quan trọng và sự ảnh hưởng của BTS với giới trẻ toàn thế giới:

    “Mọi người rất quan tâm đến những điều mà các bạn nói. Những gì các bạn đang làm mang đến sự tốt đẹp cho tất cả mọi người. Không phải chỉ vì tài năng tuyệt vời của các bạn, mà còn vì thông điệp mà các bạn đang truyền tải. Nó quan trọng và có sức ảnh hưởng”.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Joe Biden chụp ảnh thả tim cùng BTS.

    Trong buổi họp báo sau đó, các thành viên của BTS cũng đã có những lời chia sẻ với báo giới về những vấn đề liên quan trong cuộc gặp. Buổi họp báo không tiếp nhận bất kỳ câu hỏi nào từ phóng viên. Các thành viên của nhóm (ngoại trừ trưởng nhóm RM nói tiếng Anh), còn lại đều nói tiếng Hàn, và sau đó có phiên dịch.

    Nội dung những chia sẻ của BTS trong buổi họp báo như sau:

    Hình ảnh

    Trưởng nhóm RM (Kim Nam Joon): Xin chào, chúng tôi là BTS. Đây là một vinh hạnh to lớn cho chúng tôi khi được mời tới Nhà Trắng ngày hôm nay, để cùng thảo luận về vấn nạn thù ghét người châu Á, sự hoà nhập và tính đa dạng của người châu Á.

    Anh cả Jin (Kim Seok Jin): Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Di sản AANHPI. Chúng tôi tới Nhà Trắng để cùng đồng hành với cộng đồng AANHPI và cùng kỉ niệm tháng Di sản.

    Jimin (Park Jimin): Chúng tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ và đau thương trước việc làn sóng thù ghét nhắm tới người châu Á đang gia tăng trong thời gian gần đây, và để giúp đỡ dù chỉ là một chút nhằm chấm dứt vấn nạn này, chúng tôi mong muốn dùng cơ hội ngày hôm nay để cất lên tiếng nói của mình.

    j-hope (Jung Ho Seok): Tôi nghĩ rằng lí do khiến chúng tôi có thể có mặt ở đây ngày hôm nay là nhờ có những người hâm mộ của chúng tôi - ARMY, những người mang những quốc tịch, ngôn ngữ và văn hoá đa dạng, những người đã luôn yêu mến âm nhạc của chúng tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

    Hình ảnh

    Em út Jung Kook (Jeon Jung Kook): Việc âm nhạc được tạo ra bởi những người Hàn Quốc có thể vượt qua những rào cản về ngôn ngữ, văn hoá để đến gần hơn với mọi người trên toàn thế giới là một việc thật đáng ngạc nhiên. Và tôi tin rằng, âm nhạc đóng vai trò là một chất trung gian tuyệt vời trong việc kết nối tất cả những điều này.

    SUGA (Min Yoon Gi): Khác biệt không có nghĩa là sai trái. Tôi tin rằng bình đẳng bắt đầu khi ta biết tôn trọng sự khác biệt thay vì phân biệt đâu là đúng, đâu là sai.

    V (Kim Tae Hyung): Chúng tôi cũng mang những trang sử của riêng mình. Tôi mong rằng ngày hôm nay, tất cả chúng ta sẽ tiến một bước gần hơn trong việc thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau khi mà mỗi người trong chúng ta đều mang giá trị riêng.

    Trưởng nhóm RM: Cuối cùng, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Biden và Nhà Trắng vì đã cho chúng tôi một cơ hội vô cùng đáng quý để cất lên tiếng nói về những vấn đề quan trọng, cho chúng tôi biết những việc mà chúng tôi có thể làm với tư cách nghệ sĩ. Một lần nữa, xin cảm ơn rất nhiều.

    Hình ảnh

    BTS đến Nhà Trắng để lên tiếng về vấn nạn thù ghét phân biệt nhắm tới người châu Á, nói về sự bao hàm và tính đa dạng của cộng đồng này. Và để nâng cao vị thế của BTS, của người châu Á, cũng như tôn trọng ngôn ngữ mẹ đẻ của nhóm, Nhà Trắng không hề có yêu cầu đặc biệt nào đối với BTS.

    AMI (Tổng hợp)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 350 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 138 khách